Loading...

TIỄN BIỆT QUÂN
#2. Chương 2

TIỄN BIỆT QUÂN

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 2

 

“Đợi nàng ta moi hết số bạc đang cất giấu ra , lấp đầy cái hố của Hầu phủ.”

 

“Đến lúc đó nàng muốn xử trí nàng ta thế nào cũng được .”

 

“Nếu...

 

Ta muốn nàng ta c.h.ế.t thì sao ?”

 

“Tùy nàng.”

 

“Dù sao ta cũng đã sớm bỏ độc vào t.h.u.ố.c của nàng ta rồi .”

 

“Nàng ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”

 

“Tiêu lang, chàng thật xấu xa.”

 

“Ta còn có thể xấu xa hơn nữa…”

 

“Kiều Kiều à , nghe nói nữ nhân m.a.n.g t.h.a.i rất khác thường.”

 

“Hôm nay nàng phải hầu hạ ta thật tốt mới được ...”

 

“Ưm... a...”

 

Những lời phía sau của nàng ta bị nuốt trọn giữa những nụ hôn quấn quýt.

 

“Nhẹ thôi…”

 

“Cẩn thận đứa bé...”

 

Nàng ngửa đầu đón nhận.

 

Chiếc trâm cài tóc bằng vàng va vào quan tài.

 

Phát ra những tiếng leng keng khe khẽ.

 

Ta nhìn nắp quan tài đang rung động.

 

Toàn thân lạnh toát.

 

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

 

Gần như bật cả m.á.u.

 

Thì ra ...

 

Là như vậy .

 

Ta chẳng khác nào một con ngốc.

 

Bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay!

 

Hắn giả c.h.ế.t.

 

Chẳng qua chỉ để thoát khỏi ta .

 

Để có thể cùng ngoại thất của mình song túc song phi.

 

Thậm chí còn định để đứa con hoang ấy làm con thừa tự dưới danh nghĩa của ta .

 

Bắt ta nuôi cả nhà hắn !

 

Vậy mà ta còn vì hắn mà thổ huyết hôn mê.

 

Đúng là nực cười đến cực điểm!

 

Ta hận không thể lao ra ngay lúc này .

 

Đâm c.h.ế.t đôi cẩu nam nữ ấy .

 

Nhưng cơ thể suy yếu lại nhắc nhở ta .

 

Một chọi hai.

 

Ta không có phần thắng.

 

Nếu hành động hấp tấp.

 

Chỉ khiến chúng cảnh giác trước mà thôi.

 

…

 

Khoảng nửa nén hương sau .

 

Hai người mới thỏa mãn rời đi .

 

Linh đường lại chìm vào tĩnh lặng.

 

Ta nhìn những dải phướn trắng phủ kín khắp nơi.

 

Không nhịn được mà bật cười .

 

Cười mãi.

 

Rồi nước mắt cũng chảy xuống.

 

Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn tinh xảo trên quan tài.

 

“Tiêu Thư Kiệt…”

 

“Nếu ngươi đã thích c.h.ế.t đến thế.”

 

“Vậy thì cứ c.h.ế.t đi .”

 

Ánh mắt ta dần trở nên lạnh lẽo.

 

“Các người …”

 

“Tất cả các người …”

 

“Đều đi c.h.ế.t hết cho ta !”

 

…

 

Ta quay trở lại giường nằm .

 

Toàn thân lạnh đến run rẩy, nhưng trên trán lại rịn một lớp mồ hôi mỏng.

 

Ngân Liên nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn đắp cho ta .

 

Ta thấp giọng dặn dò:

 

“Nếu có ai hỏi, cứ nói rằng cả đêm nay ta đều hôn mê, chưa từng tỉnh lại .”

 

Nàng gật đầu đáp ứng.

 

Trong mắt tuy có nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm điều gì.

 

Ta ngừng một chút rồi nói tiếp:

 

“Ngoài ra , ngươi giúp ta làm một việc nữa...”

 

Có lẽ do tiêu hao thể lực quá mức.

 

Sau khi Ngân Liên rời đi .

 

Ta thật sự mê man ngủ thiếp đi .

 

Cho đến khi trời hửng sáng.

 

Ngân Liên mới gọi ta dậy.

 

Hôm nay là ngày Tiêu Thư Kiệt được đưa đi an táng.

 

Trong linh đường.

 

Khung cảnh trang nghiêm và tĩnh lặng.

 

Tiêu Thư Kiệt nằm trong quan tài.

 

Sắc mặt an tường.

 

Hai tay đặt chồng lên nhau trước n.g.ự.c.

 

Mẫu thân hắn đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe giải thích:

 

“Thư Kiệt lúc sinh thời đã dặn dò, hậu sự không cần làm quá phô trương.”

 

Ta cười lạnh trong lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tien-biet-quan/chuong-2

 

Hầu phủ nghèo đến thế.

 

Sao có thể cam lòng bỏ nhiều bạc cho một kẻ giả c.h.ế.t được chứ?

 

Như vậy cũng tốt .

 

Đỡ cho ta không ít phiền phức.

 

Thấy ta không nói gì.

 

Bà ta bắt đầu thúc giục:

 

“Oanh Oanh, cũng sắp đến giờ rồi , chúng ta ...”

 

Ta lại đột nhiên hất tay bà ta ra .

 

Nhào tới bên quan tài.

 

Nắm lấy vai Tiêu Thư Kiệt mà lay mạnh.

 

Giọng nói thê lương đến cực điểm:

 

“Phu quân, chàng chưa c.h.ế.t đúng không ?”

 

Mọi người xung quanh đều sửng sốt.

 

Trong mắt bà ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

 

Nhưng rất nhanh đã ép bản thân bình tĩnh lại .

 

“Oanh Oanh, con hồ đồ rồi sao ?”

 

Ta điên cuồng lắc đầu.

 

Nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây.

 

“Con không tin! Con không tin!”

 

“Người đang khỏe mạnh như vậy , sao đột nhiên lại mất được ?”

 

Ta run rẩy đưa tay tới trước mũi Tiêu Thư Kiệt.

 

Không có hơi thở.

 

Cơ thể cũng lạnh cứng.

 

Nhìn thế nào cũng giống người c.h.ế.t.

 

Mẫu thân hắn mấy lần muốn kéo ta dậy.

 

Đều bị ta hất ra .

 

Ta cứ ngồi bệt dưới đất khóc lóc om sòm.

 

Ai khuyên cũng vô dụng.

 

Mắt thấy thời gian trôi qua từng chút một.

 

Bà ta sốt ruột.

 

Dùng sức bóp lấy cánh tay ta , thấp giọng quát:

 

“Oanh Oanh, ta biết con đau lòng, nhưng lúc này không được hồ nháo!”

 

Ta lau nước mắt.

 

Giọng nghẹn ngào:

 

“Mẫu thân , con có thể nói riêng với phu quân vài câu được không ?”

 

“Chỉ một lát thôi...”

 

Bà ta chần chừ.

 

Ánh mắt lướt qua Phúc Vượng đang đứng cạnh quan tài.

 

Một lúc sau mới thở dài miễn cưỡng gật đầu.

 

“Được rồi .”

 

“ Nhưng phải nhanh lên.”

 

“Không thể chậm trễ thêm nữa.”

 

“Ta chờ con ở ngoài cửa.”

 

Nói xong bà ta quay người rời đi .

 

Nhưng Phúc Vượng vẫn đứng nguyên bên cạnh quan tài.

 

Rõ ràng là để đề phòng ta .

 

…

 

Thuốc giả c.h.ế.t chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định.

 

Mà vừa rồi ta còn cố ý kéo dài thêm khá lâu.

 

Lúc này .

 

Cơ thể Tiêu Thư Kiệt đang dần lấy lại cảm giác.

 

Đầu ngón tay hắn thậm chí còn khẽ run lên.

 

Ta lưu luyến vuốt ve gương mặt hắn .

 

Giọng nói dịu dàng đến lạ.

 

“Phu quân.”

 

“Chàng biết mà, từ trước tới nay ta luôn nghe lời chàng .”

 

“Cho nên...”

 

“Nếu chàng muốn c.h.ế.t.”

 

“Vậy ta sẽ tiễn chàng đi c.h.ế.t.”

 

Vừa dứt lời.

 

Một thanh chủy thủ đã trượt ra khỏi tay áo.

 

Ta siết c.h.ặ.t chuôi d.a.o.

 

Không chút do dự đ.â.m thật sâu vào n.g.ự.c hắn .

 

Tiêu Thư Kiệt đột nhiên trợn to hai mắt.

 

Trong đồng t.ử tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

 

Môi hắn run rẩy.

 

Dường như muốn nói điều gì đó.

 

Nhưng Phúc Vượng ở bên cạnh đã nhanh tay nhét miếng giẻ bọc chân vào miệng hắn .

 

Chặn đứng mọi âm thanh.

 

Trong ánh mắt kinh hãi của hắn .

 

Ta thong thả đậy nắp quan tài lại .

 

Sau đó nhẹ nhàng gõ lên nắp quan hai cái.

 

Giống như đang đáp lại lời cảm tạ của hắn .

 

“Không cần cảm ơn.”

 

“Đó là việc ta nên làm .”

 

Phúc Vượng cố giấu vẻ sợ hãi.

 

Hắng giọng rồi cao giọng hô:

 

“Đã đến giờ! Khởi quan!”

 

Quan tài được từ từ nhấc lên.

 

Nhưng đúng lúc ấy .

 

Bên trong đột nhiên vang lên tiếng cào cấu.

 

“Mẫu thân nghe xem!”

 

Ta siết c.h.ặ.t bàn tay đang run rẩy của bà ta .

 

“Phu quân có phải vẫn còn sống không ?”

 

 

Vậy là chương 2 của TIỄN BIỆT QUÂN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo