Loading...
Bức ảnh chiếc xe màu xám mà Trình Khải gửi đến vẫn nằm trong điện thoại của Thẩm Tự Bạch, còn Giang Vãn Chi đã trở về biệt thự nhà họ Giang trước khi trời tối.
Cuộc gặp chiều nay khiến cô hiểu rằng Thẩm Tự Bạch cũng đang lần theo những dấu vết liên quan đến vụ tai nạn. Nhưng cô không định vì thế mà giao toàn bộ chứng cứ cho anh . Một người từng khiến cô thất vọng đến tận cùng không thể chỉ bằng vài câu nói đã lấy lại được lòng tin của cô, huống hồ những bí mật trong nhà họ Giang còn phức tạp hơn cô tưởng.
Vãn Chi mở máy tính, xem lại những giao dịch trong cuốn sổ của mẹ . Tên Chu Minh Đức xuất hiện nhiều lần , bên cạnh những khoản tiền được chuyển qua công ty Minh Hòa. Nếu người này thực sự là nhân viên tài chính thân tín của cha, vậy những giao dịch bất thường ấy có thể đã được thông qua ngay trong nội bộ Giang thị.
Cô cần một bằng chứng đủ rõ ràng để buộc đối phương phải hành động, thay vì tiếp tục ngồi chờ những tài liệu cũ được tìm thấy.
Một ý nghĩ dần hình thành trong đầu Vãn Chi.
Số cổ phần thừa kế mà mẹ để lại cho cô vẫn chưa được chuyển nhượng. Trước đây, Tô Nhã Cầm từng nhiều lần đề nghị cô giao quyền quản lý cho gia đình, còn Mộng Dao luôn tìm cách thuyết phục cô rằng số cổ phần ấy nên được sử dụng để giúp Giang thị mở rộng kinh doanh. Nếu cô để lộ tin mình chuẩn bị chuyển nhượng một phần cổ phần, những người đang nhòm ngó tài sản của cô chắc chắn sẽ không thể ngồi yên.
Vãn Chi không định bán cổ phần thật. Cô chỉ muốn xem ai sẽ là người đầu tiên tìm cách giành lấy chúng.
Sáng hôm sau , cô chủ động đến phòng làm việc của Giang Chính Đình.
Ông đang xem báo cáo kinh doanh, thấy cô bước vào thì hơi ngạc nhiên. Từ sau chuyện quỹ từ thiện, hai cha con gần như không nói chuyện với nhau . Ông vẫn cho rằng Vãn Chi đang giận dỗi vì hôn ước, chỉ cần thêm thời gian, cô sẽ trở lại như trước .
“Có chuyện gì?” ông hỏi.
Vãn Chi đặt một tập tài liệu lên bàn. “Con muốn trao đổi về số cổ phần mẹ để lại .”
Giang Chính Đình lập tức ngẩng đầu. “Cổ phần của con thì có chuyện gì cần trao đổi?”
“Con đang cân nhắc chuyển nhượng một phần. Hiện tại con không có ý định tham gia quản lý Giang thị, giữ quá nhiều cổ phần cũng không có ích gì.”
Sắc mặt ông thay đổi. “Ai khuyên con làm vậy ?”
“Không ai cả. Đây là tài sản của con, con muốn tự quyết định.”
“Vãn Chi, con có biết mình đang nói gì không ? Số cổ phần đó không chỉ liên quan đến lợi ích cá nhân mà còn ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của gia đình. Nếu con chuyển nhượng t/ùy tiện, người ngoài có thể nhân cơ hội chen chân vào Giang thị.”
Vãn Chi bình tĩnh nhìn ông. “Vậy cha có thể giới thiệu cho con một đơn vị mua lại phù hợp. Con sẽ xem xét điều kiện giao dịch trước khi quyết định.”
Giang Chính Đình im lặng vài giây. Ông không muốn cô bán cổ phần cho người ngoài, nhưng cũng không muốn để cô tự do nắm giữ quyền biểu quyết mà không chịu nghe lời gia đình.
“Cha sẽ cho người tìm hiểu. Trước khi có phương án phù hợp, con không được tự ý ký bất kỳ giấy tờ nào.”
“Được ạ.”
Vãn Chi đáp lời ngoan ngoãn đến mức Giang Chính Đình không còn gì để trách. Cô cầm lại tập tài liệu, rời khỏi phòng làm việc, nhưng cố tình để bản dự thảo thông báo chuyển nhượng trên bàn tiếp khách ở hành lang.
Đó chỉ là một bản dự thảo chưa có chữ ký, không đủ giá trị thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, những người đang âm thầm để mắt đến tài sản của cô chỉ cần nhìn thấy tiêu đề cũng đủ để bắt đầu hành động.
Vãn Chi không phải chờ lâu.
Đến buổi chiều, Trình Khải gửi cho cô một tin nhắn thông báo rằng có người đã hỏi thăm giá trị số cổ phần cô đang nắm giữ. Người đứng ra liên hệ không phải nhân viên của Giang thị, mà là đại diện một công ty đầu tư có tên Tân Hòa.
Cô lập tức chuyển thông tin cho Hạ Thành Phong, yêu cầu anh xác minh pháp nhân và lịch sử giao dịch của công ty này .
Chưa đầy một ngày sau , câu trả lời đã có .
Tân Hòa được thành lập chưa lâu, vốn đăng ký không lớn, nhưng từng tham gia một số giao dịch với doanh nghiệp Minh Hòa. Người đại diện pháp luật hiện tại không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, còn địa chỉ đăng ký kinh doanh trùng với văn phòng dịch vụ từng được một công ty liên quan đến Tô Nhã Cầm sử dụng.
Vãn Chi nhìn những thông tin ấy , ánh mắt dần lạnh xuống.
Mộng Dao đã bắt đầu ra tay.
Ba ngày sau , Mộng Dao chủ động tìm đến Vãn Chi trong phòng khách.
Cô
ta
mang theo một tập tài liệu
được
kẹp ngay ngắn,
trên
mặt vẫn là nụ
cười
dịu dàng quen thuộc. Sau những
lần
bị
chị gái chất vấn về quỹ từ thiện, Mộng Dao
đã
biết
không
thể tiếp tục dùng nước mắt để khiến Vãn Chi dễ dàng nhượng bộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tro-ve-de-huy-hoai-nguoi-da-giet-minh/chuong-8
Lần
này
, cô
ta
muốn
tỏ
ra
mình
đang giúp chị gái giải quyết một vấn đề khó khăn.
“Chị, em nghe nói chị đang muốn chuyển nhượng một phần cổ phần của mẹ .”
Vãn Chi ngẩng đầu khỏi cuốn sách. “Ai nói với em?”
“Em tình cờ nghe cha nhắc đến.” Mộng Dao ngồi xuống đối diện, đẩy tập tài liệu về phía cô. “Em biết chị không muốn quản lý công ty, nên đã tìm được một đơn vị có thể mua lại số cổ phần ấy với mức giá khá tốt . Họ cũng sẵn sàng hoàn tất thủ tục nhanh ch/óng.”
Vãn Chi không mở tài liệu ngay. “Em nhiệt tình như vậy từ khi nào thế?”
Mộng Dao thoáng khựng lại , rồi cười gượng. “Chị nói gì vậy ? Chúng ta là chị em, em chỉ muốn giúp chị thôi. Nếu chị bán cho người ngoài, sau này có thể phát sinh nhiều rắc rối. Người mua này có quan hệ làm ăn với Giang thị, ít nhất cũng đáng tin hơn.”
“Vậy sao em không để cha giới thiệu trực tiếp?”
“Cha còn bận nhiều việc. Em không muốn chuyện nhỏ này làm phiền ông.”
Vãn Chi cuối cùng cũng cầm tập tài liệu lên. Bên trong là một bản đề nghị mua cổ phần, kèm theo giấy ủy quyền cho phép đại diện bên mua thay mặt cô hoàn tất một số thủ tục đăng ký. Giá mua được đưa ra cao hơn mức thị trường một chút, đủ hấp dẫn với người muốn nhanh ch/óng chuyển nhượng tài sản.
Nhưng ở trang cuối, cô phát hiện phần thông tin người ký thay mặt bên bán đã được điền sẵn, dù cô chưa từng đồng ý ủy quyền cho bất kỳ ai.
Vãn Chi lật lại trang đầu, giả vờ cân nhắc. “Điều kiện khá tốt . Nhưng chị cần kiểm tra pháp nhân và hồ sơ gốc trước khi ký.”
Nụ cười của Mộng Dao nhạt đi . “Chị còn phải kiểm tra gì nữa? Em đã tìm hiểu giúp chị rồi .”
“Chính vì em đã tìm hiểu nên chị càng phải xem kỹ. Đây là tài sản của mẹ , chị không muốn sau này xảy ra tranh chấp.”
Mộng Dao cúi xuống, giấu đi vẻ mất kiên nhẫn. “Được thôi. Chị cứ xem. Nhưng bên mua không thể chờ quá lâu, họ còn phải sắp xếp nguồn vốn.”
“Vậy em bảo họ gửi đầy đủ hồ sơ cho luật sư của chị. Khi nào mọi thứ rõ ràng, chị sẽ trả lời.”
Mộng Dao không còn cách nào khác ngoài việc cầm lại một phần tài liệu rồi rời đi . Trước khi bước qua cửa, cô ta vẫn quay đầu, cố nở nụ cười như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
Vãn Chi nhìn theo, sau đó lập tức chụp lại những trang giấy cô đã được xem. Cô gửi chúng cho Hạ Thành Phong, yêu cầu kiểm tra chữ ký, nội dung ủy quyền và thông tin của người đại diện bên mua.
Chỉ vài giờ sau , luật sư gọi lại .
“Vãn Chi, có một điểm rất đáng ngờ. Bản đề nghị mua cổ phần không có vấn đề lớn về hình thức, nhưng giấy ủy quyền đi kèm lại sử dụng thông tin cá nhân của cô trong một hồ sơ cũ. Phần chữ ký được tạo ra từ bản sao của một tài liệu khác, không phải chữ ký trực tiếp trên văn bản này .”
Vãn Chi ngồi thẳng dậy. “Có nghĩa là họ đang sử dụng chữ ký giả?”
“Hiện tại tôi chỉ có thể nói chữ ký có dấu hiệu bị sao chép và ghép vào tài liệu. Chúng ta cần bản gốc để giám định. Cô tuyệt đối đừng ký thêm bất kỳ giấy tờ nào, cũng đừng để họ mang bản gốc đi trước khi chúng ta kịp lưu lại bằng chứng.”
Vãn Chi nhìn ra cửa sổ, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“ Tôi hiểu. Anh giúp tôi lưu lại toàn bộ tài liệu và xác minh xem Tân Hòa có liên quan đến Minh Hòa hay không .”
“Được. Tôi sẽ làm ngay.”
Cuộc gọi kết thúc, cô lập tức mở bản sao những giao dịch trong cuốn sổ của mẹ . Một vài chi tiết bắt đầu khớp với nhau : công ty trung gian, các khoản tiền bất thường, tên Chu Minh Đức và bây giờ là giấy ủy quyền có dấu hiệu giả mạo.
Nhưng điều khiến cô bất an nhất không phải việc Mộng Dao muốn chiếm số cổ phần ấy . Cô ta có thể tham lam, có thể muốn thắng chị gái, nhưng một giao dịch được chuẩn bị bài bản như vậy không giống việc một người tự mình nghĩ ra trong vài ngày.
Vãn Chi phóng to phần thông tin người xác nhận hồ sơ trong bản đề nghị. Ở cuối phụ lục, bên cạnh mã đối soát tài chính, có một dòng tên được in nhỏ đến mức gần như bị che khuất bởi dấu đóng giáp lai.
Chu Minh Đức.
Cô nhìn cái tên ấy hồi lâu, rồi lập tức chụp màn hình gửi cho Hạ Thành Phong. Nếu Chu Minh Đức chỉ là nhân viên từng xử lý các giao dịch cũ, sự xuất hiện của anh ta trong hồ sơ mua cổ phần có thể chỉ là một mắt xích nghiệp vụ. Nhưng nếu anh ta vẫn đang giúp người khác xử lý giấy tờ, thì âm mưu này rõ ràng chưa từng kết thúc.
Điện thoại của Vãn Chi vừa đặt xuống thì màn hình sáng lên lần nữa. Hạ Thành Phong gửi đến một tin nhắn ngắn:
“Vãn Chi, tôi đã tìm được bản đăng ký ban đầu của Tân Hòa. Người góp vốn lớn nhất không phải Giang Mộng Dao, cũng không phải Tô Nhã Cầm. Tên người đứng sau khoản vốn ấy là…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.