Loading...
Tôi là Tô Minh Ngọc. Tôi xuyên sách rồi , xuyên vào một cô gái tên là Hứa Thấm.
Lúc này , bạn cùng bàn đang không ngừng làm phiền tôi .
Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu: “Cậu ta là Tống Diễm, là người yêu cô nhất trên đời.”
Người yêu tôi nhất trên đời?
Tôi nhìn đề trọng điểm cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ trong tập đề ôn tập, bên tai lại là tiếng Tống Diễm lải nhải không ngừng.
Hắn ta hết chọc b.út vào tay tôi , lại kéo tay áo tôi , miệng liên tục tìm đủ thứ chuyện để nói .
Tôi nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, giơ tay lên báo cáo giáo viên rằng bạn cùng bàn quấy rầy việc học của tôi .
Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Diễm, tôi ôm sách vở đi thẳng đến chiếc bàn trống ở cuối lớp.
Mẹ nó, kẻ dám làm phiền việc học của tôi mà cũng xứng nhận là người yêu tôi nhất à ?
1
“Kí chủ!” Hệ thống bất mãn gào lên, “Cô đang làm cái quái gì thế? Tống Diễm vừa gặp cô đã có hảo cảm rất lớn, cô phải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tấn công mạnh mẽ chiếm được tình cảm của cậu ta chứ. Chỉ khi ở bên cậu ta , cô mới có thể trở về thế giới ban đầu của mình !”
Trong tiếng lải nhải không ngừng của hệ thống, tôi hoàn thành bài toán khó cuối cùng trong bộ đề. Hệ thống tuy ồn ào, nhưng không ảnh hưởng đến việc suy nghĩ của tôi .
Nhàn cư vi bất thiện
Với tố chất của một thanh niên hiện đại, tôi nhanh ch.óng thích nghi với hoàn cảnh mới.
Tôi nhìn đôi giày thể thao trị giá mấy ngàn tệ đang đi dưới chân, xem ra gia cảnh của Hứa Thấm không giàu sang thì cũng quyền quý.
Sau khi tan học, hệ thống lại không ngừng nhắc nhở về nhiệm vụ của tôi .
Cho đến khi Tống Diễm cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn chặn đường tôi .
“Kí chủ, phải nắm chắc cơ hội này đấy!” Hệ thống vô cùng kích động.
Vẻ mặt tôi không đổi nhìn Tống Diễm.
“Ố ồ, đây hẳn là chị dâu nhỉ?” Đám thanh niên bắt đầu ồn ào.
Tống Diễm cau có mặt mày, giọng điệu không mấy dễ chịu: “Hứa Thấm, cậu muốn thu hút sự chú ý của tôi cũng không cần làm quá như vậy chứ?”
“ Tôi muốn thu hút sự chú ý của cậu khi nào?”
“Vậy sao trong giờ học cậu lại mách giáo viên?” Tống Diễm vẫn là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đáng ghét đó.
Tôi cảm thấy dù có nói thì cũng không thể thông não cho kiểu người như hắn ta được , liền vòng qua bọn họ tiếp tục đi , ai ngờ lại bị Tống Diễm kéo mạnh một cái. “Cũng được đấy, trông cũng khá cá tính. Tôi cho cậu một cơ hội đấy.”
Tôi cười khẩy một tiếng, hất tay hắn ta ra rồi tiếp tục bước về phía trước .
“Cậu không nói gì thì tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé, sau này cậu chính là bạn gái tôi .” Tống Diễm lớn tiếng gọi với theo.
2
Sau khi về đến nhà,
tôi
có
chút căng thẳng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-minh-ngoc-dai-chien-he-thong-chap-va/chuong-1
Quan hệ của
tôi
với
người
nhà vốn
rất
nhạt nhòa,
không
biết
bình thường Hứa Thấm ở chung với gia đình cô
ấy
như nào.
“Nhớ không được để lộ đó. Nếu không nội dung cốt truyện sẽ thay đổi.” Hệ thống lải nhải dặn đi dặn lại .
“ Tôi biết rồi .” Tôi thay dép rồi đi vào nhà.
Sau đó, tôi nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Mẹ của Hứa Thấm, bà Phó Văn Anh, có gương mặt giống hệt mẹ tôi !
Tôi đứng sững tại chỗ. Mẹ tôi đã qua đời, mà ký ức về bà cũng dần trở nên mơ hồ. Bởi vì quan hệ giữa tôi và mẹ không tốt , đã từng có quá nhiều tủi thân và đau khổ, có lẽ việc ký ức dần mờ nhạt cũng là một cách để bản thân tự bảo vệ mình .
Thế nhưng mẹ của Hứa Thấm lại khiến những ký ức mà tôi tưởng mình đã dần quên mất trở nên rõ ràng, như những thước phim quay chậm không ngừng hiện lên trong đầu tôi .
“Kí chủ… cô t.h.ả.m thật đấy.” Âm thanh của hệ thống làm ngắt dòng hồi tưởng của tôi .
“Mi có thể nhìn thấy kí ức của kí chủ sao ?” Tôi âm thầm hỏi nó trong lòng, cười lạnh trước hành vi tùy tiện xem trộm kí ức người khác của hệ thống.
Hệ thống không phản hồi lại , đại khái nó biết mình làm chuyện không đúng.
"Thấm Thấm? Sao vậy con? Sao lại đứng ngẩn người thế?" Một giọng nói dịu dàng, dễ nghe vang lên, là mẹ .
Bà nhìn tôi đầy quan tâm, còn tôi thì có chút lúng túng và căng thẳng.
"Không có gì ạ, vừa rồi con hơi thất thần." Tôi vừa giải thích, thì nhìn thấy một chàng trai sạch sẽ, thanh tú từ trên lầu đi xuống.
Khoảnh khắc tôi nhìn về phía cậu ấy , cậu ấy cũng vừa hay nhìn sang tôi .
“Đó là Mạnh Yến Thần, anh trai Hứa Thấm.” Âm thanh của hệ thống lạnh lùng mang theo một tia chán ghét.
“Được rồi , cả nhà ăn cơm nào.” Mẹ nói chuyện rất nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng lại mang theo một sức mạnh khó diễn tả.
3
Trên bàn ăn, mọi người đều im lặng.
Nếu là tôi khi còn nhỏ, có lẽ sẽ không quen. Bởi vì trên bàn cơm, anh trai tôi là Tô Minh Thành lúc nào cũng nói không ngừng, có khi tôi còn tức giận cãi lại anh ấy , rất náo nhiệt. Nhưng sự náo nhiệt ấy lại xen lẫn quá nhiều bất công và đối xử thiên vị, khiến tôi không biết nên hoài niệm hay nên chán ghét.
Sau này , tôi một mình bươn chải trong thương trường. Thời gian làm việc nghỉ ngơi thất thường cùng áp lực công việc cường độ cao khiến tôi quen với việc lặng lẽ ăn cơm một mình , đầu óc trống rỗng.
Có lẽ vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại còn phải cố gắng nhớ lại để làm xong bài toán khó cuối cùng, nên tôi cảm thấy bụng mình đặc biệt đói.
Hơn nữa, đầu bếp nhà giàu đúng là nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món cá kho, hương vị quả thực tuyệt vời.
Khi tôi gắp miếng cá kho lần thứ ba, mẹ nhìn sang.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.