Loading...
“Thế tiền lương hưu của bà nội đâu ?
Còn một trăm nghìn tệ bố chuyển cho cô út năm ngoái nữa?”
Sắc mặt Trần Kiến Châu lập tức thay đổi.
“Tri Linh, cháu đừng nói bậy!
Số tiền ấy là để chữa bệnh cho bà nội.”
“Vậy hóa đơn viện phí đâu ?
Lần trước cháu hỏi cô, cô bảo sẽ gửi, đến bây giờ vẫn chưa thấy.”
“Cháu là phận con cháu mà quản nhiều chuyện thế làm gì!”
Tôi không muốn nghe cô cháu hai người tiếp tục tranh cãi, bèn lấy từ ngăn kéo ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ trước , đặt lên bàn.
“Trần Cố, tôi không phải đang bàn bạc xem có nên ly hôn hay không .
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi .
Đây là bản thỏa thuận, ông cứ đọc đi .”
Ông ấy giật phắt tờ giấy, chẳng thèm nhìn nội dung đã xé làm đôi.
“ Tôi không đồng ý!
Bà muốn ra đi tay trắng cũng được , nhưng tôi tuyệt đối không ly hôn!”
Nhìn những mảnh giấy rơi xuống đất, tôi không nổi giận, bởi phản ứng ấy vốn nằm trong dự liệu của mình .
“Không đồng ý thỏa thuận thì chúng ta giải quyết bằng thủ tục pháp lý.”
Tối hôm ấy , tôi thu dọn quần áo, giấy tờ cá nhân và những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà họ Trần.
Trần Cố đứng ở cửa, vẫn không quên hỏi câu mà ông ấy quan tâm nhất:
“Bà đi thật à ?
Vậy tối nay ai thay tã cho mẹ ?”
Tôi nhìn ông ấy .
“Ông gọi em gái đến.
Hai người không biết thì nhờ hộ lý hướng dẫn, chứ tôi không thể làm thay cả đời được .”
Nói xong, tôi kéo vali ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại .
Tôi bắt taxi trở về nhà mẹ đẻ.
Khi ấy , mẹ tôi là Thẩm Tố Thu đang đứng ngoài ban công tưới mấy chậu hoa hải đường.
Thấy tôi kéo vali bước vào , bà lập tức đặt bình tưới nước xuống.
“Sao con về đây?
Sắc mặt khó coi thế kia ?”
“Mẹ, con muốn ly hôn.”
Mẹ nhìn tôi rất lâu, không hỏi ngay xem Trần Cố đã gây ra chuyện gì, mà chỉ bình tĩnh nói :
“Đã suy nghĩ kỹ chưa ?”
“Con nghĩ kỹ rồi .”
“Vậy cứ ở lại đây.
Phòng con mẹ vẫn lau dọn thường xuyên, chăn đệm cũng mới giặt hôm trước .”
Nghe mẹ nói vậy , sống mũi tôi bỗng cay xè.
Ở nhà họ Trần, tôi đã quen với việc vừa bước vào cửa là có người gọi làm cái này , lấy cái kia .
Tôi không ngờ đến tuổi năm mươi lăm, trở về nhà mẹ đẻ lại được nghe một câu đơn giản như thế.
Em trai tôi là Hứa Thính Tùng từ trong bếp đi ra , trên tay bưng một bát nước sốt vừa làm xong.
“Chị, thật đấy à ?”
“Thật.”
“Tốt quá!
Em đã bảo từ lâu rồi , Trần Cố chẳng phải người biết nghĩ cho chị.”
“Em đừng có thêm chuyện.”
“Em đâu có thêm chuyện.
Chị, cuốn nhật ký chăm sóc của chị vẫn còn chứ?”
“Còn, suốt mười sáu năm không thiếu ngày nào.”
“Vậy chị đưa em xem.
Bạn học của em đang
làm
ở văn phòng luật sư, chuyên giải quyết tranh chấp hôn nhân và tài sản, để em nhờ
cậu
ấy
tư vấn giúp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vua-nghi-huu-lien-doi-ly-hon-ca-nha-chong-lap-tuc-roi-loan/chuong-2
”
“Không cần vội đến thế đâu .”
“Phải chuẩn bị từ bây giờ.
Em hiểu Trần Cố, chắc chắn ông ta sẽ lấy căn nhà ra làm khó chị.”
Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu.
Lần này , tôi không muốn tiếp tục nhún nhường đến mức ra đi tay trắng chỉ để đổi lấy vài lời khen rằng mình biết điều.
Chưa kịp ăn cơm tối, Trần Cố đã gọi điện đến.
“Hứa Thính Lan, bà mau về đây!
Mẹ làm đổ cháo lên người rồi , Kiến Châu không biết xử lý!”
“Không biết thì học.”
“Bà vừa đi là cả nhà loạn hết cả lên!”
“Loạn thì tự dọn dẹp.
Tôi đã dọn dẹp suốt mười sáu năm rồi , bây giờ cũng đến lượt mọi người .”
“Bà thật sự không về à ?”
“Không về.
Ông lo chăm sóc mẹ trước đi .”
Trần Cố tức giận cúp máy, nhưng chưa đầy mười phút sau lại gọi tới.
“Mẹ hỏi bà đi đâu rồi , bà bảo tôi phải nói thế nào?”
“Ông cứ nói tôi nghỉ hưu, về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi.”
“Thế nếu mẹ hỏi bà có quay lại không ?”
“Ông cứ nói thật.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Sau đó, Trần Cố hạ giọng, bắt đầu dùng chuyện thể diện để khuyên tôi .
“Thính Lan, chúng ta đều từng này tuổi rồi , ly hôn chẳng phải để người ta cười chê sao ?”
“Nếu ông sợ bị cười chê thì chăm sóc mẹ mình cho tốt , đừng để người ta thấy ông đến mẹ ruột cũng chẳng chịu lo.”
“ Tôi nói không lo bao giờ?
Chẳng phải tôi bận sao ?”
“Ông đã nghỉ hưu rồi được mời trở lại làm việc, mỗi tuần chỉ đi ba ngày, bốn ngày còn lại đi câu cá.
Ông bận cái gì?”
“Bà theo dõi tôi à ?”
“Ông đăng ảnh câu cá lên vòng bạn bè, tôi cần gì phải theo dõi.”
Lần này , Trần Cố hoàn toàn cứng họng.
Buổi tối, mẹ bước vào phòng tôi , ngồi xuống bên mép giường rồi hỏi về chuyện tài sản sau khi ly hôn.
“Thính Lan, căn nhà con đã tính toán thế nào chưa ?”
“Rồi ạ.
Khoản tiền trả trước khi mua nhà là hai trăm nghìn tệ, trong đó bố mẹ chồng góp tám mươi nghìn, phía nhà mình góp sáu mươi nghìn, còn sáu mươi nghìn là tiền hai vợ chồng tích góp.
Việc sửa sang nhà cửa hết bốn mươi nghìn cũng do con bỏ ra , tiền trả góp thì hai vợ chồng cùng gánh vác.”
“Vậy con đừng mềm lòng.
Con người Trần Cố, con càng nhún nhường thì nó càng lấn tới.”
“Con biết .”
“Còn nữa, con phải kiểm tra rõ các tài khoản.
Mẹ thấy Kiến Châu chẳng thật thà đâu .”
“Mẹ, sao mẹ biết ?”
“Lần nào con về cũng kể con bé lại mua túi xách mới, đổi điện thoại mới.
Một tháng nó kiếm được bốn nghìn tệ, lấy đâu ra lắm tiền thế?”
Tôi mỉm cười .
“Mẹ, mẹ tỉnh táo hơn con nhiều.”
“Mẹ tỉnh táo cả đời, chỉ có điều năm xưa không ngăn được con lấy nó.”
“Bây giờ ngăn cũng chưa muộn.”
Sáng hôm sau , tôi liên hệ với người luật sư mà em trai giới thiệu, gửi trước những giấy tờ mình đang giữ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.