Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi nào có văn tĩnh, tôi chỉ là người có tâm trạng ổn định thôi. Kiểu ổn định đến mức ngày cuối kỳ nghỉ hè, có người làm đổ nước vào vở bài tập, tôi vẫn có thể bình thản nói " không sao đâu ". Đơn giản vì tôi có viết chữ nào đâu mà sợ hỏng.
Thực ra chuyện Lục Tự thích mình , tôi cũng không tin lắm. Dù sao tôi và hắn cũng chẳng có điểm giao nhau nào. Nhưng dù thật hay giả thì cũng chẳng liên quan đến tôi . Tôi vẫn nên tiếp tục thích Lâm Tự Nhiên thì hơn.
Cuối tuần, tại nhà sách. Tôi đang ngồi trong góc đọc sách thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua giá sách phía sau . Tôi liền đuổi theo: "Lâm Tự Nhiên?"
Cậu ấy mặc chiếc sơ mi trắng, tay ôm mấy quyển bài tập, mỉm cười nói : "Thật khéo, cậu cũng tới mua tài liệu học tập sao ?"
Tôi giơ cuốn tiểu thuyết trong tay lên: "Đích nữ trọng sinh: Lê vương sủng tận trời."
"Ở nhà chán quá nên tôi ra ngoài chơi thôi."
"Rốt cuộc làm sao cậu có thể thi đứng nhất lớp được vậy ?" Giọng nói mang theo chút chua xót của kẻ vạn năm đứng nhì lớp. Cậu ấy nhíu mày, vừa như bất lực lại vừa như khó chịu.
Tôi vốn chẳng có chút tinh tế nào, liền sáp lại gần: "Lâm Tự Nhiên, dù sao Dư Vi cũng không thích cậu , hay là cậu thử hẹn hò với tôi đi ?"
"Không được , tôi phát hiện Lục Tự không thích Dư Vi nên tôi muốn thử theo đuổi cô ấy lần nữa."
"..."
" Tôi đi trước đây." Cậu ấy chọn xong sách rồi chuẩn bị rời đi .
Tôi đuổi theo, kéo c.h.ặ.t lấy cánh tay cậu ấy : "Cầu xin cậu đấy, tôi muốn yêu đương một lần . Nếu sau này cậu vẫn không thích tôi thì lúc đó mình chia tay cũng được mà."
Cậu ấy quay người thở dài. Vừa định nói gì đó thì chợt khựng lại , ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng tôi .
"Sao thế?"
Giọng nói của Lục Tự vang lên từ phía sau , đầy phẫn nộ và khó tin: "Các người , hai người đang làm cái gì thế?"
Đầu óc tôi lập tức hoạt động hết công suất để tìm cách rút lui thật nhanh. Lâm Tự Nhiên rút cánh tay ra : "Sao cậu lại ở đây?"
Lục Tự cười nhạt: "Sao nào, chỗ này là nhà cậu chắc?" Hắn không thèm để ý Lâm Tự Nhiên nữa mà đi thẳng tới chỗ tôi : "Hôm đó có phải cậu nghe thấy rồi không ?"
"Cái gì?" Tôi giả ngu.
" Tôi biết cậu không ngủ."
" Tôi ngủ thật mà." Câu này tôi không hề nói dối.
" Tôi còn chưa nói là ngày nào, cũng chưa nói chuyện gì mà cậu đã tự khai rồi ."
"..."
Tôi
bị
hắn
đưa
vào
tròng
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-2
Giữa bầu không khí căng thẳng tột độ, Dư Vi từ cửa bước vào : "Lâm Tự Nhiên, Lục Tự, Hứa Tuổi An?"
Lục Tự nhìn cô ấy , giọng đầy khó chịu: "Sao cậu lại tới đây?"
Lâm Tự Nhiên đáp: " Tôi hẹn cô ấy tới, không liên quan đến cậu ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Trang Thảo
Dư Vi đưa tay ra , chỉ trỏ qua lại giữa ba người chúng tôi với vẻ mặt không thể tin nổi: "Các người , các người ..."
Đủ rồi . Tôi bảo đủ rồi nhé. Thừa lúc ba người bọn họ đang tranh chấp, tôi hơi khom người , định lặng lẽ chuồn đi . Kết quả là Dư Vi đột nhiên túm c.h.ặ.t lấy tôi : "Cậu đừng đi vội."
Tôi : ...
Vì ở đây không tiện nói chuyện, chúng tôi kéo nhau sang quán trà sữa đối diện. Tất nhiên là tôi bị ép đi . Tôi im lặng hút trân châu trong ly trà sữa. Một viên, hai viên, ba viên...
Lâm Tự Nhiên: "Nói chuyện cho rõ đi ."
Dư Vi: "Chẳng phải cậu hẹn tôi tới sao ?"
Lục Tự nhìn tôi : "Cậu hay tới nhà sách này nên tôi muốn tới tìm cậu nói chuyện."
Dư Vi lấy làm lạ: "Nói chuyện gì cơ?"
Ồ, trân châu bị kẹt trong ống hút rồi .
Lục Tự lườm cô ấy một cái rồi lại hỏi Lâm Tự Nhiên: "Hai người là thế nào?"
Lâm Tự Nhiên: " Tôi đến mua tài liệu."
Tôi cười gượng: "Tình cờ, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi."
Chúng tôi kỳ kèo nửa ngày, cuối cùng cũng làm rõ được mối quan hệ hỗn loạn này . Ánh mắt Dư Vi hiện lên vẻ hứng thú, cô ấy vỗ đầu tôi : "Thích Lâm Tự Nhiên à ? Yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy , cậu chỉ cần đừng cướp Lục Tự của tôi là được ."
Lục Tự: "Cậu câm miệng đi !"
Lâm Tự Nhiên: "Cậu quát Dư Vi làm gì? Hứa Tuổi An mới không thích loại người tính tình xấu , thành tích lại kém như cậu đâu ."
Tôi chưa từng thấy nam thần dịu dàng khi cãi nhau lại lợi hại thế này . Lục Tự rõ ràng đang có chút lép vế. Tôi lặng lẽ đứng dậy: " Tôi về nhà đây."
Lục Tự: "Để tôi tiễn cậu ."
"Thôi đi ." Tôi chẳng quen chút nào.
Dư Vi: "Không được ! Cậu ấy đi thì tôi cũng đi ."
Lâm Tự Nhiên: "Không được ! Vậy tôi cũng phải đi !"
Tôi : ...
Cảnh tượng lại trở nên hỗn loạn.
"Phụt!" Dư Vi bất thình lình bật cười thành tiếng. Hoa khôi khi cười rộ lên trông đẹp thật đấy. Cô ấy thu lại nụ cười rồi nói : "Hay là bốn người chúng ta cùng ở bên nhau đi ?"
"Hả?" Tôi không hiểu, nhưng thực sự kinh ngạc.
Lâm Tự Nhiên nhìn Dư Vi, rồi lại nhìn Lục Tự. Cậu ấy rõ ràng đang nhớ lại chuyện Dư Vi thích Lục Tự.
"Muốn tất cả chúng ta đều được viên mãn thì chỉ có cách này thôi." Đó là sự thỏa hiệp của nam thần.
"Không, đợi chút đã ." Tôi vẫn không hiểu, và thực sự vô cùng kinh ngạc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.