Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Công việc quét dọn vệ sinh trong lớp cũng theo đó mà đổ hết lên đầu tôi .
Tôi nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ừm, tôi viết nhanh mà đẹp lắm, độ chính xác cũng cao. Nếu các cậu muốn tìm người viết hộ bài tập thì có thể cân nhắc tôi . Tôi không lấy đắt đâu , một tờ đề chỉ năm tệ, làm năm tờ tặng một tờ."
Nghĩ đến việc gia đình các cậu ấm cô chiêu này đều làm kinh doanh, mà bản thân cũng từng nghe qua vài lần , tôi vội bồi thêm một câu: "Giá cả không hợp lý thì có thể thương lượng thêm."
Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của tất cả mọi người . Một lát sau , họ lập tức phản ứng lại , những tiếng hò hét tranh nhau vang lên:
"Năm tệ? Cậu khinh thường ai đấy? Năm trăm tệ đây, làm cho tôi trước . Để bố tôi mở mắt ra xem, con trai ông ấy cũng là người yêu học hành."
"Năm trăm mà cũng dám nói ? Tôi đưa năm nghìn, xếp tôi đầu tiên.”
"Năm mươi nghìn! Đô la Mỹ! Thứ ông đây không thiếu chính là tiền!"
"Đốt đèn lên! Tôi muốn xem hôm nay đứa nào dám tranh hạng nhất với tôi !"
Trong lớp học loạn hết cả lên. Mức giá họ đưa ra ngày càng thái quá như thể thứ tôi viết không phải bài tập, mà là tranh thật của vua Càn Long vậy .
Tôi vội xua tay can ngăn: "Chỉ năm tệ thôi, tôi không lấy nhiều đâu . Nếu các cậu muốn viết thì tôi sẽ làm theo thứ tự đăng ký của mọi người . Dù sao cũng toàn đề tự nhiên, viết nhanh lắm."
Làm ăn thì phải bền vững, nước chảy đá mòn mới lâu dài được . Tôi sợ lấy quá nhiều tiền, nhỡ bị phụ huynh họ phát hiện thì không hay .
Hồi lớp 10, tôi từng viết thuê kiếm tiền, vì tham nhận một đơn làm gấp giá sáu tệ mà bị phụ huynh bạn học kiểm tra sổ sách phát hiện ra , hôm sau họ chặn ngay cửa nhà tôi mà mắng nhiếc đủ điều.
Tiếng tranh cãi vẫn tiếp tục, Sầm Nguyệt là người nhanh chân giành được vị trí đầu tiên. Cô ấy đắc ý chuyển cho tôi hai mươi tệ.
Chiếc điện thoại cũ cứ lag mãi mới nhận được tiền, nhìn số dư hai mươi tệ, tôi phấn khích đảm bảo: "Đại tiểu thư Sầm cứ yên tâm, tối nay tôi nhất định sẽ làm bài tập thật chỉn chu cho cậu ."
Anan
Hôm đó, tôi kiếm được một trăm tệ, làm được năm đơn, bài tập làm đến tận một giờ sáng. Để đảm bảo chất lượng, tôi không bao giờ nhận quá nhiều.
Vào giờ tan học hôm qua, khi nhìn số tiền một trăm tệ vừa chuyển vào , tôi vừa định khoác chiếc túi Chanel nhặt được từ thùng rác lên vai để vội về nhà thì… Cô tiểu thư giàu nhất, tính khí cũng nóng nảy nhất lớp chặn đường tôi .
Cô ta nhìn bộ móng tay đính đá trên tay mình , hất hàm ra lệnh cho hai cô bạn đi theo: "Lôi nó vào nhà vệ sinh cho tao."
Ở trường Trung học Thánh Nhân, dù có là khu nhà vệ sinh thì vẫn sạch sẽ, sáng sủa hơn căn gác mái ở ngoại ô tôi đang ở gấp nhiều lần . Nhưng mồ hôi lạnh trên trán tôi cứ túa ra .
Mọi người đều tan học cả rồi , chẳng mấy ai ghé qua đây nữa. Cô ta muốn bắt nạt tôi ư? Nhưng tôi có đắc tội gì với cô ta đâu ?
Từ khi chuyển đến ngôi trường này , tôi luôn là kẻ mờ nhạt nhất. Ngày nào cũng cố gắng thu mình lại , tránh gây sự chú ý của họ.
Thậm chí mỗi khi họ khoe khoang sự giàu sang trước mặt tôi , nhìn những chiếc logo xa hoa, tôi đều phải thốt lên rằng: “Đẹp thật đấy, chắc là đắt lắm nhỉ.”
Đến lúc đó, họ mới hài lòng mà
nói
rằng: "Không đắt
đâu
, chỉ
có
loại nhà quê như
cậu
mới thấy đắt thôi, cái túi
này
chưa
đến một triệu
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-co-gai-ngheo-trong-lop-quy-toc/chuong-2
"
Số tiền tôi kiếm được từ việc làm một bài kiểm tra còn chẳng mua nổi một sợi chỉ trên chiếc túi đó.
Quý Ôn Kiều cười đầy nham hiểm, vươn tay nâng cằm tôi lên: "Cậu là lớp trưởng của lớp chúng ta mà..."
Giọng cô ta kéo dài đầy vẻ mỉa mai.
Tim tôi đập loạn như trống trận, nhanh ch.óng điểm lại hơn nửa tháng từ khi chuyển trường đến nay.
Tôi không hề có xích mích gì với Quý Ôn Kiều, lần nào cô ta khoe của, tôi cũng đều đảm bảo mình tỏ ra ngưỡng mộ và khen ngợi vài câu.
Tối qua vừa nhận của cô ta năm đồng, bài tập cũng nộp đúng hạn, không hề chậm trễ.
Bạn trai có hôn ước với cô ta cũng học cùng lớp chúng tôi . Câu duy nhất tôi nói với cậu ta chỉ là: "Chào bạn học Trình, bạn Quý bảo tôi đến gọi cậu , cậu ấy đang đợi cậu dưới lầu để chuẩn bị đi du thuyền ra biển đấy."
Thật sự nghĩ mãi không ra mình đã đắc tội với cô ta ở đâu .
Hai cô bạn thân bên cạnh đang nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi , khiến tôi không thể nhúc nhích.
Tôi nghĩ bụng, nếu không còn cách nào khác thì cứ uống vài hớp nước trong nhà vệ sinh, cầu xin vài câu cho tiểu thư nguôi giận là xong.
Chỉ cần để tôi tiếp tục được ở lại đây đi học.
Quý Ôn Kiều thong thả lấy điện thoại ra , bộ móng tay giả gõ lên màn hình, phát ra tiếng cộc cộc nghe đến rợn người .
Giọng nói trong trẻo của cô ta vang lên trên đỉnh đầu tôi : "Lát nữa, nhớ là cái gì nên nói , cái gì không nên nói đấy."
Trong sự sợ hãi tột độ của tôi , cô ta bấm một cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông trung niên: "Kiều Kiều, có chuyện gì thế?"
"Daddy, bài tập hôm qua đúng là con tự viết đấy, tay con bây giờ vẫn còn đau này . Không tin thì bố cứ hỏi lớp trưởng của chúng con mà xem, cậu ấy còn định thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại đấy nhé."
Nói xong, cô ta đưa điện thoại tới trước mặt tôi , đồng thời tặng cho tôi một cái nhìn đầy đe dọa.
Tôi nuốt nước bọt khô khốc: "Chào chú ạ, cháu là Song Dao, là… Là lớp trưởng, chuyện là... Bài tập của bạn Quý đúng là do bạn ấy tự làm ạ."
"Vậy à ? Con bé viết lúc nào thế?"
Đại não tôi vận hành hết công suất. Hôm qua Quý Ôn Kiều đi du thuyền, chắc chắn trên biển không có ai chứng kiến cả.
"Thưa chú, hôm qua sau khi tan học, bạn Quý bảo muốn tập trung học tập nên đã ở lại trường để làm bài ạ."
Lúc này Quý Ôn Kiều mới thỏa mãn gật đầu: "Bố nghe thấy chưa daddy, con thật sự tự làm bài tập mà."
"Haha, đúng là con gái của bố, bắt đầu biết chú tâm vào học hành rồi đấy, sau này mỗi tháng bố thưởng thêm cho con một triệu tiền tiêu vặt."
Quý Ôn Kiều đắc ý cúp điện thoại: "Xem như cậu biết điều đấy. Tôi là con gái độc nhất của tập đoàn Quý thị, bố tôi chỉ có mình tôi , chưa bao giờ có đứa con rơi con rớt nào cả, nhà họ Quý chính là thứ nằm trong tay tôi . Sau này , ngày nào cậu cũng phải làm bài tập giúp tôi . Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu . Nếu cậu dám đắc tội với tôi thì cẩn thận kẻo không xong với tôi đâu ."
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Hai bàn tay đang kìm kẹp tôi buông ra , Quý Ôn Kiều đi đôi giày cao gót nhọn bước đi thong dong.
Đợi bóng dáng cô ta khuất hẳn, tôi mới dám nhặt chiếc cặp sách dưới đất lên rồi vội vã chạy về nhà trong nỗi hoang mang tột độ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.