Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Mày kiếm mắt sáng.
Dung mạo tuấn mỹ như tranh.
Chỉ có vết sẹo bên má phải khiến khí chất của hắn thêm phần lạnh lùng sắc bén.
“Thẩm tiểu thư.”
Hắn khẽ khom người .
Giọng nói trong trẻo như nước suối.
Ta đ.á.n.h giá hắn một lượt.
Thầm cảm thán trong lòng.
Khí chất như vậy .
Quả thực không giống một nam kỹ bình thường.
Ta hỏi:
“Ngươi biết vì sao ta tìm ngươi tới không ?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta .
Trong mắt thoáng hiện vẻ châm biếm.
“Thẩm tiểu thư muốn có một đứa con.”
Ta ngẩn người .
Rồi bật cười .
“Ngươi muốn gì?”
“Giúp ta rời khỏi Tương Công Đường.”
“Được.”
“Thành giao.”
Đêm đó.
Ánh nến lay động.
Rèm sa khẽ rung.
“Thẩm tiểu thư.”
“Người có từng hối hận không ?”
“Hối hận điều gì?”
“Hối hận vì bước lên con đường này .”
Ta im lặng một lát.
Rồi bình thản đáp:
“Trên đời này .”
“Nếu nữ nhân không đủ tàn nhẫn.”
“Thì chỉ có thể mặc cho người khác c.h.é.m g.i.ế.c mà thôi.”
Hắn khẽ thở dài.
Không nói thêm nữa.
Một tháng sau .
Ta phát hiện mình đã mang thai.
Còn Liễu Sinh.
Cũng có được tự do mà hắn mong muốn .
Chỉ là vào đêm hắn rời đi .
Tương Công Đường đột nhiên bốc cháy.
Biến thành một đống tro tàn.
Thật đáng tiếc cho một nơi tốt như thế.
…
Một tháng.
Đủ để thay đổi cả cục diện.
Mẫu thân phu quân một lòng muốn ta đền mạng.
Nhưng Võ Ninh Hầu phủ từ lâu đã túng quẫn.
Những sát thủ bà ta bỏ tiền thuê bằng khoản dưỡng già.
Còn chưa kịp bước vào sân của ta .
Đã bị ta dùng gấp đôi số bạc mua chuộc.
Ngân Liên đưa tới một bức thư.
“Phu nhân.”
“Đây là thư của tên sát thủ thứ ba gửi tới.”
“Hắn nói lão phu nhân đã không trả nổi số bạc còn lại .”
“Nghe nói bây giờ ngay cả tiền công của hạ nhân bà ta cũng không phát nổi nữa.”
Ta khẽ cười .
“Xem ra vốn dưỡng già của bà ta cũng sắp cạn rồi .”
Võ Ninh Hầu phủ hiện giờ.
Không còn là Võ Ninh Hầu phủ năm xưa nữa.
Ngoại trừ đám gia nô ký khế ước bán thân trọn đời.
Cùng những tai mắt ta cài vào .
Những người khác đều lần lượt bỏ đi .
Ngay lúc mẫu thân phu quân đang sứt đầu mẻ trán.
Ngoại thất của Tiêu Thư Kiệt cuối cùng cũng tìm tới cửa.
Từ ngày đó.
Hầu phủ càng thêm náo loạn.
“Ta muốn ăn tổ yến!”
“Phải là loại huyết yến!”
“Cây trâm này quê mùa quá!”
“Đổi cây đính bảo thạch kia cho ta !”
“Đám nô tài các ngươi muốn bỏ đói ta với tiểu thiếu gia sao ?”
Mỗi ngày nàng ta đều tiêu xài phung phí.
Chỉ cần không vừa ý.
Lập tức lấy cái c.h.ế.t ra uy h.i.ế.p.
“Nếu các ngươi dám bạc đãi ta .”
“Ta sẽ ôm đứa bé trong bụng nhảy xuống giếng!”
Mẫu thân phu quân bị ép đến mức gần như suy sụp.
Lúc này .
Bà ta mới nhớ tới điểm tốt của ta .
Mối thù g.i.ế.c con tạm gác sang một bên.
Quan trọng nhất là.
Nếu ta vẫn không quay về Hầu phủ.
Huyết mạch duy nhất của Tiêu Thư Kiệt sẽ c.h.ế.t đói mất.
…
Trước cửa Thẩm phủ.
Một cỗ kiệu tám người khiêng vững vàng dừng lại .
Mẫu thân phu quân mặc hoa phục lộng lẫy.
Nếp nhăn trên mặt cười đến mức như nở thành một đóa cúc.
Giống như
chưa
từng xảy
ra
bất cứ chuyện gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tien-biet-quan/chuong-6
“Oanh Oanh.”
“Mẫu thân tới đón con về nhà đây.”
Dân chúng vây xem ngày một đông.
Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.
Ta đứng trên bậc thềm.
Lạnh lùng nhìn bà ta .
“Về nhà?”
“Con sợ c.h.ế.t lắm.”
Sắc mặt bà ta cứng lại .
Nhưng rất nhanh đã nặn ra nụ cười còn rực rỡ hơn.
“Đứa nhỏ này .”
“Vẫn còn giận mẫu thân sao ?”
“Nhiều người nhìn như vậy .”
“Đừng tùy hứng nữa.”
“Thư Kiệt đi rồi .”
“Chỉ còn lại hai người chúng ta nương tựa vào nhau thôi.”
Bà ta đưa tay muốn kéo ta .
Nhưng bị ta nghiêng người tránh đi .
Đúng lúc ấy .
Rèm xe ngựa được vén lên.
Một nữ t.ử mặc váy lụa màu hồng.
Tay ôm bụng chậm rãi bước xuống.
Mắt ngọc mày xuân.
Giọng nói mềm mại:
“Muội gặp tỷ tỷ...”
Ta không chút do dự ngắt lời nàng ta .
“Ê ê ê.”
“Đừng gọi lung tung.”
“Nhà họ Thẩm chỉ có mình ta là nữ nhi.”
“Đừng có nhận thân bừa bãi.”
Vành mắt nàng ta lập tức đỏ lên.
Tủi thân nhìn về phía mẫu thân phu quân.
Mẫu thân phu quân ho khan một tiếng đầy lúng túng.
Nắm tay ta giải thích.
“Oanh Oanh.”
“Đây là Lâm Ngọc Nhan.”
“Là người của Thư Kiệt...”
Bà ta ngập ngừng.
Dường như không biết phải giới thiệu thế nào.
Chỉ đành cứng đầu nói :
“Nó m.a.n.g t.h.a.i con của Thư Kiệt.”
“Ta đã làm chủ nâng nó thành di nương.”
“Sau này hai người ở trong phủ cũng có thể nương tựa lẫn nhau .”
Ta hất tay bà ta ra .
Lớn tiếng nói :
“Thì ra ngươi chính là ngoại thất đó à .”
“Thật chẳng biết xấu hổ!”
Dân chúng xung quanh lập tức ồ lên.
Những tiếng chỉ trỏ bàn tán ngày một lớn.
Lâm Ngọc Nhan từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu loại sỉ nhục này .
Lập tức ưỡn bụng hét lên:
“Trong bụng ta là huyết mạch duy nhất của Hầu gia!”
“Sau này sẽ kế thừa Hầu phủ!”
“Thì sao ?”
Ta cười lạnh.
“Cho nên tỷ phải ngoan ngoãn quay về Hầu phủ chăm sóc ta !”
Nàng ta nói với vẻ đương nhiên.
Ta bật cười .
“Ngươi nên đổi tên thành Lâm Mặt Dày mới đúng.”
Mẫu thân phu quân vội vàng giảng hòa.
“Oanh Oanh.”
“Sau này đứa bé này cũng sẽ được ghi dưới danh nghĩa của con.”
“Là chỗ dựa của con đấy.”
“Chỗ dựa?”
Ta cười khẩy.
“Ta không nuôi loại sói mắt trắng.”
Sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống.
Giọng nói mang theo uy h.i.ế.p.
“Con là chủ mẫu.”
“Đó vốn là trách nhiệm của con.”
“Cho dù kiện lên quan phủ.”
“Con cũng không có lý.”
“Hơn nữa.”
“Nhà họ Thẩm làm ăn được lớn như vậy .”
“Chẳng phải cũng nhờ dựa vào thế lực của Hầu phủ sao ?”
Càng nói .
Bà ta càng đắc ý.
“Thẩm Oanh Oanh.”
“Đừng có mà không biết điều nữa.”
“Mau theo ta về phủ.”
Ta nhẹ nhàng vuốt bụng.
Mỉm cười dịu dàng.
“Mẫu thân .”
“Không phải con không muốn nhận đứa bé này .”
“Mà là...”
“Con cũng có t.h.a.i rồi .”
“Cái gì?!”
Mẫu thân phu quân và Lâm Ngọc Nhan đồng thời hét thất thanh.
…
Cuối cùng.
Ta vẫn quay trở về Võ Ninh Hầu phủ.
Không vì điều gì khác.
Chỉ vì đứa bé trong bụng ta cần một thân phận danh chính ngôn thuận.
Khoảnh khắc bước qua cổng phủ.
Ta gần như không nhận ra đây là Võ Ninh Hầu phủ từng vàng son lộng lẫy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.