Loading...
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng hiệu trưởng đột ngột bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài.
Một bóng người cao gầy, mặc đồng phục học sinh chỉnh tề thong thả bước vào . Ánh sáng từ hành lang hắt vào , tôn lên khuôn mặt sắc xảo lạnh lùng như tạc tượng.
Cố Cảnh Xuyên.
Cậu ta không thèm nhìn ai trong phòng, trực tiếp đi thẳng đến chỗ tôi , cầm chiếc USB trên bàn lên, xoay xoay trong tay.
"Thầy Vương."
Giọng nói lười nhác trầm thấp của Cố Cảnh Xuyên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
" Tôi nghe nói thầy định đuổi học Lâm Ngữ."
Thầy Vương lắp bắp, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán:
"Cố... Cố thiếu gia, chuyện này là hiểu lầm."
Cố Cảnh Xuyên khẽ cười khẩy, ánh mắt hoa đào hờ hững lướt qua khuôn mặt đang trắng bệch của Tống T.ử Hiên.
"Hiểu lầm à ? Vậy thì tốt ."
Cố Cảnh Xuyên thản nhiên nhét chiếc USB vào túi quần mình :
" Tôi vừa báo cáo với bố tôi về việc quỹ học bổng của Cố thị tại Tinh Anh có dấu hiệu bị biển thủ. Bố tôi nói nếu trường không thể đảm bảo một môi trường học tập công bằng, Cố thị sẽ rút toàn bộ cổ phần và chuyển tôi sang trường khác."
Cậu ta dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc như d.a.o nhìn thẳng vào thầy Vương:
"Và tiện thể, tôi cũng sẽ mang theo cái USB này làm quà ra mắt trường mới."
Thầy Vương mềm nhũn hai chân, ngã phịch xuống ghế. Xong rồi , đắc tội với Tống gia chỉ mất đi một nhà tài trợ, nhưng đắc tội với Cố gia, trường Tinh Anh coi như xóa sổ.
Bầu không khí trong phòng hiệu trưởng đặc quánh lại , ngột ngạt đến mức có thể dùng d.a.o cắt thành từng mảnh. Thầy Vương ngồi bẹp trên chiếc ghế da đắt tiền, hô hấp dồn dập như một con cá mắc cạn. Vị luật sư họ Trương nãy giờ hùng hổ dọa nạt tôi giờ đây đang lén lút lau mồ hôi hột trên trán, ánh mắt lảng tránh sự hiện diện áp bức của Cố Cảnh Xuyên.
Còn Tống T.ử Hiên, gã thiếu gia hống hách ban nãy dường như bị rút cạn linh hồn, đôi mắt hắn trợn trừng nhìn chằm chằm vào chiếc túi quần đang chứa cái USB của Cố Cảnh Xuyên. Hắn hiểu rất rõ, nếu những bằng chứng trong đó lọt ra ngoài, không chỉ Tống Uyển Nhi bị hủy hoại tương lai mà cả danh tiếng của Tống thị cũng sẽ bị giáng một đòn chí mạng. Cổ phiếu lao dốc, đối tác quay lưng và sự phẫn nộ của công chúng dư sức bóp c.h.ế.t cái gia tộc đang trong giai đoạn nhạy cảm chuẩn bị lên sàn chứng khoán này .
"Cố... Cố thiếu gia."
Tống T.ử Hiên nuốt nước bọt cái ực, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc :
"Chuyện này chúng ta có thể từ từ thương lượng. Tống gia và Cố gia dù sao cũng có chút giao tình trên thương trường, không cần phải làm lớn chuyện."
"Thương lượng."
Cố Cảnh Xuyên khẽ nhướng mày, ánh mắt hờ hững lướt qua khuôn mặt đang nhăn nhúm của Tống T.ử Hiên:
"Anh lấy tư cách gì để thương lượng với tôi ? Bằng cái nhân cách rẻ rách dùng năm vạn tệ để sỉ nhục bạn học của tôi hay bằng cái thói đạo đức giả của em gái anh ?"
Từng chữ thốt ra từ miệng Cố Cảnh Xuyên nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân, đập nát chút thể diện cuối cùng của Tống T.ử Hiên.
" Tôi !"
Tống T.ử Hiên cứng họng, bàn tay giấu trong ống tay áo vest cuộn c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, gân xanh nổi hằn lên, nhưng hắn không dám phản bác nửa lời.
Tôi đứng khoanh tay, bình thản thưởng thức vở kịch trước mắt, cảm giác nhìn những kẻ từng chà đạp mình ở kiếp trước giờ đây phải khúm núm sợ hãi, quả thực sảng khoái đến từng tế bào.
"Thầy Vương."
Cố Cảnh Xuyên quay sang vị hiệu trưởng đang run rẩy:
"Quyết định đuổi học Lâm Ngữ, thầy tính sao đây?"
Thầy Vương giật nảy mình như bị điện giật, vội vàng xua tay rối rít:
"Không,
không
có
chuyện đuổi học! Là hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm! Lâm Ngữ là một học sinh ưu tú, thành tích xuất sắc, nhà trường luôn lấy em
ấy
làm
tấm gương sáng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-doi-doi-cho-vi-muon-ngoi-canh-hoc-ba/chuong-9
Việc đình chỉ học tập
vừa
rồi
chỉ là... chỉ là lời
nói
lúc nóng giận,
hoàn
toàn
không
có
hiệu lực."
Nói xong, thầy Vương vội vàng rút khăn tay lau mồ hôi, ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi :
"Lâm Ngữ à , em bỏ qua cho thầy nhé. Thầy cũng chỉ vì... vì áp lực quá lớn."
Tôi nhìn bộ dạng hèn mọn của người từng là biểu tượng uy quyền trong trường, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm.
"Áp lực lớn nên thầy sẵn sàng hy sinh một học sinh vô tội để bảo vệ lợi ích cá nhân."
Tôi lạnh nhạt lên tiếng:
"Thầy Vương, nếu hôm nay không có Cố Cảnh Xuyên ở đây, không có cái USB kia thì kết cục của em sẽ ra sao ? Thầy có từng nghĩ đến việc một quyết định sai lầm của thầy có thể hủy hoại cả cuộc đời một con người không ?"
Thầy Vương cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi . Thầy Trần đứng ở góc phòng cũng thở dài một tiếng não nề.
"Được rồi ."
Tôi thu lại nụ cười , giọng nói trở nên đanh thép:
" Tôi có thể bỏ qua chuyện thầy định đuổi học tôi , nhưng tôi có hai điều kiện."
"Em cứ nói , chỉ cần trong khả năng của trường, thầy nhất định sẽ đáp ứng."
Thầy Vương như vớ được cọc, vội vàng gật đầu.
"Thứ nhất, nhà trường phải công khai đính chính trên diễn đàn trường và loa phát thanh, trả lại sự trong sạch cho em, đồng thời xử lý nghiêm những tài khoản ẩn danh đã tham gia bạo lực mạng em. Đặc biệt là người đăng bài đầu tiên."
Tôi liếc nhìn Tống T.ử Hiên, ý tứ quá rõ ràng.
"Thứ hai, em yêu cầu Tống Uyển Nhi phải công khai xin lỗi em trước toàn trường vì hành vi vu khống, bịa đặt. Và Tống T.ử Hiên, anh trai cô ta , phải xin lỗi em vì hành vi dùng tiền sỉ nhục và đe dọa đuổi học em."
"Không thể nào!"
Tống T.ử Hiên gầm lên:
"Bắt Uyển Nhi xin lỗi trước toàn trường? Cô nằm mơ! Tống gia chúng tôi chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai!"
"Vậy sao ?"
Tôi nhún vai, quay sang Cố Cảnh Xuyên:
"Cố Thần, xem ra chúng ta không cần thương lượng nữa rồi . Cậu gửi USB cho Sở Giáo d.ụ.c đi , tôi thì gửi cho tòa soạn báo. Để xem Tống gia các người cúi đầu trước pháp luật hay cúi đầu trước tôi thì đỡ nhục hơn."
Cố Cảnh Xuyên gật đầu, thản nhiên rút điện thoại ra , làm bộ định gọi:
"Ừ, bố tôi cũng đang đợi."
"Khoan đã !"
Luật sư Trương hoảng hốt lao tới, giữ tay Cố Cảnh Xuyên lại , rồi quay sang quát Tống T.ử Hiên:
"Thiếu gia, bây giờ không phải lúc giữ thể diện! Nếu chuyện này bùng nổ, Chủ tịch sẽ không tha cho cậu đâu !"
Tống T.ử Hiên đứng c.h.ế.t trân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Hắn biết luật sư nói đúng. So với việc Tống thị mất hợp đồng trăm tỷ với Cố thị và bê bối hối lộ bị phanh phui, việc để em gái xin lỗi chỉ là chuyện nhỏ như con kiến.
Cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lẽo của tôi và Cố Cảnh Xuyên, hắn ta nghiến răng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng:
"Được... Tôi đồng ý. Tôi sẽ bảo Uyển Nhi xin lỗi ."
Tôi mỉm cười , nụ cười của kẻ chiến thắng thực sự:
"Tốt. Vậy thì mời Tống thiếu gia thực hiện điều kiện thứ hai ngay bây giờ đi . Xin lỗi tôi ."
Cả phòng hiệu trưởng im phăng phắc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tống T.ử Hiên, thiếu gia cao cao tại thượng của Tống thị, lúc này đang phải cúi đầu trước một nữ sinh mà hắn từng gọi là con kiến hôi.
Đây mới chỉ là khởi đầu cho sự sụp đổ của đế chế thối nát đó thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.