Loading...
“Chị dâu, sao chị lại nói như vậy ?
Ý em là làm con cái cũng không thể để chị làm không công mãi được .”
“ Tôi làm suốt mười sáu năm, anh em cô đã từng đưa tôi một đồng tiền công nào chưa ?”
“Chẳng phải đều là người một nhà sao …”
“Lúc cần tôi làm việc thì bảo là người một nhà, đến khi tôi muốn chia tài sản thì lại nói căn nhà thuộc về anh trai cô.
Kiến Châu, cô không thấy mình nói chuyện quá thuận miệng sao ?”
Mặt Trần Kiến Châu đỏ lên.
Cô ta cúi đầu, một lúc sau mới nói :
“Dù sao chị cũng đâu thể bỏ mặc mẹ em.”
“Vậy tôi hỏi cô, nếu một người hộ lý đến chăm sóc mẹ cô, cô trả ba nghìn tệ mỗi tháng, người ta phải làm những việc gì?”
“Thì… nấu cơm, thay tã, lau người .”
“Còn ban đêm?”
“Ban đêm mẹ em có cần gì thì gọi.”
“Tức là phải có mặt cả ngày lẫn đêm?”
Cô ta không đáp.
Tôi nói tiếp:
“Trên thị trường, chỉ thuê một người hộ lý chăm sóc ban ngày đã tốn hơn ba nghìn tệ mỗi tháng.
Nếu thêm ban đêm, người ta cũng phải được nghỉ ngơi và trả công riêng.
Còn tôi suốt mười sáu năm không có ngày nghỉ, các người lại cho rằng ba nghìn tệ đã là rộng rãi lắm rồi .”
Trần Kiến Châu cúi đầu một lúc, sau đó lại đổi giọng:
“Vậy chị muốn bao nhiêu?”
“ Tôi không nhận công việc ấy nữa.”
“Chị…”
“Kiến Châu, tôi đã năm mươi lăm tuổi.
Tôi không thiếu một công việc phải thức dậy giữa đêm để thay tã cho mẹ cô.
Cô có đưa thêm tiền, tôi cũng không trở về.”
Nghe tôi nói dứt khoát như vậy , cô ta lập tức mất kiên nhẫn.
“Chị đúng là không biết điều!
Anh em đã xuống nước đến mức ấy rồi , chị còn muốn thế nào nữa?”
“ Tôi muốn ly hôn.”
“Chị chăm sóc mẹ em bao nhiêu năm nay, nhà em có bạc đãi chị đâu !”
Tôi lấy điện thoại ra , mở ảnh chụp màn hình một giao dịch chuyển khoản rồi đưa cho cô ta xem.
“Vậy nói chuyện tiền bạc đi .
Một trăm nghìn tệ cô nhận từ Trần Cố năm ngoái đã dùng vào việc gì?”
Sắc mặt Trần Kiến Châu lập tức thay đổi.
“Đó là tiền chữa bệnh cho mẹ .”
“Ngày mười tám tháng Ba năm ngoái, anh trai cô chuyển cho cô một trăm nghìn tệ, ghi chú ‘Tiền phẫu thuật của mẹ ’.
Nhưng năm ấy mẹ cô không phẫu thuật.
Chính tôi đưa bà đi khám, phần viện phí tự trả sau khi thanh toán bảo hiểm chỉ có hai nghìn bảy trăm tệ.”
Cô ta đưa tay định giật điện thoại, nhưng tôi đã rụt lại .
“Ảnh chụp này tôi đã sao lưu, luật sư cũng đang kiểm tra chứng từ.
Cô không cần giật điện thoại của tôi .”
“Chị thuê luật sư rồi à ?”
“ Đúng .”
Trần Kiến Châu im lặng hồi lâu, sau đó mới hạ giọng.
“Chị dâu, khoản tiền ấy em thật sự chỉ mượn để xoay xở thôi.
Em sẽ trả.”
“Cô định trả cho ai?
Trả anh trai cô hay trả lại tài khoản chung của hai vợ chồng?”
“Em trả cho
anh
em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vua-nghi-huu-lien-doi-ly-hon-ca-nha-chong-lap-tuc-roi-loan/chuong-4
”
“Vậy cô cứ nói rõ với luật sư.
Nếu đó là tiền vay thì lấy chứng cứ ra , còn nếu là tiền anh trai cô tự ý cho thì lúc phân chia tài sản, chúng tôi phải tính đến khoản ấy .”
Cô ta c/ắ/n môi, chẳng còn vẻ tự tin như lúc mới bước vào .
Tôi tiếp tục hỏi:
“Còn thẻ nhận lương hưu của mẹ cô, tại sao đến bây giờ vẫn nằm trong tay cô?”
“Em giữ hộ mẹ .”
“Giữ hộ thì phải có sổ sách.
Mỗi tháng bà nhận bao nhiêu, chi vào những việc gì, còn lại bao nhiêu, cô có ghi chép không ?”
Trần Kiến Châu lại im lặng.
Tôi đặt điện thoại xuống.
“ Tôi không đòi tiền lương hưu của mẹ cô.
Đó là tài sản của bà, bà có quyền quyết định.
Nhưng nếu cô thật sự chỉ giữ hộ thì nên trả thẻ và lịch sử giao dịch cho bà.
Còn chuyện giữa tôi và Trần Cố, cô đừng nghĩ chỉ cần trả tôi ba nghìn tệ mỗi tháng là có thể giải quyết.”
Trần Kiến Châu đứng bật dậy, xách thùng sữa lên.
“Chị cứ đợi đấy, em sẽ bảo anh trai xử lý chị!”
“Đi thong thả.
Mang cả sữa về đi , tôi không uống nhãn hiệu này .”
Cô ta tức giận bỏ đi .
Mẹ tôi từ trong phòng bước ra , nhìn chiếc cổng vừa đóng lại rồi hỏi:
“Nó đến xin con về chăm mẹ à ?”
“Vâng.”
“Thế con nói sao ?”
“Con từ chối rồi .”
Mẹ gật đầu, chẳng hỏi thêm điều gì, chỉ đi vào bếp hâm lại nồi canh cho tôi .
Nhìn bóng lưng mẹ , tôi chợt nhớ trước đây mỗi lần về thăm nhà, tôi đều phải xem đồng hồ liên tục.
Chỉ cần quá giờ cho mẹ chồng uống t/h/u/ố/c hoặc thay tã là Trần Cố lại gọi điện thúc giục.
Bây giờ, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi có thể ngồi ăn hết một bữa cơm mà không cần lo có ai đang chờ mình quay về.
Buổi tối hôm ấy , Trần Cố gửi cho tôi một tin nhắn WeChat rất dài.
“Thính Lan, Kiến Châu nói bà đã thuê luật sư rồi à ?
Bà đừng nghe em trai mình xúi giục.
Vợ chồng mình đã chung sống ba mươi năm, bà nhất định phải làm đến mức trở mặt với nhau sao ?
Bà về đi , sau này tôi cùng bà chăm sóc mẹ , như thế còn không được à ?”
Tôi đọc xong, chỉ nhắn lại :
“Ông thay tã cho mẹ xong rồi hãy nói .”
Ông ấy không trả lời nữa.
Sáng hôm sau , mẹ chồng tự gọi điện cho tôi .
Giọng bà không được rõ ràng, thỉnh thoảng còn phải dừng lại mới nói tiếp được .
“Thính Lan… con về đi … Kiến Châu không chịu thay quần cho mẹ …”
Tôi nắm c/h/ặ/t điện thoại, hồi lâu không lên tiếng.
“Thính Lan, mẹ biết … con đã vất vả…”
“Mẹ, thẻ nhận lương hưu của mẹ đang nằm trong tay ai?”
“Kiến Châu… nó bảo giữ hộ mẹ …”
“Vậy mẹ bảo Kiến Châu trả lại thẻ, rồi thuê một người hộ lý.
Bây giờ có người làm nghề chăm sóc tại nhà, mẹ không nhất thiết phải chờ con.”
“Nó không chịu… nó bảo thuê hộ lý thì người ngoài sẽ cười chê…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.