Loading...

TIỄN BIỆT QUÂN
#7. Chương 7

TIỄN BIỆT QUÂN

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 7

 

Hoa cỏ trong vườn héo úa tàn lụi.

 

Trong không khí phảng phất mùi mục nát.

 

Tiểu tư quét dọn chẳng còn mấy người .

 

Ngay cả những chiếc đèn l.ồ.ng dưới hành lang cũng phủ đầy bụi.

 

Ngân Liên nhỏ giọng hỏi:

 

“Tiểu thư, Hầu phủ... sao lại sa sút đến mức này ?”

 

“Ngay cả hạ nhân cũng nuôi không nổi.”

 

“Làm gì còn tâm sức giữ thể diện nữa.”

 

Ta vừa ngồi xuống.

 

Mẫu thân phu quân đã gọi đại phu tới bắt mạch cho ta .

 

Đại phu bắt mạch xong.

 

Vuốt chòm râu bạc rồi cười nói :

 

“Chúc mừng lão phu nhân.”

 

“Phu nhân đã có hỉ.”

 

“Thai nhi được hơn hai tháng rồi .”

 

Sắc mặt mẫu thân phu quân vô cùng phức tạp.

 

“Có nhìn ra là nam hay nữ không ?”

 

Đại phu lắc đầu.

 

“Tháng còn quá nhỏ.”

 

“Tạm thời chưa nhìn ra được .”

 

“Có điều...”

 

Ông ta quay đầu nhìn bụng Lâm Ngọc Nhan.

 

Muốn nói lại thôi.

 

Mẫu thân phu quân lập tức nhét cho ông ta một miếng bạc vụn.

 

Lúc này đại phu mới chậm rãi nói :

 

“Đứa bé trong bụng vị phu nhân này là một nữ hài.”

 

“Ông nói bậy!”

 

Lâm Ngọc Nhan lập tức thét lên.

 

“Bụng ta nhọn thế này .”

 

“Lại còn thích ăn chua.”

 

“Sao có thể không phải nam hài được ?”

 

Đại phu nổi giận.

 

Xách hòm t.h.u.ố.c đứng dậy.

 

“Không tin thì thôi.”

 

“Mời cao nhân khác đi .”

 

Mẫu thân phu quân vội vàng giữ ông ta lại .

 

Hạ giọng hỏi:

 

“Nghe nói ngài có loại t.h.u.ố.c... có thể đổi giới tính t.h.a.i nhi?”

 

Đại phu im lặng.

 

Mẫu thân phu quân lấy ra một thỏi bạc.

 

Ông ta mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

 

Mẫu thân phu quân lại nghiến răng tháo cây trâm vàng trên đầu xuống đưa tới.

 

Đại phu vẫn không hề d.a.o động.

 

“Ra giá đi .”

 

Mẫu thân phu quân nghiến răng.

 

Đại phu giơ một ngón tay.

 

“Một trăm lượng?”

 

“Một ngàn lượng.”

 

Sắc mặt mẫu thân phu quân lập tức trắng bệch.

 

Bà ta nhìn bụng ta .

 

Lại nhìn bụng Lâm Ngọc Nhan.

 

Rõ ràng đang do dự.

 

Lâm Ngọc Nhan lập tức hoảng hốt.

 

Nàng ta kéo tay áo mẫu thân phu quân.

 

Nhỏ giọng nói :

 

“Lão phu nhân, người đừng quên.”

 

“Nàng ta chính là kẻ hại c.h.ế.t...”

 

“Tiêu lang yêu con như vậy .”

 

“Đứa bé này là huyết mạch mà chàng mong ngóng nhất.”

 

“Thẩm Oanh Oanh là chủ mẫu.”

 

“Đương nhiên phải có trách nhiệm nối dõi cho Hầu phủ.”

 

“Khoản bạc này nên để nàng ta bỏ ra !”

 

Nói là thì thầm.

 

Nhưng đến cả ta cũng nghe rõ.

 

Mẫu thân phu quân suy nghĩ một lát.

 

Cảm thấy rất có lý.

 

Bà ta quay sang nắm lấy tay ta .

 

Giọng điệu thân thiết vô cùng.

 

“Hầu phủ chúng ta giờ nhân khẩu điêu linh.”

 

“Đứa bé này sau này cũng là con của con.”

 

“Sẽ được ghi dưới danh nghĩa của con.”

 

Ta chỉ mỉm cười .

 

Không nói gì.

 

Bà ta lại tưởng rằng ta đã d.a.o động.

 

Liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta .

 

“Oanh Oanh.”

 

“Mẫu thân biết con là đứa trẻ ngoan.”

 

“Vậy nên mau đi lấy bạc đi .”

 

Ta rút tay về.

 

Thản nhiên đáp:

 

“Không được .”

 

“Tại sao ?”

 

“Ta là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng.”

 

“Nàng ta chỉ là một ngoại thất không thể lộ mặt.”

 

“Một ngoại thất vốn không nên sinh con trước đích thê.”

 

“Ở những gia đình t.ử tế.”

 

“Người ta đã sớm cho nàng ta uống một bát hồng hoa rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tien-biet-quan/chuong-7
”

 

“Ngươi!”

 

Lâm Ngọc Nhan nghe vậy .

 

Lập tức nổi điên lao về phía ta .

 

Ta vịn tay Ngân Liên tránh sang một bên.

 

“Ôi.”

 

“Ngân Liên mau đỡ ta về phòng.”

 

“Ta thấy bụng không được thoải mái.”

 

Lâm Ngọc Nhan không kịp dừng lại .

 

Chỉ có thể cố gắng đổi hướng.

 

Kết quả đ.â.m thẳng vào người mẫu thân phu quân.

 

“Á!”

 

Hai tiếng thét đồng thời vang lên.

 

Ngân Liên đỡ ta nhanh ch.óng rời đi .

 

Về tới phòng.

 

Ngân Liên đóng cửa lại .

 

Nhỏ giọng nói :

 

“Phu nhân.”

 

“Bạc đã được đưa tới nhà Trần đại phu rồi .”

 

…

 

Lần náo loạn này của Lâm Ngọc Nhan.

 

Lại khiến t.h.a.i khí bất ổn .

 

Nàng ta buộc phải nằm trên giường dưỡng thai.

 

Đại phu cũng kê thêm vài đơn t.h.u.ố.c đại bổ đắt đỏ.

 

Mẫu thân phu quân vốn đã túng quẫn.

 

Giờ càng thêm khốn đốn.

 

Một nha hoàn run rẩy bẩm báo:

 

“Lão phu nhân...”

 

“Thuốc này ... một thang phải một trăm lượng bạc.”

 

Sắc mặt bà ta lập tức tái mét.

 

Nghiến răng mở hộp trang sức.

 

Moi ra vài miếng bạc vụn dưới đáy.

 

“Trước tiên mua một thang đã .”

 

Nhưng như vậy vẫn chẳng thấm vào đâu .

 

Mẫu thân phu quân vét sạch khoản dưỡng già cuối cùng.

 

Ngay cả đồ trang sức mang theo khi xuất giá cũng đem đi cầm cố.

 

Thế mà vẫn không gom đủ một ngàn lượng bạc mua t.h.u.ố.c chuyển thai.

 

Phúc Vượng nhỏ giọng nhắc nhở:

 

“Hạ nhân trong phủ...”

 

“Vẫn còn bán được chút bạc.”

 

Mẫu thân phu quân nhắm mắt lại .

 

Khoát tay.

 

“Bán đi .”

 

Lâm Ngọc Nhan gần như mê muội thứ t.h.u.ố.c chuyển t.h.a.i ấy .

 

Mỗi lần uống xong.

 

Nàng ta còn dùng nước tráng sạch đáy bát.

 

Rồi uống hết từng giọt.

 

Không bỏ sót chút nào.

 

Còn ta .

 

Bắt đầu tận hưởng cuộc sống dưỡng t.h.a.i vui vẻ.

 

Ngân Liên bưng tới cho ta một bát huyết yến.

 

“Tiểu thư.”

 

“Lão phu nhân gầy đến mức sắp không ra hình người nữa rồi .”

 

“Ngay cả đi đường cũng loạng choạng.”

 

Ta dùng huyết yến súc miệng.

 

“Ồ?”

 

“Vậy thì tốt quá.”

 

“Có tiền cũng khó mua được cái gầy lúc tuổi già.”

 

Trong phủ.

 

Hơn nửa số hạ nhân đã bị bán đi .

 

Lâm Ngọc Nhan lại đang mang thai.

 

Vì thế mọi việc nặng nhọc đều đổ lên đầu mẫu thân phu quân.

 

Ngày nào bà ta cũng phải giặt giũ.

 

Quét dọn.

 

Nấu cơm.

 

Đâu còn cuộc sống được người người hầu hạ như trước .

 

Chỉ trong thời gian ngắn.

 

Bà ta đã già đi trông thấy.

 

Ngân Liên nhịn cười đến đỏ cả mặt.

 

“Lâm di nương còn lén ăn đồ ăn thừa của người nữa.”

 

“Phu nhân, tiếp theo chúng ta làm gì?”

 

Ta vuốt ve cái bụng ngày càng lớn.

 

“Đợi.”

 

“Đợi gì ạ?”

 

“Đợi bọn họ đi đến đường cùng.”

 

Thật ra .

 

Mẫu thân phu quân không phải chưa từng tới tìm ta .

 

Bà ta vẫn muốn ra oai mẹ chồng.

 

Chỉ tiếc.

 

Lần nào ta cũng lấy lý do t.h.a.i tượng không ổn định.

 

Cần tĩnh dưỡng để từ chối gặp mặt.

 

Mà bà ta lại không làm gì được đám hộ vệ lực lưỡng canh giữ trước cửa phòng ta .

 

Chỉ có thể tức đến giậm chân.

 

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

 

Dù sao .

 

Trước khi đứa nhi t.ử trong bụng Lâm Ngọc Nhan được sinh ra .

 

Thì đứa bé trong bụng ta cũng vô cùng quý giá

 

…

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

 

Bụng của Lâm Ngọc Nhan ngày một lớn hơn.

 

Tính toán thời gian.

 

Cũng sắp đến ngày sinh rồi .

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của TIỄN BIỆT QUÂN – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo