Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Lục Tự nhìn Lâm Tự Nhiên.
"Tỉnh rồi à ? Vào sòng mạt chược thôi."
Lâm Tự Nhiên: " Tôi đói rồi ."
"..."
Đợi cậu ấy ăn xong, tôi mới bắt đầu hỏi chuyện chính sự.
" Tôi tin cậu không gian lận. Rốt cuộc là ai đã hại cậu ? Đệ t.ử của thám t.ử Conan là tôi đây có thể giúp cậu điều tra chân tướng."
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Ai hại tôi cơ?"
Để tăng thêm độ tin cậy, tôi nhấn mạnh: "Tất cả chúng tôi đều tin cậu ."
Lâm Tự Nhiên nói : "Đã bảo cậu bớt đọc tiểu thuyết đi mà không nghe ."
Tôi : ?
"Không có ai hại tôi cả, tôi thực sự đã gian lận."
"Sao có thể chứ?"
"Sao lại không thể? Hứa Tuổi An, cậu là học thần, còn tôi thì không . Giấy thi chỉ là giới hạn năng lực của cậu , còn với tôi đó là độ cao vĩnh viễn không thể chạm tới. Cách biệt một hai điểm tôi còn có hy vọng vượt qua, nhưng lần thi tháng trước cậu hơn tôi tận 35 điểm. Ngoài gian lận ra , tôi chẳng còn cách nào khác."
Trang Thảo
Lục Tự lặng lẽ ngồi xích lại gần Dư Vi.
"Cậu nói thế làm hai đứa học tra bọn tôi khó xử quá đấy."
Dư Vi đứng dậy ngồi sang cạnh tôi .
" Tôi không phải học tra, cậu mới là học tra."
Thực ra tôi định giải thích rằng chẳng có giới hạn nào cả, cậu ấy chỉ đang tự ép bản thân quá mức thôi. Việc giải đề cường độ cao liên tục chỉ mang lại tác dụng ngược. Nhưng nghĩ đến bố mẹ cậu ấy , tôi lại ngậm miệng.
" Tôi đã nói là cậu rất giống một người chưa ?" Cậu ấy lại hỏi.
Là anh trai cậu ấy .
"Anh trai tôi là một thần đồng. Mỗi ngày anh ấy đều rất mệt mỏi vì bố mẹ đăng ký cho anh ấy quá nhiều lớp phụ đạo ngoại khóa. Anh ấy thích nấu cơm cho tôi ăn, dù nấu rất dở nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt . Anh ấy hay mua đồ ngon cho tôi , để dành cả sô cô la phần thưởng quán quân cho tôi nữa."
"Ngày anh ấy mất, anh ấy đã hứa với tôi là sau khi làm xong tờ đề đó sẽ chơi với tôi . Thế là anh ấy ngồi bên bàn học giải đề, còn tôi ngồi dưới đất đọc truyện tranh đợi anh ấy ."
"Trước khi lao mình xuống từ ban công, anh ấy nhìn tôi một cái. Tôi đã hỏi anh ấy ... làm xong bài chưa ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
"Sau đó thì anh ấy biến mất."
Tôi thấy nghẹn lòng.
"Lâm Tự Nhiên,
tôi
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-11
"
"Có lẽ ngày hôm đó, tôi không nên ngồi đọc truyện tranh trước mặt anh ấy ."
"Hứa Tuổi An, cậu và anh trai tôi đều là thiên tài, nhưng tôi thì không . Cậu vĩnh viễn không hiểu được sự nỗ lực của tôi , càng không hiểu được tôi đã vất vả nhường nào."
"Có đôi khi tôi thực sự rất ghét cậu . Tại sao cậu có thể duy trì thành tích ưu tú mà vẫn có thể vui chơi tùy thích, bố mẹ cậu cũng chẳng bao giờ ép buộc cậu phải cố gắng!"
Lục Tự đột nhiên đứng phắt dậy.
"Này này này , quá đáng rồi đấy người anh em. Tôi hiểu là tâm trạng cậu không tốt , nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu ấy ?"
Tôi chớp mắt, bình tĩnh hỏi: "Cậu nói cậu ghét tôi sao ?"
Cậu ấy im lặng.
"Lâm Tự Nhiên..."
" Tôi cũng ghét cậu luôn!"
"Ai sợ ai chứ?"
Cậu ấy chỉ nhìn thấy tôi thành tích tốt , đó là vì cậu ấy không thấy những lúc tôi lười biếng mà thôi. Từ nhỏ tôi đã không thích làm bài tập, ngày nào cũng bị giáo viên bắt ở lại lớp. Tôi học mọi thứ rất nhanh nhưng lại không có sự kiên trì, hay mất tập trung. Một người không có nghị lực như tôi , sau này rất khó làm nên chuyện lớn. Tôi làm việc gì cũng chỉ được nửa vời rồi lại chạy đi chơi, ai mà dám tin tưởng giao việc cho tôi cơ chứ? Chỉ riêng việc phải ngồi yên trong phòng thi nửa tiếng thôi cũng đủ làm tôi phát điên rồi .
Tôi xốc cặp sách lên định đi về.
Dư Vi hỏi: "Cậu về bây giờ luôn à ?"
"Chứ sao nữa? Nhìn thấy cậu ta là thấy phiền rồi ."
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy cuốn sổ tay trên sofa. Ha, tôi còn tốt bụng giúp cậu ấy ghi chép bài nữa chứ. Vì không muốn để cậu ấy biết mình đã vô tình thấy bí mật của cậu ấy , tôi còn tốn tiền mua một cuốn sổ mới tinh. Bây giờ tôi nhét thẳng nó vào túi. Bà đây khi nào thì thèm ghi chép bài chứ? Có đem cho ch.ó cũng không thèm đưa cho cậu ta .
Về đến nhà, tôi đổi ngay ảnh đại diện WeChat về hình Maruko. Cái thứ gì đâu không biết !
Thứ Hai quay lại trường, vốn dĩ tôi định đổi chỗ ngồi . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , thấy mình chẳng việc gì phải làm thế cả. Vì vậy , tôi đã tự tay dời bàn của Lâm Tự Nhiên đi chỗ khác.
Khi cậu ấy tới nơi, chỗ bên cạnh tôi đã trống không . Cậu ấy đứng lặng ở khoảng trống đó rất lâu. Tôi không nói câu nào, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái!
Bỗng nhiên, cậu ấy đặt một chiếc túi xách lên bàn tôi . Tôi không nhúc nhích. Cậu ấy lại đặt thêm một hộp bánh ngọt nhỏ lên bàn. Tôi vẫn không động đậy. Cuối cùng là một ly trà sữa.
"Xin lỗi cậu ."
"Hôm đó tôi không cố ý, đầu óc tôi không tỉnh táo nên mới nói mấy lời giận dỗi như vậy ."
" Tôi không ghét cậu một chút nào hết."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.