Loading...
Tôi có một cuốn nhật ký chăm sóc người bệnh dày hơn ba nghìn trang.
Từ ngày mẹ chồng nằm liệt giường, tôi đã ghi lại tình trạng sức khỏe, thời gian uống t/h/u/ố/c, số lần trở mình , những lần nhập viện, tái khám cùng các khoản tiền phải chi trả.
Ban đầu, tôi ghi chép chỉ vì bác sĩ yêu cầu theo dõi bệnh tình.
Sau này , thói quen ấy giúp tôi biết chính xác mỗi ngày mình đã làm những gì.
Luật sư xem qua một phần tài liệu rồi nói :
“Những ghi chép này rất có giá trị để thể hiện công sức chăm sóc của chị.
Nhưng chuyện phân chia tài sản và khoản tiền chuyển cho em chồng vẫn cần chứng từ ngân hàng, hồ sơ mua nhà cùng những tin nhắn liên quan.
Chúng ta phải tách từng khoản ra , không thể cộng tất cả rồi mặc nhiên coi đó là số tiền chắc chắn đòi được .”
Tôi gật đầu.
“ Tôi hiểu.
Tôi không muốn lấy thêm thứ gì không thuộc về mình , nhưng phần đáng ra tôi được hưởng thì tôi cũng không muốn bỏ.”
Nghe tôi nói vậy , luật sư bảo trước tiên hãy thu thập tài liệu, sau đó mới tính phương án thương lượng hoặc khởi kiện.
Tôi đồng ý.
Tôi đã chịu đựng đủ lâu rồi , lần này không cần nóng vội, chỉ cần từng bước làm cho rõ ràng.
Trưa hôm ấy , Trần Cố gửi đến một đoạn video.
Trong video, mẹ chồng nằm trên giường, quần ướt một mảng.
Trần Kiến Châu đứng ngay cửa phòng, một tay cầm điện thoại, tay kia bịt mũi.
“Chị dâu nhìn này , mẹ tiểu ra quần rồi , anh em không biết thay .”
Tôi gửi lại một tin nhắn thoại, nói rõ chỗ để đồ và cách thay tã, sau đó nhắn thêm:
“Nếu hai người vẫn không làm được thì gọi dịch vụ chăm sóc tại nhà đến hướng dẫn.
Mẹ không thể cứ nằm chờ mãi như vậy .”
“Chị về thay giúp đi , bọn em thật sự không biết làm .”
“Không biết thì học.
Chẳng lẽ ngày đầu tiên gả về nhà này tôi đã biết làm ngay sao ?”
Trần Kiến Châu lập tức cúp điện thoại.
Buổi chiều, chị Vương hàng xóm đến thăm tôi , vừa ngồi xuống đã kể chuyện nhà họ Trần.
“Thính Lan, em thật sự không về nữa à ?
Mẹ chồng em gọi tên em suốt cả buổi sáng.”
“Bà ấy gọi gì vậy chị?”
“Cứ gọi ‘Thính Lan, mẹ muốn uống nước’.
Trần Cố rót nước cho bà ấy thì bà chê nguội, Kiến Châu hâm nóng lên lại bị chê bỏng.”
“Vậy cuối cùng họ làm thế nào?”
“Trần Cố làm vỡ một cái cốc, Kiến Châu khóc một trận, rồi hai anh em phải gọi người hộ lý đến giúp.
Hộ lý vừa tới đã bảo họ phải chuẩn bị sẵn nước ấm và đồ dùng bên giường, chứ không thể đợi người bệnh gọi mới cuống cuồng đi tìm.”
Tôi nghe mà chẳng biết nên cười hay nên thở dài.
Những chuyện ấy đối với tôi đã quá quen thuộc.
Mười sáu năm qua, tôi luôn chuẩn bị tất cả từ trước , đến mức Trần Cố chẳng bao giờ phải nghĩ xem chiếc khăn sạch nằm ở đâu .
Chị Vương nhìn tôi rồi nói :
“
Nhưng
hàng xóm
có
người
bảo em nhẫn tâm,
vừa
nghỉ hưu
đã
bỏ
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vua-nghi-huu-lien-doi-ly-hon-ca-nha-chong-lap-tuc-roi-loan/chuong-3
”
Tôi ngẩng đầu nhìn chị.
“Em chăm sóc bà ấy suốt mười sáu năm, chẳng ai nói em tốt .
Em mới đi mấy ngày đã thành người nhẫn tâm rồi sao ?”
Chị Vương im lặng một lúc rồi gật đầu.
“Em nói cũng đúng.”
Tôi không cần tất cả mọi người hiểu mình , càng không cần họ đứng ra bênh vực.
Tôi chỉ không muốn những lời phán xét ấy khiến mình lại quay về làm công việc đã khiến bản thân kiệt sức suốt nhiều năm.
Buổi tối, Trần Cố gọi điện, lần này không còn gào thét như trước .
“Thính Lan, bà về một chuyến được không ?
Mẹ không chịu ăn cơm.”
“Ông kiểm tra xem bà có khó nuốt, buồn nôn hoặc khó chịu trong người không .
Nếu có thì hỏi bác sĩ.
Còn nếu chỉ chê đồ ăn, ông thử nấu món hợp khẩu vị bà ấy .”
“ Tôi không biết nấu.”
“ Tôi đã ghi thực đơn ăn uống trong cuốn sổ để ở bếp.
Cơm ngũ cốc, rau xanh, thịt nạc, ít dầu ít muối.
Ông cứ làm theo, không khó đến mức không học được .”
“Bà nhất định phải khiến cái nhà này tan nát mới vừa lòng sao ?”
“Trần Cố, tôi chỉ rời đi mấy ngày mà ông đã thấy cả nhà không thể sống nổi, vậy suốt mười sáu năm qua, có bao giờ ông nghĩ tôi đã mệt mỏi đến mức nào chưa ?”
Ông ấy không trả lời.
Tôi nói tiếp:
“Bố mẹ ông có hai người con.
Ông và Kiến Châu đều đã trưởng thành, có công việc và thu nhập.
Đến lúc cần chăm sóc bố mẹ , hai người lại đồng loạt nói không biết làm , không có thời gian.
Chẳng lẽ chỉ có tôi mới cần phải biết tất cả mọi việc sao ?”
“Bà đừng nói khó nghe như vậy !”
“Khó nghe à ?
Lúc ông nói không lo nổi cho cả hai người già, sao ông không thấy khó nghe ?”
Ông ấy im lặng rất lâu.
Tôi cũng không muốn tiếp tục tranh luận, chỉ nhắc lại :
“Ông cứ chăm sóc mẹ cho tốt .
Chuyện ly hôn tôi sẽ giải quyết theo đúng thủ tục.”
Sau đó, tôi cúp điện thoại.
Đến ngày thứ ba sau khi tôi rời khỏi nhà họ Trần, Trần Kiến Châu tìm đến tận nhà mẹ đẻ tôi .
Cô ta xách một thùng sữa, vẻ mặt không còn hung hăng như lúc đứng bênh anh trai, vừa ngồi xuống đã chủ động đề nghị thương lượng.
“Chị dâu, chúng ta bàn bạc một chút đi .”
“Bàn chuyện gì?”
“Chị về chăm sóc mẹ đi , mỗi tháng em trả chị ba nghìn tệ.”
Tôi nhìn cô ta , cảm thấy đề nghị này thật nực cười .
“Ba nghìn tệ?”
“Đâu có ít.
Lương hưu của chị được bao nhiêu chứ?
Chị vừa có lương hưu, vừa được thêm ba nghìn tệ mỗi tháng, chẳng phải rất tốt sao ?”
“Lương hưu của tôi là bốn nghìn hai trăm tệ, còn lương hưu của mẹ cô hiện giờ là bốn nghìn sáu trăm tệ.
Cô lấy tiền của bà trả cho tôi ba nghìn, còn phần còn lại thì cô vẫn giữ à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.