Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chưa dứt lời, anh ta lao tới đè bẹp tôi xuống chiếc sofa nhung. Một nụ hôn mang theo sự trừng phạt ngang tàng giáng xuống môi tôi . Anh ta giữ c.h.ặ.t gáy tôi , hôn sâu và mạnh đến mức tôi cảm thấy không khí bị rút cạn, đẩy thế nào cũng không xê dịch được bức tường thịt này .
Đã mấy tháng rồi chúng tôi không gần gũi thế này . Công việc của anh ta quá bận, những đêm về nhà, anh ta chỉ kịp tắm rửa rồi lăn ra ngủ như c.h.ế.t.
Mãi một lúc lâu sau , khi anh ta chịu nới lỏng, tôi thở hắt ra , nước mắt sinh lý ứa quanh tròng, uất ức gào lên:
"Người ta không chỉ tốt hơn anh mà kỹ năng hôn cũng ăn đứt anh !"
Lần này thì tổng tài nổi điên thật. Gân xanh trên trán anh ta giật giật, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
"Em tốt nhất nên nói rằng đó chỉ là lời nói dối chọc tức anh , bằng không anh lật tung cái thành phố này lên tìm thằng đó, bắt nó sống không bằng c.h.ế.t."
Tôi biết anh ta không nói đùa. Anh ta đích thị là một gã điên ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo. Nhớ hồi mới cưới, tôi đi làm ở một công ty truyền thông nhỏ bị gã trưởng phòng dê sùm quấy rối. Tôi về nhà khóc lóc uất ức kể lại . Ngay ngày hôm sau , công ty đó bị kiểm tra thuế rồi phá sản nhanh gọn. Còn gã sếp kia bị người lạ đ.á.n.h phế luôn một tay trong hẻm tối, sau đó bị cảnh sát gông cổ vì tội tham ô tài sản công ty. Từ dạo đó, anh ta cấm tiệt tôi đi làm .
Cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã:
"Cố Cảnh Thâm, tôi thực sự muốn ly hôn. Ba năm làm vợ anh , trong thế giới của anh , công việc, tập đoàn, dự án lúc nào cũng xếp trên tôi . Sinh nhật tôi , anh vắng mặt, kỷ niệm ngày cưới anh bỏ tôi bơ vơ giữa nhà hàng. Anh nghĩ chỉ cần ném cho tôi mấy bộ trang sức bản giới hạn, mấy cái túi Hermes là xong trách nhiệm sao ? Đến một lời xin lỗi t.ử tế, anh cũng keo kiệt. Giờ thì Tống Kiều Dĩnh về nước, cô ta lại chiếm nốt phần quan tâm ít ỏi còn lại của anh . Cuộc hôn nhân như cái hầm băng này , tôi cố chấp giữ lại làm gì nữa?"
Anh ta sững người , đôi mắt thoáng bối rối:
"Chuyện này thì liên quan gì đến Tống Kiều Dĩnh?"
Tôi nghẹn ngào chỉ tay vào ngăn kéo bàn:
"Trong cái ngăn kéo đó từng giấu tấm ảnh thanh xuân của hai người . Anh tưởng tôi mù chắc. Anh có biết tấm ảnh đó biến mất bằng cách nào không ? Chính tay tôi đã xé nát nó rồi ném vào thùng rác đấy."
Anh ta nhíu mày, đưa tay day trán:
"Vãn Vãn, anh thề là anh không nhớ có sự tồn tại của tấm ảnh đó, cũng chẳng biết em xé nó khi nào. Cái ngăn kéo đó ba năm nay anh chưa từng mở ra ."
Tôi nhắm nghiền mắt, cảm giác mệt mỏi rã rời:
"Thôi đủ rồi , cãi nhau vì những chuyện này chẳng giải quyết được gì. Từ ngày cưới, tôi luôn ao ước được cùng anh đi trăng mật. Anh hứa hẹn đợi xong dự án này rồi lại dự án khác, đợi chờ suốt ba năm dòng dã. Lần này đến Fiji tôi mới chợt nhận ra không có anh , tôi vẫn sống rất tốt . Thế giới ngoài kia rực rỡ và thú vị biết bao, tốt hơn vạn lần việc ngày hóa hòn vọng phu trong cái l.ồ.ng chim dát vàng này chờ anh về. Cố Cảnh Thâm, anh tha cho tôi đi . Hợp đồng tiền hôn nhân cũng ký rồi , tôi sẽ ra đi tay trắng không lấy một đồng của anh , chỉ xin anh trả tự do cho tôi được không ?"
Ngoài những lúc ân ái mặn nồng
trên
giường,
tôi
chưa
bao giờ thấy một Cố Cảnh Thâm kiêu ngạo
phải
cúi đầu
trước
bất kỳ ai.
Nhưng
giờ phút
này
,
anh
ta
gục mặt xuống, bờ vai rộng khẽ run lên, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối khiến
tôi
không
thể
nhìn
rõ biểu cảm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-ban-than-cung-muon-ly-hon/chuong-5
Rất lâu sau , anh ta ngẩng đầu lên, khóe mắt hẹp dài đỏ hoe, giọng khàn đặc:
"Được, nếu đó là điều em muốn , anh đồng ý."
Sợi dây nịt căng trong lòng tôi cuối cùng cũng đứt phựt. Đạt được mục đích rồi nhưng sao cõi lòng lại trống hoác, chẳng biết nên khóc hay cười .
" Nhưng con Samoyed là của anh , lúc nào rảnh anh cho phép em về thăm nó nhé."
Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó.
"Được."
Anh ta lặng lẽ nhặt cây b.út lên, đặt b.út ký lên bản thỏa thuận. Bàn tay luôn cầm b.út ký những bản hợp đồng trăm tỷ giờ đây lại run rẩy lạ thường. Tim tôi cũng theo đó mà thắt lại từng nhịp.
Khi kéo vali rời khỏi cổng nhà họ Cố, tôi không kìm được ngoái đầu nhìn lại . Cố Cảnh Thâm đang ôm c.h.ặ.t chú Samoyed đang quẫy đạp đòi chạy theo tôi . Anh đứng chôn chân ở bậc thềm, bóng lưng cô độc đến mức khiến người ta đau lòng.
Góc nhìn của Tô Uyển:
Cố Cảnh Lăng đúng là đồ điên rồ. Hắn đứng chắn trước mặt tôi , thẳng tay xé nát bản thỏa thuận ly hôn thành từng mảnh vụn, gằn giọng quát:
"Em ly hôn chỉ để lấy tiền đi b.a.o n.u.ô.i trai trẻ? Tôi đã nói rồi , không ly hôn thì toàn bộ tài sản của tôi đều là của em, em muốn quẹt thẻ mua luôn cái trung tâm thương mại cũng được ."
Tôi nhìn hắn , sự thất vọng trào dâng đến tận cổ họng. Ba năm kết hôn, vì hắn mà tôi chấp nhận lùi về sau , từ bỏ hào quang showbiz rực rỡ, cam tâm tình nguyện làm một bà nội trợ ngoan ngoãn trong căn biệt thự lạnh lẽo. Vậy mà giờ hắn dám nh.ụ.c m.ạ tôi vì tiền.
Tôi rút điện thoại, bấm số gọi cho luật sư ngay trước mặt hắn :
"Luật sư Trương, soạn lại cho tôi một bản thỏa thuận mới, quyền lợi tài sản tôi từ bỏ toàn bộ, cùng lắm tôi quay lại đóng phim tự nuôi thân ."
Hắn nhíu c.h.ặ.t mày, ánh mắt đầy hoang mang:
"Không phải vì tiền, vậy rốt cuộc tại sao em nhất quyết muốn ly hôn?"
Nhìn khuôn mặt hắn , tôi bất giác nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau . Năm đó tôi chỉ là một cô sinh viên diễn xuất nhận vai a hoàn vô danh tiểu tốt . Còn hắn đã là nam chính tỏa sáng rực rỡ, được o bế như sao hạng A chuẩn bị lên ngôi ảnh đế.
Đối diện với một ngôi sao lớn, tôi khớp kịch bản, diễn hỏng liên tục. Đạo diễn mắng tôi té tát, cả đoàn phim nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Chỉ có hắn , trong bộ đồ thái t.ử lộng lẫy, đi tới chìa cho tôi một chai nước, cười nói :
"Đừng run, coi tôi như cái cột điện là được ."
Tôi đã yêu hắn từ khoảnh khắc đó, yêu cái sự dịu dàng giấu sau vẻ đào hoa của hắn .
Nhưng ba năm làm vợ hắn , tôi mới hiểu, hắn dịu dàng với tất cả mọi người . Với cô trợ lý mới, với cô em gái hàng xóm, với cả một con mèo hoang bên đường.
Chỉ có tôi , người vợ danh chính ngôn thuận, lại phải xếp hàng cuối cùng trong danh sách ưu tiên của hắn .
"Tô Uyển, đừng làm loạn nữa."
Hắn đưa tay muốn ôm tôi , tôi lùi lại một bước, né tránh:
"Cố Cảnh Lăng, anh có nhớ ngày kỷ niệm cưới năm ngoái anh ở đâu không ?"
Hắn sững lại .
" Tôi sốt 39 độ nằm một mình trong biệt thự, gọi cho anh 7 cuộc không ai nghe máy. Đến tối tôi mới thấy tin tức anh và Tống Kiều Dĩnh ăn tối ở Paris, vì cô ta vừa thất tình."
"Cô ấy ... cô ấy chỉ là em gái..."
"Em gái nào lại cần anh bay nửa vòng trái đất để dỗ dành? Em gái nào lại cần anh đút đồ ăn cho giữa nhà hàng Michelin?"
Tôi cười , nước mắt lại rơi:
"Anh nói tôi làm loạn, đúng, tôi làm loạn đấy. Vì tôi không chịu nổi nữa rồi . Cố Cảnh Lăng, chúng ta ly hôn đi , tha cho nhau đi ."
Hắn nhìn tôi , đôi mắt đỏ ngầu, cuối cùng cũng cúi xuống nhặt cây b.út lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.