Loading...
Chồng tôi cái đồ vô dụng lại bị lung lay, cúi đầu.
Tôi liếc bà ta một cái, cười như không cười hỏi ngược lại : "Lo cho có thể diện? Dì Khương, con gái dì kết hôn, của hồi môn lẽ ra là chuyện của dì và chồng cũ của dì chứ? Sao lại ngược lại phải lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi và Trần Xuyên đi làm hồi môn vậy ?"
"Dì và bố tôi ở bên nhau còn chưa đầy hai năm mà đã đòi được một chiếc xe ba mươi vạn, số tiền này cũng quá dễ kiếm rồi đấy nhỉ?"
"Lúc mẹ chồng tôi còn sống, bố Trần Xuyên còn không nỡ mua cho bà ấy một bộ quần áo t.ử tế, bây giờ thì hay rồi , mua cái này cái kia cho dì, làm cái kẻ ngu dốt này lại hào phóng thật đấy."
Bị tôi nói như vậy , sắc mặt Khương Hồng Mai cũng khó coi.
Bố chồng nghe xong lại nổi đóa, ông ta đột nhiên đập mạnh xuống bàn.
"Cô nói bậy bạ gì đấy!?"
"Cái gì mà chồng cũ? Cái gì mà người ngoài? Dì Khương bây giờ là vợ tôi , con gái bà ấy chính là nửa đứa con gái của tôi ! Tôi làm của hồi môn cho con gái tôi , đó là lẽ trời!"
"Cô gả vào nhà chúng tôi là người nhà chúng tôi ! Tôi nghe thằng Xuyên nói cô lấy tiền nhà chúng tôi mua xe cho bố cô, cô lấy tiền nhà chúng tôi mua xe cho bố cô mà cô còn có lý lẽ à ?"
"Bố mẹ cô cũng thật không biết xấu hổ mà đòi hỏi! Bán con gái sao ?"
Ông ta không nói thì thôi, vừa nhắc đến bố mẹ tôi là cơn giận của tôi bùng lên.
"Ông còn có mặt mũi mà nhắc đến bố mẹ tôi ư? Tôi mua xe cho bố tôi thì sao nào?"
"Chúng tôi mua nhà bố mẹ tôi cho một trăm vạn, trang trí nhà bố mẹ tôi lại cho năm mươi vạn, Trần Xuyên đổi xe bố mẹ tôi lại cho hai mươi vạn, ông đã cho chúng tôi cái gì?"
"À, tôi quên mất, ông cho chúng tôi một đống nợ, còn vẽ ra mấy cái bánh lớn nữa!" Tôi châm biếm.
Ở trên đã nói rồi , bố chồng tôi là người vừa không có tiền vừa sĩ diện hão.
Khi chúng tôi kết hôn, ông ta nói nhà không có tiền nên làm đơn giản thôi là được đúng không ?
Bố chồng tôi thì không , ông ta cố làm ra vẻ giàu có , đi vay mười mấy vạn để tổ chức đám cưới.
Chỉ để nghe vài câu khen ngợi rằng nhà lão Trần này giàu có thật đấy.
Sau khi kết hôn, những khoản tiền vay này đều do tôi và chồng tôi trả!
Vậy mà ông ta còn có mặt mũi mà nói bố mẹ tôi sao ?
Bố chồng bị tôi chặn họng không nói được lời nào.
Tôi tiến lên một bước, tiếp tục nói :
"Bố mẹ tôi đã chi gần hai trăm vạn cho chúng tôi , vậy tôi mua xe cho bố đẻ của tôi , chẳng phải càng hợp tình hợp lý hơn sao ?"
"Con trai ông còn chưa nói gì mà ông đã la lối om sòm cái gì vậy ?"
Chồng tôi đứng bên cạnh, mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn chen vào nói nhưng lại không biết nói gì.
Khương Hồng Mai thấy bố chồng không chiếm được ưu thế, lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân , kéo tay bố chồng lau nước mắt: "Kiến Quốc, ông đừng tức đến hỏng cả người . Đều tại tôi , không nên nhắc chuyện này , để hai bố con, mẹ chồng nàng dâu các anh chị mâu thuẫn."
"Hay là... chiếc xe này đừng mua nữa, con gái tôi bên đó, tôi sẽ nói lại ..."
"Cùng lắm thì sau này nó gả về bị nhà chồng nói mấy câu, chỉ trách tôi không có tài..."
Bà ta vừa khóc , bố chồng liền xót xa không thôi, quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi : "Đó đều là chuyện cũ rồi còn nhắc lại làm gì? Tôi nói cho cô biết , chiếc xe ba mươi vạn này , phải mua! Hôm nay cô đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý!"
Tôi cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút điện thoại ra , mở livestream.
"Được thôi, bố, ông nói lại lần nữa đi . Có phải là muốn chúng con bỏ tiền ra mua xe làm của hồi môn cho con gái của vợ hai của ông không ?"
Bố chồng có chút ngơ ngác, nói : "Cô muốn làm gì? Tôi không sợ cô!"
Tôi nói : "Livestream đó, tôi muốn để khán giả cả nước đ.á.n.h giá xem, có cái lý lẽ nào như thế này không !"
"Ép con trai lấy tiền mua của hồi môn cho con gái của vợ hai, tôi xem các người có biết xấu hổ hay không ."
"Tiện thể xem nhà trai bên đó có biết chuyện này không , để họ xem cái của hồi môn của nhà gái này rốt cuộc là từ đâu mà ra .
"Thật sự không được , tôi sẽ đến đơn vị của con gái dì Khương tìm lãnh đạo đơn vị họ hỏi xem có cái lý lẽ nào ép người ta mua xe làm của hồi môn không , cuối cùng nếu lãnh đạo họ cũng không quản được thì tôi đành gọi 12345 thôi, hỏi rõ xem những giáo viên nhân dân như thế này có thể giáo d.ụ.c ra những đứa trẻ tốt không ?"
Nghe tôi nói vậy , Khương Hồng Mai hoảng hốt thấy rõ.
Nghe nói gia đình vị hôn phu của con gái bà ta có điều kiện khá tốt , cũng thuộc dạng có địa vị.
Theo lý mà nói sẽ không để mắt đến điều kiện gia đình con gái bà ta .
Nhà trai họ chỉ coi trọng công việc của con gái bà
ta
, thấy
làm
giáo viên tiểu học
nghe
có
vẻ thể diện,
sau
này
cũng
có
thể kèm cặp con cái học hành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tu-choi-mua-xe-cho-bo-chong-ca-nha-chong-phat-dien/chuong-3
Nếu bị tôi làm ầm ĩ lên như vậy , chuyện hôn sự này thành hay không thì còn phải nói .
Khương Hồng Mai đưa tay ra muốn ngăn tôi , bất chợt để lộ chiếc vòng vàng to đang đeo trên cổ tay.
Tôi sững người .
"Đây không phải chiếc vòng tay của mẹ chồng tôi sao ? Sao lại ở trên tay dì?"
Hoa văn quen thuộc đó chẳng phải là chiếc tôi đã mua tặng mẹ chồng tôi ư?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Vậy ra , bố chồng tôi đã đưa chiếc vòng vàng của mẹ chồng tôi cho bà ta ?
Khương Hồng Mai nghe tôi hỏi vậy , đắc ý giơ cao cổ tay hơn một chút: " Đúng vậy , bố Trần Xuyên cứ nhất quyết đòi đưa cho tôi , tôi nói không cần cũng không được ."
"Chỉ là kiểu dáng hơi cũ, với lại là đồ mất c.h.ế.t đeo rồi , tôi thấy hơi xui xẻo, nhưng không sao , đợi mấy hôm nữa tôi sẽ đi đổi một kiểu mới."
Bà ta mặt đầy đắc ý nhìn tôi .
Như thể muốn nói "cô làm gì được tôi nào?".
Trong mắt tôi hiện lên khuôn mặt người mẹ chồng quá cố.
Một người phụ nữ nhân hậu như vậy sau khi c.h.ế.t lại bị nói là xui xẻo?
Tôi cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, tháo phăng chiếc vòng vàng trên cổ tay Khương Hồng Mai xuống.
Vì dùng lực quá mạnh, cổ tay bà ta bị trầy xước.
Khương Hồng Mai ngớ người , sau khi định thần lại liền ôm lấy cổ tay kêu la oai oái.
Bố chồng bên cạnh nhìn thấy xót xa vô cùng.
Chồng tôi lao lên ngăn cản tôi .
Bị tôi tát ngược lại một cái vào mặt.
Anh ta đờ đẫn nhìn tôi .
Tôi chỉ vào anh ta mắng: "Anh bị mù à ? Không thấy đó là vòng vàng của mẹ anh sao ?"
"Mẹ anh nuôi anh còn không bằng nuôi một con ch.ó, ch.ó còn biết bảo vệ chủ!"
Là phụ nữ, tôi thấy đau lòng thay cho mẹ chồng.
Là một người mẹ , tôi cũng thấy đau lòng thay cho mẹ chồng.
Vì chồng tôi , anh ta chẳng hề có chút bất mãn nào khi bố chồng mua đủ thứ đồ cho vợ hai.
Có đôi khi tôi không thể chịu nổi mà nói vài câu, chồng tôi còn chẳng muốn nghe .
"Bố tôi cũng đâu dễ dàng gì, mẹ tôi thì không thích chải chuốt, ngày nào cũng chẳng biết ăn diện gì cho bản thân , với lại hai người kết hôn là do cha mẹ sắp đặt, làm gì có tiếng nói chung."
"Khó khăn lắm ông ấy mới gặp được người mình thích, tiêu chút tiền thì cứ tiêu đi , tuổi này rồi , vui vẻ là được ."
Nghe cái lời này , có thấy lạnh lòng không ?
Quả nhiên, con trai đúng là chỉ biết đồng cảm với bố, chứ không đồng cảm với mẹ .
Có một lần tôi tức không chịu nổi, mắng: "Mẹ anh không thích chải chuốt à ? Anh nói thế mà không thấy lương tâm c.ắ.n rứt sao ?"
"Gặp phải người chồng vô trách nhiệm như bố anh , bà ấy đã phải lo toan bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu vất vả? Năm đó bố anh bỏ đi , anh không có tiền nộp học phí, bị bạn bè cười chê khóc ầm ĩ anh quên rồi sao ?"
"Nếu bố anh mà kiếm được tiền, cho mẹ anh mấy chục nghìn tệ làm thẻ spa, mua quần áo, đảm bảo giờ mẹ anh xinh đẹp rạng rỡ rồi ."
"Giờ anh sướng rồi lại quên hết đau khổ, thành đứa con hiếu thảo rồi à ? Thế còn mẹ anh thì sao ?"
Bị tôi mắng cho một trận, chồng tôi im bặt.
Từ đó trở đi , anh ta không dám nói những lời như "bố anh cũng không dễ dàng gì" trước mặt tôi nữa.
Nhưng bây giờ, rõ ràng thấy vòng vàng của mẹ mình bị người phụ nữ khác đeo, anh ta lại còn khuyên tôi bỏ qua sao ?
Lại còn xông lên ngăn cản tôi giằng lại ?
Thật sự, nuôi anh ta còn không bằng nuôi một con ch.ó!
Chồng tôi bị tôi đ.á.n.h cho choáng váng, nhất thời không biết nói gì.
Bố chồng chỉ thẳng vào mũi tôi mắng: "Đồ của mẹ Trần Xuyên tôi muốn cho ai thì cho, đến lượt cô ở đây giở thói hống hách à ?!"
Tôi cười lạnh: " Đúng là đến lượt tôi đấy, thì sao ? Cái này là tôi mua cho mẹ chồng! Tôi xem ai dám lấy! Hôm nay nếu không thì đừng hòng ai sống yên ổn !"
Khương Hồng Mai tức đến mức vẫn khóc lóc ỉ ôi ở đó.
Bố chồng xông lên định đ.á.n.h tôi .
Tôi liếc nhìn bố chồng một cái, nói : "Đến đây đi , nhiều cư dân mạng đang xem đấy."
Bố chồng lúc này mới nhớ ra còn đang livestream, liền ngậm miệng lại , bảo tôi và chồng cút đi .
Tôi cầm vòng vàng, không nói một lời, quay người rời đi .
Trên đường, đứa con hiếu thảo chồng tôi vẫn lải nhải không ngừng.
"Vợ ơi, hôm nay em quá đáng rồi , xấu nhà đừng vạch áo cho người ngoài xem, sao em có thể phát trực tiếp chuyện nhà ra ngoài chứ? Sẽ có bao nhiêu người cười chê chứ?"
"Lỡ mà sếp và đồng nghiệp của tôi lướt trúng thì sao ? Tôi còn mặt mũi nào mà làm người nữa?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.