Loading...

Trà Xanh Đòi Đổi Chỗ Vì Muốn Ngồi Cạnh Học Bá
#6. Chương 6

Trà Xanh Đòi Đổi Chỗ Vì Muốn Ngồi Cạnh Học Bá

#6. Chương 6


Báo lỗi

"Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cậu !"

Tôi nhìn màn kịch tình thâm nghĩa trọng trước mắt, buồn nôn đến mức suýt lật úp khay cơm lên đầu bọn họ.

"Đòi lại công bằng?"

Tôi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp nhà ăn rộng lớn, cắt ngang những tiếng xì xào bàn tán.

Tôi đặt mạnh khay cơm xuống một chiếc bàn trống bên cạnh. Âm thanh va chạm của kim loại vang lên chát chúa khiến vài người giật mình lùi lại .

"Được thôi, các người thích công bằng, tôi cho các người công bằng."

Tôi thong thả thò tay vào túi áo, rút điện thoại ra , màn hình sáng lên. Tôi kết nối Bluetooth với chiếc loa mini mang theo bên người vốn để nghe tiếng Anh mỗi sáng.

"Hôm qua anh trai cậu Tống T.ử Hiên đến lớp tìm tôi . Những người có mặt lúc đó đều đã về gần hết. Các người nghe cô ta khóc lóc kể lể trên mạng rằng anh trai cô ta đến hỏi thăm tôi rất lịch sự, còn tôi thì hất tiền vào mặt anh ta đúng không ?"

Tôi đưa mắt quét một vòng, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần biến sắc của Tống Uyển Nhi:

"Thật trùng hợp, tôi lại có thói quen ghi âm những lúc có người lạ tiếp cận mình . Để tôi cho các người nghe xem cái sự hỏi thăm lịch sự của thiếu gia Tống thị nó có hình thù như thế nào nhé."

Ngón tay tôi ấn nút play, âm lượng của chiếc loa mini được bật mức tối đa, giọng nói kiêu ngạo, hống hách của Tống T.ử Hiên lập tức vang dội khắp nhà ăn.

"Đây là năm vạn tệ. Cầm lấy số tiền này , lập tức thu dọn sách vở chuyển xuống cuối lớp, sau đó đến phòng y tế quỳ xuống xin lỗi Uyển Nhi nhà tôi . Em gái tôi từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không đến lượt một con nhóc nghèo kiết xác như cô bắt nạt."

Cả nhà ăn bỗng chốc im phăng phắc, tiếng nhai nuốt, tiếng bát đũa va chạm đều ngừng bặt. Mọi người trố mắt nhìn nhau , không dám tin vào tai mình .

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát, rành rọt từng chữ lời đe dọa của Tống T.ử Hiên:

"Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Cô tưởng cô là ai mà dám lớn tiếng với tôi . Cô có tin chỉ cần tôi nói một câu, ngày mai cô sẽ bị đuổi học khỏi trường Tinh Anh này không ?"

Khi âm thanh cuối cùng kết thúc, tôi bấm tắt điện thoại, đút lại vào túi. Bầu không khí trong nhà ăn lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c, ánh mắt sắc như lưỡi d.a.o cạo lướt qua khuôn mặt đang trắng bệch như tờ giấy của Lục Hạo, rồi dừng lại ở Tống Uyển Nhi đang run rẩy bấu c.h.ặ.t lấy vạt áo.

"Thế nào?"

Tôi nhếch mép, giọng nói lạnh lùng vang lên, đập nát cái vỏ bọc đạo đức giả của bọn họ:

"Năm vạn tệ để ép tôi nhường chỗ và quỳ xuống xin lỗi , không đồng ý thì đe dọa đuổi học. Đây là cách Tống gia các người hỏi thăm người khác sao ? Hay luật pháp của cái trường này do nhà cô viết ra ?"

Lục Hạo cứng họng, lắp bắp không nói nên lời. Đám nữ sinh hùa theo ban nãy cũng vội vàng lùi lại , cúi gằm mặt tránh né ánh mắt của tôi . Bọn họ không ngu, nghe đoạn ghi âm là đủ hiểu ai mới là kẻ cậy quyền ỷ thế ép người .

Tống Uyển Nhi c.ắ.n nát môi dưới , nước mắt lại trào ra . Nhưng lần này là những giọt nước mắt hoảng loạn thực sự. Cô ta không ngờ tôi lại có tâm cơ ghi âm lại cuộc đối thoại đó.

"Lâm Ngữ, cậu ... cậu hiểu lầm rồi ."

Cô ta lắp bắp, cố gắng vớt vát chút hình tượng cuối cùng:

"Anh trai tớ chỉ vì quá lo lắng cho tớ nên mới lỡ lời. Anh ấy không có ý xấu ."

"Không có ý xấu ?"

Tôi ngắt lời cô ta , bước lên một bước, áp sát vào mặt Tống Uyển Nhi. Áp lực từ chiều cao và khí thế của tôi khiến cô ta phải lùi lại , loạng choạng suýt ngã:

"Xót em gái thì mang về nhà l.ồ.ng kính mà trưng, thả ra đường làm ô nhiễm môi trường làm gì? Cô nghĩ vài giọt nước mắt rẻ tiền của cô có thể tẩy trắng cho cái nhân cách thối nát của gia đình cô à ? Lên mạng đóng vai nạn nhân, xúi giục người khác bạo lực mạng tôi , cô tưởng tôi là quả hồng mềm dễ nắn lắm sao ?"

Từng câu từng chữ của tôi như những cái tát vô hình quất thẳng vào mặt Tống Uyển Nhi trước sự chứng kiến của hàng trăm người . Ánh mắt của đám đông xung quanh đã thay đổi hoàn toàn từ sự thương hại dành cho bạch liên hoa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-doi-doi-cho-vi-muon-ngoi-canh-hoc-ba/chuong-6
Giờ đây, bọn họ nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ ghê tởm.

"Trời ạ, dùng tiền đập vào mặt người ta rồi đòi người ta quỳ xuống. Tống gia ghê gớm thật đấy."

"Còn lên mạng khóc lóc làm như mình vô tội lắm. Trà xanh chính hiệu đây rồi ."

Những lời xì xào bàn tán như hàng ngàn mũi kim đ.â.m vào màng nhĩ Tống Uyển Nhi. Cô ta không chịu nổi cú sốc này , hai mắt trợn trắng, cơ thể mềm nhũn ra , trực tiếp ngất xỉu ngã vật xuống sàn nhà ăn.

"Uyển Nhi! Uyển Nhi!"

Lục Hạo hoảng hốt kêu lên, vội vàng bế xốc cô ta lên chạy về phía phòng y tế. Đám nữ sinh nhốn nháo chạy theo.

Tôi đứng nhìn theo bóng lưng chật vật của bọn họ, trong lòng không có lấy một tia thương hại, chỉ có sự sảng khoái tột độ. Trò chơi này tôi mới chỉ bắt đầu khởi động thôi.

Đúng lúc tôi định bưng khay cơm lên ăn tiếp thì hệ thống loa phát thanh của trường đột ngột vang lên, cắt ngang những tiếng ồn ào, giọng nói nghiêm nghị mang theo sự tức giận của thầy hiệu trưởng vang vọng khắp các hành lang:

"Học sinh Lâm Ngữ lớp 12A1 lập tức lên phòng hiệu trưởng gặp tôi . Nhắc lại , học sinh Lâm Ngữ lập tức lên phòng hiệu trưởng."

Tôi khẽ nhíu mày. Tốc độ của Tống gia nhanh hơn tôi tưởng. Chắc chắn Tống T.ử Hiên đã nuốt không trôi cục tức ngày hôm qua, dùng quyền lực của cổ đông để gây sức ép lên nhà trường, quyết tâm đuổi học tôi bằng được .

Tôi nhìn khay cơm sườn xào chua ngọt còn chưa kịp đụng đũa, khẽ thở dài một tiếng, xem ra bữa trưa nay đành phải nhịn rồi .

Tôi chỉnh lại cổ áo đồng phục, ngẩng cao đầu sải bước ra khỏi nhà ăn, hướng thẳng về phía tòa nhà hành chính.

Muốn đuổi học tôi , để xem Tống gia các người có đủ bản lĩnh đó không .

---

Tòa nhà hành chính của trường Tinh Anh nằm tách biệt ở khu phía Bắc, được xây dựng theo kiến trúc châu Âu cổ điển uy nghi và lạnh lẽo. Phòng hiệu trưởng ở tầng ba, cửa gỗ lim nặng trịch đóng im ỉm.

Tôi gõ cửa ba tiếng.

"Mời vào ."

Bên trong, thầy hiệu trưởng đang ngồi sau bàn làm việc, mặt mày sa sầm. Bên cạnh là thầy Trần chủ nhiệm đang lau mồ hôi hột, và... Tống T.ử Hiên cùng Tống Uyển Nhi.

Tống Uyển Nhi lúc này đã tỉnh, yếu ớt ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, tay còn đang truyền nước biển giả trân. Thấy tôi vào , cô ta lập tức co rúm lại như thể tôi là ác quỷ.

Thầy hiệu trưởng đập bàn:

"Lâm Ngữ, em xem em đã gây ra chuyện gì! Em bắt nạt bạn học, làm nhục phụ huynh học sinh, còn tung video bôi nhọ danh dự trường! Em có biết Tống gia là cổ đông lớn của trường không ?"

Tôi chưa kịp nói , Tống T.ử Hiên đã cười lạnh:

"Thầy hiệu trưởng, loại học sinh vô giáo d.ụ.c như nó phải đuổi học ngay lập tức, nếu không tôi sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư."

Thầy Trần tái mặt định cầu xin cho tôi , nhưng tôi đã nhẹ nhàng lên tiếng:

"Thầy hiệu trưởng, trước khi đuổi học em, thầy có muốn nghe một đoạn ghi âm khác không ?"

Tôi lại rút điện thoại ra , lần này phát một đoạn ghi âm khác. Là giọng của Tống Uyển Nhi ở phòng y tế hôm qua, đang nói chuyện với bạn thân :

"Cứ để tao khóc vài tiếng là con ngu Lâm Ngữ đó phải nhường chỗ thôi, thằng Cố Cảnh Xuyên là của tao, tao phải ngồi cạnh nó để chụp ảnh tung lên diễn đàn, lúc đó ai cũng nghĩ tao là bạn gái nó..."

Giọng nói õng ẹo, đầy tính toán của Tống Uyển Nhi vang vọng khắp phòng hiệu trưởng.

Sắc mặt thầy hiệu trưởng từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc, rồi đen kịt.

Tống Uyển Nhi hét lên:

"Không! Đó là giả! Cô ta ghép giọng!"

Đúng lúc đó, cửa phòng hiệu trưởng lại bị đẩy ra lần nữa.

Cố Cảnh Xuyên bước vào , trên tay cầm một chiếc USB, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

"Thưa thầy, em có camera lớp học trích xuất hôm qua. Bạn Tống Uyển Nhi tự ý đổi chỗ khi chưa được phép, tự ngã rồi vu oan cho Lâm Ngữ đẩy. Em nghĩ thầy nên xem trước khi quyết định đuổi học ai."

Cậu ta đặt USB lên bàn, liếc nhìn Tống T.ử Hiên:

"Còn về việc rút vốn, Cố thị chúng tôi sẵn sàng bù vào gấp đôi. Chỉ cần thầy đuổi đúng người ."

Căn phòng rơi vào im lặng c.h.ế.t ch.óc.

Tống T.ử Hiên mặt trắng như tờ giấy, lần này thì ngay cả Tống Uyển Nhi cũng biết , cô ta đã thực sự chọc nhầm người không nên chọc.

Bạn vừa đọc xong chương 6 của Trà Xanh Đòi Đổi Chỗ Vì Muốn Ngồi Cạnh Học Bá – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Học Đường, Học Bá, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo