Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vì trì hoãn mất một lúc, lúc đến được nhà thì trời đã bắt đầu tối mờ. Tôi nôn nóng nghĩ đến đống bài tập phải làm tối nay nên rảo bước rất nhanh.
Vừa bước vào khu chung cư cũ kỹ, tôi đã thấy hai bóng người đứng đợi sẵn từ lâu.
Giọng nói khiến tôi lạnh sống lưng của bố vang lên: "Trốn nhà đi cả tháng, cuối cùng cũng tìm ra chỗ mày chui rúc rồi nhé."
Đôi chân tôi như bị đổ chì, nặng trĩu gần như không thể nhấc lên nổi. Những ngày tháng bị ông ta đ.á.n.h đập trước kia , từng cảnh một hiện lên trước mắt.
Ông ta lao tới giật lấy cặp sách của tôi rồi thẳng tay tát mạnh vào mặt tôi .
Tôi bị lực tát đẩy văng đi xa hơn hai mét.
Bố tôi hung hăng quát lớn: "Mày cũng giỏi thật đấy, dám trốn đi cách xa cả trăm cây số để đi học. Tao nuôi mày lớn bằng chừng này , ăn của tao, tiêu tiền của tao, một xu cũng không đưa về nhà, còn dám bỏ trốn à ? Lễ hỏi tao đã nhận rồi , 388 nghìn, chỉ đợi mày về là đính hôn thôi. Hôm nay, cái nhà này , mày về cũng phải về, không về cũng phải về."
Dưới cái nắng gay gắt đầu thu, thậm chí tôi còn cảm nhận được những tia nước bọt từ miệng ông ta phun ra mặt mình .
Lúc này , tôi mới chợt thấy có một chiếc xe tải nhỏ đỗ cạnh khu chung cư. Chiếc xe tồi tàn, cửa sổ bị bịt kín mít.
Bố tôi mất kiên nhẫn vung tay: "Nhanh lên, kéo nó lên xe, còn phải vội lên đường nữa."
Vài người từ trên xe tải nhảy xuống.
Tôi nhìn kỹ lại , là mấy người họ hàng nhà tôi .
Nhà vốn chẳng phải nghèo đến mức không đủ ăn, nhưng bố tôi lại cực kỳ bất mãn chuyện tôi đi học.
Đặc biệt là sau khi em trai thi trượt cấp ba năm ngoái, bố tôi phải bán nhà bán cửa tống nó vào trường tư, điều đó càng khiến ông ta quyết tâm bắt tôi nghỉ học.
Ở đây, tôi chẳng có lấy một người bạn. Người duy nhất tôi quen, chỉ có bạn cùng lớp.
Nhìn đám người đang tiến lại gần, tôi lập tức móc điện thoại ra . Đây là chiếc máy mà chiều nay Quý Ôn Kiều ném cho tôi , là dòng máy đời mới nhất cô ta dùng chán rồi .
Cô ta nói đó là phần thưởng vì tôi biết điều.
Điện thoại chạy rất mượt, không hề giật lag. Tôi nhanh ch.óng mở group lớp ra , trong nhóm mọi người đang trò chuyện rất rôm rả.
[Du thuyền chán lắm, lần nào cũng mấy thứ đó, nhạt nhẽo kinh khủng.]
[Xem bộ sưu tập mô hình full set mình vừa mua này , tốn tận ba triệu đấy nhé. Ảnh.jpg]
Anan
[Nghe nói tiểu thư Quý vừa được tăng tiền tiêu vặt, hay ngày mai bao sân đ.á.n.h golf đi ?]
[Thôi đi cưỡi ngựa đi , mấy ngày tôi không gặp con ngựa nhỏ của tôi , chắc nó nhớ tôi lắm rồi .]
Trong tiếng cười đùa náo nhiệt đó, tôi gửi đi một tin nhắn thoại không đúng lúc chút nào, giọng nói đầy tiếng khóc nức nở và những tiếng hét thất thanh: " Tôi là Song Dao, bố tôi bắt tôi bỏ học về nhà đính hôn, điện thoại tôi có định vị, làm ơn, xin hãy đến cứu tôi với."
Chiếc xe tải nhỏ cũ nát lao đi vun v.út trên đường cao tốc.
Tim tôi đập như nổi trống, mắt dán c.h.ặ.t vào những dải phân cách đang lùi lại phía sau ngoài cửa sổ xe, lòng lo lắng không yên.
Tôi không kìm được cảm giác tuyệt vọng. Chỉ mới quen biết đám thiếu gia tiểu thư nhà giàu này có một tháng, liệu họ có quan tâm đến chuyện của tôi không ?
Nhưng
tôi
chẳng thể nghĩ
ra
ai khác để cầu cứu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-co-gai-ngheo-trong-lop-quy-toc/chuong-3
Rõ ràng chỉ còn chưa đầy một năm nữa là tôi có thể tham gia kỳ thi đại học rồi . Bỏ học lúc này chẳng khác nào bao công sức đổ sông đổ bể.
Chiếc xe tải đưa tôi rời xa sự phồn hoa của thành phố, dần tiến về nơi hoang vắng hiu quạnh.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa xe, đang cân nhắc xem nếu nhảy xuống xe thì tỉ lệ sống sót là bao nhiêu.
Bỗng một chiếc siêu xe gầm rú, lao v.út qua xe chúng tôi . Tiếng động cơ mạnh mẽ vang lên ch.ói tai khi chiếc xe nhấn ga.
Bố tôi giật mình , chỉ vào chiếc siêu xe rồi hét lớn với chú hai: "Lái xe cẩn thận chút đi ! Đó là Lamborghini đấy, có va quẹt vào thì nhà mình đền không nổi đâu ."
Lời vừa dứt, phía sau lại có thêm vài chiếc xe nữa vượt lên. Toàn là những siêu xe với tốc độ ch.óng mặt.
Bố tôi đang phì phèo t.h.u.ố.c lá, không nhịn được mà c.h.ử.i đổng: "Sao mấy người này giàu thế không biết , tại sao mình lại không thể phất lên được chứ?"
Sau khi vượt qua xe của chúng tôi , những chiếc xe này lại giảm tốc độ, chặn đầu xe tải. Chúng ép c.h.ặ.t chiếc xe tải vào trạm dừng nghỉ gần nhất.
Phía sau , hàng chục chiếc siêu xe khác cũng chầm chậm tiến tới. Cửa xe mở ra , vô số gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi .
Bố tôi biết người giàu không dễ đụng vào , dù hơi chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Mấy người làm cái gì đấy?"
Từ ghế phụ chiếc Lamborghini, Sầm Nguyệt bước xuống với gương mặt tối sầm. Cô nàng vốn dịu dàng mọi ngày, giờ đây sát khí đằng đằng như muốn g.i.ế.c người đến nơi.
Cô ấy nghiến răng nói : "Chúng tôi làm gì á? Nếu không phải tại ông thì Song Dao đang làm bài tập cho tôi rồi . Mẹ tôi vừa khen tôi xong, thế mà ông dám bắt cậu ấy đi ?"
Giọng bố tôi bắt đầu run rẩy: "Nó là con gái tôi , tôi muốn mang đi thì mang, cần gì sự đồng ý của các người ? Các người là cái thá gì chứ?"
Trình Thiên Du dựa người vào chiếc Maybach, thong thả châm một điếu t.h.u.ố.c rồi chen ngang: " Tôi chỉ biết tối qua mình không tranh được slot nhờ lớp trưởng làm hộ bài tập, hôm nay khó khăn lắm mới giành được , nên dù trời có sập xuống thì cũng không ai được phép mang lớp trưởng đi ."
Nói xong, cậu ta ngước nhìn lên bầu trời, vẻ mặt bỗng trở nên nuông chiều: "Bạn gái tôi tới rồi ."
Tôi kinh hãi nhìn lên bầu trời tối đen. Cánh quạt trực thăng xoay tít tạo thành những luồng gió mạnh, thổi đến mức không thể mở nổi mắt.
Chiếc máy bay hạ cánh an toàn xuống bãi đất trống.
Quý Ôn Kiều bước xuống trên đôi giày cao gót tám phân, theo sau là ba vệ sĩ với khí thế bức người .
Cô ta quét mắt nhìn tôi đầy vẻ thượng đẳng rồi kéo phắt tôi về phía sau lưng mình .
Sau đó, ánh mắt sắc lẹm của cô ta quét qua quét lại trên người bố tôi .
Chú hai của tôi sợ đến mức suýt khuỵu chân, vội bám lấy tay áo bố tôi : "Anh Song à , anh cũng đâu nói là anh đắc tội với nhiều người giàu thế này đâu ? Biết anh gây ra chuyện lớn thế này thì dù có cho tiền tôi cũng chẳng đi chuyến này với anh đâu ."
Bố tôi vẫn cố chấp đến cùng: " Tôi ... Tôi chỉ là đưa con gái mình về nhà thôi. Cô là cái thứ... Gì mà dám quản tôi ?"
Chát… Một cái tát giáng mạnh xuống mặt bố tôi , bộ móng đính đá của Quý Ôn Kiều cào ra mấy vết m.á.u đỏ hỏn.
Giọng nói lạnh thấu xương của cô ta vang lên: " Tôi là thứ gì à ? Tôi là ông nội của ông đây này ! Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới có một đứa nghèo khổ từ nông thôn lên để tôi được thỏa thích khoe giàu, thế mà ông dám mang cậu ta đi ? Cậu ta đi rồi , tôi khoe với ai đây?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.