Loading...
Ngày bị đuổi khỏi nhà, tôi vừa bước vào lớp 12.
Bố tôi đằng đằng sát khí, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng: "Con gái nhà người ta tầm tuổi này đã đổi được sính lễ rồi , còn mày, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền của tao, đúng là cái đồ báo hại."
Mẹ tôi cũng phụ họa theo đầy thâm ý: "Nếu con không lấy chồng thì sau này em trai con lấy đâu ra tiền cưới vợ nối dõi tông đường?"
Sau khi ôm một chồng bằng khen tranh cãi kịch liệt với họ mà không có kết quả, tôi trốn chạy khỏi cái nhà đó.
Tiếng bố tôi vẫn đuổi theo sau gào thét: "Để tao xem, không có gia đình nuôi nấng, mày làm sao mà lết nổi đến lúc thi đại học."
Tôi cầm bảng điểm của mình , chạy đôn chạy đáo khắp mấy trường cấp ba nhưng đáp lại tôi chỉ toàn là câu nói quen thuộc:
"Thành tích của em cũng tạm nhưng ai biết được lớp 12 em có sa sút không ?"
"Chúng tôi chỉ có thể miễn học phí cho em."
Những điều đó là không đủ.
Ôm hy vọng cuối cùng, tôi đứng trước cổng trường Trung học quý tộc Thánh Nhân.
Nơi này toàn là con cái nhà giàu, tập hợp đủ loại cậu ấm cô chiêu, mỗi ngày ngoài đ.á.n.h nhau thì chỉ có khoe của, chẳng có lấy một ai học hành.
Trong thế giới của họ, kỳ thi đại học chỉ là chuyện lấy lệ, dù sao thì họ cũng sẽ đi du học nước ngoài hết.
Khi tôi mặc bộ quần áo giặt đến sờn rách, rụt rè đứng trước văn phòng, chủ nhiệm khối nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt: "Em chắc chắn muốn vào đây ư? Em không sợ mình trở thành đối tượng bị bắt nạt à ?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Chỉ cần các thầy cô miễn học phí cho em, rồi cho em thêm ít học bổng… Thật sự chỉ một ít thôi... Mỗi tháng ba trăm, không , một trăm tệ là được . Em nhất định sẽ cố gắng học tập, giành vinh quang về cho nhà trường."
Chủ nhiệm khối gật đầu đồng ý.
Tôi cầm lấy mười nghìn tệ học bổng tạm ứng, liên tục nói cảm ơn rồi lùi ra ngoài.
Khoảnh khắc đóng cửa, tôi nghe bà ta bĩu môi đầy ghẻ lạnh: "Còn đòi học bổng một trăm tệ, coi thường ai không biết ?"
Tôi đã thành công đứng trong lớp học đó.
Tiếng ồn ào của đám cậu ấm cô chiêu tạm ngưng, tất cả đồng loạt đổ dồn ánh mắt tò mò lên người tôi .
"Cậu ấy đang mặc cái gì thế? Sao lại còn có lỗ thủng? LV mới ra mẫu chiến trường Iraq à ?"
"Sao cậu không nói là Chanel thiết kế đi ?"
"Chất vải tốt thật, mài mòn đến mức này mà vẫn chưa rách, chắc không phải đồ hiệu đâu , chỉ đồ vỉa hè mới bền thế này thôi."
"Ái chà, cậu rành thế, hay là từng mặc qua rồi ?"
"Cậu dám mắng tôi mặc đồ vỉa hè à , muốn ăn đòn đúng không ? Ngày mai tôi bảo bố tôi rút vốn khỏi công ty nhà cậu ..."
Hai vị lao vào đ.á.n.h nhau túi bụi.
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, bước qua họ để tiến về chỗ ngồi của mình . Một cái bàn ở góc lớp, nơi gần thùng rác nhất, bỏ mọi lời đàm tiếu bên tai.
Tôi còn từng nghe những lời khó nghe hơn từ miệng bố mẹ mình , huống chi là mấy câu châm chọc của đám con nhà giàu được nuông chiều này ?
Hiện tại tôi đã có trường để học, cũng đã có tư cách để tiếp tục thi đại học, trong lớp cũng chẳng có ai bắt nạt tôi .
Thậm chí, giờ ra chơi có một cô bạn xinh đẹp chạy đến bên chỗ ngồi , tò mò đ.á.n.h giá tôi , sau đó hỏi: "Bạn Song Dao, sao cậu mặc đồ rách rưới thế, chẳng lẽ đồ thiết kế mới năm nay xấu lắm à ?”
“Cậu có nghĩ khả năng là tôi không mua nổi đồ thiết kế mới không ?”
“Sao
lại
không
mua nổi? Tiền tiêu vặt của
cậu
bị
cắt sạch
rồi
à
? Cậu còn
có
thể rút từ quỹ tín thác mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-co-gai-ngheo-trong-lop-quy-toc/chuong-1
"
Tôi khẽ thở dài.
Quỹ tín thác là cái gì cơ?
Sầm Nguyệt chống cằm nhìn tôi : "Cậu đến đây bằng cách nào?"
"Đi bộ, dậy từ sáng sớm."
"Sao không bảo tài xế đưa đi ?"
" Tôi không có xe, cũng chẳng có tài xế."
"Thế sao không đi mô tô?"
"Cũng không có mô tô."
"À, tôi hiểu rồi , chắc là cậu chỉ thích ngồi trực thăng, rồi sáng nay máy bay bị hỏng nên không lái đi được đúng không ?"
Anan
Tôi lấy sách che kín đầu lại .
Thôi bỏ đi , không giải thích nổi đâu .
Nhập học hai tuần, tôi giống hệt một kẻ tàng hình, ngày ngày co mình trong góc lớp, nỗ lực cày đề.
Dần dần, các thầy cô cũng ngày càng tán thưởng tôi , bởi vì tôi là người duy nhất chăm chỉ học hành trong giờ.
Không chỉ chăm chú nghe giảng mà còn thi thoảng giơ tay trả lời câu hỏi, không để thầy cô phải rơi vào cảnh ngượng ngùng khi không có ai tương tác.
Thế nhưng sự tập trung của tôi ngày càng giảm sút.
Tôi đói bụng quá, đói đến mức muốn gặm luôn cả mặt bàn.
Mặc dù tôi được miễn hoàn toàn học phí nhưng tôi vẫn phải tự tìm chỗ ở.
Trưởng khối nghiêm nghị từ chối việc tôi ở lại ký túc xá, nói rằng gia cảnh tôi quá kém, nếu cho tôi vào ở thì đám cậu ấm cô chiêu trong trường sẽ không đồng ý.
Tôi chỉ còn cách thuê nhà bên ngoài.
Tiền thuê nhà đắt đỏ thật đấy. Dù tôi đã thuyết phục khản cả cổ, chủ nhà cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý cho đóng trước nửa năm tiền thuê.
Mười nghìn tệ trong chớp mắt chỉ còn lại vỏn vẹn năm trăm.
Ở đất Thượng Hải tấc đất tấc vàng này , tôi cũng chỉ thuê được một căn gác mái ở khu ngoại ô xa xôi.
Năm trăm tệ đó đóng tiền điện nước xong là sạch bách.
Thành tích hiện tại của tôi chưa đủ để chạm tới Thanh Hoa hay Bắc Đại nên tôi chẳng dám xin thêm học bổng từ trưởng khối nữa.
Gia cảnh tồi tệ như vậy khiến thời gian học tập của tôi bị cắt xén chẳng còn lại là bao.
Dù có liều mạng đuổi theo thì kết quả bài thi cuối năm lớp 11 cũng chỉ vừa đủ đậu vào một trường 985 mà thôi.
Tôi không phải nữ chính trong mấy bộ truyện sảng văn, không được sống trong nhung lụa, cũng chẳng phải vừa cày đề qua loa là đã đậu được Thanh Hoa, Bắc Đại.
Dạ dày của tôi đã hơn tám tiếng chưa có gì bỏ bụng rồi . Bữa sáng hôm nay chỉ là một miếng bít tết thừa nhặt được trong thùng rác của trường và nửa cái sandwich cá ngừ ăn dở.
Ngon đấy nhưng mà ít quá.
Tôi mím môi, ngước nhìn các bạn học xung quanh đang chuẩn bị tan trường. Họ lại đang bàn tán xem đi đ.á.n.h golf ở đâu hay là mở party như thế nào.
Tôi tự véo mình một cái đau điếng, lấy hết can đảm, run rẩy hỏi: "Mọi người ... Mọi người có ai cần người viết thuê bài tập không ? Một... Một bài chỉ năm tệ thôi."
Tôi chưa bao giờ thấy nhóm công t.ử tiểu thư này tự tay làm bài tập.
Mỗi lần giáo viên giao bài, chỉ có mình tôi cẩn thận ghi chép rồi về căn phòng trọ nóng nực, dưới ánh đèn bàn nhặt được mà cặm cụi viết xong.
Ngay khi câu nói đó thốt ra , đám công t.ử tiểu thư đang bận khoe khoang sự giàu có liền ngừng nô đùa, tất cả đều nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Giọng nói đầy khó tin của Sầm Nguyệt vang lên: "Lớp trưởng, cậu còn phải tự viết bài tập à ?"
Từ khi được các giáo viên bộ môn khen ngợi hết lời, tôi đã được vinh thăng lên chức lớp trưởng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.