Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi không biết có nên nói ra sự thật không : "Khụ, miếng ngọc này là hồi lớp 10 mẹ tôi mới mua cho để trừ tà đấy." Lúc đó tôi còn chê nó quê mùa, không muốn đeo, nhưng mẹ cứ bắt đeo bằng được .
Hắn buông đũa xuống, không thể tin nổi: "Không thể nào, là cậu nhớ nhầm!"
Dư Vi cạn lời: "Cậu ấy thà tin là cậu nhớ nhầm chứ tuyệt đối không nghi ngờ bản thân nhận sai người ."
"Cậu lúc đó còn nói cho tôi biết tên của cậu nữa, cái này thì không thể nhớ nhầm được ."
"Cái đó... chắc là trùng hợp thôi, cậu cứ thử tra xem có bao nhiêu người trùng tên Hứa Tuổi An đi ."
Lục Tự dường như sụp đổ hoàn toàn . Hắn đứng dậy, đau khổ nói : " Tôi không tin."
"Dù sao thì tôi cũng chưa từng làm việc đó." Cậu không tin cũng chịu thôi.
"Giả sao ?" Hắn vẫn đang trong trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Dư Vi an ủi: "Đừng buồn nữa, dù sao hai chúng ta cũng chẳng có tình yêu gì đâu ."
"Hử?" Ý gì đây?
Dư Vi cười gượng giải thích: "Lúc đó tôi theo đuổi cậu ấy chỉ vì thấy cậu ấy vừa ngốc vừa nhiều tiền thôi. Hồi đó mẹ tôi cứ chờ tôi đủ tuổi là gả đi , còn tìm sẵn một người đàn ông đã qua một đời vợ để bàn chuyện sính lễ rồi . Tôi không phải là muốn tìm một anh bạn trai giàu có để ổn định bà ấy trước sao ?"
" Tôi theo đuổi Lục Tự hai tháng trời cậu ấy không đồng ý, không ngờ cuối cùng vì cậu mà cậu ấy lại đồng ý..." Đồng ý để bốn người ở bên nhau .
" Nhưng tôi cảm thấy có lỗi , nên ngày hôm sau đã ngả bài với cậu ấy luôn. Cậu ấy giúp tôi đối phó với người nhà, còn tôi dạy cậu ấy cách theo đuổi cậu ."
Tôi kinh ngạc: "Cho nên chuyện gặp phụ huynh , hay cả căn nhà này nữa?"
"Đều là giao dịch cả. Cậu ấy hứa với tôi như vậy , còn dặn tôi không được nói cho cậu biết , sợ cậu biết rồi thì bốn người sẽ tan rã, hai người cũng chấm dứt luôn."
"Thế còn... mấy con gấu bông trong phòng tôi , hay những chỗ vui chơi đó?"
"Là tôi dạy cậu ấy đấy, để dỗ cậu vui."
"Hóa ra giữa mọi người còn có nhiều chuyện tôi không biết như vậy ." Tôi ngơ ngác. Bình thường đọc tiểu thuyết tôi toàn đứng ở góc nhìn thượng đế, sao đến lượt mình thì mù tịt thế này !
Bỗng nhiên, "thám t.ử Conan" trong tôi trỗi dậy, tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Tự Nhiên: "Còn hai người thì sao ? Có chuyện gì giấu tôi không ?"
Cậu ấy không tự nhiên khụ một tiếng: "Xin lỗi ."
Lại một âm thanh tan nát cõi lòng nữa vang lên.
"Chuyện đó...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-20
tôi
đi
gặp bác sĩ tâm lý,
mọi
người
biết
rồi
đúng
không
?"
Tôi nuốt nước bọt, hơi căng thẳng: "Đừng giả vờ nữa."
Cậu ấy nhìn Lục Tự: " Tôi từ bệnh viện ra thì thấy cậu rồi , cậu còn trốn sau gốc cây, mà trốn có kỹ đâu ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Lại nhìn sang Dư Vi: "Đêm đó, cậu cũng thấy tôi uống t.h.u.ố.c ngủ rồi đúng không ?"
Tôi im lặng rụt cổ lại , húp một ngụm canh.
Giọng nói vang lên ngay đỉnh đầu: "Còn cậu nữa, cậu lục lọi ghi chép của tôi đúng không ?"
"Sao cậu biết ?"
"Lúc đầu chỉ là đoán thôi, giờ thì biết chắc rồi ."
"..."
Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi biết , hóa ra tất cả đều biết hết rồi .
Lâm Tự Nhiên nói tiếp: "Mẹ tôi không thích Dư Vi, còn mắng cô ấy nữa. Lúc đó tôi thấy rất thích cô ấy , tôi nói với bác sĩ là tôi dường như đã có người trong lòng."
"Bác sĩ hỏi tôi là thật lòng thích cô ấy , hay chỉ là do bị mẹ ảnh hưởng nên muốn làm trái ý bà? Tôi nói không biết , nên bác sĩ bảo tôi hãy xác định xem mình có thực sự rung động không ."
"Sau đó thì sao ?" Tôi ra hiệu cho cậu ấy nói tiếp.
"Sau đó tôi tìm Dư Vi, tôi nói : Hình như tôi thích cậu , mà cũng có thể là không , cậu có muốn thử với tôi không ?"
Hóa ra lời đề nghị "thử xem sao " của Lâm Tự Nhiên hồi đó là ý này ?
"Kết quả là cô ấy mắng tôi có bệnh."
"..."
"Về sau cô ấy theo đuổi Lục Tự rầm rộ như thế nhưng tuyệt đối không chịu thử với tôi . Cuối cùng ở thư viện, cô ấy bảo bốn người ở bên nhau đi , tôi thấy cũng được . Dù sao thì cũng có cơ hội để thử mà."
" Tôi còn đổi ảnh đại diện WeChat thành bóng lưng của Dư Vi ngay dưới mũi bố mẹ , lừa họ đó là ảnh của một nhà nghệ thuật. Cảm giác... cực kỳ kích thích."
Tôi lắc đầu: "Đỉnh thật sự." Quá là vô lý luôn.
Tôi vẫn còn khá bình tĩnh, lẩm bẩm: "Không sao , không sao hết."
Người suy sụp nhất chính là Lục Tự: "Giả? Tất cả đều là giả sao ?"
Hắn nhìn tôi và Lâm Tự Nhiên: "Vậy còn hai người ? Đừng nói với tôi hai người cũng là giả nhé?"
Đáp lại hắn là một khoảng lặng.
"Vậy cái gì mới là thật?"
Trang Thảo
Lâm Tự Nhiên gắp cho hắn một miếng thịt, an ủi: "Thức ăn là thật, ghi chép là thật, căn nhà này là thật, và chúng ta ở bên nhau cũng là thật."
Lục Tự vẫn không muốn chấp nhận hiện thực: "Ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi ."
Dư Vi không hiểu: " Sai lầm cái gì? Cậu tưởng mang danh nghĩa Tứ Yêu là đang yêu đương thật đấy à ? Chỉ vì một miếng ngọc mà cậu có thể yêu một người sao ? Hơn nữa chúng ta còn chưa từng hôn nhau , chưa từng chạm vào nhau , ngay cả cái nắm tay cũng không có , đến một chút mập mờ còn chẳng có thì yêu đương cái nỗi gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.