Loading...
Tôi thản nhiên lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Cố Cảnh Xuyên bên cạnh vẫn gục mặt xuống bàn ngủ bù, như thể mọi chuyện ồn ào trên thế giới này không liên quan đến cậu ta .
Tiết đầu tiên là môn Toán của thầy chủ nhiệm Trần. Thầy bước vào lớp, sắc mặt hơi tiều tụy, ánh mắt lướt qua tôi mang theo sự phức tạp khó nói . Thầy không nhắc lại chuyện hôm qua, chỉ lặng lẽ bắt đầu bài giảng.
Nhưng sự yên bình này không kéo dài được lâu. Đến giờ ra chơi tiết thứ hai, một nhóm học sinh từ lớp 12A3, lớp chuyên ban xã hội, hùng hổ kéo đến trước cửa lớp tôi . Dẫn đầu là một nữ sinh tóc ngắn, nhuộm highlight đỏ rực, trang điểm đậm, mặc đồng phục xộc xệch. Đó là Vương Giai Kỳ, chị đại của khối 12. Người nổi tiếng với tính cách ngang tàng, bạo lực, gia đình có m.á.u mặt trong giới giang hồ. Và quan trọng hơn, Vương Giai Kỳ là fan cuồng của Tống T.ử Hiên.
"Đứa nào là Lâm Ngữ? Bước ra đây cho tao!"
Vương Giai Kỳ đứng chống nạnh trước cửa lớp, giọng the thé vang dội cả hành lang.
Cả lớp 12A1 nín thở, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi , mang theo sự lo lắng xen lẫn hóng hớt.
Tôi chậm rãi gấp cuốn sách Toán lại , đứng dậy thong thả bước ra cửa.
"Là tôi , có việc gì?"
Tôi đứng đối diện với Vương Giai Kỳ, chiều cao 1m70 của tôi dễ dàng áp đảo cô ta một cái đầu, tạo ra một sự chênh lệch khí thế rõ rệt. Vương Giai Kỳ hơi chùn bước trước ánh mắt lạnh lẽo của tôi , nhưng sự kiêu ngạo của chị đại không cho phép cô ta lùi bước. Cô ta chỉ thẳng ngón tay sơn móng đỏ ch.ót vào mặt tôi , rít lên:
"Mày giỏi lắm, con khốn, dám dùng thủ đoạn hèn hạ ép T.ử Hiên ca ca của tao phải cúi đầu xin lỗi mày. Mày tưởng mày có chống lưng là Cố Cảnh Xuyên thì tao sợ mày à ? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, cho mày biết thế nào là lễ độ."
Tôi nhếch mép, gạt phắt ngón tay của cô ta ra :
"Thủ đoạn hèn hạ? Cô nghe Tống T.ử Hiên kể lại như vậy à ? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Kẻ hèn hạ thì luôn nhìn thế giới bằng con mắt hèn hạ."
"Mày dám c.h.ử.i tao?"
Vương Giai Kỳ tức điên giơ tay định tát tôi .
Nhưng tay cô ta chưa kịp chạm vào mặt tôi , tôi đã nhanh như chớp tóm c.h.ặ.t lấy cổ tay cô ta , siết mạnh. Lực tay của tôi được rèn luyện từ những ngày tháng làm việc chân tay cực nhọc ở kiếp trước , không phải là thứ mà một cô tiểu thư giang hồ nửa mùa này có thể chống đỡ.
"Á! Đau! Buông ra !"
Vương Giai Kỳ hét lên, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Nghe cho rõ đây, Vương Giai Kỳ."
Tôi ghé sát tai cô ta , giọng nói trầm thấp mang theo sát khí lạnh lẽo:
" Tôi không quan tâm cô là chị đại hay em gái của ai. Ở cái trường này , nước sông không phạm nước giếng. Nếu cô thích làm ch.ó săn cho Tống T.ử Hiên thì về sủa ở nhà hắn . Đến sủa trước mặt tôi , tôi sẽ bẻ gãy từng cái răng của cô."
Tôi hất mạnh tay cô ta ra , khiến Vương Giai Kỳ loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt ngã ngửa vào đám đàn em phía sau .
"Mày... mày..."
Vương Giai Kỳ ôm lấy cổ tay đỏ ửng, tức đến mức nói không nên lời. Đám đàn em của cô ta thấy đại ca bị bắt nạt, định xông lên, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như d.a.o cạo của tôi , tất cả đều chùn bước.
Đúng lúc đó, Tống Uyển Nhi từ cuối lớp bước lên, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt ngấn nước, diễn nét can ngăn yếu ớt:
"Giai Kỳ,
cậu
đừng
làm
loạn nữa, là
lỗi
của tớ, tớ
không
tốt
,
cậu
đừng vì tớ mà gây sự với Lâm Ngữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-doi-doi-cho-vi-muon-ngoi-canh-hoc-ba/chuong-12
"
Vương Giai Kỳ nghe vậy , cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt:
"Uyển Nhi, cậu hiền quá nên mới bị nó ức h.i.ế.p. Hôm nay tớ phải đòi lại công bằng cho cậu và T.ử Hiên ca ca."
Cô ta rút từ trong túi áo ra một lọ chất lỏng nhỏ, mở nắp, định hắt thẳng vào mặt tôi .
"Lâm Ngữ, cẩn thận!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong lớp.
Tôi phản xạ cực nhanh, nghiêng người né tránh, chất lỏng sượt qua vai áo tôi , rơi xuống mặt sàn đá hoa cương, phát ra tiếng xèo xèo rợn người , bốc lên một làn khói trắng xóa kèm theo mùi hôi thối nồng nặc, axit loãng.
Cả hành lang bỗng chốc hỗn loạn, tiếng la hét hoảng sợ vang lên khắp nơi. Không ai ngờ Vương Giai Kỳ lại điên cuồng đến mức mang cả axit vào trường học.
Sắc mặt tôi trầm xuống đến cực điểm, sự phẫn nộ bùng nổ trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Kiếp trước tôi từng bị tạt nước sôi, bị đ.á.n.h đập, nhưng chưa bao giờ phải đối mặt với sự độc ác tàn nhẫn đến nhường này . Bọn chúng thực sự muốn hủy hoại dung nhan, hủy hoại cả cuộc đời tôi .
Vương Giai Kỳ thấy tạt trượt, hoảng hốt định vứt cái lọ đi , nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi lao tới, tung một cú đá tuyệt đẹp vào cổ tay cô ta . Chiếc lọ văng ra xa vỡ tan tành. Vương Giai Kỳ kêu thét lên đau đớn, ngã khuỵu xuống sàn.
Tôi bước tới, túm lấy cổ áo cô ta , nhấc bổng lên, ánh mắt hằn học như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng:
"Cô muốn hủy hoại tôi !"
Tôi gầm lên, giọng nói vang vọng cả hành lang khiến tất cả mọi người đều run rẩy:
"Cô nghĩ tôi là loại người để mặc cho các người chà đạp sao ?"
Tôi giơ tay lên định tát cho cô ta một cái nhớ đời thì một bàn tay rắn chắc đã nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi .
"Đủ rồi , Lâm Ngữ."
Giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng của Cố Cảnh Xuyên vang lên bên tai. Cậu ta không biết đã xuất hiện từ lúc nào, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào bãi axit đang sủi bọt trên sàn nhà:
"Để pháp luật giải quyết."
Cố Cảnh Xuyên nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo Vương Giai Kỳ rồi quay sang nhìn đám học sinh đang đứng c.h.ế.t chân xung quanh:
"Gọi cảnh sát và gọi cả bảo vệ. Có người cố ý gây thương tích."
Vương Giai Kỳ lúc này đã sợ đến mức mặt trắng bệch, ngồi bệt dưới đất, miệng lẩm bẩm:
"Không... không phải axit... chỉ là nước tẩy... em chỉ muốn dọa nó thôi..."
"Dọa?"
Tôi cúi xuống, nhặt chiếc khẩu trang rơi dưới đất, chấm nhẹ vào vệt chất lỏng còn sót lại , nó lập tức thủng một lỗ đen:
"Đây mà là nước tẩy à ? Vương Giai Kỳ, cô chuẩn bị ngồi tù đi ."
Tiếng còi cảnh sát hú vang từ cổng trường vọng vào . Thầy giám thị và bảo vệ chạy tới, khống chế hiện trường. Tống Uyển Nhi đứng nép ở góc tường, toàn thân run rẩy, cô ta không ngờ Vương Giai Kỳ lại làm thật, và làm hỏng hết kế hoạch của cô ta .
Cố Cảnh Xuyên kéo tôi lùi lại , tránh xa bãi axit, cậu ta nhìn vết xước đỏ trên vai áo đồng phục của tôi , lông mày nhíu c.h.ặ.t:
"Vào phòng y tế."
" Tôi không sao ."
"Đi."
Giọng cậu ta không cho phép từ chối, tay vẫn nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi không buông.
Tôi nhìn bóng lưng cao gầy của cậu ta , và lần đầu tiên, tôi cảm thấy sau khi trọng sinh, cơn giận dữ ngập trời trong l.ồ.ng n.g.ự.c mình cuối cùng cũng có một nơi để lắng xuống.
Nhưng trong mắt tôi , ngọn lửa thù hận với Tống gia lại càng bùng lên dữ dội hơn. Bọn chúng đã dám dùng axit, vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn độc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.