Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Cậu ấy thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Từ điểm A sao ?"
Tôi gật đầu.
Trang Thảo
"Đến điểm E à ?"
"..."
"Sao thế?" Cậu ấy lại bắt đầu lo lắng.
Tôi cười gượng hai tiếng: "Cũng có thể là do tôi làm sai."
Cậu ấy nuốt nước bọt: "Cậu nói đi ."
"Là đường AF."
Cậu ấy lặng thinh trong giây lát, vẫn chưa bỏ cuộc hỏi tiếp: "Đáp án là bao nhiêu?"
Tôi đọc ra một con số . Niềm hy vọng cuối cùng của cậu ấy tan vỡ, cậu ấy cụt hứng lùa vài miếng cơm. Lục Tự nãy giờ không xen vào được câu nào, liền lên tiếng: "Ăn cơm thì cứ lo ăn đi , làm toán cái gì chứ?"
Dư Vi cũng hừ nhẹ: "Trong bốn người chúng ta không được phép có thế giới hai người đâu đấy."
Tôi : ...
Dư Vi đang uống canh thì không cẩn thận bị sặc. Lâm Tự Nhiên giúp cô ấy vỗ lưng, giọng nói nhẹ nhàng: "Chậm thôi."
Khi cô ấy ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người tình cờ chạm nhau . Một chút cảm xúc mập mờ nảy sinh.
Tôi khẽ lên tiếng cắt ngang: "Bốn người nhé."
Phải rồi , tôi đã bắt đầu dần chấp nhận cái tổ hợp kỳ lạ này . Ăn cơm xong, chúng tôi ai nấy trở về phòng học của mình . Tôi đi cùng Lâm Tự Nhiên, còn Dư Vi đi cùng Lục Tự.
Được rồi , tôi nói thẳng đây. Tôi thực sự thích Lâm Tự Nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Cậu ấy học giỏi, tính tình tốt , vẻ ngoài điển trai lại còn hay giúp đỡ mọi người . Chúng tôi đều là cán bộ lớp nên thường xuyên cùng nhau đến văn phòng nộp bài tập. Cậu ấy luôn rất tự nhiên đỡ lấy xấp vở nặng trịch trên tay tôi . Nếu đặt vào tiểu thuyết, khó tránh khỏi việc nảy sinh vài tâm tư mập mờ. Nhưng tôi biết , cậu ấy chỉ đơn thuần là người tốt mà thôi.
Lâm Tự Nhiên là lớp trưởng. Cậu ấy sẽ đi mua t.h.u.ố.c cho bạn học bị ốm, lặng lẽ lau sạch bảng khi người trực nhật bỏ quên. Lúc chạy bền, cậu ấy nhận ra bạn nữ không khỏe nhưng ngại nói với thầy giáo nên đã khéo léo xin nghỉ giúp bạn ấy . Bạn học mới chuyển trường còn bỡ ngỡ, cậu ấy sẽ tìm những người hướng ngoại trong lớp đến bắt chuyện để bạn ấy sớm hòa nhập. Cậu ấy giống như một vầng thái dương nhỏ, dịu dàng và thầm lặng sưởi ấm mọi người xung quanh.
Nhưng
nếu hỏi
tôi
yêu
cậu
ấy
đến mức nào thì thực sự
chưa
đến mức sâu đậm.
Tôi
chỉ đơn thuần
muốn
yêu đương mà thôi, và Lâm Tự Nhiên là lựa chọn tối ưu nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-4
Chúng
tôi
là bạn cùng lớp, cũng
đã
khá hiểu
nhau
. Cuộc sống
này
tẻ nhạt quá,
tôi
sắp chịu
không
nổi những ngày tháng vô vị
này
rồi
.
Tôi
muốn
yêu đương. Yêu xong
rồi
c.h.ế.t cũng cam lòng.
Với tình hình hiện tại, tôi định chọn một trong ba người bọn họ. Dù sao mọi người đều là người yêu của nhau , tôi không phải chọn một trong ba mà là chia hai lớp để đối phó. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi , nhưng hình như ba người kia lại rất nghiêm túc.
Lúc ăn cơm, Lục Tự mua đùi gà cho cả bốn đứa. Khi Dư Vi mang đồ ăn sáng cho Lục Tự, tôi và Lâm Tự Nhiên cũng có phần. Lâm Tự Nhiên mua tập bài tập thì mua luôn một lúc bốn cuốn, chia đều cho mỗi người một cuốn. Tôi nghi ba người này cũng có vấn đề cả rồi . Tôi đang tính mua trà sữa, nhưng ăn mảnh thì hình như không tốt lắm.
"Chú ơi, cho con bốn ly trà sữa."
Chỉ trong một tuần, tin đồn về chúng tôi đã lan khắp trường. Ban đầu, Lục Tự lấy ảnh của tôi làm ảnh đại diện. Hình nền điện thoại của hắn đã là ảnh tôi rồi thì việc đổi ảnh đại diện cũng là chuyện bình thường. Sau đó Dư Vi chụp một tấm Lục Tự đang chơi bóng rổ, trông rất ngầu, và lập tức đổi làm ảnh đại diện. Thế rồi Lâm Tự Nhiên lại lấy ảnh Dư Vi làm ảnh đại diện, có điều cậu ấy kín đáo hơn, chỉ chụp bóng lưng cô ấy .
Tôi nhìn cái ảnh đại diện Maruko của mình mà rơi vào trầm tư. Nhóm Tứ Yêu bỗng hiện thông báo.
Dư Vi @ Tôi : [Còn thiếu cậu thôi đấy, giữ đúng đội hình đi chứ.]
Tôi : [Ba người các cậu đều có vấn đề hết rồi .]
Thế giới này chỉ còn mình tôi là người bình thường sao ? Bọn họ nghiêm túc quá làm tôi phát sợ. Vì vậy tôi đã tìm Lâm Tự Nhiên để nói rõ.
"Lúc đó tôi tỏ tình thật sự là do nhất thời bốc đồng thôi."
" Tôi chỉ muốn yêu đương, mà cậu lại là lựa chọn tốt nhất trong số những người tôi quen."
Lâm Tự Nhiên nhướng mày: "Cho nên cậu đang lừa gạt tình cảm của tôi ?"
" Tôi không có ." Tôi vội vàng phủ nhận.
"Cậu đã từ chối tôi rồi , cậu có thích tôi đâu . Hơn nữa, việc tôi chọn cậu đầu tiên chứng tỏ hình tượng của cậu trong lòng tôi rất hoàn mỹ." Tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy .
Tôi cũng tự thuyết phục chính mình , lắp bắp nói : "Với cả tôi cũng không hẳn là lừa cậu . Tôi thực sự khá thích cậu mà, ai chẳng thích cậu chứ, giáo viên cũng quý cậu vậy thôi. Chúng ta làm bạn học hơn một năm rồi , dù không có tình yêu thì tình bạn vẫn còn đó, cầu xin cậu nể tình bạn học mà giúp tôi đi ."
Cậu ấy bình thản gật đầu: "Được, tôi biết rồi ."
Biết? Biết cái gì cơ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.