Loading...
Trần Cố nhận phần tài sản của mình rồi chuyển về sống cùng bố mẹ trong căn hộ cũ.
Từ đó, ông ấy phải trực tiếp sắp xếp người hộ lý, mua t/h/u/ố/c, đưa mẹ đi tái khám và chăm sóc bố khi cần thiết.
Tôi nghe chị Vương kể rằng sau khi chuyển về ở cùng bố mẹ , Trần Cố gần như không còn thời gian đi câu cá.
Ban ngày ông ấy phải kiểm tra xem người hộ lý có đến đúng giờ không , tối về lại chuẩn bị thức ăn, giặt giũ quần áo và lo những việc phát sinh trong nhà.
Có hôm, mẹ chồng khó ngủ, gọi con trai mấy lần giữa đêm.
Sáng hôm sau , Trần Cố đến cơ quan mà mắt thâm quầng, tinh thần uể oải.
Đồng nghiệp hỏi ông ấy sao dạo này trông mệt mỏi như vậy , ông ấy chỉ biết thở dài.
“Chăm sóc người già đúng là chẳng dễ dàng gì.”
Một người đồng nghiệp lớn tuổi nghe vậy liền nói :
“Thế trước đây vợ ông làm bằng cách nào?”
Nghe câu hỏi ấy , Trần Cố im lặng rất lâu.
Tôi không tận mắt nhìn thấy cảnh đó, nhưng khi chị Vương kể lại , tôi cũng chẳng cảm thấy cần phải hả hê vì ông ấy khổ sở.
Ông ấy chỉ đang học cách làm những việc mà trước đây tôi đã làm suốt mười sáu năm.
Về phía Trần Kiến Châu, sau khi bán xe và thanh toán hai đợt đầu, đến hạn trả đợt cuối cô ta vẫn còn thiếu mười nghìn tệ.
Cô ta gửi tin nhắn WeChat cho tôi , giọng điệu lại mềm mỏng như những lần muốn nhờ vả trước đây.
“Chị dâu, chị có thể cho em khất thêm một tháng không ?
Em thật sự chưa gom đủ.”
Tôi trả lời:
“Đợt cuối là ba mươi lăm nghìn tệ, cô đã trả hai mươi lăm nghìn, còn thiếu mười nghìn.
Tôi đã đối chiếu rồi .
Nếu cô cần gia hạn thì phải làm thủ tục theo thỏa thuận, tôi không chấp nhận chỉ nói miệng.”
“Chị dâu, chị tuyệt tình quá đấy.”
“ Tôi chỉ yêu cầu cô làm đúng điều đã ký.
Lúc nhận tiền, cô đâu có nghĩ đến việc phải trả lại cho người khác.”
Cô ta im lặng.
Tôi nhắn tiếp:
“Từ nay cô cũng không cần gọi tôi là chị dâu nữa.
Tôi và anh trai cô đã ly hôn rồi .”
Ngày hôm sau , Trần Kiến Châu chuyển nốt mười nghìn tệ còn thiếu.
Tôi kiểm tra tài khoản, xác nhận đã nhận đủ một trăm mười lăm nghìn tệ rồi gửi lại đúng một tin nhắn:
“Đã nhận đủ.”
Sau đó, tôi lưu chứng từ và kết thúc việc trao đổi.
Từ ngày ấy , tôi không còn bất kỳ khoản tiền nào phải đòi Trần Kiến Châu nữa.
Mẹ chồng cũng lấy lại được thẻ nhận lương hưu.
Bà dùng tiền của mình để thanh toán phần lớn chi phí thuê người hộ lý ban ngày, còn những khoản t/h/u/ố/c men, dinh dưỡng và chăm sóc ngoài giờ thì Trần Cố và Trần Kiến Châu phải cùng góp.
Trước đây, Trần Kiến Châu chỉ cần mang một thùng sữa đến thăm mẹ , ngồi một lát rồi đi là được .
Bây giờ, tháng nào cô
ta
cũng
phải
bỏ tiền, thỉnh thoảng còn
phải
đến
thay
phiên chăm sóc khi
người
hộ lý nghỉ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vua-nghi-huu-lien-doi-ly-hon-ca-nha-chong-lap-tuc-roi-loan/chuong-13
Có lần cô ta than với mẹ :
“Mẹ, tháng nào cũng phải chi tiền như thế này , con thật sự không chịu nổi.”
Mẹ chồng nhìn con gái rồi đáp:
“Thính Lan đã chịu suốt mười sáu năm, mẹ có thấy nó kêu không nổi đâu .”
“ Nhưng chị ấy có chồng lo mà!”
“Chồng nó là anh con đấy.
Anh con đã lo được những gì?”
Trần Kiến Châu lập tức im bặt.
Sau này , mẹ chồng gặp ai cũng nói :
“Vẫn là Thính Lan tốt , đáng tiếc con trai tôi không có phúc.”
Chị Vương kể lại những lời ấy cho tôi nghe .
Tôi chỉ mỉm cười .
“Thính Lan, em không về thăm một chuyến sao ?”
“Không cần nữa.
Bà đã có người chăm sóc, con trai con gái cũng đang làm tròn trách nhiệm.
Em đến hay không thì mọi chuyện vẫn vậy .”
“Vậy em có hận Trần Cố không ?”
“Không hận.
Hận một người cũng tốn sức lắm.
Tôi đã nghỉ hưu rồi , phải để dành sức lực cho bản thân .”
Chị Vương nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
“Thế mới đúng.”
Ngày nhận được khoản tiền bán nhà, việc đầu tiên tôi làm là mua cho mẹ một chiếc tủ lạnh mới.
Chiếc cũ đã dùng nhiều năm, cánh cửa đóng không kín, nhưng lần nào tôi đề nghị thay , mẹ cũng bảo vẫn còn sử dụng được .
Lần này , tôi không hỏi nữa mà trực tiếp đặt mua.
Khi người giao hàng mang tủ lạnh đến, mẹ đứng bên cạnh, vừa vui vừa trách:
“Con lại tiêu tiền bừa bãi rồi .”
Tôi mỉm cười .
“Mẹ, con có tiền lương hưu, cũng đã lấy lại được phần tài sản của mình .
Con mua cho mẹ một chiếc tủ lạnh thì có gì là bừa bãi?”
Mẹ nhìn tôi , hồi lâu không nói gì.
Sau đó, bà chỉ khẽ bảo:
“Con vui là được .”
Tôi đăng ký một lớp học nhiếp ảnh tại trường đại học dành cho người cao tuổi.
Lần đầu cầm máy ảnh bước vào lớp, tôi còn hơi ngượng vì xung quanh có rất nhiều người đã học từ lâu.
Nhưng chỉ sau vài buổi, tôi đã dần quen với việc chụp ảnh, chỉnh bố cục và tìm góc ánh sáng.
Trước đây, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh giờ uống t/h/u/ố/c, giờ ăn, giờ thay tã và những lần tái khám.
Bây giờ, tôi có thể tự quyết định buổi sáng đi học, buổi chiều ra công viên hay cuối tuần đến một nơi mình chưa từng đặt chân tới.
Em trai Hứa Thính Tùng nhìn tôi chuẩn bị máy ảnh thì bật cười .
“Chị, cuối cùng chị cũng nghĩ thông rồi .”
“Chị nghĩ thông rồi .
Trước đây cứ cảm thấy ly hôn là chuyện mất mặt, bây giờ mới thấy cứ ở trong một cuộc hôn nhân khiến mình kiệt sức mới thật sự là điều không đáng.”
“Để Trần Cố nghe được những lời này , chắc ông ta tức c/h/ế/t mất.”
“Ông ấy có nghĩ gì cũng chẳng còn liên quan đến chị nữa.”
Sang tháng thứ hai, tôi cùng chị Vương đi du lịch Vân Nam.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.