Loading...
Giọng nói của Tô Nhã Cầm vang lên từ chiếc điện thoại, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Chỉ cần con bé không còn xuất hiện, phần tài sản đó sẽ không ai có thể tranh lại …”
Trong phòng làm việc, Vãn Chi ngồi bất động. Cô từng nghe giọng nói ấy vô số lần , từ những lời an ủi sau khi mẹ qua đời đến những câu trách móc rằng cô nên nhường nhịn em gái. Tô Nhã Cầm từng nắm tay cô, dịu dàng nói rằng từ nay bà sẽ thay mẹ chăm sóc cô. Cô đã từng thật lòng tin tưởng người phụ nữ ấy .
Đoạn ghi âm tiếp tục phát. Giọng Trịnh Quốc Huy vang lên, xác nhận việc chuyển nhượng tài sản đã được chuẩn bị , còn Lưu Khải Thành nhắc đến chữ ký và hồ sơ cần xử lý trước khi Vãn Chi phát hiện ra sự thật. Sau đó, Tô Nhã Cầm lạnh lùng đáp rằng chỉ cần đổ hết mọi chuyện lên đầu con gái riêng của chồng, Giang Chính Đình nhất định sẽ chọn bảo vệ danh tiếng gia đình thay vì tin tưởng cô.
Đến cuối đoạn ghi âm, có người hỏi: “Còn chuyện t/a/i n/ạ/n thì sao ?”
Tô Nhã Cầm im lặng vài giây rồi trả lời:
“Chỉ cần nó không trở về được , tất cả sẽ kết thúc.”
Vãn Chi nhắm mắt. Trong ký ức kiếp trước , tiếng phanh xe ch/ói tai, ánh đèn pha ch/ói lòa và cảm giác đau đớn khi chiếc xe mất kiểm soát lần lượt hiện lên. Cô từng nghĩ mình c/h/ế/t vì số phận bất công, vì người đàn ông cô yêu không tin mình , vì gia đình đã bỏ rơi mình . Hóa ra phía sau tất cả còn có những kẻ đã chủ động đẩy cô vào đường cùng.
Thẩm Tự Bạch đứng cách cô một khoảng , không đưa tay chạm vào cô. Anh hiểu lúc này , điều cô cần không phải một lời an ủi mà là thời gian để đối diện với sự thật.
“Bản ghi âm đã được chuyển cho cơ quan điều tra cùng hồ sơ sao lưu và kết quả giám định ban đầu. Anh sẽ không tự ý xử lý bất cứ thứ gì.” Anh dừng lại , giọng trầm xuống. “Vãn Chi, lần này sẽ không ai có thể dùng quyền lực để khiến em biến mất khỏi sự thật.”
Cô mở mắt, bình tĩnh đến lạ.
“Không.” Vãn Chi cất điện thoại vào túi, đứng dậy. “Lần này , tôi sẽ tự mình xuất hiện trước tất cả mọi người .”
Ba ngày sau , vụ án có bước ngoặt quan trọng.
Bản ghi âm được xác minh cùng dữ liệu lưu trữ, lịch sử giao dịch và những tài liệu thu thập trước đó. Trịnh Quốc Huy bị điều tra về hành vi liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản, làm giả hồ sơ và dàn dựng vụ tai nạn. Lưu Khải Thành không thể tiếp tục chối bỏ khi những chứng cứ tài chính trùng khớp với lời khai của các nhân chứng.
Tô Nhã Cầm cũng bị khởi tố theo những hành vi được chứng minh trong quá trình điều tra. Bà ta từng nghĩ chỉ cần Giang Chính Đình không lên tiếng, mọi chuyện sẽ mãi nằm dưới lớp vỏ hào môn sạch sẽ. Nhưng lần này , không ai còn có thể dùng hai chữ gia đình để che đậy những việc đã làm .
Giang Mộng Dao ban đầu vẫn khăng khăng rằng mình không biết kế hoạch gây tai nạn. Cô ta khóc lóc, đổ lỗi cho mẹ , nói bản thân chỉ muốn có được những thứ vốn thuộc về Vãn Chi chứ chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế.
Khi Vãn Chi đến làm việc với luật sư, Mộng Dao nhìn cô qua lớp kính ngăn cách, đôi mắt đỏ hoe.
“Chị, em biết sai rồi . Chị có thể nói với họ rằng em không biết chuyện t/a/i n/ạ/n được không ? Chúng ta dù sao cũng là chị em.”
Vãn Chi nhìn cô ta rất lâu.
Ở kiếp trước , cô cũng từng cầu xin như vậy . Cô cầu xin cha tin mình , cầu xin em gái đừng vu khống mình , cầu xin những người từng gọi cô là người thân hãy cho cô một cơ hội giải thích. Nhưng chẳng ai chịu nghe cô nói hết một câu.
“Em có thể trình bày sự thật với cơ quan điều tra.” Giọng cô bình thản. “Nếu em không tham gia chuyện gây tai nạn, pháp luật sẽ làm rõ điều đó. Nhưng chị sẽ không nói dối để cứu em, cũng không dùng lời nói của mình đổi lấy sự an toàn cho bản thân .”
“Chị thật sự tuyệt tình đến thế sao ?”
Vãn Chi khẽ siết bàn tay, rồi buông ra .
“Không phải chị tuyệt tình. Là em đã quen với việc chị phải chịu thiệt để em được bình yên.”
Mộng Dao cúi đầu, không nói thêm được lời nào.
Vãn Chi rời khỏi đó mà không ngoảnh lại . Cô không cần nhìn thấy em gái đau khổ để chứng minh mình đã thắng. Cô chỉ cần biết từ nay, những tổn thương cô từng gánh chịu sẽ không còn bị biến thành cái cớ để người khác tiếp tục làm tổn thương cô.
Giang Chính Đình cũng phải trả giá cho những quyết định của mình .
Ông không trực tiếp gây ra tất cả những chuyện đã xảy ra , nhưng sự thiên vị, thờ ơ và lựa chọn tin vào những lời nói có lợi cho mình đã khiến Vãn Chi mất đi chỗ dựa cuối cùng. Khi các giao dịch đáng ngờ được làm rõ, ông buộc phải phối hợp điều tra, đồng thời chịu trách nhiệm về những sai phạm trong công tác quản lý doanh nghiệp.
Ngày Vãn Chi đến lấy những giấy tờ cuối cùng liên quan đến tài sản thừa kế của mẹ , ông đứng chờ ở phòng khách cũ.
“Cha biết bây giờ nói gì cũng muộn.” Giang Chính Đình nhìn mái tóc cô, dường như chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã già đi rất nhiều. “Cha đã nghĩ chỉ cần giữ được danh tiếng của gia đình, mọi chuyện sẽ không đến mức không thể cứu vãn. Cha không ngờ người bị cha đẩy ra ngoài lại chính là con gái mình .”
Vãn Chi không đáp ngay. Căn nhà này từng là nơi cô sống cùng mẹ , cũng là nơi cô đã khóc đến kiệt sức trong kiếp trước mà chẳng có ai bước vào hỏi han. Những ký ức ấy vẫn còn, nhưng chúng không còn đủ sức kéo cô quay lại làm cô gái chỉ biết chờ người khác thương mình .
“Con không cần cha phải tự trừng phạt bản thân để chứng minh cha hối hận.” Cô nhận lấy tập hồ sơ từ luật sư. “Con chỉ mong cha đừng tiếp tục dùng sự hối hận để yêu cầu con tha thứ.”
Giang Chính Đình cúi đầu.
“Cha hiểu.”
“Còn chuyện tài sản của mẹ , con sẽ làm theo pháp luật. Những gì thuộc về con, con sẽ nhận lại . Những gì cha phải chịu trách nhiệm, cha cũng cần đối diện.”
Ông không giữ cô lại .
Lần đầu tiên, Vãn Chi bước ra khỏi căn nhà ấy mà không cần phải xin phép bất kỳ ai.
Nửa năm
sau
, quyền kiểm soát phần tài sản thừa kế của Lâm Tuệ Lan
được
khôi phục theo kết quả giải quyết vụ việc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-20
Vãn Chi dùng một phần tài sản để xây dựng quỹ hỗ trợ pháp lý dành cho những
người
bị
vu oan, đặc biệt là những
người
không
có
đủ điều kiện thuê luật sư để tự bảo vệ
mình
.
Cô không đặt tên quỹ theo tên mình hay tên mẹ . Cô chỉ gọi đó là Quỹ Bình Minh.
Ngày quỹ chính thức hoạt động, Vãn Chi đứng trước những người đến tham dự, nhìn xuống hàng ghế phía dưới . Có những người phụ nữ từng bị gia đình chèn ép, có những người bị đổ tội vì không đủ sức tự chứng minh mình trong sạch. Khi nghe họ kể chuyện, cô không hứa rằng công lý sẽ luôn đến kịp lúc. Cô chỉ nói rằng họ xứng đáng được lắng nghe , và không ai nên phải đơn độc chống lại những lời vu khống chỉ vì họ không có đủ tiền bạc hay quyền lực.
Sau buổi lễ, Hạ Thành Phong đưa cho cô bản báo cáo đầu tiên của quỹ.
“Có ba hồ sơ mới cần xem xét. Một người bị chồng cũ vu khống chiếm đoạt tài sản, một người bị ép ký giấy chuyển nhượng nhà, còn một cô gái bị gia đình đổ lỗi cho khoản nợ mà cô ấy không hề vay.”
Vãn Chi lật từng trang, ghi chú những điểm cần xác minh.
Cô vẫn sẽ có những ngày mệt mỏi, vẫn có lúc nhớ lại kiếp trước và tỉnh giấc giữa đêm. Nhưng cô đã học được cách không bắt bản thân phải mạnh mẽ mọi lúc, cũng không còn coi việc chịu đựng là bằng chứng của tình yêu.
Thẩm Tự Bạch giữ đúng lời hứa.
Anh không dùng quan hệ để can thiệp vào quyết định của cô, không lấy công lao điều tra làm lý do đòi hỏi sự tha thứ. Có những lần anh gửi tài liệu cần thiết qua luật sư, có những lần anh xuất hiện tại sự kiện của quỹ với tư cách một người hỗ trợ tài chính, rồi lặng lẽ rời đi trước khi cô phải bận tâm đến sự có mặt của anh .
Anh chưa từng hỏi cô bao giờ mới quay lại .
Điều đó khiến Vãn Chi dần nhận ra một chuyện: anh đã thực sự thay đổi cách đối xử với cô. Nhưng cô cũng không vì thế mà vội vàng trao lại trái t/i/m mình . Cô cần biết người đàn ông ấy có thể ở bên cô khi cô không cần anh cứu giúp, khi cô bất đồng với anh , khi cô lựa chọn một con đường mà anh không hoàn toàn đồng tình hay không .
Và Tự Bạch đã cho cô câu trả lời bằng những tháng ngày không đòi hỏi.
Một buổi chiều đầu đông, Vãn Chi chủ động đến tìm Thẩm Tự Bạch.
Anh đang ở văn phòng, trước mặt là một chồng tài liệu chưa xử lý xong. Khi thư ký báo người đến là cô, anh lập tức đứng dậy, nhưng chỉ đi đến cửa rồi dừng lại , như sợ một cử chỉ vội vàng sẽ khiến cô đổi ý.
“Em có việc cần anh giúp sao ?” anh hỏi.
Vãn Chi nhìn anh , bất giác bật cười .
“Anh nhất định phải nghĩ rằng em đến đây vì có việc à ?”
Tự Bạch im lặng một thoáng. Trong đôi mắt anh thoáng hiện lên sự mong đợi, nhưng anh vẫn không dám tự cho mình quyền hiểu sai ý cô.
“Anh chỉ sợ mình lại khiến em khó xử.”
“Vậy thì hôm nay anh không cần đoán.” Cô bước vào , đặt chiếc túi xuống bàn. “Em đến để hỏi anh một chuyện.”
“Em hỏi đi .”
“Nếu sau này em vẫn có lúc nghi ngờ anh , vẫn không thể hoàn toàn quên được những chuyện đã xảy ra , anh có chịu được không ?”
Tự Bạch nhìn cô, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng.
“Anh không thể yêu cầu em quên đi những gì anh đã khiến em phải chịu đựng. Anh chỉ có thể chứng minh rằng từ nay, khi có chuyện xảy ra , anh sẽ không tự quyết định thay em, cũng không bắt em phải tin anh chỉ vì anh nói mình yêu em.”
Vãn Chi cúi mắt, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn nhỏ cô vẫn đeo. Đó không phải nhẫn đính hôn cũ, càng không phải vật tượng trưng cho một lời hứa bị ép buộc. Nó là món quà cô tự mua cho mình sau khi giành lại quyền kiểm soát tài sản thừa kế, như một lời nhắc rằng cuộc đời này thuộc về cô.
“Em không thể hứa rằng mình sẽ yêu anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra .” Cô ngẩng lên. “ Nhưng em muốn thử bắt đầu lại , nếu lần này chúng ta đều hiểu rằng tình yêu không có nghĩa là một người phải hy sinh tất cả để giữ người kia ở lại .”
Thẩm Tự Bạch nhìn cô, đôi mắt đỏ lên. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nghe cô nói những lời như vậy . Thế nhưng, anh không vội ôm lấy cô, cũng không dùng sự xúc động để biến khoảnh khắc này thành một lời hứa lớn lao.
Anh chỉ hỏi:
“Vậy anh có thể bắt đầu bằng việc mời em ăn tối không ?”
Vãn Chi mỉm cười , đưa tay về phía anh .
“Được. Nhưng em chọn chỗ.”
“Được, em chọn.”
Cô đặt tay mình vào tay anh . Lòng bàn tay ấy vẫn ấm áp như trong ký ức, nhưng lần này , cô không nắm lấy vì sợ mất đi chỗ dựa, cũng không vì nghĩ mình còn nợ anh một cơ hội.
Cô nắm lấy vì chính cô muốn thế.
Khi hai người bước ra khỏi văn phòng, điện thoại Vãn Chi rung lên. Hạ Thành Phong gửi đến bản cập nhật cuối cùng của hồ sơ: các tài sản bị chuyển nhượng trái phép đã được xử lý theo quyết định có thẩm quyền, còn những người liên quan phải tiếp tục chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô đọc xong, lưu tài liệu vào thư mục riêng rồi tắt màn hình.
Ngoài cửa kính, ánh chiều đang dần nhạt đi . Tự Bạch hỏi cô muốn ăn gì, còn cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhắc đến một quán nhỏ bên đường mà cô từng đi ngang qua vài lần .
“Không cần nhà hàng sang trọng đâu . Hôm nay em muốn ăn món bình thường.”
Anh gật đầu, cùng cô đi xuống cầu thang.
Vãn Chi biết những vết thương cũ sẽ không biến mất chỉ sau một ngày, và con đường phía trước cũng không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhưng cô không còn là Giang Vãn Chi từng quỳ giữa căn nhà lạnh lẽo, cầu xin người thân tin mình , cũng không phải người phụ nữ đã c/h/ế/t trong chiếc xe mất phanh mà chẳng kịp nói lời cuối cùng.
Kiếp trước , cô đã sống để làm vừa lòng người khác, rồi mất tất cả vì những người mình tin tưởng.
Kiếp này , cô giữ lại tên mình , giữ lại cuộc đời mình , và lần đầu tiên tự tay lựa chọn người sẽ cùng mình đi tiếp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.