Loading...
Trần Cố nhận lại điện thoại, lần này không quay sang trách tôi mà chỉ nói với em gái:
“Được rồi , hôm nay anh ở lại .
Tối mai em nhất định phải đến, nếu không đến được thì phải thuê người thay .”
“Tối mai em có việc!”
“Vậy em tự sắp xếp.
Không thể cứ hễ có chuyện là tìm chị dâu em được .”
Nghe anh trai nói vậy , Trần Kiến Châu tức giận cúp máy.
Mẹ chồng nằm trong phòng bệnh nghe thấy hết, lập tức gọi con trai vào .
“Trần Cố, con đừng gọi Thính Lan nữa.
Con bé đã chăm sóc mẹ đủ lâu rồi .”
Trần Cố đứng ở cửa, vẻ mặt phức tạp.
“Mẹ, nhưng con thật sự không biết phải làm thế nào.”
“Không biết thì hỏi bác sĩ, hỏi hộ lý.
Trước đây Thính Lan cũng phải học, có ai dạy sẵn cho nó đâu .”
Tôi nhìn mẹ chồng, trong lòng thoáng ngạc nhiên.
Suốt mười sáu năm, bà chưa từng nói với Trần Cố những lời rõ ràng đến vậy .
Nhưng tôi cũng không vì thế mà cảm động đến mức thay đổi quyết định.
Có những lời xin lỗi , nếu đến quá muộn, chỉ có thể giúp người nghe bớt ấm ức chứ không thể khiến những năm tháng đã mất quay trở lại .
Cuối cùng, Trần Kiến Châu vẫn đến bệnh viện vào tối hôm sau .
Cô ta đeo hai lớp khẩu trang, ngồi trên ghế dành cho người nhà chăm bệnh, nhưng vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra lướt.
Mẹ chồng gọi cô ta rót nước, Trần Kiến Châu liền đứng dậy lấy một cốc nước nguội đưa cho bà.
“Mẹ, mẹ uống tạm đi .”
“Chị dâu con chưa bao giờ cho mẹ uống nước nguội.”
“Vậy mẹ đi tìm chị ấy đi !”
Mẹ chồng tức đến mức đặt mạnh cốc nước xuống bàn.
“Con nói thế mà nghe được à ?
Mẹ có hai đứa con ruột, chẳng lẽ muốn uống một cốc nước ấm cũng phải đi tìm con dâu đã ly hôn với anh con hay sao ?”
Trần Kiến Châu lập tức im bặt.
Tôi đứng ngoài cửa nghe thấy câu ấy , nhưng không bước vào hòa giải.
Tôi không muốn mẹ chồng và con gái cãi nhau , nhưng cũng không thể tiếp tục đứng ra giải quyết thay họ mọi chuyện.
Một lát sau , Trần Cố mua cháo trở về, nhìn thấy tôi thì khựng lại .
“Bà vẫn chưa đi à ?”
“ Tôi đến thăm mẹ , một lát nữa sẽ về.”
Ông ấy ngập ngừng rồi nói :
“Thính Lan, tôi thật sự không ngờ chăm sóc mẹ lại vất vả như vậy .”
Tôi nhìn ông ấy .
“Bây giờ ông biết rồi đấy.”
“ Tôi mới làm mấy ngày đã thấy kiệt sức.”
“ Tôi đã làm mười sáu năm.”
Trần Cố cúi đầu, hồi lâu không nói gì.
Cuối cùng, ông ấy khẽ hỏi:
“Nếu sau này tôi chịu thuê người , chịu phụ chăm mẹ , bà có thể quay về không ?”
“Không.”
Ông ấy ngẩng đầu.
“Bà không cần suy nghĩ thêm sao ?”
“
Tôi
đã
suy nghĩ suốt nhiều năm
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vua-nghi-huu-lien-doi-ly-hon-ca-nha-chong-lap-tuc-roi-loan/chuong-11
Trần Cố, ông thay đổi bây giờ là chuyện tốt , nhưng không phải cứ ông thay đổi thì tôi nhất định phải quay lại .”
“Chúng ta đã sống với nhau ba mươi năm…”
“Chính vì đã sống với nhau ba mươi năm nên tôi mới hiểu rõ mình không muốn tiếp tục cuộc sống ấy nữa.”
Trần Cố im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Ông cứ chăm sóc bố mẹ cho tốt .
Chuyện giữa chúng ta , giải quyết xong thì mỗi người sống cuộc sống của mình .”
Nói xong, tôi bước vào thăm mẹ chồng một lát rồi ra về.
Lần này , Trần Cố không đuổi theo giữ tôi lại .
Sau khi mẹ chồng xuất viện, luật sư của tôi hoàn tất việc sắp xếp phần lớn chứng cứ cần thiết.
Do cuộc hòa giải đầu tiên không đạt kết quả, tôi đã nộp đơn yêu cầu giải quyết ly hôn và phân chia tài sản theo thủ tục pháp lý.
Trong quá trình chuẩn bị , chúng tôi cũng làm rõ được tình trạng căn nhà.
Căn nhà có giá trị thị trường khoảng một triệu hai trăm nghìn tệ, khoản vay còn lại là ba trăm nghìn tệ.
Nếu bán được đúng mức giá ấy và thanh toán hết khoản vay, giá trị tài sản còn lại để phân chia là chín trăm nghìn tệ, chưa tính những chi phí phát sinh phải đối chiếu khi giao dịch.
Theo phương án chia đôi ban đầu, mỗi người sẽ được hưởng bốn trăm năm mươi nghìn tệ.
Nhưng tôi còn có yêu cầu về khoản bồi thường cho công sức đã gánh vác phần lớn việc chăm sóc gia đình, đặc biệt là mười sáu năm chăm sóc mẹ chồng.
Luật sư nói với tôi :
“Chị có căn cứ để đưa ra yêu cầu bồi thường.
Tuy nhiên, mức bồi thường cụ thể không phải cứ lấy lương hộ lý nhân với mười sáu năm là tòa chắc chắn chấp nhận.
Chúng ta nên dựa trên chứng cứ về hoàn cảnh gia đình, thời gian chăm sóc, công việc chị đã từ bỏ và mức độ đóng góp của hai bên.”
Tôi gật đầu.
“ Tôi không cần ai trả đủ tiền công cho mười sáu năm ấy .
Có những thứ dù trả bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được .
Nhưng tôi muốn ông ấy phải thừa nhận rằng tôi đã bỏ ra công sức, chứ không phải ngồi nhà ăn không suốt bao nhiêu năm.”
Luật sư đồng ý.
Còn về khoản hai trăm ba mươi nghìn tệ Trần Cố đã chuyển cho em gái, sau khi đối chiếu chứng từ và trao đổi với các bên, chúng tôi đưa ra phương án giải quyết bằng thỏa thuận.
Trần Kiến Châu phải hoàn trả một trăm mười lăm nghìn tệ trực tiếp cho tôi để giải quyết phần quyền lợi của tôi trong số tiền đã được chuyển đi mà tôi không đồng ý.
Phần còn lại , Trần Cố và em gái tự giải quyết quan hệ vay mượn hoặc cho tặng giữa hai người , không được dùng nó làm lý do giảm phần tài sản tôi được nhận.
Trần Kiến Châu nghe phương án ấy thì lập tức phản đối.
“Em lấy đâu ra một trăm mười lăm nghìn tệ?”
Tôi nhìn cô ta .
“Cô vừa bảo chiếc xe có thể bán được tám mươi nghìn tệ, lại có tiền tiết kiệm.
Nếu cô không đồng ý, chúng ta cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo chứng cứ.
Tôi không ép cô ký một thỏa thuận mà cô không chấp nhận.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.