Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhìn anh : “Một người vợ đạt chuẩn đâu thể vắng mặt vào lúc này .”
Anh chợt cười : “Tối nay em xuất sắc rồi .”
Coi như anh biết điều. Tôi hài lòng rời đi , trốn vào phòng nghỉ, ngồi trên sofa xoa đôi bắp chân đau nhức.
Giày cao gót mười hai phân đúng là không dành cho con người .
Nghỉ chốc lát, trang điểm lại xong, tôi bước ra khỏi phòng nghỉ trên đôi “cà kheo” và đụng phải bạn từ thuở nhỏ, Từ Thiếu Vũ.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, đi lướt qua.
Anh ta chạy vài bước đuổi theo, cười lấy lòng: “Sao thế? Mấy năm không gặp là không nhận ra à ? Giả vờ không thấy tôi hả?”
Tôi khoanh tay nhìn anh ta : “Chúng ta thân nhau lắm sao ?”
Anh ta cười : “Chơi với nhau từ bé đến lớn mà không thân à ?”
“Thế tôi kết hôn mà anh cũng chẳng đến? Bạn tốt kiểu gì vậy ?”
Anh ta giải thích: “Lúc đó tôi ở nước ngoài, thật sự có việc. Bà cô ơi, tôi xin lỗi , được chưa ? Cô bảo tôi phải làm gì mới nguôi giận?”
“Hừ.” Tôi nhìn anh ta với vẻ hậm hực.
Tôi đúng là có giận, nhưng không đến mức không thể tha thứ. Có điều Từ Thiếu Vũ thành khẩn thế này , đương nhiên tôi phải phối hợp giận thêm một chút.
Vài câu qua lại , sự xa cách tan biến.
Anh ta đi cạnh tôi về phía sảnh tiệc, vừa đi vừa nói : “Chu Tự cưới được cô, chắc đắc ý lắm nhỉ?”
“Ý anh là sao ?”
“Cưới được người trong lòng, sao anh ấy không đắc ý cho được ?”
“Hả?”
Anh ta sững ra vài giây: “... Cô không biết chuyện này sao ?”
Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ hoảng hốt của người lỡ tiết lộ chuyện không nên nói .
Tôi lập tức hiểu ra : “Ý anh là Chu Tự vẫn luôn thích tôi ?”
“ Tôi chẳng nói gì hết!” Anh ta vội bịt miệng.
“Hửm?” Tôi nhìn chằm chằm, giả vờ hung dữ.
Đối đầu vài giây, anh ta chịu thua: “ Đúng là thế, nhưng tuyệt đối đừng nói với Chu Tự là tôi kể nhé!”
Qua lời anh ta , tôi nghe được một phiên bản hoàn toàn mới của câu chuyện.
Hóa ra Chu Tự đã thầm thích tôi từ lâu, ngay cả cuộc liên hôn giữa hai nhà cũng do một tay anh thúc đẩy.
Cái gã đáng ghét này ! Tôi cứ thắc mắc tắm xong anh không chịu mặc áo cho t.ử tế, để lộ cơ bụng thấp thoáng cho ai xem, hóa ra là cho tôi ! Anh vẫn luôn thả thính tôi ! Tôi ngốc nghếch mắc câu, chẳng những thích anh mà còn suốt ngày tìm cách cưa anh ! Đúng là chủ quan để rồi sẩy chân!
Tôi hít sâu, bình ổn tâm trạng rồi quay lại sảnh tiệc.
Trong sảnh, khách khứa nâng ly trò chuyện rôm rả.
Chu Tự đứng cạnh nhân vật chính của buổi tiệc là ông nội Chu, quay lưng về phía tôi , cầm ly rượu chào hỏi khách đến chúc thọ. Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp ấy đẹp trai đến vô lý.
Tôi gọi anh bằng giọng ngọt lịm: “Ông xã ơi~~~”
Bóng
anh
run lên thấy rõ, rượu trong ly cũng sóng sánh tràn
ra
một ít.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vao-cong-ty-cua-chong-hoa-ra-anh-da-tha-thinh-toi-tu-lau/chuong-3
Tôi nhịn cười bước nhanh tới, hậm hực nghĩ: Anh thả thính tôi chứ gì? Vậy xem từ giờ ai thả thính giỏi hơn ai!
5
Mấy tháng kết hôn, tôi chưa từng gọi Chu Tự là ông xã. Đa phần tôi gọi thẳng tên anh , những lúc khác thì bỏ luôn cách xưng hô.
Tiếng “ông xã” đầu tiên hình như tác động quá mạnh đến Chu Tự.
Mãi anh vẫn chưa hoàn hồn.
Anh còn phải tiếp khách, khuôn mặt đã cứng đờ, việc gật đầu cười hay cụng ly đều làm theo bản năng. Thỉnh thoảng anh lại nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
Tôi giấu nụ cười ranh mãnh, nghiêng đầu chớp mắt với anh .
Anh vội tránh ánh mắt tôi , ánh nhìn luống cuống đến mức như sắp phát điên.
Vui quá đi mất, tôi nghĩ.
Khi một lượt khách rời đi , anh kéo tôi đến góc khuất, hạ giọng chất vấn: “... Vừa rồi em làm gì thế?”
“Thể hiện tình cảm chứ sao .” Tôi ra vẻ ngây thơ.
“Ông nội thấy vợ chồng mình ân ái thì chẳng phải sẽ rất vui sao ?” Tôi ngước nhìn anh . “Hay là anh không thích?”
Anh hắng giọng: “Chỉ là anh chưa chuẩn bị tinh thần.”
“Quen rồi sẽ ổn thôi.” Tôi thuần thục khoác tay anh , lén nhìn vẻ mặt anh rồi thử gọi thêm lần nữa: “Ông xã?”
“Ừ.” Anh đáp với vẻ mặt nghiêm nghị.
Tôi nhăn mũi. Đừng tưởng em không thấy, rõ ràng anh đang khoái chí lắm!
Sau khi biết Chu Tự vẫn luôn thầm thích mình , tôi mới muộn màng nhận ra gương mặt lạnh như tiền kia là lớp vỏ bảo vệ anh .
Ẩn dưới nó là tình yêu anh giấu hết lần này đến lần khác.
Như thường lệ, tôi mang cà phê đến phòng anh . Thấy anh cố tỏ ra lạnh lùng, tôi không nhịn được muốn trêu.
“Ông xã, cà phê của anh đây.”
Ngòi b.út trong tay anh trượt đi , để lại một vệt rõ rệt trên giấy.
Cá Vàng Vô Tri
Anh cố nén cảm xúc, nhìn tôi : “Ở công ty đừng gọi thế.”
“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn đáp rồi giục: “Nếm thử cà phê em pha đi .”
Anh nâng tách lên. Tôi không vội đi mà tựa vào chiếc bàn lớn, chống cằm nhìn anh chăm chú.
Một giây, hai giây... năm giây, anh đã chịu không nổi: “... Sao, sao thế?”
Tôi thầm buồn cười , mới năm giây thôi mà.
Tôi chậm rãi lắc đầu, giả vờ tò mò: “Kính đâu rồi ? Hôm nay sao anh không đeo kính?”
“Hơi chạm vào lông mi,” anh nói , “hơn nữa mắt anh chưa mỏi.”
Tôi đổi sang giọng của một cô nàng mê trai: “ Nhưng anh đeo kính đẹp trai lắm.”
“Ồ.” Anh bình thản đáp như chẳng để tâm, nhấp thêm một ngụm cà phê.
Lát sau tôi mang tài liệu vào , trên sống mũi thẳng của anh đã có cặp kính gọng vàng ấy . Anh đang cúi đầu ký giấy tờ, dáng vẻ nghiêm cẩn, nhã nhặn mà lại toát ra sức hấp dẫn khó cưỡng.
Đáng ghét, rõ ràng biết anh đang thả thính mà tôi vẫn mắc câu thê t.h.ả.m!
Tôi thầm nhắc mình bình tâm, đặt tài liệu bên tay anh rồi nói : “Tối nay Từ Thiếu Vũ mời ăn, em không về nhà dùng bữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.