Loading...
“Chị dâu, chị không thể nể tình anh em mà bớt cho em một ít sao ?”
“Lúc nhận tiền, cô có nể tình tôi không ?”
Trần Kiến Châu không nói nữa.
Tôi tiếp tục:
“Kiến Châu, năm ấy Tri Linh muốn học lên cao học, anh trai cô nói nhà không có tiền.
Con gái tôi đành vừa đi làm vừa tự lo chuyện học hành.
Trong khi ấy , cô lại nhận từ ông ấy những khoản tiền lớn mà tôi chẳng hề hay biết .
Bây giờ cô bảo tôi nể tình, vậy ai đã nể tình mẹ con tôi ?”
Cô ta cúi đầu.
Lần này , tôi không cần lớn tiếng.
Những khoản tiền và thời điểm chuyển khoản đã đủ để chứng minh vì sao mình không thể tiếp tục nhượng bộ.
Sau nhiều lần trao đổi, cuối cùng Trần Kiến Châu cũng chấp nhận phương án hoàn trả một trăm mười lăm nghìn tệ.
Cô ta bán xe, rút thêm tiền tiết kiệm rồi ký cam kết thanh toán thành ba đợt.
Đợt thứ nhất bốn mươi nghìn tệ, đợt thứ hai bốn mươi nghìn tệ, đợt cuối ba mươi lăm nghìn tệ.
Tổng cộng đúng một trăm mười lăm nghìn tệ.
Các khoản tiền được ghi rõ thời hạn, phương thức thanh toán và trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết.
Về phần Trần Cố, khi biết tôi thực sự đã nộp đơn, ông ấy mới chủ động liên hệ với luật sư để đề nghị hòa giải lần cuối.
Ngày gặp lại tại tòa, Trần Cố gầy đi trông thấy, râu cũng chẳng buồn cạo.
Ông ấy ngồi xuống đối diện tôi , vẻ mặt không còn hung hăng như những lần trước .
Tôi hỏi:
“Đã suy nghĩ kỹ rồi à ?”
“Nghĩ kỹ rồi .
Căn nhà bán đi , sau khi trả hết nợ vay, phần tài sản còn lại chia theo thỏa thuận.
Bà lấy năm trăm nghìn tệ, tôi lấy bốn trăm nghìn tệ.”
Tôi nhìn bản dự thảo thỏa thuận trước mặt.
Khoản chênh lệch một trăm nghìn giữa hai phần được hình thành từ việc Trần Cố đồng ý chuyển năm mươi nghìn tệ từ phần chia đôi ban đầu của mình sang cho tôi , coi như khoản bồi thường thêm vì tôi đã gánh vác phần lớn trách nhiệm gia đình trong nhiều năm.
Như vậy , từ mức bốn trăm năm mươi nghìn tệ mỗi người , phần của tôi tăng thành năm trăm nghìn, còn phần của Trần Cố giảm xuống bốn trăm nghìn.
Tôi không yêu cầu thay đổi con số ấy .
Luật sư đã giúp tôi tính toán và giải thích rõ ràng, khoản bồi thường này là kết quả hai bên tự thỏa thuận, không phải một mức tiền cố định mà pháp luật đương nhiên quy định.
Trần Cố tiếp tục nói :
“Tiền tiết kiệm chung hai trăm nghìn tệ, mỗi người một trăm nghìn.
Khoản một trăm mười lăm nghìn Kiến Châu phải trả bà cũng được ghi riêng.
Tôi không tranh cãi nữa.”
Tôi gật đầu.
“Được.
Nhưng chuyện bán nhà, thanh toán nợ và chuyển tiền phải có thời hạn rõ ràng, không thể chỉ nói miệng.”
Luật sư đưa bản thỏa thuận đã chỉnh sửa cho hai bên xem.
Căn nhà sẽ được bán theo phương án đã thống nhất.
Khoản vay còn
lại
được
thanh toán khi
hoàn
tất giao dịch,
số
tiền thu
được
sau
đó phân chia theo tỷ lệ hai bên
đã
chấp nhận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vua-nghi-huu-lien-doi-ly-hon-ca-nha-chong-lap-tuc-roi-loan/chuong-12
Nếu giá bán thực tế thay đổi, các khoản phân chia sẽ được xử lý theo phương án điều chỉnh đã ghi rõ trong văn bản.
Những khoản tiền tiết kiệm và khoản Trần Kiến Châu phải hoàn trả được lập thành các mục riêng, tránh nhầm lẫn hoặc tính trùng.
Trần Cố đọc rất lâu.
Cuối cùng, ông ấy hỏi:
“Thính Lan, vợ chồng ba mươi năm, bà thật sự không muốn giữ lại chút tình nghĩa nào sao ?”
“ Tôi đã giữ tình nghĩa suốt ba mươi năm rồi .”
“Bà vẫn còn giận tôi à ?”
“ Tôi không giận nữa.
Tôi chỉ không muốn tiếp tục sống với ông.”
Nghe vậy , Trần Cố cúi đầu.
Tôi nói tiếp:
“Trước đây, mỗi lần tôi mệt, ông đều bảo tôi chịu khó thêm một chút.
Mỗi lần tôi đau lưng, ông bảo người có tuổi ai chẳng đau.
Mỗi lần tôi nói muốn thuê người hộ lý, ông lại bảo gia đình không có tiền.”
“ Nhưng khi Kiến Châu cần tiền, ông có thể chuyển cho cô ấy hàng chục nghìn, thậm chí một trăm nghìn tệ mà không cần hỏi ý kiến tôi .”
“Trần Cố, tôi không ly hôn vì ông chăm mẹ không tốt trong mấy ngày gần đây.
Tôi ly hôn vì suốt ba mươi năm qua, ông chưa từng thật sự xem sự vất vả của tôi là chuyện cần phải quan tâm.”
Trần Cố ngồi im, rất lâu không nói được câu nào.
Cuối cùng, ông ấy cầm b/út ký tên vào bản thỏa thuận.
Những nội dung hai bên thống nhất được hoàn tất theo thủ tục hòa giải tại tòa và ghi nhận trong văn bản có hiệu lực pháp lý.
Ngày ấy , tôi cầm giấy tờ bước ra ngoài, trong lòng không hề có cảm giác mình vừa thắng một cuộc chiến.
Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng có thể kết thúc.
Tri Linh đứng chờ tôi ngoài cửa.
Vừa nhìn thấy tôi , con bé đã chạy tới.
“Mẹ, xong rồi ạ?”
“Xong rồi .”
“Vậy từ nay mẹ được tự do thật rồi !”
Tôi mỉm cười .
“Ừ, từ nay mẹ được tự do rồi .”
“Con mời mẹ ăn lẩu, chúc mừng mẹ nghỉ hưu, chúc mừng mẹ ly hôn!”
“Cái con bé này , làm gì có ai chúc mừng chuyện ly hôn.”
“Có chứ.
Người không còn phải chịu ấm ức nữa thì đáng được chúc mừng.”
Tôi nhìn con gái, cuối cùng cũng bật cười .
“Được, hôm nay mẹ ăn lẩu với con.”
Sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, căn nhà được đưa lên bán.
Cuối cùng, giao dịch được thực hiện đúng mức giá một triệu hai trăm nghìn tệ.
Sau khi thanh toán khoản vay còn lại và xử lý các khoản chi phí theo thỏa thuận, phần tài sản phân chia được thực hiện đúng như phương án hai bên đã ký.
Tôi nhận năm trăm nghìn tệ từ tiền bán nhà.
Khoản tiết kiệm một trăm nghìn tệ thuộc phần của tôi cũng được chuyển riêng, không gộp lẫn với số tiền bán nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.