Loading...
Ngày nhập cung, dì là Hoàng hậu liếc mắt nhận .
“Quả nhiên là nghiệt chủng của ả tiện nhân , phóng đãng lẳng lơ giống hệt !”
“Đánh một trăm trượng, ném khỏi cung cho bổn cung!”
Thái tử Mộ Dung Hằng liên tục gật đầu, khinh miệt liếc .
“Mẫu hậu , tư chất lẫn dung mạo của nữ tử đều kém cỏi, xứng với nhi thần.”
Hai con họ kẻ xướng họa, đám tú nữ đều cúi đầu trộm.
Ta nhớ đến ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của nương ngày chết thảm.
Mười tám năm , dì đố kỵ tài hoa của nương, lén hạ dược ném cho một tên đồ tể chà đạp.
Sau đó, bà còn gọi tất cả quý nữ trong kinh thành đến vây xem.
“Trưởng tỷ Tống Thanh Liên của ngoài mặt thanh cao, thật lưng dâm đãng vô cùng, đến cả tên đồ tể chốn thôn quê cũng quyến rũ!”
Ngoại tổ phụ vội vàng chạy đến, tức giận ném văn thư đoạn tuyệt quan hệ mặt nương.
“Tống gia ba đời đế sư, ngờ sinh thứ tiện nhân liêm sỉ như ngươi!”
Thanh danh của nương hủy hoại, vì mang thai nên chỉ thể nhẫn nhục gả cho tên đồ tể.
Ngày ngày chịu đủ trận đòn độc ác, đến năm mười tuổi thì buông tay nhân thế.
Thấy mấy tên thái giám đang đè xuống chuẩn hành hình, đột ngột ngẩng đầu.
“Hoàng hậu nương nương, dân nữ phụng thánh chỉ nhập cung, chắc chắn động đến dân nữ ?”
Dẫu , đến đây để Thái tử phi mặc cho bà soi mói lựa chọn.
Mà là đến thế bà, lên ngôi vị Hoàng hậu .