Loading...

Tình Yêu Bùng Binh: Bốn Người Một Nhà?
#13. Chương 13

Tình Yêu Bùng Binh: Bốn Người Một Nhà?

#13. Chương 13


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Trang Thảo.

 

Mỗi ngày vào buổi trưa, chúng tôi đều ăn cơm ở trụ sở bí mật. Phải rồi , nơi này đã được nâng cấp từ “nhà Lục Tự” thành “căn cứ địa”, rồi giờ là “trụ sở bí mật”. Nghe thật kích thích.

 

Lâm Tự Nhiên phụ trách nấu cơm.

 

“Thơm quá đi mất, món gì vậy ?”

 

Tôi nhìn bình giữ nhiệt của mình , uống một ngụm rồi không nói gì. Dư Vi liếc tôi một cái: “An An, cậu không được ăn mảnh đâu nhé.”

 

Tôi bất lực: “Mẹ tôi hầm canh t.h.u.ố.c bổ đấy.”

 

Lục Tự trợn tròn mắt: “Hì hì, mẹ tôi cũng làm này .”

 

“...”

 

Tôi chia cho mỗi người một ít. Dư Vi tấm tắc: “Tay nghề của mẹ tôi đúng là tốt thật.”

 

Cô ấy quay sang nhìn Lâm Tự Nhiên đang im lặng nãy giờ: “Tay nghề của mẹ tôi có giỏi không ?”

 

“... Giỏi.”

 

“Thế ai nấu ngon hơn?”

 

Lâm Tự Nhiên cuối cùng cũng không đủ da mặt dày để trả lời câu đó.

 

Chiều tan học, chúng tôi đều không vội về nhà mà ở lại đây học bổ túc. Lâm Tự Nhiên gọi điện về nhà nói là đang học cùng tôi . Mẹ cậu ấy không tin, còn đòi gọi video. Thấy đúng là tôi , bà mới chịu tin. Sau đó, cậu ấy lăn ra ngủ. Cậu ấy đã đủ cố gắng rồi , không cần phải hy sinh sức khỏe để lao đầu vào giải đề nữa. Còn về vấn đề tâm lý, cậu ấy cũng đã chủ động đi gặp bác sĩ.

 

Lâm Tự Nhiên vẫn luôn là một người rất nỗ lực. Nỗ lực học tập, và nỗ lực đối mặt với cuộc sống. Còn Dư Vi và Lục Tự thì đúng là đang học bổ túc thật.

 

Dư Vi hỏi: “Tại sao tôi lại phải tham gia thi năng khiếu nghệ thuật nhỉ?”

 

Lục Tự bồi thêm: “Hay là tôi ra nước ngoài luôn cho rồi ?”

 

Tôi mỉm cười đầy ẩn ý: “Nhìn người ta mệt đến mức ngủ gục kìa, rồi nhìn lại cái thái độ thiếu chí tiến thủ của hai người đi .”

 

Trước đó, tôi đã cho họ làm thử một bộ đề để kiểm tra trình độ. Nhìn thành tích của Dư Vi, tôi rơi vào trầm tư: “Cậu chắc chắn là mình không chịu học hành t.ử tế đấy chứ?”

 

Những câu hỏi mức độ dễ và trung bình chiếm 70% tổng số điểm, cô ấy cơ bản đều làm được hết. Chỉ cần nâng cao tỷ lệ chính xác của những câu này , rồi tôi phụ đạo thêm phần nâng cao, đạt mức 80% điểm để vào một trường đại học tốt là chuyện trong tầm tay.

 

Dư Vi giải thích: “Trên lớp tôi vẫn nghe giảng, bài tập về nhà giáo viên kiểm tra gắt nên vẫn làm , chỉ có lúc đi thi là tôi không muốn làm bài thôi. Thành tích càng tốt , mẹ tôi càng có cớ đi rêu rao để tìm đối tượng xem mắt môn đăng hộ đối cho tôi sớm hơn, tôi chẳng thèm để bà ấy đắc ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-13
”

 

Lục Tự kêu lên: “Thôi xong, thế là chỉ còn mình tôi là học tra thực thụ à ? Bốn người chúng ta thân nhau thế này mà cậu còn giấu nghề với tôi ?”

 

Tôi vỗ đầu Dư Vi: “Thành tích ổn áp, có năng khiếu nghệ thuật, lại còn xinh đẹp , quá hoàn hảo rồi .”

 

Tôi mở bài thi của Lục Tự ra , toàn là những dấu gạch chéo đỏ ch.ót: “Sức khỏe tốt , ăn khỏe, nhà lại có tiền, cũng tuyệt vời lắm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại -

 

Lục Tự: “Cạn lời.”

 

Trong giờ thể d.ụ.c, lớp 1 và lớp 7 cùng chạy bộ quanh sân. Hai thầy giáo thể d.ụ.c đứng một bên, cười trên nỗi đau của người khác: “Đừng có đi bộ!”, “Chạy mau!”, “Lớp 1 cố lên!”, “Lớp 7 đừng để tụt lại phía sau !”

 

Lục Tự chạy dẫn đầu. Lâm Tự Nhiên chạy cùng số đông, dáng vẻ rất nghiêm túc. Dư Vi thì vừa chạy vừa canh chừng thầy giáo. Thầy không nhìn thì nghỉ vài bước, thầy nhìn qua lại chạy tiếp. Đúng là đồ lươn lẹo!

 

Còn tôi thì xách ghế ngồi ngay bên cạnh sân tập: “Cố lên nhé, đừng có lười biếng. Đôi mắt tôi chính là cái thước đo đấy.”

 

Sau khi giải tán, các thầy vội vàng đi đ.á.n.h bóng ngay. Dư Vi thở hổn hển hỏi: “Dựa vào đâu mà cậu không phải chạy?”

 

Tôi cười nhẹ: “Đặc quyền của học sinh ngoan.”

 

Lâm Tự Nhiên không phục: “Tại sao tôi không có đặc quyền đó?”

 

Lục Tự cầm mấy chai nước đi tới: “Dư Vi, cậu vừa ăn bớt vòng chạy đấy, đừng tưởng tôi không thấy.”

 

Lâm Tự Nhiên kinh ngạc: “Cũng có thể làm thế được sao ?”

 

Lục Tự đưa nước cho tôi , tôi lắc đầu rồi mở bình giữ nhiệt ra : “Trời lạnh rồi , uống chút nước nóng cho ấm.”

 

Lục Tự như hiểu ra điều gì đó, gật gật đầu: “Hai ngày nay cậu không được chạm vào đồ lạnh đúng không ?”

 

Tôi mỉm cười đáp: “... Cút.”

 

Tôi ngậm một viên kẹo, nhấp một ngụm nước nóng. Dư Vi và Lục Tự ngồi chơi game, Lâm Tự Nhiên đọc tập ghi chép tôi đưa, còn tôi thì đọc tiểu thuyết.

 

Đột nhiên, một quả bóng đập mạnh về phía này .

 

“A!”

 

Dư Vi lạnh mặt đứng dậy: “Ai đấy?”

 

Mấy nữ sinh đi lại nhặt bóng, cười đầy khiêu khích: “Ngại quá nhé, không nhìn thấy.”

 

Dư Vi mắng: “Mù à .”

 

Trang Thảo

“Cô mắng ai đấy?”

 

Lâm Tự Nhiên lên tiếng ngăn lại : “Bạn học, đập trúng người thì phải xin lỗi chứ.”

 

Đối phương cười nhạt: “Ghê nhỉ Dư Vi, một mặt bám lấy Lục Tự, một mặt câu dẫn Lâm Tự Nhiên. Chẳng qua là trông xinh đẹp một chút thôi mà, có gì ghê gớm đâu ?”

 

Tôi kéo kéo áo Lục Tự: “Mấy người này là bạn lớp cậu à , sao hung dữ thế?”

 

“Để tôi đuổi bọn họ đi .”

 

“Không cần.”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 13 của Tình Yêu Bùng Binh: Bốn Người Một Nhà? – một trong những bộ truyện thuộc thể loại HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Học Đường, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo