Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Mở mắt ra , đập vào mắt tôi là một phòng bệnh sang trọng. Mẹ tôi đỏ hoe mắt, nghẹn ngào cười nói : "Không sao rồi , không sao rồi ."
Giọng của Lâm Tự Nhiên vang lên bên tai: "Hứa Tuổi An, cậu thực sự khiến tôi phải kinh ngạc đấy."
Lại là giọng lẩm bẩm quen thuộc của Lục Tự: " Tôi đã mời những bác sĩ giỏi nhất, dùng hết cả quan hệ của ông nội tôi rồi đấy nhé. Còn nữa, cái phòng VIP này không phải cứ muốn ở là được đâu , chủ yếu là vì tôi thấy mẹ cậu chăm sóc cực khổ quá, lúc mệt còn có thể sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi... Á!"
Tiếng vật nặng rơi xuống đất.
"Im đi , tôi nghe mà đau hết cả đầu." Là giọng của Dư Vi.
Tôi nhìn theo hướng tiếng động. Cô ấy đang nằm trên chiếc giường bệnh bên cạnh tôi .
Sau khi tỉnh lại , tôi vẫn chưa nói câu nào. Cảm giác mọi thứ thật không chân thực. Một lúc lâu sau , đối diện với những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình , tôi hắng giọng:
"Trước đây ở dưới chân cầu vượt có xem bói, ông thầy bói đó bảo... tôi có thể sống cho đến lúc c.h.ế.t. Ông ấy không lừa tôi ."
Lâm Tự Nhiên ngày nào cũng mang canh đến, tay nghề của cậu ấy vẫn tốt như ngày nào.
Sau một tháng ròng rã, tôi và Dư Vi nhường nhịn nhau : "Cậu uống đi ."
"Cậu uống đi ."
"Cậu uống trước đi ."
Cậu ấy lại mang đến nữa.
Tôi thắc mắc: "Dạo này cậu rảnh rỗi thế, không phải học à ?"
Cậu ấy thản nhiên đáp: " Tôi nói với bố mẹ rồi , nếu họ không ép tôi thì kỳ thi đại học tôi sẽ thi thật tốt để họ nở mày nở mặt, còn nếu họ còn đ.á.n.h tôi , tôi sẽ nộp giấy trắng."
Tôi : "Đỉnh."
Lâm Tự Nhiên kéo ghế ngồi xuống:
"Cậu cũng hồi phục kha khá rồi đấy, tính sổ chút đi nhỉ."
"..."
Dư Vi ném một chiếc gối sang: "Nếu cậu nói sớm thì chúng tôi đã đi xét nghiệm tủy sớm rồi , cậu cũng được phẫu thuật sớm hơn. Chậm chút nữa là cậu ngỏm thật rồi đấy, cậu thấy mình có ngốc không ?"
Lâm Tự Nhiên khẽ nói : "Thời gian qua, tôi đã đọc hết đống tiểu thuyết trên bàn của cậu rồi ."
"Cái gì?" Tôi vừa kinh ngạc vừa thấy nhục nhã.
"Cậu cố tình không nói cho chúng tôi biết , định âm thầm chờ c.h.ế.t một mình , để sau khi chúng tôi biết sự thật sẽ phải khóc lóc t.h.ả.m thiết, hối hận khôn nguôi, rồi cả đời còn lại sống trong đau khổ và dằn vặt đúng không ?"
Lục Tự bồi thêm: "Mấy cái tiểu thuyết này não tàn thật đấy."
Tôi : ... Đủ rồi , tôi bảo là đủ rồi nhé!
Mẹ tôi xách túi hoa quả về: "Nào, ăn chút hoa quả đi các con."
Tôi vừa đưa tay ra ... mẹ đã đưa quả quýt cho Dư Vi.
"Cảm ơn mẹ ạ."
Mẹ lại lấy quả chuối đưa cho Lục Tự: "Hì hì, cảm ơn mẹ ."
Lâm Tự Nhiên gặm một miếng táo: "Cảm ơn mẹ ."
Tôi : ? Đủ rồi , bà đây tự thương mình vậy .
Trong lúc
tôi
và Dư Vi đang tranh
nhau
quả dâu tây cuối cùng, Lục Tự đột nhiên
cười
lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-22
"Làm gì thế, làm tôi giật cả mình ?"
"Thấy cái này buồn cười quá, tôi gửi vào nhóm rồi đấy."
Tôi nhướng mày. Không đúng.
"Nhóm nào?"
Cả ba người im lặng.
Lâm Tự Nhiên lảng tránh ánh mắt: "À, chuyện là... thời gian trước không liên lạc được với cậu , nên bọn tôi lập một cái nhóm mới."
Dư Vi: "Thì là không có cậu , lúc đó cậu đã tỉnh đâu ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
"Hà." Tôi cười nhẹ: "Tốt, tốt lắm."
Tôi khẽ gật đầu: "Giỏi thật đấy, bốn người mà lập đến năm cái nhóm chat cơ à ?"
"Đợi đã ..." Lâm Tự Nhiên bắt được trọng điểm: "Cái gì mà... năm cái nhóm?"
Dư Vi phụ họa: " Đúng thế, sao lại là năm cái?"
Lục Tự đếm ngón tay: "Nên có mấy cái nhóm nhỉ?"
Đủ rồi .
Chúng tôi giải tán tất cả các nhóm cũ và quyết định lập một nhóm mới duy nhất.
"Cậu lập đi ." Bọn họ nhất trí yêu cầu.
Tôi lấy điện thoại ra mở WeChat: "Nói trước nhé, nhóm mới là khởi đầu mới, tất cả những ân oán tình thù, quan hệ hỗn loạn trước đây đều chấm dứt hết nhé."
Ba người nhất trí gật đầu.
"Tốt lắm."
Dư Vi hỏi: "Tên nhóm là gì?"
"Gia đình văn hóa?"
"Sến quá."
"Tứ thần thiên đoàn?"
"Hâm quá."
Trang Thảo
"Gia đình quý tộc?"
"Cậu có bệnh à ?"
Lâm Tự Nhiên: "Thôi, cứ để vậy đi , sau này tính tiếp."
"Vậy thì... sau này tính tiếp."
Quay trở lại trường học.
Dư Vi bận rộn luyện múa để chuẩn bị thi năng khiếu. Lục Tự bận rộn học bù những kiến thức đã bỏ lỡ. Lâm Tự Nhiên bận rộn giải đề, nhưng là giải đề một cách hợp lý.
Còn tôi thì bận nhất. Tôi không chỉ phải học cùng Lâm Tự Nhiên, mà còn phải cùng Lục Tự rèn luyện thân thể, lại còn bị Dư Vi lôi đi xem nhạc kịch múa để bồi dưỡng tâm hồn.
Lâm Tự Nhiên hỏi tôi : "Sau này cậu định theo ngành gì?"
Tôi lắc đầu: "Không biết , lĩnh vực nào thiếu tôi thì cũng đều là một sự đáng tiếc lớn."
"Đỉnh."
"Còn cậu ?"
"... Học y."
"Khuyên người học y, trời đ.á.n.h thánh đ.â.m đấy."
Trong giờ tự học, Lâm Tự Nhiên vừa làm xong một bộ đề là nằm gục xuống ngủ. Đúng thế, cậu ấy lại ngủ trong giờ.
Nhân lúc cậu ấy ngủ, tôi lén lút lôi một cuốn tiểu thuyết m.á.u ch.ó ra đọc . Đang đọc đến đoạn cao trào thì cậu ấy đột ngột ngồi dậy. Tôi giật b.ắ.n mình , vội vàng nhét cuốn truyện vào ngăn bàn.
"Cậu sao thế?"
" Tôi vừa mơ một giấc mơ."
"Mơ thấy gì?"
"Mơ thấy thế gian này không có cậu ."
"Hả?"
" Tôi đi tìm mẹ cậu , bà ấy đã có một đứa con khác rồi ."
Tôi đ.ấ.m cho cậu ấy một phát: "Nghĩ gì thế không biết , mẹ tôi chỉ có mình tôi là bảo bối thôi nhé."
Tiếng chuông tan học vang lên. Tôi kéo cậu ấy dậy: "Đi thôi, đi tìm Dư Vi và Lục Tự."
"Ừ, trưa nay cậu muốn ăn gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.