Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô bắt đầu bị ép phải chú ý đến Tống Diễm, cũng không còn quá bài xích anh ta nữa, rồi nhận lấy và ăn viên kẹo mà Tống Diễm đưa cho mình .
Hệ thống mừng rỡ không thôi.
Mà Mạnh Yến Thần thấy em gái thay đổi, trong lòng anh rất khó chịu. Nhưng với sự thay đổi đó của Hứa Thám anh cũng không có cách nào. Anh định cứ ở yên tại chỗ chờ đợi, có lẽ hai người sẽ tìm được phương án thỏa đáng hơn.
Nhưng một người đã bước đi trước rồi .
Hứa Thấm cũng rất mơ hồ, cô cảm thấy bản thân dường như luôn bị một thứ vô hình dẫn dắt, kí ức cũng trở nên không rõ ràng.
Cho đến khi Tống Diễm chọc chọc cánh tay cô trong lớp: “Cậy có người mình thích không ?” Cậu ta hỏi.
Hứa Thấm lập tức ngây người . Trong cõi mơ hồ, dường như có ai đó đang thúc giục cô mau nói ra câu: " Tôi thích cậu ."
Nhưng trong đầu cô lại hiện lên nụ cười của Mạnh Yến Thần khi còn nhỏ, lúc anh đưa con thỏ cho cô.
Nhàn cư vi bất thiện
Đó là một đoạn ký ức mà hệ thống đã cố ý xóa đi , hưng thân thể này vẫn còn lưu giữ nó.
Ngay vào khoảnh khắc Tống Diễm sắp đ.â.m thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng kia , cơ thể cô theo phản xạ có điều kiện nhớ lại từng chút từng chút những ngày tháng ở bên Mạnh Yến Thần.
Phản xạ có điều kiện là loại phản xạ được hình thành dần sau khi con người sinh ra và trải qua cuộc sống. Khi một sự việc hoặc một kích thích nào đó gây ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, não bộ sẽ hình thành một mối liên kết. Từ đó, khi cùng một sự việc hoặc kích thích tương tự xuất hiện lần nữa, nó sẽ khơi dậy phản ứng giống như trước .
Cứ lặp đi lặp lại như vậy , mối liên kết được hình thành sẽ ngày càng mạnh hơn, cuối cùng tạo thành một phản xạ cực kỳ mạnh mẽ - đó chính là thói quen.
Giống như phần lớn mọi người đều không giỏi nghe tiếng Anh, nhưng khi nghe đối phương nói "hello", vẫn có thể lập tức hiểu rằng người ta đang chào mình .
Hứa Thấm, một cô gái kiên cường nhưng cũng rất yếu đuối, đã vô số lần hồi tưởng lại những tháng ngày ở bên Mạnh Yến Thần trong lòng mình , vô số lần khẳng định tình cảm mình dành cho anh .
Rốt cuộc phải lặp lại bao nhiêu lần , thì trong tình huống hệ thống đã xóa đi tình yêu cô dành cho Mạnh Yến Thần, cơ thể cô vẫn có thể đưa ra một đáp án khẳng định như vậy ?
Hứa Thấm thích Mạnh Yến Thần - Điều đó từ lâu đã trở thành một loại thói quen.
Ngay khoảnh khắc Hứa Thấm sắp suy sụp và bật khóc lớn, hệ thống đã cưỡng ép khiến cô rơi vào trạng thái ngủ say.
Tôi cũng bởi thế mà hiểu ra mọi chuyện.
17
"Cho nên là mi
đã
lén kéo
ta
từ một thế giới khác tới đây?"
Tôi
chất vấn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-minh-ngoc-dai-chien-he-thong-chap-va/chuong-7
"Để bổ sung phần cốt truyện còn dang dở của Hứa Thấm?"
Hệ thống ngập ngừng một chút. May mà nó không có mặt mũi thật, nếu không ngoài việc phải nghe giọng điệu đáng ghét của nó, tôi còn phải nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai cố biện hộ cho bản thân .
"Sao có thể gọi là lén được ?" Hệ thống cãi lại . "Chuyện của người làm sáng tác thì sao có thể gọi là lén lút chứ?!"
Tôi trợn mắt. Đúng vậy , có tên trộm nào lại chịu thừa nhận mình là trộm đâu .
" Nhưng mi đã kéo ta tới đây mà không hề cân nhắc xem ta có phù hợp với thế giới này hay không ." Tôi tiếp tục. "Vậy nên ta hỏi mi lần nữa, ngoài việc yêu đương với Tống Diễm ra , còn có cách nào khác để tôi quay về không ?"
“Không!” Hệ thống tức giận gào to.
Tôi mỉm cười , tên trộm nhỏ như nó sao có thể dễ dàng thừa nhận chuyện này chứ. Làm sao nó cho phép người nó kéo vào lại được trở về thế giới thực của mình chứ.
Nhưng hệ thống nói cho cùng cũng chỉ là hệ thống mà thôi, nhất là loại hệ thống rách nát như thế này , chắc chắn sẽ luôn tồn tại bug.
Giống như tấn công một trang web vậy . Chỉ cần tìm được bug, trang web đó tự nhiên sẽ rất dễ bị đ.á.n.h sập. Mà như thế, tôi có thể quay về.
"Cô cười cái gì đấy!" Hệ thống hét lên, giọng điệu có phần kích động.
"Ta đã tìm ra bug của mi rồi ."
"... Là cái gì..."
"Thực ra nếu nhìn sơ qua thì đã có vài bug nhỏ rồi . Ví dụ như cô luôn nói sự dạy dỗ và tình yêu của mẹ là tính kiểm soát." Tôi lấy bà Phó làm ví dụ. " Nhưng với một người bình thường như tôi , tôi chỉ cảm thấy đó là tình yêu của một người mẹ . Lúc đó tôi chỉ nghĩ chẳng qua là quan điểm của chúng ta có chút khác biệt mà thôi."
Hệ thống hừ lạnh một tiếng.
“ Nhưng mà, bug lớn nhất mà tôi phát hiện chính là, sao Hứa Thấm có thể thích Tống Diễm được chứ?”
“Sao lại không có khả năng?” Hệ thống lại một lần nữa phát đi /ên, nó thật sự rất thích tên côn đồ lông bông này nhỉ?
“Vô cùng đơn giản. Người đã từng được Mạnh Yến Thần thích, sao có thể để ý đến cái tình yêu rẻ mạt của Tống Diễm kia chứ.” Tôi chỉ cho nó, "Đừng có nói mấy câu kiểu tình yêu không phân biệt cao thấp sang hèn gì đó. Trên đời này thiếu gì những chuyện kỳ quặc hơn nhiều. Nếu Tống Diễm thật sự thích Hứa Thấm, thì sao ngay cả chuyện thân xác còn đó nhưng linh hồn đã đổi người cũng không nhận ra ?"
"Đó là vì Tống Diễm và Hứa Thấm tiếp xúc với nhau chưa được bao lâu!"
"Vậy tức là cậu ta không hiểu Hứa Thấm, nhưng vẫn yêu Hứa Thấm?" Tôi lập tức bắt lấy sơ hở trong lời của hệ thống. "Rốt cuộc cậu ta yêu Hứa Thấm ở điểm nào?"
"Hay nói cách khác, theo logic của mi, cậu ta vốn chẳng hề quan tâm đến nội tâm và linh hồn của Hứa Thấm. Chỉ cần có một thân xác mang tên Hứa Thấm để phối hợp với Tống Diễm diễn một màn thanh xuân nổi loạn, vô trách nhiệm là đủ rồi ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.