Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhóm chat vốn im ắng bấy lâu bỗng chốc bùng nổ.
Một ngày trước khi tôi nhập học đại học, bố tôi dùng điện thoại của chú hai gọi cho tôi .
Trong điện thoại, giọng ông ta hạ thấp, đầy vẻ lấy lòng: "Dao Dao, con với Kế Bảo là chị em ruột, giờ em nó cũng chuyển đến trường Thánh Nhân rồi , con làm chị, chẳng lẽ không nên lấy tiền giúp đỡ em sao ?"
Tôi cười lạnh: "Lúc tôi đi học, trường đâu có thu học phí, sao đến lượt nó lại phải tốn tiền?"
Bố tôi ngượng nghịu: "Kế Bảo nó... Nó... Con trai thì sáng dạ muộn, việc học theo không kịp cũng là bình thường, lớn thêm chút nữa là ổn thôi.”
“Sáu tuổi đã đi học, mười bảy tuổi rồi vẫn chưa “sáng dạ ”? Hay là đợi đến khi vào quan tài mới sáng dạ hả?"
Khi thấy tôi không có ý định móc tiền, bố tôi tức giận gào lên: "Đừng tưởng đỗ Thanh Bắc là giỏi, Kế Bảo là con trai, chắc chắn sẽ thi tốt hơn mày. Đợi nó quen được vài thiếu gia, có quan hệ của mình thì chắc chắn sau này sẽ thành công hơn mày."
Cuối cùng, bố mẹ tôi c.ắ.n răng bán luôn căn nhà ở quê, gom góp được mấy trăm ngàn, đẩy nó vào ngôi trường quý tộc này .
Trong suy tính của họ, con trai bước vào xã hội thượng lưu sẽ nhận được sự giúp đỡ từ đám con nhà giàu. Khoản đầu tư này , chẳng mấy chốc sẽ hoàn vốn.
Tôi không thể chờ đợi được mà mở video ra , chỉ thấy Song Kế Bảo đang ngồi ở hàng ghế cuối lớp với vẻ mặt kiêu ngạo.
Trên người nó mặc bộ đồ hàng hiệu nhái, thứ mà nhà nó đã phải bán cả nhà mới mua được , trông cực kỳ lạc quẻ, lại không vừa vặn.
Một cậu bạn trong lớp nhìn nó đầy khinh bỉ rồi cao giọng nói : "Song Kế Bảo, hàng giả mà cũng dám mặc lên người à , không thấy làm mất mặt cả lớp sao ?"
Khi tôi mới chuyển đến trường, đến cả hàng cao cấp loại tốt tôi cũng không có , chỉ toàn mặc đồ mua ở vỉa hè, còn có vài người cười nhạo tôi ăn mặc rách rưới.
Tôi chỉ biết cười gượng, nhỏ giọng giải thích rằng đây đã là bộ quần áo tốt nhất của mình rồi . Sau đó, tôi quay sang khen lấy khen để quần áo trên người họ đẹp thế nào.
Khi được tôi ngưỡng mộ, thái độ của mọi người đối với tôi đã dịu đi rất nhiều.
Nhưng Song Kế Bảo lại không nghĩ vậy . Nó cho rằng tất cả mọi người trong lớp đều coi thường mình .
Thế nên, nó dựng hết gai góc lên, vênh váo nhảy cẫng lên mà mắng nhiếc họ: "Hàng cao cấp cái gì chứ? Rõ ràng đồ của tao là hàng chính hãng. Các người có tiền thì giỏi lắm sao ? Đợi khi nào tao có tiền, sớm muộn gì cũng giẫm đạp các người dưới chân."
Đáp lại nó là một nhóm người lôi xềnh xệch nó vào nhà vệ sinh rồi ấn đầu nó xuống bồn rửa mặt.
Song Kế Bảo cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, vừa uống nước bẩn trong nhà vệ sinh, miệng vẫn không quên tranh thủ buông lời c.h.ử.i bới.
Anan
Ở ngôi trường tập hợp toàn những thiếu gia tiểu thư này , từ trước đến nay giáo viên chưa bao giờ can thiệp vào mấy chuyện này .
Thêm vào đó, thành tích của Song Kế Bảo là nhờ chạy tiền mới vào được trường, đến cả nguyện vọng đại học bình thường cũng chẳng đỗ nổi. Thế nên các thầy cô lại càng chẳng buồn bận tâm đến nó.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi sau khi khai giảng, ngày nào Song Kế Bảo cũng bị bắt nạt.
Đám thiếu gia
này
giống như
vừa
tìm
được
trò tiêu khiển mới, bọn họ
có
thừa thời gian và tiền bạc để giày vò
người
khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-co-gai-ngheo-trong-lop-quy-toc/chuong-7
Nó không cam chịu bị bắt nạt, lập tức tìm đến cô gái xinh đẹp nhất lớp, lên giọng dạy đời: "Chúng ta đính hôn đi , chỉ cần cô lấy tiền nhà cô cho tôi khởi nghiệp, sau này tôi thành công chắc chắn sẽ nhớ ơn cô, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô đâu ."
Cô gái đó sửng sốt đến câm nín.
Ngày hôm sau , Song Kế Bảo bị người ta đ.á.n.h gần c.h.ế.t ở ngoài trường, bố mẹ tôi cũng bị mất hết việc làm , ngay cả căn nhà thuê cũng bị chủ nhà đòi lại .
Sau khi gõ cửa khắp nơi để nhờ vả, bố mẹ tôi mới thuê tạm được một căn phòng trọ cũ nát tít tận ngoại thành, ba người chen chúc nhau trong đó.
Việc học của Song Kế Bảo ngày càng trở nên khó khăn.
Khi giáo viên đứng trên bục giảng với vẻ mặt lạnh lùng, tuyên bố thu ba mươi nghìn tệ tiền vật liệu hóa học, bố mẹ tôi không thể nào gánh nổi mức học phí đắt đỏ đó nữa.
Là người duy nhất trong trường không đóng nổi tiền, Song Kế Bảo buộc phải thôi học.
Lúc bị bảo vệ lôi ra khỏi trường, nó vẫn còn gào thét một cách điên cuồng: "Chị gái tôi có thể học ở đây, tại sao tôi lại không thể?"
Chẳng ai thèm quan tâm đến lời gào thét của nó.
Tôi tắt đoạn video trên điện thoại.
Chú hai nói sau khi bỏ học, Song Kế Bảo và bố mẹ tôi co cụm trong căn nhà thuê đó, suốt ngày nằm trong phòng, ngoài việc mơ tưởng đến chuyện giàu sang sau một đêm, nó lại chỉ tay vào mũi bố mẹ mà mắng c.h.ử.i vì đã không cho nó đầu t.h.a.i vào một gia đình giàu có .
Trong nhóm chat đã bắt đầu bàn tán sôi nổi:
[Em trai tôi học cùng lớp với Song Kế Bảo, nghe nói ngày đầu nó chuyển đến đã đứng trên bục giảng nói rằng: “Tuy tôi nghèo, nhưng tôi khác với các người , từ hôm nay, ai đưa tiền cho tôi tiêu, người đó chính là bạn tôi .”]
[ Đúng là muốn tiền đến phát điên rồi , bảo sao cả lớp chẳng đứa nào không bắt nạt nó.]
[Ngày nào ở trường hết coi thường người này thì đến người nọ, kết quả nó lại là đứa bị tất cả mọi người coi thường nhất.]
[Nghe nói nó còn hỏi vay tiền bạn cùng lớp, đáng tiếc là chẳng ai thèm để ý đến nó.]
[Bài viết được ghim trên diễn đàn học tập giờ toàn là về Song Kế Bảo, toàn là video nó bị đ.á.n.h.]
[Vẫn là lớp trưởng của chúng ta tốt nhất, mỗi lần khoe đồ hiệu cho lớp trưởng xem, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của lớp trưởng kìa, tôi chỉ muốn mua ngay một món y hệt tặng cậu ấy thôi.]
[Phải rồi , giờ mọi người đều đi khắp nơi trên thế giới, chi bằng chúng ta lập cái hẹn bốn năm nhé, bốn năm sau tất cả về nước, tụ tập tại Thượng Hải, không chỉ để trao đổi tài nguyên mà còn để gắn kết tình cảm nữa.]
Cả nhóm đều đồng ý.
Sầm Nguyệt còn cố ý nhắc tên tôi : "Lớp trưởng, cậu nhất định phải đến đấy nhé. @Song Dao"
Tôi phản hồi ngay lập tức: "Được, bốn năm sau gặp lại ."
Không gặp không về.
Ngoại truyện
Những cơn gió mùa đông mang theo cái lạnh buốt giá. Tôi mặc chiếc áo khoác chỉnh tề, lái xe hướng về phía Thượng Hải.
Giờ đây, tôi đã rũ bỏ vẻ ngây ngô ngày nào, thay vào đó là phong thái trưởng thành, sắc sảo.
Nửa năm sau khi tốt nghiệp, cuối cùng nhóm chat cũng chốt được thời gian tụ họp. Tôi lái xe mấy trăm cây số , cuối cùng cũng đến được khách sạn trước thời gian đã hẹn.
Vừa khóa xe xong, một giọng nói đầy khó tin vang lên từ phía sau : "Dao Dao?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.