Loading...
Tôi là nữ phản diện độc ác, xinh đẹp mà không có não.
Hệ thống bảo tôi đi chia rẽ nam nữ chính.
Cá Vàng Vô Tri
Thế là tôi gõ cửa phòng giáo viên chủ nhiệm:
“Thưa thầy, em tố cáo có người yêu sớm.”
Thầy nổi trận lôi đình:
“Trần Kiều Kiều! Đây đã là lần thứ tám trăm em tố cáo hai bạn ấy rồi !
“Người đứng nhất và đứng nhì toàn trường yêu nhau thì liên quan gì tới người đứng ch.ót toàn trường như em?”
Tôi lặng lẽ nhìn thầy, lấy điện thoại ra , mở ghi âm:
“Nào thầy, thầy nói lại một lần nữa xem.”
1
“Nói thì nói ! Trần Kiều Kiều, em còn dám mang điện thoại đến trường! Tịch thu!”
Nhiệm vụ thất bại.
Điện thoại: trừ một.
Mẹ kiếp.
2
Về lớp, tôi thấy Hạ Ngữ Băng, nữ chính của cuốn truyện này .
Trước đây tôi không hiểu sao các nữ phụ độc ác đều ghét nữ chính thanh thuần như hoa trắng.
Giờ thì hiểu rồi .
Cô ấy rõ ràng chẳng làm gì mà vẫn khiến tôi mất điện thoại một cách nhẹ tênh.
Tôi nhất định phải trả thù.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Tớ đang giải bài toán Olympic này , khó quá. Nghĩ mãi chưa ra cách giải thứ ba. Cậu biết không ?”
Thấy chưa , tôi ghét cô ấy có lý do.
Thứ nhất, cô ấy đang làm bài toán Olympic.
Thứ hai, cô ấy đang nghĩ cách giải thứ ba.
Cuối cùng, cô ấy còn hỏi tôi có biết không .
Con trà xanh c.h.ế.t tiệt.
Tôi giật quyển bài tập trong tay cô ấy , lật liên tiếp mấy trang về sau .
“Cậu giả vờ cái gì? Đằng sau chẳng phải có đáp án tham khảo sao ? Học bá gì chứ?”
Còn bày đặt cách giải thứ ba.
Tôi đọc luôn đáp án ra , xem cậu diễn tiếp kiểu gì.
Đồ trà xanh.
Tôi độc ác quá đi thôi.
Để xem đáp án nào.
“Lược.”
...
Lược cái đầu ngươi!
Bài khó thế này mà cũng lược đi à ?
Kiếm tiền dễ thế, tôi cũng muốn làm người viết đáp án!
Hạ Ngữ Băng chống cằm, mím môi nhìn tôi :
“Nói đi , sao cậu không nói nữa?”
Cả lớp đều nhìn sang.
Người ta bảo giận từ tâm nổi lên, ác từ gan sinh ra .
Đã làm thì làm tới, tôi xé luôn phần đáp án tham khảo của quyển bài tập ngay tại chỗ.
Tôi độc ác quá.
Không có đáp án, cô ấy chỉ đành tự làm .
Gặp bài khó không hiểu, cô ấy sẽ đau buồn mà chẳng tìm được cách giải, rồi hoài nghi năng lực bản thân .
Lâu dần cô ấy sẽ nhiễm thói sao chép, thậm chí có thể bỏ học!
“Cậu đã giỏi làm bộ thế thì từ nay đừng xem đáp án nữa!”
Tôi tiện tay ném quyển bài tập ra ngoài cửa.
Quả nhiên Hạ Ngữ Băng choáng váng đến lắp bắp:
“Không, quyển đó là của bạn cùng bàn với tớ...”
Sau lưng vang lên tiếng tặc lưỡi khó chịu.
Tôi quay lại .
Là nam chính Cố Chi Hàng.
Ngược sáng.
Thiếu niên.
Thanh xuân.
3
“Vì mọi nỗi đau cố chấp trong tình yêu,
vì mọi vết thương cố chấp trong thù hận,
tôi đã chẳng phân rõ yêu và hận có phải cứ thế...”
Cố Chi Hàng cắt ngang nhạc nền trong đầu tôi :
“Này, ai ném quyển bài tập của tôi ra đây?”
Phẩm chất đầu tiên của nữ phụ độc ác dĩ nhiên là vu oan giá họa hoàn hảo.
“ Tôi thấy Hạ Ngữ Băng ném! Là cô ấy ! Chính cô ấy !”
Hơn ba mươi bạn trong lớp đồng loạt nhìn tôi .
Cố Chi Hàng hơi cau mày, cầm quyển bài tập đi tới.
Càng lúc càng gần.
Đã đứng ngay trước mặt tôi .
Không ngờ cậu ấy hơi cúi xuống, định cầm tay tôi .
Xong rồi .
Xong rồi .
Tôi sắp yêu sớm rồi .
Kẻ diệt rồng cuối cùng cũng hóa rồng ác.
Quả nhiên, chỉ cần vu oan nữ chính thành công, nam chính sẽ quay sang chọn tôi .
Đó chính là thế giới của những
người
ganh đua vì đàn ông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-di-chia-re-nam-nu-chinh-ai-ngo-nam-chinh-lai-thich-toi/chuong-1
“Trần Kiều Kiều, cậu vẫn cầm đáp án tham khảo của tôi trên tay.”
Cố Chi Hàng gỡ mẩu đáp án đã bị vò thành cục khỏi tay tôi .
“...”
Cả lớp phá lên cười .
Tôi hơi luống cuống.
Đã làm thì làm tới, tôi ngồi thụp xuống ôm chân cậu ấy , khóc gào:
“Cậu đâu biết , cô ấy ném quyển bài tập của cậu , tôi chỉ kịp cứu phần đáp án! Tin tôi đi ! Sao cậu không tin tôi ?”
Cố Chi Hàng cúi nhìn , cũng hơi luống cuống:
“Chỉ là một quyển bài tập thôi. Cậu ném thì ném, đâu cần như thế...”
Tôi lau nước mắt, đứng dậy:
“Ồ, là tôi ném.”
Nữ phụ độc ác phải biết nhập vai, thoát vai tùy lúc.
Hơn nữa, bị nam chính anh minh nhìn thấu mưu kế vụng về chẳng phải chuyện thường ngày sao ?
Không bao giờ chịu thua.
4
Trong hành lang giờ ra chơi, tôi đền Cố Chi Hàng một quyển bài tập mới tinh.
Cậu ấy còn ngại nhận.
“Cậu không cần mua riêng quyển mới đâu ...”
Tôi cứ dúi vào tay cậu ấy :
“Nhất định phải nhận.”
Dù sao tôi chưa viết lấy một chữ.
Cố Chi Hàng nhìn bàn tay tôi đang đè lên tay cậu ấy , im lặng một lúc: “ Tôi thấy thế không ổn .”
“Có gì mà không ổn . Coi như tôi cho cậu mượn làm bài. Cuối học kỳ trả tôi .”
Cố Chi Hàng mở trang đầu, giơ trước mặt tôi .
Trên đó viết ba chữ thật to: Trần Kiều Kiều.
“Đây là bài tập của cậu đúng không ?”
Cậu ấy lật mấy trang, tất cả đều trắng tinh, nhìn tôi như không thể tin nổi:
“Cậu chưa viết chữ nào mà định để tôi làm hộ bài tập à ?”
Hỏng rồi , bị nhìn thấu.
Tôi cứng họng một lúc, bướng bỉnh ngước nhìn cậu ấy cao một mét tám:
“ Nhưng ... nhưng... kiến thức chẳng phải cậu học được sao ? Rốt cuộc ai lợi hơn? Chắc chắn là cậu lợi dụng tôi rồi .”
Cố Chi Hàng nhìn tôi một lúc, đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu cười .
“Bài tập của mình tự làm .”
Cậu ấy đặt quyển bài tập vào n.g.ự.c tôi rồi vào lớp.
Tôi đứng ngẩn trong hành lang.
Cố Chi Hàng bị làm sao vậy ? Cười cái gì, tôi có gì buồn cười ?
Đây còn là vị “nghệ sĩ lão thành đức tài vẹn toàn ” nữa không ?
Bất chợt có người từ sau đụng vào vai tôi .
Tôi xoay lại , quyển bài tập bị rút khỏi tay.
“Tuần sau nộp rồi , để xem cậu viết được bao... Trời ơi, cậu vừa mua à ?”
Quyển bài tập hạ xuống, để lộ gương mặt Giang Trục.
5
Bên cạnh nữ phụ độc ác bao giờ cũng cần một người bạn rảnh rỗi chẳng có việc gì làm .
Bạn ấy của tôi là Giang Trục, bạn cùng bàn, cũng là hàng xóm.
“Không sao , tôi đưa nó lên chợ đen, đảm bảo kịp viết xong cho cậu .”
“Có cả chợ đen à ?”
“Ừ. Quyển của tôi viết được nửa, thuê người làm nốt hết hai trăm tệ. Trường hợp cậu chắc phải năm trăm.”
Là nữ phụ độc ác, tôi đương nhiên không thiếu tiền.
“Giao cho cậu .”
Tôi cuộn quyển bài tập thành ống, đặt vào tay Giang Trục. Theo hướng ấy , mắt tôi lại chạm mắt Cố Chi Hàng đang lau bảng.
Thấy tôi nhìn , cậu ấy ném giẻ lau lên bục giảng, hừ một tiếng rồi về chỗ.
Tôi còn đang nghĩ tên này sáng nắng chiều mưa, chuông vào lớp chợt reo, có người va vào tôi .
“Cho qua.” Giọng lạnh tanh.
Hạ Ngữ Băng ôm cả xấp bài kiểm tra, chen giữa tôi và Giang Trục.
Giang Trục bất mãn: “ Tôi cho cậu mượn đường hồi nào mà qua?”
Hạ Ngữ Băng ngoái đầu nhìn cậu ấy .
“Thế tôi trả.”
Cô ấy lại lùi qua giữa hai chúng tôi , rồi đi đường bên cạnh.
Tôi bị va thêm lần nữa: “...”
Giang Trục đứng sững, mắt dõi theo bóng lưng ấy :
“Sống đến giờ tôi chưa thấy cô gái nào kiêu thế.”
“Cậu không phải thích cô ấy rồi đấy chứ?”
Giang Trục cúi đầu ho khẽ: “Sao thế được ? Gu của tôi rõ ràng lắm: con gái ngọt ngào! Kiểu như cậu .”
Hả?
Tôi ngọt ngào?
“Mắt cậu có vấn đề à ? Tôi là bố cậu đây.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.