Loading...

TIỄN BIỆT QUÂN
#8. Chương 8

TIỄN BIỆT QUÂN

#8. Chương 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 8

 

Đã đến lúc tặng cho nàng ta một món quà lớn.

 

Đêm hôm đó.

 

Võ Ninh Hầu phủ đột nhiên có trộm đột nhập.

 

Tên trộm không chỉ lấy mất tấm biển của Hầu phủ.

 

Mà còn tiện tay phóng hỏa từ đường.

 

Mẫu thân phu quân tức đến run người .

 

Cầm gậy chống lao thẳng ra ngoài.

 

“Phản rồi !”

 

“Tất cả theo ta bắt trộm!”

 

Nhưng những gia đinh khỏe mạnh trong phủ từ lâu đã bị bán sạch.

 

Chỉ còn lại vài người già yếu bệnh tật.

 

Bọn họ run rẩy đi theo phía sau .

 

May mắn là.

 

Tên trộm để lại những dấu chân vô cùng rõ ràng.

 

Lần theo dấu chân.

 

Bọn họ nhanh ch.óng tới trước cửa phòng Lâm Ngọc Nhan.

 

Đúng lúc ấy .

 

Trong phòng vang lên một tiếng thét t.h.ả.m thiết.

 

“A”

 

Mẫu thân phu quân vội vàng đẩy cửa phòng ra .

 

Cảnh tượng bên trong khiến bà ta suýt ngất lịm.

 

Một nam nhân quần áo xộc xệch.

 

Bên hông còn treo chiếc yếm của Lâm Ngọc Nhan.

 

Lâm Ngọc Nhan nằm dưới thân hắn .

 

Toàn thân trần trụi.

 

Mặt trắng bệch như giấy.

 

Giữa hai chân không ngừng rỉ ra m.á.u tươi đỏ ch.ói.

 

“Người đâu !”

 

“Mau bắt tên cuồng đồ này lại !”

 

Mẫu thân phu quân gào lên đến khản cả giọng.

 

Nhưng đám nha hoàn già yếu chỉ nhìn nhau .

 

Không ai dám tiến lên.

 

Ngày nào cũng ăn không đủ no.

 

Tay chân đã mềm nhũn vì đói.

 

Lấy đâu ra sức bắt người ?

 

“Đám vô dụng các ngươi!”

 

Mẫu thân phu quân tức đến toàn thân run rẩy.

 

Vung gậy đ.á.n.h thẳng về phía nam nhân kia .

 

Nhưng đối phương cũng chẳng phải hạng dễ bắt nạt.

 

Bị đ.á.n.h vài gậy.

 

Hắn nổi giận.

 

Không chút suy nghĩ.

 

Chộp lấy con d.a.o trên bàn đ.â.m thẳng tới.

 

Chỉ nghe một tiếng “phập”.

 

Lưỡi d.a.o cắm sâu vào n.g.ự.c mẫu thân phu quân.

 

Bà ta trợn to hai mắt.

 

Không dám tin nhìn vết m.á.u đang lan ra trên n.g.ự.c mình .

 

Chiếc gậy rơi xuống đất.

 

Phát ra tiếng động ch.ói tai.

 

Nhân cơ hội đó.

 

Tên nam nhân lao ra ngoài bỏ chạy.

 

Nhưng vừa ra tới cửa.

 

Đã bị đám quan sai vừa chạy tới bắt gọn.

 

…

 

Ta từ phía sau đám quan sai bước ra .

 

Nhào tới bên cạnh mẫu thân phu quân.

 

Nước mắt rơi xuống đúng lúc.

 

“Mẫu thân !”

 

“Mẫu thân , người làm sao vậy ?”

 

Lúc này .

 

Ta mới như vừa phát hiện tình cảnh trong phòng.

 

Liền bịt miệng kinh hô:

 

“Trời ơi!”

 

“Hóa ra tên trộm trong phủ lại là...”

 

“Lâm Ngọc Nhan!”

 

“Ngươi tư thông với tình lang.”

 

“Bị mẫu thân bắt gặp.”

 

“Lại còn dám g.i.ế.c người diệt khẩu!”

 

Chỉ một câu nói .

 

Đã định luôn bản chất của sự việc.

 

Lâm Ngọc Nhan muốn phản bác.

 

Nhưng đau đến mức không nói nổi thành lời.

 

Chỉ có thể co quắp trên giường rên rỉ.

 

Ta cũng không hề oan uổng nàng ta .

 

Người nam nhân kia chính là biểu ca của Lâm Ngọc Nhan.

 

Đồng thời cũng là phụ thân ruột của đứa bé trong bụng nàng.

 

Ta chẳng qua chỉ tốt bụng đưa hắn vào phủ.

 

Lại còn đốt thêm hương trợ hứng trong phòng.

 

Dù sao .

 

Ta tuy mất phu quân.

 

Nhưng cũng không nỡ chia cắt những đôi tình nhân trên đời.

 

Chỉ là ta thật không ngờ.

 

Bọn họ lại chơi đến điên cuồng như vậy .

 

Người nam nhân kia bị tống vào đại lao.

 

Còn Lâm Ngọc Nhan vì động thai.

 

Buộc phải sinh non.

 

Nàng sinh ra một nam hài

 

Nhưng lại là t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tien-biet-quan/chuong-8
h.a.i c.h.ế.t.

 

Không chịu nổi cú sốc ấy .

 

Nàng ta phát điên ngay tại chỗ.

 

Gặp ai cũng nói mình là chủ mẫu của Hầu phủ.

 

Sau đó.

 

Nàng ta biến mất.

 

Có người nói nàng ôm đứa con c.h.ế.t yểu nhảy giếng tự vẫn.

 

Còn về mẫu thân phu quân...

 

Nhát d.a.o ấy tuy không lấy mạng bà ta .

 

Nhưng đã phá hủy hoàn toàn cơ thể.

 

Hiện giờ.

 

Bà ta nằm liệt trên giường.

 

Nửa sống nửa c.h.ế.t.

 

Ngay cả trở mình cũng phải nhờ người giúp.

 

Nhưng còn ai nguyện ý hầu hạ bà ta nữa đây?

 

Ta bước vào phòng.

 

Mùi khai của nước tiểu ập thẳng vào mặt.

 

Nồng nặc đến mức gần như không mở nổi mắt.

 

Mạng nhện giăng kín khung cửa.

 

Trên giường còn vương vãi đồ ăn ôi thiu.

 

Những vết lở loét do nằm lâu lan từ cổ xuống tận thắt lưng.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy ta .

 

Trong đôi mắt trũng sâu của bà ta lập tức bùng lên hận ý ngập trời.

 

“Độc... phụ...”

 

Ta cúi người .

 

Nụ cười dịu dàng.

 

“Mẫu thân .”

 

“Con có một tin tốt và một tin xấu .”

 

“Người muốn nghe tin nào trước ?”

 

Hai con mắt đục ngầu của bà ta gần như muốn lồi ra ngoài.

 

Cổ họng phát ra tiếng khò khè.

 

“Tin xấu là.”

 

“Đứa bé của Lâm Ngọc Nhan c.h.ế.t rồi .”

 

“Là một nam hài.”

 

Những ngón tay của bà ta bấu c.h.ặ.t mép giường.

 

Nghiến răng thốt ra từng chữ:

 

“Là... ngươi...”

 

Ta tiếp tục.

 

Giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể chuyện phiếm.

 

“Tin tốt là.”

 

“Đứa bé đó không phải con của Tiêu Thư Kiệt.”

 

Vừa dứt lời.

 

Ánh mắt bà ta lập tức rơi xuống bụng ta .

 

Ta nhẹ nhàng vuốt bụng.

 

Khóe môi cong lên.

 

“Đương nhiên.”

 

“Đứa bé trong bụng con cũng không phải của Tiêu Thư Kiệt.”

 

“Tiêu Thư Kiệt ấy mà...”

 

“Hắn không thể có con.”

 

Lồng n.g.ự.c bà ta kịch liệt phập phồng.

 

Sắc mặt từ xanh chuyển sang tím.

 

Khóe miệng co giật không ngừng.

 

Ta tiếp tục đ.â.m thêm một nhát.

 

“Tiêu Thư Kiệt đã định sẵn đoạn t.ử tuyệt tôn.”

 

“Sau này Hầu phủ sẽ là của con.”

 

“A…!”

 

Trong cổ họng bà ta bật ra tiếng gào thê lương.

 

Ngay sau đó.

 

Một ngụm m.á.u lớn phun ra .

 

Cả người cứng đờ trên giường.

 

Hoàn toàn tắt thở.

 

“Dùng cỗ quan tài trước kia của Tiêu Thư Kiệt đi .”

 

Ta nhận lấy khăn tay từ Ngân Liên.

 

Chậm rãi lau sạch đầu ngón tay.

 

“Coi như để mẫu t.ử họ được đoàn tụ.”

 

Ánh nến trong phòng chập chờn sáng tối.

 

Soi rõ gương mặt méo mó của bà ta .

 

Đôi mắt vẫn mở trừng trừng.

 

C.h.ế.t không nhắm mắt.

 

…

 

Ba tháng sau .

 

Ta sinh hạ một nam hài.

 

Mày thanh mắt sáng.

 

Tiếng khóc vang dội.

 

“Tiểu thư.”

 

“Tiểu thiếu gia thật đẹp .”

 

Ngân Liên bế đứa bé.

 

Cười đến không khép nổi miệng.

 

“Sau này nhất định sẽ là một nam t.ử đầu đội trời chân đạp đất.”

 

Ta vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con.

 

Trong lòng tràn ngập vui mừng.

 

Đứa bé này .

 

Không chỉ thừa hưởng huyết mạch của ta .

 

Mà còn sẽ thừa kế toàn bộ Võ Ninh Hầu phủ.

 

Về phần phụ thân ruột của đứa trẻ...

 

Những người biết chuyện đều đã c.h.ế.t.

 

Ai còn có thể biết được nữa chứ?

 

Không có phu quân.

 

Không có mẹ chồng.

 

Có tiền.

 

Có địa vị.

 

Có nhi t.ử

 

Ta thật không dám tưởng tượng.

 

Nửa đời sau của mình sẽ vui vẻ đến nhường nào.

 

Toàn văn hoàn .

Bạn vừa đọc xong chương 8 của TIỄN BIỆT QUÂN – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo