Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Chúng tôi đi xem lại camera giám sát. Hai người gặp nhau ở phía sau tòa nhà dạy học, lúc đó Lục Tự vừa đi siêu thị về. Hắn vừa thấy Trần Bình Minh đã nổi giận: "Mày lại đến đây làm gì?"
Trần Bình Minh nói : "Kỳ nghỉ đông vừa rồi bố đưa tao đi trượt tuyết, mày không biết đúng không ?" Trong tay hắn còn cầm ảnh chụp làm bằng chứng: "Đừng tưởng lão già kia để lại hết đồ đạc cho mày là mày ngon. Bố vĩnh viễn chỉ là bố của một mình tao thôi."
"Sau này mày đừng có nhắn tin cho ông ấy nữa. Có phải ông ấy đã hứa năm nay sẽ đón sinh nhật cùng mày không ?" Hắn cười lớn: "Mấy cái tin nhắn đó là tao trả lời đấy, lừa mày chơi thôi!"
Lục Tự ban đầu còn nhẫn nhịn, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì không kìm chế được nữa mà xông vào . May mà lúc đó có nhiều người đi siêu thị về nên đã kịp thời can ngăn. Tên Trần Bình Minh này đúng là có bệnh, cứ nhằm vào nỗi đau của người khác mà đ.â.m.
Trang Thảo
Vết thương của Trần Bình Minh lần này không nặng, luật sư nhà họ Lục cũng rất giỏi khi tìm ra bằng chứng gã từng bắt nạt bạn bè ở trường cũ, nên phía đối phương không dám truy cứu nữa.
Tôi sang lớp 7 định tìm Lục Tự trò chuyện, nhưng hắn ... không thèm để ý đến tôi . Sau giờ học, hắn vẫn cùng Dư Vi đi học bổ túc. Thấy hắn vẫn chịu khó học hành, xem ra tâm trạng cũng không đến nỗi nào. Hắn liếc nhìn tôi một cái, tôi bơ đi . Hắn lại liếc thêm cái nữa, tôi vẫn không thèm đếm xỉa.
Hắn khó chịu nói : "Nếu ai đó tự nguyện xin lỗi tôi một câu thì tôi vẫn sẽ rất đại lượng mà tha thứ cho đấy."
Tôi xách túi đi thẳng.
"Này!"
Phía sau là tiếng cười của Dư Vi: "Cấm cười !"
Chuyện của Trần Bình Minh nhắc nhở tôi một điều: Sắp đến sinh nhật Lục Tự rồi . Vốn dĩ định chuẩn bị linh đình một chút, nhưng sau đó nhận ra chẳng cần thiết, nên cả nhóm quyết định đi chọn quà thôi.
Dư Vi phiền muộn: "Chẳng biết tặng gì cho thiếu gia nữa, cậu ấy cái gì chẳng có ."
Lâm Tự Nhiên gợi ý: "Tặng thiếu gia bộ đề thi thử 5 năm 3 năm đi ."
Tôi : "Làm người đi cậu ơi."
Bọn họ cứ một câu thiếu gia, hai câu thiếu gia. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao từ quản gia, trợ lý cho đến tài xế, đầu bếp nhà họ Lục đều gọi cậu ấy là "Thiếu gia". Đó không đơn thuần là sự tôn trọng với chủ nhà, mà là vì họ thực sự cưng chiều cậu ấy .
Kết quả là đến đúng ngày sinh nhật, Lục Tự
lại
biến mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-18
Bác quản gia cuống cuồng hết cả lên: "Thiếu gia mà
có
chuyện gì thì
tôi
biết
ăn
nói
sao
với lão gia đây? Lão gia ơi,
tôi
có
lỗi
với sự ủy thác của ngài, để
tôi
xuống đó tạ tội với ngài
vậy
!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Lâm Tự Nhiên vội vàng ngăn bác lại , Dư Vi khuyên nhủ: "Không đến mức đó đâu bác ơi!"
Vương trợ lý thì rút điện thoại ra : "Huy động toàn bộ vệ sĩ nhà họ Lục, dốc toàn lực tìm kiếm vị trí của thiếu gia cho tôi !"
Tôi gãi gãi mái tóc ngày càng thưa thớt của mình : "Phiền c.h.ế.t đi được ! Bố mẹ đẻ của cậu ta ở đâu ?"
Hắn chắc chắn không đến chỗ bố mình rồi . Đến khi chúng tôi tìm thấy hắn , hắn đang ngồi xổm ở cổng một khu chung cư, trông thật đáng thương, mắt cứ nhìn chằm chằm những người đi ra đi vào .
Dư Vi bước tới: "Đừng nhìn nữa, bà ấy không tới đâu ." Cô ấy thật là phũ.
Tôi bổ sung: "Trợ lý Vương bảo bà ấy chuyển nhà từ lâu rồi ."
Dư Vi: "Cậu còn phũ hơn cả tôi ."
Lục Tự lầm bầm: "Trần Bình Minh nói đúng, bố mẹ đều không yêu tôi ."
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn : "Nói cách khác thì có rất nhiều người yêu cậu , chỉ là... họ không phải bố mẹ cậu thôi."
Tôi lấy điện thoại ra cho hắn xem những tin nhắn:
Quản gia: "Cháu Hứa này , thiếu gia rất ít khi mang bạn về nhà, tính tình cậu ấy còn trẻ con lắm, nếu có gì sai sót mong các cháu đừng chấp nhặt."
Trợ lý Vương: "Cháu Hứa ơi, sinh nhật thiếu gia chú đã chuẩn bị ba phương án, cháu xem giới trẻ các cháu thích kiểu nào?"
Bác sĩ: "Cháu Hứa này , thiếu gia dạo này hơi cảm lạnh, trời chưa ấm mà cậu ấy đã không chịu mặc quần giữ nhiệt rồi . Chú bắt mặc vào mà đến trường cậu ấy dám cởi ra là chú đ.á.n.h đòn đấy, cháu nhớ trông chừng cậu ấy nhé."
Lâm Tự Nhiên cũng đưa điện thoại ra .
Đầu bếp: "Cháu Lâm này , gần đây thiếu gia cứ khen cháu nấu ăn ngon, cháu làm thế nào vậy ? Chú không hiểu nổi, chẳng lẽ ngon hơn cả chú nấu sao ? Chú là đầu bếp chuyên nghiệp đấy nhé."
Bác tài xế Lưu: "Cháu Lâm ơi, gần đây thiếu gia cứ nhắc đến chiến binh cơ giáp gì đó, cái đó đang thịnh hành lắm à ? Là cái gì thế? Để chú lắp lên xe đưa cậu ấy đi lượn phố cho oai."
Dư Vi thì phát điên: "Đừng nói nữa, điện thoại tôi sắp nổ tung vì cuộc gọi của dì Lưu rồi đây! Alo, dì Lưu ạ, tìm thấy rồi , không sao đâu , an toàn lắm, bọn con về ngay đây."
Tôi xoa xoa đầu chú Husky này , an ủi: "Họ đều nhìn cậu lớn lên, coi cậu như con đẻ của mình . Còn cả ông nội cậu nữa, người không yên tâm về cậu nhất nên đã tìm những người quản lý chuyên nghiệp nhất giúp cậu xử lý công ty, chỉ hy vọng cậu có thể sống một đời vô lo vô nghĩ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.