Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
"Trốn học."
"Người ta trốn tiết, cậu trốn cả ngày luôn, định bay lên trời à ?"
"Cậu mà cũng đòi quản tôi ? Đừng quên lần thi trước tôi vẫn đứng nhất nhé."
"..."
"Tháng sau tôi phải đi du lịch một chuyến, dự kiến mất vài ngày không đi học được . Cậu nói với bọn Dư Vi một tiếng nhé."
Cậu ấy kinh ngạc: "Không phải chứ... Bố mẹ cậu không quản à ?"
Tôi đảo mắt nhìn trời: "Cậu nghĩ tôi có thể đi một mình chắc? Mẹ tôi đưa tôi đi đấy."
"Mẹ tôi tâm lý lắm."
"Lâm Tự Nhiên, cậu thay đổi rồi , cậu ngày càng mặt dày ra đấy."
"Học theo Lục Tự cả thôi." Cậu ấy vừa nói vừa nhanh tay cướp lấy lọ kẹo của tôi .
Tôi giật lại : "Chưa hỏi mà đã lấy, cẩn thận sún răng đấy."
"Ờ, vậy tôi ăn được không ?"
"Không."
Trang Thảo
"..."
Đến khi tôi đi chơi về thì Lục Tự đã xảy ra chuyện. Tại trụ sở bí mật:
"Không xong rồi , tôi chỉ vừa mới lơ là một chút thôi mà!"
"Cái gia đình này không có tôi là tan rã mất thôi!"
Tôi suýt chút nữa thì quên mất, Lục Tự chính là một "đại ca học đường". Lúc ở bên chúng tôi , hắn giống như một chú ch.ó Husky ngáo ngơ, nhưng bản chất thực sự lại là một chú ch.ó Ngao Tây Tạng dũng mãnh. Cái danh hiệu đại ca đó có từ hồi lớp 10, hắn đ.á.n.h nhau đến mức người ta phải nhập viện. Lần này hắn lại đ.á.n.h người , mà vẫn là cái người lần trước . Kết quả là bị đình chỉ học một tuần.
Người tôi lảo đảo, Dư Vi vội đỡ lấy: "Cậu không sao chứ?"
Tôi xua tay: "Giận quá hóa choáng, hơi ch.óng mặt chút thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Lục Tự đang ôm một con gấu bông lớn, thu người lại trên sofa.
"Tại sao lại đ.á.n.h người ?"
"Cái này không thể trách tôi được , tên đó đáng ăn đòn."
" Tôi hỏi lý do là gì?"
"Vì nó đáng ăn đòn mà!"
"..."
Lâm Tự Nhiên bưng thức ăn lên, vừa cởi tạp dề vừa giải vây: "Đừng giận nữa, ăn cơm trước đi ."
Tôi trừng mắt nhìn hắn : "Không nói là nhịn đói đấy nhé."
"Không ăn thì thôi."
Hừ, lại còn dám ngang bướng với tôi .
Buổi tối về nhà, tôi thấy mình bị lôi vào một nhóm chat ba người .
Lâm Tự Nhiên nhắn: [Đây là thông tin
tôi
tìm
người
điều tra
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-17
]
Cậu ấy gửi một bản tài liệu.
Dư Vi hỏi: [Cậu cũng có trợ lý à ?]
Lâm Tự Nhiên đáp: [Không, chú hai tôi là luật sư.]
Tôi mở ra xem. Người bị đ.á.n.h không phải học sinh trường tôi , nhưng hai người lại đ.á.n.h nhau ngay trong trường. Xem ra tên đó tìm đến tận nơi để khiêu khích Lục Tự trước . Nam sinh đó tên là Trần Bình Minh, là em trai cùng cha khác mẹ với Lục Tự.
Đúng là kịch bản m.á.u ch.ó mà. Trần Bình Minh là con riêng của bố Lục Tự, nhưng cũng không hẳn là con riêng. Chuyện kể rằng từ rất lâu rồi , trước khi Lục Tự ra đời, nền kinh tế biến động khiến cả công ty nhà họ Lục và nhà họ Tạ, nhà mẹ Lục Tự, đều bị ảnh hưởng. Để tồn tại, hai nhà chọn cách sáp nhập. Phương pháp tin cậy nhất chính là thông gia.
Lúc đó hai nhà đều chỉ có một đứa con duy nhất, chính là bố và mẹ của Lục Tự. Vấn đề là lúc đó bố Lục Tự vừa mới cầu hôn bạn gái, còn mẹ Lục Tự cũng đã có người yêu thanh mai trúc mã. Nhưng vì lợi ích gia tộc, họ vẫn phải kết hôn và sinh ra Lục Tự bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Lục Tự ngay từ khi chưa chào đời đã được định sẵn sẽ thừa kế 70% tài sản của nhà họ Lục.
Hắn được ông nội nuôi nấng vì bố mẹ hắn thực chất đều có gia đình riêng và những đứa con khác ở bên ngoài. Hai bên đều đồng thuận chỉ coi cuộc hôn nhân này là một bản hợp đồng hợp tác kinh doanh. Bố mẹ Lục Tự thực ra không phải người lăng nhăng, họ rất chung thủy với tình cảm riêng của mình . Ngay cả khi không có tờ giấy kết hôn kia , gia đình riêng của họ đều rất hạnh phúc. Thậm chí khi gặp nhau , họ vẫn có thể chào hỏi xã giao.
Chỉ là... họ không yêu Lục Tự. Họ không ngược đãi hắn , nhưng họ luôn trốn tránh vì không muốn thừa nhận sự tồn tại của đứa trẻ này . Họ không muốn thừa nhận sự thiếu trách nhiệm của bản thân , và càng không muốn thừa nhận sự dư thừa của hắn đối với gia đình riêng của họ.
Năm lớp 10, ông nội Lục Tự qua đời. Có lẽ vì không yên tâm về hai vợ chồng không đáng tin kia nên ông đã đồng ý cho họ ly hôn. Hiện tại, quản gia nhà họ Lục là người giám hộ của Lục Tự. Một tháng sau tang lễ, Trần Bình Minh tìm đến trường gặp Lục Tự. Hai người nói gì đó rồi lao vào đ.á.n.h nhau . Lục Tự khỏe mạnh hơn nên Trần Bình Minh chỉ có nước bị ăn đòn. Tên nhóc đó đúng là không biết rút kinh nghiệm, lần này lại tiếp tục đến khiêu khích.
Tôi xem tiếp tài liệu về Trần Bình Minh, hóa ra gã cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì, thường xuyên đ.á.n.h nhau , chỉ có ở chỗ Lục Tự là gã đóng vai " người bị hại" mà thôi. Theo di chúc của ông nội, bố mẹ Lục Tự đã ký hiệp đồng để lại 70% tài sản cho Lục Tự. Nếu hắn gặp bất trắc, số tài sản này sẽ được quyên góp từ thiện. Còn chừng nào Lục Tự còn sống, họ vẫn sẽ được nhận hoa hồng hằng ngày. Dù đều là con của bố Lục Tự, nhưng Trần Bình Minh chỉ có thể mang họ mẹ . Nhà họ Lục vĩnh viễn chỉ có một đứa cháu duy nhất là Lục Tự. Có lẽ vì cảm thấy mắc nợ nên bố Lục Tự rất nuông chiều hắn , muốn gì được nấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.