Loading...
Sáng thứ Hai, trong cuộc họp đầu tuần.
Sếp lỡ lời, cả phòng im phăng phắc, chỉ mình tôi cười ha hả.
Sếp sa sầm mặt: “Lương Khê, nhắc lại lời vừa rồi mười lần .”
Tôi : “...”
Tối về nhà.
Sếp quỳ, tôi đứng .
Tôi chống nạnh: “Chu Tự, chép ‘Nội quy của bà xã’ mười lần .”
Sếp: “...”
1
Tôi và Chu Tự kết hôn vì lợi ích kinh doanh.
Nhà anh giàu, nhà tôi cũng giàu. Để hai nhà càng giàu hơn, chúng tôi đến với nhau .
Kết hôn được ba tháng, tôi có một nỗi phiền muộn nho nhỏ.
Hình như tôi thích Chu Tự mất rồi .
Chuyện này vốn hết sức bình thường. Gương mặt anh được mệnh danh là thứ v.ũ k.h.í khiến người ta “ nhìn thêm một cái là đầu hàng”. Tôi cầm cự đến tận ba tháng mới đầu hàng, cũng coi như cứng cỏi lắm rồi .
Đây cũng là chuyện đáng mừng. Dù sao anh đã là chồng tôi ; hôn nhân có tình cảm hẳn sẽ bền lâu hơn hôn nhân không có tình cảm.
Nhưng ... giữa chúng tôi có một bản thỏa thuận trước hôn nhân! Thật ra có rất nhiều thỏa thuận, vì gia đình hai bên đều không đơn giản. Giấy tờ phân chia tài sản nhiều không đếm xuể, ký đến mỏi nhừ cả tay.
Bản thỏa thuận khiến tôi bận lòng là bản hai chúng tôi tự soạn riêng.
Nội dung là những quy định về cuộc sống sau cưới.
Yêu cầu Chu Tự đặt ra cho tôi rất đơn giản: làm một người vợ đạt chuẩn.
Còn tôi chỉ đưa ra ba yêu cầu cho anh .
Một, đời tư đơn giản.
Hai, lối sống lành mạnh.
Ba, chỉ nói chuyện tiền bạc, không nói chuyện tình cảm.
Khi ký thỏa thuận, tôi từng chắc mẩm rằng dù đã kết hôn, mình vẫn có thể sống tự do, xinh đẹp như một người gần như độc thân .
Không ngờ người vượt ranh giới, bắt đầu nói chuyện tình cảm trước lại là tôi . Đúng là tự vả vào mặt mình .
Mê trai đẹp đúng là hại người mà! Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Chu Tự, tôi trở nên gượng gạo khi ở bên anh .
Tôi cứ không nhịn được mà nhìn anh .
Trước đây ở nhà, ai làm việc nấy, chẳng ai làm phiền ai. Anh xem sổ sách công ty, tôi nghiên cứu trang điểm làm đẹp .
Nhưng giờ tôi hơi khó tập trung.
Biết anh đang ở thư phòng, tôi lại không kìm được mà mang đĩa trái cây hoặc một tách cà phê đến.
Chu Tự tháo kính gọng vàng, day thái dương rồi ngước nhìn tôi : “Có chuyện gì muốn nhờ anh à ?”
Cá Vàng Vô Tri
“Không.” Tôi lập tức phủ nhận, rồi chợt nhớ ra một chuyện, rụt rè đáp: “... Có.”
“Nói đi .” Anh tựa lưng vào ghế, cầm tách cà phê tôi đưa lên nhấp một ngụm rồi khẽ cau mày.
“Không hợp khẩu vị sao ?” tôi hỏi.
“Ngọt quá,” anh nói .
Tôi khó hiểu. Rõ ràng tôi đâu có cho nhiều đường.
Dưới ánh mắt giục giã của anh , tôi vào chuyện chính: “Em muốn đến công ty anh làm việc. Anh tìm đại cho em một vị trí đi .”
Đây là lời khuyên của cô bạn thân tôi .
Tôi cứ sống cảnh phu nhân nhà giàu thảnh thơi đi dạo phố, uống trà thì làm sao cưa đổ nổi ông chồng cuồng công việc như Chu Tự. Muốn anh yêu mình đến c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt, tôi phải xuất hiện trước mắt anh suốt ngày.
Không chỉ buổi tối, ban ngày cũng phải thế.
Hiểu rõ đạo lý ấy , tôi chủ động đề nghị: “Em làm thư ký cho anh được không ?”
Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Chu Tự sặc một cái rồi nói thẳng: “Thư ký thì không được .”
Tôi bất giác bĩu môi.
“Làm việc vặt đi .” Anh nhượng bộ một bước. “Đến phòng thư ký của anh làm việc vặt.”
“...” Việc vặt thì việc vặt, ít nhất cũng chen chân được vào phòng thư ký của anh .
2
Chẳng bao lâu, tôi trở thành nhân viên văn phòng tổng giám đốc của Tập đoàn Húc Nhật.
Tôi vuốt tấm thẻ nhân viên trong tay, nhìn ba chữ “Văn phòng TGĐ” dưới tên mình mà không khỏi toe toét cười .
Nơi này chỉ cách phòng làm việc của Chu Tự một bức tường, rất tiện để tôi lượn qua lượn lại trước mắt anh .
Nhưng
vui
chưa
được
bao lâu,
tôi
đã
nhận
ra
vấn đề.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vao-cong-ty-cua-chong-hoa-ra-anh-da-tha-thinh-toi-tu-lau/chuong-1
Người không có việc không được vào phòng tổng giám đốc, còn Chu Tự gần như chẳng bao giờ ghé qua chỗ chúng tôi . Muốn gọi ai, anh chỉ cần bấm điện thoại nội bộ.
Cả ngày, tôi chẳng thấy bóng dáng anh đâu .
Cứ thế này thì đến bao giờ tôi mới cưa đổ được ông chồng cuồng công việc? Tôi chán nản than thở với bạn thân , cô ấy khuyên tôi nghĩ thoáng ra : “Người ta được gọi vào là vì có việc chính đáng. Cả ngày cậu còn chẳng chạm đến góc một tập tài liệu, chẳng lẽ mong Chu Tự gọi điện cho cậu để tán tỉnh à ?”
Hai chữ “tán tỉnh” làm tôi đỏ mặt.
Tôi hậm hực nói : “Anh ấy dám gọi thì tớ dám tán!”
Không ngờ tôi vừa tuyên bố hùng hồn, Chu Tự đã tìm tôi ngay.
Điện thoại nội bộ reo lên. Giọng anh lạnh lùng mà trầm ấm vang lên ở đầu dây kia : “Mang một tách cà phê vào đây.”
Cạch một tiếng, anh cúp máy.
Hoàn toàn không có cơ hội tán tỉnh.
Tôi vừa nghiến răng thầm mắng gã đàn ông này dám đối xử với mình như thế, vừa ngoan ngoãn đứng dậy đến phòng trà pha cà phê cho anh .
Gõ cửa bước vào , tôi cung kính nói : “Tổng giám đốc, cà phê của anh đây.”
“Để đó đi .” Anh hất cằm ra hiệu.
Tôi chậm rãi đi tới, ánh mắt không tự chủ được cứ liếc về phía Chu Tự.
Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, lưng quay về tủ sách chiếm trọn bức tường. Anh hơi cúi đầu, ngón tay cầm cây b.út máy viền vàng, viết gì đó trên giấy.
Bộ vest ba mảnh phẳng phiu vẫn chỉnh tề trên người anh . Chiếc cà vạt xanh đậm có vân chéo trên cổ là do tôi thắt cho anh trước khi ra khỏi nhà sáng nay.
Tôi đặt cà phê bên tay anh . Anh đẩy ghế, nhìn tôi : “Em quen việc chưa ?”
“Hơi chán,” tôi thật thà đáp.
“Anh tưởng em thích công việc nhàn rỗi hơn.”
Tôi ngước nhìn anh : “Bận một chút vẫn tốt hơn.”
Trong lòng tôi nghĩ, tốt nhất là kiểu bận rộn thường xuyên được lượn trước mặt anh .
“Anh hiểu rồi .” Anh gật đầu.
Khối lượng công việc tăng rõ rệt: từ nay, mọi việc mang tài liệu và cà phê đều thuộc về tôi . Đúng là nhân viên làm việc vặt danh xứng với thực.
Dĩ nhiên, như vậy cũng giúp tôi thường xuyên xuất hiện trước mắt Chu Tự. Tôi rất hài lòng.
Trong lúc khiến anh chú ý, tôi còn dùng đủ loại quà nhỏ và trà chiều để chiếm được cảm tình của các đồng nghiệp.
Cuối cùng họ cũng cho tôi tham gia những cuộc buôn chuyện rồi !
Giờ nghỉ trưa, tôi khuấy tách hồng trà , nghe một đồng nghiệp trêu: “Lương Khê, phỏng vấn chút nhé. Lần đầu nhìn thấy mặt sếp Chu, cậu có cảm giác gì?”
Tôi mỉm cười : “Cũng khá rung động.”
Đó là lời thật.
Tôi gặp Chu Tự lần đầu trong tiệc sinh nhật của bố.
Anh đến muộn, tay cầm áo vest, chỉ mặc sơ mi và ghi lê. Sợi dây bạc mảnh trước n.g.ự.c áo lấp lánh, mái tóc hơi rối.
Một cơn gió bất chợt thổi mái tóc trước trán anh ra sau , để lộ đường nét xương mày thanh tú. Khi anh ngước mắt, vẻ cuốn hút ấy dường như khiến cả bữa tiệc lu mờ.
Gương mặt đó quả là thứ v.ũ k.h.í áp đảo cả đám đông. Chẳng ai còn nhớ anh đến muộn, chỉ nhìn anh lịch thiệp chào hỏi mọi người với phong thái cao quý.
“Đừng có rung động đấy.” Một đồng nghiệp thân thiện khoác vai tôi . “Sếp Chu có vợ rồi !”
“Hả?” Tôi tỏ ra ngạc nhiên đúng lúc.
Cuộc hôn nhân của tôi và Chu Tự tuy được công khai, nhưng mọi người chỉ biết anh cưới thiên kim của Tập đoàn Thế Giai, không biết cô thiên kim đó chính là tôi .
Đó là nhờ bố mẹ bảo vệ tôi ; họ muốn tôi lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ.
“Từ ngày kết hôn ba tháng trước , sếp Chu chưa tăng ca ở công ty một hôm nào. Hồi xưa anh ấy nổi tiếng cuồng công việc, chỉ hận không thể biến một ngày thành bốn mươi tám tiếng.”
Tôi chớp mắt, muốn phản bác rằng tuy Chu Tự không tăng ca ở công ty nhưng anh mang việc về nhà làm đấy.
“ Đúng kiểu vì người đẹp mà bỏ cả giang sơn còn gì.” Một đồng nghiệp khác phụ họa.
Một người nhướng mày hóng chuyện: “Bọn tôi đều nghĩ sếp Chu yêu vợ c.h.ế.t đi được . Nếu không , người cuồng việc như anh ấy sao chịu tan làm đúng giờ mỗi ngày? Chắc chắn là về nhà với vợ rồi .”
“...” Mọi người nghĩ nhiều quá.
Sự thật rõ ràng là vợ anh ấy ngày nào cũng chấm công đúng giờ để đến công ty cưa chồng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.