Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Lục Tự dường như có chút không hài lòng, nhưng rồi vẫn gật đầu: "Gom lại một chỗ đi ."
"Thế giới này không có người bình thường sao ?" Tôi cạn lời, trong lòng đầy kinh ngạc.
Dư Vi rất hài lòng, lấy điện thoại ra : "Lập nhóm chat đối mặt đi , mã là 1460."
Lâm Tự Nhiên, Lục Tự: "Được."
Tôi không nhúc nhích. Đó là sự quật cường cuối cùng của tôi .
Lâm Tự Nhiên có WeChat của tôi , cậu ấy vỗ vai tôi : "Để tôi kéo cậu vào , mau vào nhóm đi ."
Tôi : ...
Vừa vào nhóm, Lục Tự đã gửi lời mời kết bạn. Dư Vi cũng theo sát phía sau .
"Đổi tên nhóm đi ." Lâm Tự Nhiên nói .
Dư Vi: "Tứ đại thiên đoàn?"
Tôi đã quá mệt mỏi, cười lạnh nói : "Gia tộc táng ái đi ." (Ám chỉ việc chôn cất tình yêu phức tạp này .)
Cuối cùng, tên nhóm được định đoạt là: Tứ yêu.
Tôi không hiểu sự tình tại sao lại biến thành như bây giờ. Tôi chỉ muốn yêu đương một lần thôi mà, sao lại gặp phải ba kẻ có vấn đề thế này chứ? Rốt cuộc người bình thường nào có thể chịu đựng được mối quan hệ bốn người ?
Về đến nhà, thấy mẹ đang nấu cơm, tôi thông báo: "Mẹ, một tin tốt và một tin xấu ."
Mẹ tôi hỏi: "Nghe tin xấu trước đi ."
"Con nói tin tốt trước . Con yêu rồi ."
"Thế tin xấu là gì?"
"... Có chút chật chội ạ."
Mẹ tôi ngẩn người : "Thế... còn kể tiếp không ?"
"Có kể, nhưng con chỉ có thể kể với một người thôi."
Bây giờ nhìn Lâm Tự Nhiên, tôi cũng thấy có chút lúng túng. Chúng tôi học cùng lớp, vốn đã có nhiều cơ hội nói chuyện. Cậu ấy không còn gọi tôi là "bạn học" nữa mà gọi thẳng tên. Lục Tự thì thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi . Dư Vi mua hai cái kẹp tóc cũng chia cho tôi một cái. Cô ấy bảo: "Đều là người một nhà cả, đừng khách sáo."
Cái mối quan hệ này thật sự không còn lời nào để diễn tả.
Buổi trưa tan học, tôi quay lại nhìn Lâm Tự Nhiên, định rủ cậu ấy cùng đi nhà ăn. Đã nói là yêu đương rồi , chắc cậu ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ?
Trang Thảo
"Lâm Tự Nhiên, đi nhà ăn không ?"
Cậu ấy ngẩng đầu đáp: " Tôi vừa nhắn tin cho Dư Vi, cô ấy vẫn chưa trả lời."
Đột nhiên, Lục Tự gửi tin nhắn WeChat cho tôi : [Cùng đi nhà ăn ăn cơm nhé?]
Tôi còn đang phân vân chưa biết trả lời thế nào thì nhóm "Tứ Yêu" nhảy thông báo. Dư Vi gửi một tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện riêng.
Dư Vi: [Cùng đi nhà ăn ăn cơm nhé?]
Lục Tự: [Thôi
đi
,
tôi
hẹn Hứa Tuổi An
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-3
]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Không phải chứ? Bọn họ học cùng lớp mà nói chuyện vẫn phải dùng WeChat sao ?
Rất nhanh sau đó, Dư Vi @Hứa Tuổi An: [Không phiền nếu thêm tôi một suất chứ?]
Lâm Tự Nhiên @Dư Vi: [Cùng đi luôn đi .]
Lục Tự @Hứa Tuổi An: [Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi .]
Đủ rồi . Tôi bảo đủ rồi nhé, cái thế giới hoang đường này .
Dư Vi nhắn: [Ha, có chuyện gì mà cứ phải lén lút nói riêng thế, coi cái nhóm này là đồ trang trí à ?]
Lục Tự: [Cậu cứ làm gương trước đi rồi hãy nói người khác.]
Dư Vi: [Vậy từ giờ trở đi , có vấn đề gì cứ thảo luận công khai trong nhóm. Đừng quên, bốn người chúng ta là một đôi đấy.]
Lục Tự: [Cậu lên mạng tra thử xem thế nào gọi là "một đôi" đi ?]
Dư Vi: [... Bốn người chúng ta là tình nhân.]
Nhìn bọn họ tranh cãi, tôi thấy cũng buồn cười : "Bọn họ trông cũng hợp nhau đấy chứ."
Giây tiếp theo, tôi nhận lấy ánh mắt u ám của Lâm Tự Nhiên. Tôi vội vỗ miệng vì lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng: "Khụ khụ, nếu không đi nhanh là hết cơm thật đấy."
Tại nhà ăn, chúng tôi ăn ý đến mức không ai nói câu nào, cùng đi đến quầy xếp hàng lấy cơm. Lục Tự cầm lấy khay thức ăn của tôi rồi gắp thêm cho tôi một cái đùi gà.
"Cảm ơn."
Lâm Tự Nhiên và Dư Vi lập tức ném về phía hắn ánh mắt đầy vẻ trách móc. Lục Tự bất đắc dĩ phải gắp thêm đùi gà cho cả hai người bọn họ. Tôi tùy tiện tìm một vị trí để ngồi xuống. Lục Tự nhanh chân chiếm lấy chỗ bên cạnh tôi .
Dư Vi nhíu mày, muốn ngồi đối diện Lục Tự. Lâm Tự Nhiên không hài lòng: "Cậu ngồi đối diện Hứa Tuổi An đi , tôi ngồi đối diện Lục Tự."
Dư Vi cãi lại : "Không được , dựa vào đâu mà cậu được ngồi đối diện cậu ấy ?"
Tôi thấy hơi bất lực, nói với Dư Vi: "Hai người bọn họ đều là nam, cậu sợ cái gì chứ?"
Ánh mắt cô ấy đầy ẩn ý liếc qua liếc lại : "Nam thì đã sao ?"
Tôi chốt lại : "Đều là người một nhà cả, tùy tiện ngồi đi ."
"Cũng đúng." Cô ấy bị tôi thuyết phục.
Cuối cùng, mọi người đều lùi một bước. Lục Tự ngồi bên cạnh tôi , tôi ngồi đối diện Lâm Tự Nhiên, Lâm Tự Nhiên ngồi cạnh Dư Vi, còn Dư Vi ngồi đối diện Lục Tự.
Sơ đồ chỗ ngồi như sau :
Dư Vi - Lâm Tự Nhiên.
Lục Tự - Hứa Tuổi An.
Ai nấy đều hài lòng, cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm. Bầu không khí có chút lúng túng, Lâm Tự Nhiên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Bài kiểm tra nhỏ sáng nay, câu cuối cùng cậu làm ra không ?"
"Làm ra rồi ."
Cậu ấy hơi căng thẳng: "Là vẽ đường phụ trợ phải không ?"
" Đúng vậy ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.