Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Cô ấy liếc nhìn tôi một cái: "À, lần đó thì khác, là t.a.i n.ạ.n thôi."
Lục Tự hỏi: "Vậy chúng ta tính là gì?"
"Tính là trùng hợp."
"Vậy những lời hứa giữa chúng ta là gì?"
"Là ảo tưởng."
"Còn cái nhóm chat này nữa? Đều là giả sao ?"
Dư Vi lấy điện thoại ra , trực tiếp giải tán nhóm chat:
" Đúng ! Đều là giả hết!"
Đầu tôi bắt đầu đau nhức từng cơn. Biết thế đã chẳng ngứa miệng mà hỏi.
"Đừng cãi nhau nữa, mọi người đừng cãi nhau nữa!"
Lục Tự: "Giả thì thôi đi , nhưng... tại sao chỉ có một mình tôi là chân thành trả giá cơ chứ?"
Dư Vi: "Cậu trả giá sai chỗ rồi ."
Tôi : "Mọi người đừng cãi nhau nữa!"
Lục Tự: "Đã muốn lừa tôi , sao không lừa tôi cả đời luôn đi ?"
Dư Vi: " Tôi cũng mới biết chuyện này thôi mà."
Không ai thèm để ý đến tôi đúng không ? Tôi đạp chân lên ghế, đứng thẳng lên bàn:
"Tất cả im lặng hết cho tôi !"
Ba người đồng thời im bặt nhìn về phía tôi . Phù... thoải mái hẳn.
Lục Tự quệt nước mắt rồi lao ra ngoài. Dư Vi cũng chạy theo: "Cậu đi đâu đấy? Đừng đi !"
Chỉ còn lại tôi và Lâm Tự Nhiên nhìn nhau trân trân. Tôi chắc chắn là người mắt to hơn nhé!
"Xuống đi cậu ."
Tôi nhìn đồng hồ:
"Giải tán thôi, bố tôi đến đón rồi ."
Đi đến cửa, tôi quay đầu lại nhìn : "Thi cử cố lên nhé."
Cậu ấy khẽ đáp: "Đợi tôi về."
Buổi tối, tôi thấy Lục Tự đã đổi ảnh đại diện thành một chú ch.ó nhỏ buồn bã.
Dòng giới thiệu: Đều là giả.
Trạng thái: Còn cái gì là thật nữa không ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Dư Vi chắc là vẫn đang ở nhà họ Lục. Hai người họ nhìn thì có vẻ cãi nhau hăng nhất, nhưng thực ra lại là những người hợp cãi nhau nhất.
Ban đầu tôi chỉ định yêu đương một chút thôi, ai ngờ lại tan nát thế này . Đây gọi là... chia tay sao ? Lâm Tự Nhiên từng nói mối quan hệ này thiếu một người cũng không được , nhưng không ngờ nó lại mong manh đến thế, chỉ dựa vào một miếng ngọc nát để kết nối. Mẹ tôi còn bảo là trừ tà. Lừa đảo hết!
Nhân sinh luôn không hoàn mỹ.
Bố mẹ tôi yêu nhau , gia đình hạnh phúc, gia cảnh khá giả. Tôi lại còn thông minh, xinh đẹp , tốt tính, dịu dàng, lanh lợi, hiểu biết rộng, nghiêng nước nghiêng thành...
Nhưng đáng tiếc là tôi sống chẳng được bao lâu nữa.
Tôi
từng
bị
bệnh bạch cầu khi còn nhỏ,
đã
chữa khỏi
rồi
.
Nhưng
năm lớp 10, bệnh
lại
tái phát. Nhóm m.á.u của
tôi
đặc biệt nên
rất
khó tìm
người
hiến tủy phù hợp, mà dù
có
tìm
được
cũng khó lòng chữa khỏi hẳn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-21
Bố
mẹ
vẫn luôn lừa
tôi
là tỷ lệ thành công
rất
cao, nhưng
tôi
thông minh thế
này
, đoán một cái là
ra
ngay.
Tôi không muốn suốt ngày phải ở trong bệnh viện. Những ngày vui vẻ ngày càng ít đi , tôi phải biết trân trọng.
Lọ kẹo của tôi thực chất là đựng t.h.u.ố.c. Chảy m.á.u cam là triệu chứng bình thường của bệnh. Bỏ thi, trốn học, xin nghỉ đi chơi, thực ra đều là để vào bệnh viện.
Bác sĩ vừa xem phiếu xét nghiệm vừa mắng tôi suốt nửa tiếng đồng hồ. Bác ấy là bạn của bố tôi , điều này thật tệ vì bác ấy mắng tôi chẳng nể nang gì cả, lại còn bắt tôi phải nhập viện ngay lập tức. Bác ấy bảo tôi mà còn "quậy" nữa là bác xích tôi lại luôn.
Mắng tôi xong, bác lại quay sang mắng bố tôi . Bố tôi cứ đứng đó cúi đầu chịu trận:
"Vâng vâng , lỗi tại tôi ."
Mẹ múc cho tôi một thìa cháo: "Nào, bảo bối ngoan, ăn thêm một miếng nữa."
"Con no lắm rồi ."
"Thế cứ để đó, lát nữa ăn sau ."
Sau khi bác sĩ đi , bố tôi đỏ hoe mắt nhìn tôi cười :
"Tối nay muốn ăn gì để bố chuẩn bị nào?"
"Ợ..." Tôi mệt rồi , nằm xuống nghỉ ngơi một lát.
"Mẹ ơi, cái bảo hiểm con bảo mẹ mua, mẹ mua chưa ?"
"Mua rồi , đừng bận tâm chuyện đó."
"Mẹ cứ để tiền tiết kiệm đó mà dưỡng lão, đừng có đổ hết vào người con làm gì."
"Nói bậy gì thế?"
Tôi tiếp tục lẩm bẩm: "Hai người đừng sinh thêm đứa nữa nhé, tuổi cao rồi đừng có vất vả thêm làm gì. Mẹ ơi, con tìm được một cô bé cho mẹ rồi đấy, mẹ xem ảnh đi . Cô ấy thông minh lắm, lại còn xinh đẹp , biết khiêu vũ nữa, nhưng bố mẹ cô ấy tệ lắm, chẳng bằng một góc của hai người đâu . Cô ấy cũng thích mẹ lắm, sau này mẹ cứ coi cô ấy như con đẻ là được ."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, dường như tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đang cố kìm nén.
Trang Thảo
Không có tôi , Lâm Tự Nhiên sẽ là người đứng nhất. Cậu ấy là người có đạo đức rất cao, bố mẹ cậu ấy cũng chưa bao giờ để cậu ấy thiếu thốn vật chất, vì thế cậu ấy định sẵn không thể thực sự đoạn tuyệt với gia đình. Nếu muốn sống dễ dàng hơn, cậu ấy phải chiếm được vị thế chủ đạo trong nhà.
Dư Vi là người có chủ kiến, cái gì không tốt cô ấy sẽ vứt bỏ ngay.
Lục Tự... hình như tôi còn nợ cậu ấy một bộ ghi chép. Thôi kệ, viết đại vài tờ vậy , dù sao cậu ấy cũng có gia sư rồi .
Bố mẹ tôi chắc sẽ buồn lắm. Tôi đã tính toán rồi , tiền tiết kiệm của họ cộng với tiền hưu của bố thì dưỡng lão không thành vấn đề, lại còn có tiền bảo hiểm nữa. Họ nhận nuôi một đứa con gái mới, rồi quên tôi đi là được , sẽ không cô đơn đâu .
Nhân duyên của tôi vốn rất tốt , tôi hòa hợp với tất cả mọi người . Chỉ là từ nhỏ sức khỏe không tốt nên không thể thường xuyên đi chơi cùng họ, định sẵn chỉ có thể duy trì mối quan hệ xã giao. Là bạn bè, nhưng không quá thân thiết.
Khoảng thời gian cuối cùng này , tôi đã sống rất rực rỡ rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.