Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng nói này rất quen thuộc, nó đã gắn liền với hơn mười năm cuộc đời tôi .
Tôi nhíu mày quay lại , thấy bố mẹ đang đứng cách đó không xa, đờ đẫn nhìn về phía tôi .
Kể từ khi tôi đổi số điện thoại, họ không bao giờ liên lạc được với tôi nữa.
Hộ khẩu của tôi đã chuyển đi nơi khác, thế giới rộng lớn, nếu tôi không cố tình lộ diện, có lẽ cả đời này họ cũng chẳng bao giờ gặp lại tôi .
Bốn năm rưỡi không gặp, bố mẹ đã già đi rất nhiều. Giữa Thượng Hải lạnh lẽo, họ khoác trên mình những bộ quần áo chẳng mấy giữ ấm, tay cầm xấp tờ rơi, bận rộn dúi vào tay những người qua đường.
Bố tôi kinh ngạc nhìn bộ quần áo tôi đang mặc, rồi lướt mắt sang chiếc xe sang trọng của tôi .
Giọng ông ta tràn đầy sự hân hoan: "Dao Dao, giờ con làm ăn phát đạt thế à ? Tốt quá rồi , cuối cùng bố mẹ cũng có hy vọng rồi ."
Tôi cười như không cười nhìn ông ta : "Bố à , muốn con chu cấp dưỡng lão thì phải đợi bố ngoài sáu mươi tuổi đã , tuổi này của bố vẫn còn thiếu mười năm nữa đấy."
Sắc mặt bố tôi thay đổi ngay lập tức. Ông ta mấp máy môi, không nói được lời nào.
Mẹ tôi lập tức nở nụ cười đầy lấy lòng: "Dao Dao, dù thế nào đi nữa, con vẫn là con gái ruột của chúng ta mà. Làm gì có chuyện con cái mà không quan tâm bố mẹ ?"
Tôi đút chìa khóa vào túi: "Quan tâm chứ, sao lại không ? Chẳng phải con đã nói rồi sao ? Sau sáu mươi tuổi hẵng tìm đến con. Theo đúng pháp luật, mỗi tháng con sẽ gửi cho hai người vài trăm. Tuy không nhiều, nhưng..."
Tôi đổi giọng: "Chắc Song Kế Bảo mà hai người cưng chiều sẽ cho hai người nhiều tiền hơn chứ nhỉ?"
Vừa dứt lời, một bóng người béo hơn bốn năm trước xuất hiện.
Nó túm lấy cổ áo bố tôi mà gào lên: "Đưa tiền phát tờ rơi của hai người cho con, con phải ra quán net. Nếu không phải tại hai người bắt con chuyển trường thì giờ con đã đỗ đại học xịn và chuẩn bị tốt nghiệp vào công ty lớn rồi . Hai người hủy hoại con thì phải nuôi con cả đời."
Ngoại truyện
Song Kế Bảo gào lên đầy tự tin.
Anan
Khoảnh khắc quay đầu lại , nó nhìn thấy tôi .
Nó nheo mắt quan sát một lúc lâu mới nhận ra là tôi , sự tham lam hiện rõ trên gương mặt nó: "Chị, chị giàu rồi hả?"
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với nó.
"Chị, hồi đó chị đi học ở trường Trung học Thánh Nhân, chắc quen biết nhiều thiếu gia giàu có lắm nhỉ? Giới thiệu cho em một cô bạn gái được không ?"
Tôi cười lạnh, chẳng thèm đôi co với nó thêm câu nào, xoay người bước thẳng vào khách sạn.
Song Kế Bảo và bố mẹ tôi còn định bám theo, nhưng bị bảo vệ khách sạn chặn lại .
Tôi
nghe
thấy giọng
nói
đầy phấn khích của Song Kế Bảo: "Bố
mẹ
, chị con giờ giàu
rồi
, tí nữa chị
ấy
ra
, nhà
mình
đòi tiền mua căn nhà,
không
phải
chen chúc trong căn hộ một phòng ngủ đó nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-co-gai-ngheo-trong-lop-quy-toc/chuong-8
Biết
đâu
con còn cưới
được
cô tiểu thư nhà giàu nào đấy."
Tôi cười khẩy, theo số phòng trong nhóm chat mà đẩy cửa bước vào .
Bạn học cũ đã tới đông đủ. Vài năm không gặp, ai nấy đều trưởng thành hơn rất nhiều.
Khi thấy tôi , mọi người vui vẻ chào hỏi:
"Úi, lớp trưởng tới kìa."
" Tôi suýt không nhận ra lớp trưởng nữa, người đâu mà tự tin, xinh đẹp hẳn lên."
"Nghe bảo lớp trưởng tốt nghiệp xong vào thẳng tập đoàn Quý thị, giờ đang phất lắm nhỉ."
Đang hàn huyên thì Quý Ôn Kiều hầm hầm vẻ giận dữ đẩy cửa bước vào .
Tôi vội bước tới hỏi: "Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy ?"
Quý Ôn Kiều nghiến răng nghiến lợi: "Bố tôi ở nước ngoài, vậy mà lại có tới ba đứa con riêng!"
Ngoại truyện
Bấy lâu nay Quý Ôn Kiều luôn tự hào là con gái độc nhất. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ta đã đính hôn cùng Trình Thiên Du, tình cảm hai người vẫn rất ổn định và ngọt ngào.
Đùng một cái lòi ra ba đứa con riêng, quả thật khó mà chấp nhận nổi.
Cô ta tức giận đập bàn: " Tôi định tối nay sẽ bay sang đó luôn, không xử lý xong đám con riêng đó, không đòi lại được tài sản trong tay chúng, tôi không về nước nữa. Nhưng mà, trong nước đã có người giúp tôi trông chừng công ty rồi , chỉ thiếu một trợ thủ đắc lực ở nước ngoài thôi. Phải là người tin cậy mới được ."
Tôi chớp mắt, nhớ tới ba người thân vẫn đang chầu chực bên ngoài khách sạn.
Giờ này chắc bọn họ vẫn đang ôm mộng làm giàu, bàn tính chuyện dùng tiền của tôi để mua xe mua nhà hưởng thụ.
Tôi tiến lại gần Quý Ôn Kiều: "Đại tiểu thư, cậu thấy tôi thế nào?"
Quý Ôn Kiều lộ vẻ ngạc nhiên, rồi lại cau mày: "Lần này đi nước ngoài phải ở lại mấy năm đấy, cậu tình nguyện không ?"
"Đại tiểu thư, cậu quên xuất thân của tôi rồi à , kiểu người có “thể chất trâu ngựa” bẩm sinh như tôi chính là lựa chọn tốt nhất để phụ tá cho cậu đấy. Hơn nữa, học phí đại học của tôi đều nhờ cả vào đống đồ hiệu cũ mà cả lớp đã ném cho. Giờ có cơ hội báo đáp, tôi phải nắm lấy thôi."
Quý Ôn Kiều thở phào nhẹ nhõm, xoay người ôm c.h.ặ.t lấy tôi : "Lớp trưởng, tôi biết ngay cậu là tốt nhất mà."
Sau buổi tiệc, tôi ném chìa khóa cho nhân viên phục vụ, nhờ họ lái xe đến căn biệt thự của nhà họ Quý ở Thượng Hải. Còn tôi đi cùng Quý Ôn Kiều tới bãi đỗ xe.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, khi đi qua cửa chính khách sạn, tôi thấy bố mẹ và Song Kế Bảo vẫn đang dán mắt vào bên trong.
Cảnh tượng phồn hoa khiến người ta ngưỡng mộ. Sự kỳ vọng trên mặt họ không sao giấu nổi, thậm chí còn đang bàn bạc xem khi cầm được tiền của tôi thì sẽ khoe khoang với họ hàng như thế nào.
Tôi thong dong thu hồi ánh nhìn , quay sang nói với Quý Ôn Kiều: "Đại tiểu thư, đưa tài liệu về ba đứa con riêng đó cho tôi đi . Giờ tôi đã không thể chờ thêm để giúp cậu giành lại gia sản rồi đây."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.