Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu ấy một cái.
"Ờ."
" Tôi thật sự không ghét cậu đâu . Cậu cũng giống như anh trai tôi vậy , trong lòng tôi anh ấy là thần thánh không thể xâm phạm, và cậu cũng thế."
Tôi lại mướn mắt lên.
"Thế thì liên quan gì đến tôi ?"
"Xin lỗi mà, cậu đừng giận tôi nữa."
Trang Thảo
" Tôi không giận."
Tức giận chỉ làm bản thân mình khó chịu thôi, tôi thèm vào mà giận. Cậu ấy rõ ràng là không tin, thấp thỏm hỏi:
"Vậy... tôi có thể chuyển bàn về chỗ cũ được không ?"
Tôi khẽ gật đầu một cái. Đợi cậu ấy rời đi , tôi mới mở chiếc túi ra xem rồi lại vội vàng nhét ngược trở lại . Đó là cuốn tiểu thuyết tôi muốn mua gần đây, phiên bản đặc biệt có cả chữ ký của tác giả.
Lâm Tự Nhiên định kê bàn sát lại với bàn tôi , nhưng tôi đã lấy sách giáo khoa chặn ở giữa, để lại một khe hở nhỏ. Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi .
" Tôi nói là không giận, nhưng không có nghĩa là tôi không trách cậu . Hai chúng ta hiện tại vẫn đang trong trạng thái cãi nhau đấy nhé."
Cậu ấy dường như rất khó hiểu trước lối tư duy của tôi , nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Lâu đến mức tôi đã kịp cắm ống hút uống một ngụm trà sữa, ăn một miếng bánh ngọt và nhét cuốn tiểu thuyết vào trong ngăn bàn. Cuối cùng, cậu ấy như hiểu ra điều gì đó mà gật gật đầu.
Lâm Tự Nhiên đã bị bãi nhiệm mọi chức vụ trong lớp. Thế nhưng cậu ấy vẫn duy trì những thói quen cũ. Cậu ấy vẫn cúi người nhặt hộ bạn học chiếc b.út bị rơi, đi được vài bước lại đưa tay chỉnh lại giá sách sắp đổ trên bàn bên cạnh. Khi có bạn đến hỏi bài, cậu ấy vẫn kiên nhẫn giảng giải vài câu. Cuối cùng, cậu ấy bước lên bục giảng và lau sạch bảng đen.
Mặc dù xảy ra chuyện gian lận, nhưng trong lớp không một ai nhắc lại chuyện đó cả. Mọi người vẫn đối xử với cậu ấy như ngày thường. Tôi chợt nhớ ra giáo viên chủ nhiệm có bảo tôi tạm thời làm lớp trưởng đại diện. Nhưng tôi là ai cơ chứ? Thùng rác có đổ ra tôi còn lười không muốn đỡ cơ mà. Thôi kệ đi , cứ coi như không biết là xong.
Lâm Tự Nhiên bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn hẳn. Mỗi ngày trên bàn tôi đều xuất hiện một chiếc túi nhỏ tinh tế, bên trong là những món đồ khác nhau . Hôm kia là đồ ăn vặt, hôm qua là kẹp tóc, còn hôm nay là một món đồ thủ công. Ngày nào cũng có những bất ngờ nho nhỏ. Tôi vẫn chưa có biểu hiện gì, thực sự rất tò mò xem cậu ấy có thể kiên trì được bao lâu. Tôi vốn là kẻ rất hẹp hòi mà.
Mãi cho đến ngày thứ mười, cậu ấy mới lo lắng hỏi tôi : "Hứa Tuổi An, cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi sao ?"
"Sao thế?"
"Tối qua
anh
trai
tôi
báo mộng,
anh
ấy
nói
tôi
phạm
lỗi
mà
không
chịu sửa chữa t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-12
ử tế,
anh
ấy
sẽ bắt
tôi
đi
theo luôn."
"..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Ngày thứ mười một, cậu ấy tặng vòng tay. Cứ thế tặng suốt nửa tháng trời. Sáng hôm nay, cậu ấy phát hiện ra khe hở giữa hai chiếc bàn đã biến mất.
"Cậu..." Cậu ấy có chút không tin vào mắt mình .
"Ừ." Tôi khẽ gật đầu.
Cậu ấy lại do dự.
"Thực ra cậu cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu , thực sự là tôi đã sai."
Tôi quay sang nhìn cậu ấy .
"Tối qua tôi cũng mơ thấy anh trai cậu đấy."
"Hả?"
"Anh ấy nói với tôi : Em trai anh là một đứa trẻ ngoan, anh thay mặt nó xin lỗi em, em đừng trách nó nhé."
Lâm Tự Nhiên lặng người đi hồi lâu không nói nên lời. Tôi đặt một chiếc túi lên bàn cậu ấy . Cái túi đó vốn là của cậu ấy , bên trong có hai cuốn sổ tay rất dày. Đó là những ghi chép mà tôi đã hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và các dạng bài tập của mọi môn học. Ngay cả những phần chưa học tới tôi cũng đã soạn sẵn rồi .
Có những kiến thức lần nào cũng thi, có những cái tần suất xuất hiện rất cao, nhưng cũng có những thứ hoàn toàn không cần thiết phải nhớ. Tôi có thể nhớ chính xác số lần mỗi điểm kiến thức xuất hiện trong các đề thi, nhưng Lâm Tự Nhiên thì không làm được điều đó. Vì thế cậu ấy chỉ biết giải đề một cách vô tội vạ mà không có hệ thống.
Câu đại số cuối cùng trong đề toán lần nào cậu ấy cũng không làm được , mặc dù nó luôn thi vào cùng một dạng bài. Tôi đã phân tích chi tiết từng bước giải cho cậu ấy . Nếu như xem rồi mà vẫn không biết làm thì thôi, bỏ qua đi , không cần phải đ.â.m đầu vào ngõ cụt làm gì.
Tôi đã bận rộn suốt 15 ngày mới hoàn thành xong đống tài liệu này . Lâm Tự Nhiên trông như sắp khóc đến nơi.
"Cậu đừng có bày đặt xúc động thế chứ, cái này là anh trai cậu tặng tôi trong mơ đấy."
"Lừa ai chứ, cậu đã gặp anh tôi bao giờ đâu ."
Thực ra là tôi thấy rồi , trong ảnh ấy . Trông còn đẹp trai hơn Lâm Tự Nhiên nhiều.
"Hứa Tuổi An, nếu như tôi bỏ cuộc giữa chừng, có phải tôi sẽ không có được bộ ghi chép này không ?"
"Vẫn có chứ, cậu bỏ cuộc lúc nào tôi sẽ đưa cho cậu lúc đó." Có điều tôi sẽ không bao giờ viết thêm một chữ nào nữa đâu .
Tôi lấy lọ kẹo ra , đổ hai viên vào miệng. Lâm Tự Nhiên vừa nhìn tôi vừa rón rén đưa tay về phía lọ kẹo, định ăn hai viên để kéo gần quan hệ.
"Chưa được sự đồng ý mà đã ăn đồ của người khác là dễ bị sún răng lắm đấy."
"..."
Sau ngày hôm đó, tôi phát hiện Lâm Tự Nhiên đã đổi ảnh đại diện WeChat. Nó đã trở thành một tấm hình phong cảnh trông xấu đau xấu đớn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.