Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nheo mắt nhìn kỹ lại . Người đang khoác bộ áo khoác cũ kỹ kia , chính là mẹ tôi .
Giọng bà ta sắc lẹm và ch.ói tai khiến vô số học sinh dừng lại xem. Mọi người tò mò đ.á.n.h giá mẹ tôi rồi thì thầm to nhỏ.
Thấy vậy , mẹ tôi càng được đà, túm c.h.ặ.t lấy ống quần tôi không buông: "Đứa con gái này của tôi , từ nhỏ đã ham hư vinh, tiêu tiền như nước. Cả nhà vì nó mà nát cả tâm can. Đấy, chê tiền nhà cho ít, thế mà lại tự cam chịu sa đọa chạy đến đây làm tiểu tam, bốn tháng nay chẳng thèm về nhà. Các cháu giúp cô khuyên nó về nhà đi ."
Nói đoạn, thậm chí mẹ tôi còn lau nước mắt nước mũi đang dàn dụa.
Đây là chiêu trò quen thuộc của bà ta , vừa khóc vừa quậy, đòi c.h.ế.t đòi sống. Hồi còn nhỏ, tôi thường xuyên thấy bà ta cãi nhau với hàng xóm.
Khi có lý thì nước miếng văng tung tóe. Khi đuối lý thì bắt đầu ăn vạ lăn lộn, hòng dùng cách gây rối vô lý để chiếm lấy thế thượng phong về đạo đức.
Lúc này , đôi mắt bà ta đảo liên hồi, chính là dấu hiệu của việc đang chột dạ .
Trước khi tôi rời khỏi nhà, mẹ tôi đã từng gào thét một cách điên cuồng: "Con gái nhà người ta tầm tuổi mày, đứa thì đính hôn lấy tiền, đứa thì đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sao mày lại sống sung sướng thế hả? Dùng tiền của gia đình mà còn muốn thi đại học? Đại học là thứ mày đọc được sao ?"
Cả đời bà ta bị vùi dập trong bùn lầy. Khi ngoảnh đầu nhìn lại , trong cả gia đình, chỉ có tôi là có địa vị thấp hơn bà ta nên bà ta tìm mọi cách để vùi dập tôi xuống thấp hơn nữa, để bản thân có được cảm giác đứng trên cao.
Màn kịch vẫn tiếp diễn, học sinh ở cổng trường tụ tập ngày càng đông.
Trong đám đông, một nữ sinh ăn mặc sành điệu đột nhiên chỉ tay vào tôi hét lên: "Đó chẳng phải là Song Dao lớp 12A1 sao ? Bài viết về cậu ta trên diễn đàn trường lúc nào cũng nằm ở top đầu đấy!"
Nói xong, cô ta lấy điện thoại tìm bài viết đó rồi dí ngay trước mặt mẹ tôi .
Mẹ tôi càng được đà. Trong thâm tâm, bà ta tin rằng chuyện tôi được b.a.o n.u.ô.i đã lan truyền khắp nơi.
Giọng bà ta càng lúc càng to, càng nói càng hăng: "Nó lấy bao nhiêu tiền của nhà rồi trốn đi , không ngờ vẫn không thỏa mãn được cái hư vinh ấy . Nhìn đi , tin tức lan truyền khắp trường ai cũng biết rồi . Hôm nay tôi nhất định phải lôi nó về, dạy dỗ cho một trận…"
Những lời tiếp theo chưa kịp thốt ra đã nghẹn cứng trong cổ họng.
Trên màn hình điện thoại rộng lớn, bài viết được ghim ở đầu trang chính là một video. Theo diễn biến, bóng lưng khom như con tôm của tôi xuất hiện.
Đó là thời gian mới nhập học không lâu. Tôi mặc trên người bộ quần áo rách nát, trên vai vác một cái túi dứa to đùng, đang cần mẫn bới tìm gì đó trong thùng rác của trường.
Tôi tìm thấy vài chai nước khoáng, hớn hở giẫm bẹp rồi ném vào trong. Ngay sau đó, một ổ bánh mì bị gặm dở cùng hộp cơm được tôi bới ra .
Tôi như thể vừa tìm thấy lục địa mới, vội vã lấy hộp cơm mới tinh ra , mặc kệ những ánh mắt khác thường xung quanh, cứ thế ngồi xổm trước thùng rác, gặm nhấm ổ bánh mì một cách ngon lành.
Sau khi ăn xong còn không quên ném cả hộp cơm vào trong túi dứa.
Sau đó tiếp tục tiến về phía thùng rác tiếp theo.
Video
đã
qua cắt ghép.
Tôi
đã
lục lọi tất cả mười bảy cái thùng rác, tìm
được
hơn ba mươi cái chai nước và sáu phần cơm ăn dở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-co-gai-ngheo-trong-lop-quy-toc/chuong-5
Sau khi thu hoạch đầy ắp mới huýt sáo rời khỏi trường. Tôi mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ xung quanh, chỉ cần nghĩ đến việc có thể tiếp tục đi học thi đại học, tôi đều tự động gạt bỏ những ánh mắt soi mói đó ra ngoài.
Video phát xong, trong đám đông vang lên tiếng cười khúc khích.
"Tiểu tam của đứa nào đấy, mau đến nhận đi , nghèo tới mức phải đi nhặt chai nhựa bán sống qua ngày thế này thì chắc đại gia cũng là shipper à ?"
Sắc mặt mẹ tôi đột ngột thay đổi, xám xịt như tro tàn.
Trong đám đông chật như nêm, Quý Ôn Kiều chậm rãi bước tới, phía sau luôn có vài vệ sĩ theo sát.
Cô ta nhíu mày nhìn mẹ tôi , đầy hung dữ nói : "Lại thêm một người nữa à ?"
Mẹ tôi giật mình , ấp úng nói : "Tao đến đón con gái tao về nhà, mày là cái loại thứ gì mà…"
Chát… Quý Ôn Kiều vung tay tát thẳng một cú như trời giáng.
Không nằm ngoài dự đoán, bộ móng giả để lại những vết cào dài.
" Tôi là thứ gì à ? Tôi là bà nội của các người đấy! Sắp thu chi phí phụ học kỳ tới rồi , bà dẫn con gái bà đi mất thì ai làm chứng để tôi đòi tiền trong nhà đây? Lôi mụ ta ra ngoài cho tôi !"
Đội vệ sĩ ùa lên.
Mẹ tôi thét lên thất thanh, nhưng vẫn bị họ khống chế rồi ném ra xa. Tôi đứng đó, ngẩn ngơ không biết làm thế nào cho phải .
Quý Ôn Kiều nhìn xuống tôi , quét một ánh mắt hờ hững. Tôi rụt cổ lại , theo bản năng nắm c.h.ặ.t lấy chiếc túi dứa, tìm kiếm cảm giác an toàn .
Cô ta cười nham hiểm rồi nâng cằm tôi lên: "Lớp trưởng, hôm nay giáo viên nói đóng chi phí phụ học kỳ tới, cậu có biết là bao nhiêu tiền không ?"
Tôi nhanh ch.óng gật đầu: "Biết chứ, biết chứ, cô giáo nói là thu hai mươi nghìn tệ."
Số tiền này thật là lớn, còn đắt hơn cả mạng của tôi nữa. Không hổ danh là trường trung học quý tộc, một khoản tạp phí nhỏ xíu mà cũng đắt đỏ đến thế.
May mà trường miễn cho tôi mọi loại phí, tôi lại còn kiếm được một khoản kha khá từ việc bán đồ hiệu cũ nữa. Quỹ đen của tôi cũng khá dày đấy.
Quý Ôn Kiều sầm mặt xuống.
Xung quanh, không ít bạn học cùng lớp cũng vây lại . Họ túm tụm lại thì thầm to nhỏ, có vẻ như đã bàn bạc rất lâu mới chốt được con số .
Sau đó, họ tranh nhau gọi điện cho phụ huynh : "Bố ơi, chi phí phụ thực sự tăng rồi , bố không tin thì cứ hỏi lớp trưởng nhà con nhé, bạn ấy là hạt giống thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại đấy."
"Mẹ ơi, sao mẹ lại không tin chứ? Con đưa lớp trưởng nói chuyện với mẹ nhé."
"Chị ơi, chị là chị gái tốt của em, xin chị hãy ban cho em ít tiền tiêu vặt đi , lần này chi phí phụ thực sự phải đóng rất nhiều đấy."
Anan
"..."
Quý Ôn Kiều hướng về phía tôi , nhanh nhẹn ra hiệu bằng tay, giơ lên một con số . Vô số chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi chìa ra trước mặt tôi .
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
"Chào các chú, các dì và các chị ạ, giáo viên nói là, chi phí phụ… Chi phí phụ phải thu là..."
Tôi ngước lên xác nhận lại với Quý Ôn Kiều một lần nữa, sau đó lấy hết can đảm, tinh thần như thể sắp ra pháp trường: "Phải thu hai triệu!"
Chỉ là một khoản chi phí phụ nhỏ.
Cả lớp thu được con số GDP tương đương một mục tiêu nhỏ. Cuộc đua khoe giàu bắt đầu một vòng cuồng nhiệt mới.
Chỉ có tôi , trong sự bận rộn căng thẳng của năm lớp 12, phải trải qua ba kỳ thi thử. Thành tích của tôi giống như ốc sên, chậm chạp bò từng bước về phía trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.