Loading...

Tôi là cô gái nghèo trong lớp quý tộc
#4. Chương 4

Tôi là cô gái nghèo trong lớp quý tộc

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Trong lớp, hay nói đúng hơn là cả trường, toàn là đám phú nhị đại. Ai nấy đều lúc nào cũng ngấm ngầm so bì với nhau . 

 

Trong chuyện khoe mẽ, chẳng ai chịu thua ai, ai cũng cố chấp không muốn nhận phần kém cỏi về mình , chỉ có tôi là một kẻ khác biệt hoàn toàn . 

 

Dù ai có mang đồ hiệu ra khoe trước mặt tôi , tôi cũng sẽ lập tức bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, tâng bốc món đồ đó lên tận mây xanh.

 

Điều này thỏa mãn lòng hư vinh của họ vô cùng.

 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi… Ai trong lớp vừa mua được món đồ hiệu mới, người đầu tiên họ tìm đến để khoe khoang chính là tôi .

 

Mấy gã vệ sĩ ùa lên, đ.ấ.m đá túi bụi vào người bố tôi .

 

Quý Ôn Kiều kéo tôi đang rơm rớm nước mắt lên trực thăng, dịu dàng an ủi: "Biết thế này , lẽ ra tôi bảo tài xế đuổi theo cho nhanh, cần gì phải dùng trực thăng cơ chứ. Xin giấy phép bay mất tận một tiếng đồng hồ, thế mà lại đến trễ hơn cả bọn họ. Yên tâm đi , có bọn tôi ở đây rồi , cứ yên tâm làm bài tập cho bọn tôi , mọi chuyện còn lại , cứ để chúng tôi lo."

 

Tôi dụi dụi đôi mắt sưng húp, gật đầu lia lịa. Đêm đó, tôi lại ở lại căn gác xép nhỏ ở Thượng Hải, hoàn thành chỉn chu năm phần bài tập được thuê viết .

 

Sáng hôm sau , tôi đến trường từ sớm. 

 

Trong tiết tự học, tiếng nô đùa vang vọng khắp nơi. Tôi lấy hết can đảm, cúi người thật thấp trước tất cả mọi người : "Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội được tiếp tục đi học."

 

Tiếng ồn tạm lắng xuống, nhiều bạn học đưa mắt nhìn nhau .

 

Tôi lùi về chỗ ngồi , đang lúc không biết làm sao cho phải , mọi người bắt đầu lần lượt ném đồ vào thùng rác sau lưng tôi .

 

Toàn là những chiếc túi hàng hiệu đã cũ. Thậm chí có vài người lười chẳng buồn đứng dậy, cứ thế vứt quần áo cũ về phía tôi , đập thẳng vào mặt tôi .

 

Tôi kéo xuống, logo của thương hiệu xa xỉ trên áo to đùng, đập vào mắt làm tôi suýt mù. Dù là hàng cũ thì cũng đáng giá cả mấy ngàn tệ.

 

Tôi nhanh tay xếp gọn rồi bỏ vào chiếc túi dứa dưới chân.

 

Sầm Nguyệt đẩy cửa bước vào , đến trường khá muộn. Trên tay cô ấy cầm vài cái túi đã cũ.

 

Quý Ôn Kiều hất cằm về phía sau : "Cứ ném vào thùng rác là được , cậu ta tự khắc sẽ nhặt thôi. Ở cái trường này , có cái thùng rác nào mà cậu ta chưa lục qua đâu ?"

 

Mắt tôi sáng rực lên, lặng lẽ nhích người một chút, để lộ ra chiếc thùng rác đang chất đầy đồ.

 

Sau khi cố gắng chịu đựng cho đến lúc tan học, tôi vội vã mở túi dứa, cẩn thận nhặt từng món trong thùng rác bỏ vào .

 

Túi LV và Prada, quần áo Armani, nước hoa Gucci chưa khui seal, còn cả rất nhiều thương hiệu tôi chẳng gọi tên được . Sau khi xếp gọn lại , thu hoạch hôm nay thật sự quá hời.

 

Tôi cố sức vác túi dứa lên vai. Khi quay đầu lại , tôi thấy Quý Ôn Kiều đang cùng hai cô bạn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

 

Tôi cười ngượng ngùng, vừa định lên tiếng chào hỏi thì cô ta đã mất kiên nhẫn: "Lôi cậu ta lên xe cho tôi !"

 

Tôi hoảng hốt, bám c.h.ặ.t vào khung cửa không buông: "Đại tiểu thư, xin hãy nương tay. Có thể chờ lát nữa rồi lôi được không ? Hôm qua tôi vẫn chưa lục hết thùng rác trong trường."

 

Quý Ôn Kiều lườm nguýt dữ dội hơn.

 

Mặc cho tôi van xin, cô ta vẫn ra lệnh cho hai cô bạn lôi xềnh xệch tôi cùng chiếc túi dứa rồi ném vào trong chiếc xe sang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-co-gai-ngheo-trong-lop-quy-toc/chuong-4

 

Chỉ năm phút sau , xe dừng lại ở khu chung cư Giang Tân gần trường. Ở đây toàn là những căn nhà có giá từ vài chục triệu tệ trở lên, khu tập trung giới siêu giàu nổi tiếng tại Hộ Thành.

 

Tôi ôm c.h.ặ.t túi dứa không buông, cẩn thận hỏi: "Đại tiểu thư Quý, chúng ta tới đây làm gì vậy ?"

 

Quý Ôn Kiều lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa ném về phía tôi : "Phòng 702, từ nay căn này là nhà mới của cậu đó, tối nay thu xếp hành lý rồi chuyển qua đi . Như vậy cậu không cần phải mất công đi lại mỗi ngày nữa, thời gian tiết kiệm được thì viết thêm vài bài tập cho tôi . Hai ngày nay, hai cô bạn của tôi chưa đặt được chỗ, tối nay cậu làm hết bài tập cho họ luôn đi ."

 

Chung cư tôi thuê trước đây cách trường cấp ba tận hơn hai mươi cây số . 

 

Dù cho trường quý tộc Thánh Nhân không bắt đám thiếu gia tiểu thư này phải học tiết tự học buổi tối, nhưng tôi tan học còn phải lục thùng rác, đạp xe về tới nhà cũng phải ít nhất là tám giờ tối.

 

Bài tập làm thuê thì không được phép sai sót quá nhiều. Tôi chăm chút làm xong hết bài tập trong ngày, kim đồng hồ đã gần mười một giờ đêm.

 

Lúc mọi nhà đều đã tắt đèn, tôi mới bắt đầu ngồi chép lại bài vở. Chưa kể đến việc buổi sáng để không bị muộn giờ, tôi đã phải thức dậy từ năm giờ sáng.

 

Nếu chuyển được đến nơi gần trường, mỗi ngày tôi có thể nhận viết thuê bài tập cho ít nhất mười người . Nhưng mà… 

 

Tôi ngước nhìn căn hộ sang trọng này , ấp úng nhìn về phía Quý Ôn Kiều: "Căn nhà này đắt lắm, tôi không thể để cậu tốn kém vậy được ."

 

Cô ta hào phóng xua tay: "Không sao , cả cái tòa nhà này đều là của nhà tôi ."

 

Tôi đã chuyển nhà thành công. Không chỉ nhận được mười đơn viết bài tập, mà mọi việc vặt trong lớp tôi cũng đều đứng ra nhận hết. Mỗi giờ ra chơi, tôi trở thành người chạy việc cho cả lớp.

 

Anan

"Lớp trưởng, đi lấy hộ tôi cái đơn hàng này , cho cậu một trăm tiền tip."

 

"Lớp trưởng, quản gia gửi đồ ăn trưa tới, nhìn mấy thứ hải sản vận chuyển hàng không này mà phát ngán, cậu cầm đi mà ăn."

 

"Song Dao, tôi bỏ quên đồ ở ký túc xá rồi , đi lấy giúp tôi với, ba trăm tệ tiền công chạy việc."

 

"Lớp trưởng, đi lấy cho tôi bình nước, một trăm tệ."

 

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vừa vác mấy chục kiện hàng trong túi dứa vào cửa lớp xong, lại phải ba chân bốn cẳng đi lấy nước.

 

Ngoài ra , tất cả đồ xa xỉ mà họ không dùng nữa đều ném cho tôi , tôi lại mang lên trang web đồ cũ để bán, chuẩn bị sẵn tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho đại học.

 

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách êm đềm, chỉ là, mỗi lần rời cổng trường, tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình . 

 

Đó là sự tức giận không hề che giấu.

 

Mỗi lần tôi quay lại nhìn , trong đám đông hối hả, vẫn chẳng thể tìm ra là ai. Cho đến tận tháng thứ tư kể từ khi tôi chuyển trường tới đây.

 

Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên vừa mới kết thúc, thành tích của tôi đã tiến bộ hơn so với lúc mới nhập học, vừa đủ để chạm tới ngưỡng cửa của Thanh Hoa, Bắc Đại.

 

Khi tan học, tôi cầm bảng điểm hớn hở chuẩn bị về nhà. 

 

Đột nhiên, một người phụ nữ từ cổng trường lao ra , ôm lấy chân tôi ăn vạ ầm ĩ: “Được lắm Song Dao, bảo sao mày không chịu về nhà, hóa ra là chạy đến trường quý tộc để cặp đại gia à . Mọi người mau tới phân xử giúp tôi với, con gái tôi đi cặp đại gia ở biệt thự, đến nhà cũng chẳng thèm về.”

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Tôi là cô gái nghèo trong lớp quý tộc – một bộ truyện thể loại Gia Đấu, Nữ Cường, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo