Loading...
Tôi tên Tạ Vãn Chi, hai mươi sáu tuổi, người thừa kế duy nhất của Tạ thị, một tập đoàn chuyên đầu tư vào công nghệ sinh học và sản xuất thiết bị y tế tại thành phố Lưu Quang.
Nếu phải dùng ba từ để miêu tả tôi , người ngoài sẽ chọn: kiêu ngạo, khó chiều, không biết điều.
Nếu hỏi những người từng làm việc với tôi , họ sẽ bổ sung thêm một câu: kiếm tiền rất giỏi.
Còn nếu hỏi vị hôn phu cũ của tôi , Dụ Cảnh Thâm, có lẽ anh ta sẽ nói tôi là người phụ nữ lạnh lùng, không biết yêu thương, không xứng đáng với sự hy sinh của anh ta .
Tôi không phản đối.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ có thói quen giải thích bản thân với những người đã quyết định không tin mình .
Buổi tiệc đính hôn tối hôm ấy được tổ chức tại khách sạn Nguyệt Đình, nơi mỗi chiếc đèn chùm đều có giá bằng một căn biệt thự nhỏ.
Khách mời phần lớn là đối tác của hai nhà Tạ, Dụ. Trên sân khấu, hoa hồng trắng được xếp thành hình trái tim, bên cạnh là màn hình lớn đang phát những bức ảnh chụp chung của tôi và Dụ Cảnh Thâm.
Trong ảnh, anh ta mặc vest đen, tôi mặc váy xanh nhạt.
Hai người đứng cạnh nhau , trông rất xứng đôi.
Chỉ có điều, đó là ảnh chụp từ hai năm trước .
Sau hai năm, tôi vẫn là tôi , còn Dụ Cảnh Thâm đã học được một kỹ năng mới: vừa nắm tay vị hôn thê, vừa dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để an ủi một người phụ nữ khác.
Người phụ nữ đó tên là Bạch Chỉ Nhược.
Cô ta là con gái nuôi của nhà họ Dụ, nhỏ hơn tôi hai tuổi, có khuôn mặt thanh tú, giọng nói mềm mại, và một loại tài năng đặc biệt.
Đó là biến mọi việc mình làm sai thành lỗi của người khác.
Ví dụ, khi cô ta làm vỡ chiếc bình cổ của bà nội Dụ, cô ta khóc đến mức ngất xỉu. Cuối cùng, người bị trách mắng lại là tôi , bởi vì tôi đã hỏi tại sao một người trưởng thành lại bất cẩn như vậy .
Khi cô ta tự ý lấy bản thiết kế độc quyền của công ty tôi để làm quà tặng cho một nhà đầu tư, cô ta nói chỉ muốn giúp Dụ Cảnh Thâm mở rộng quan hệ.
Khi tôi yêu cầu thu hồi bản thiết kế, cô ta đứng trước mặt anh ta , mắt đỏ hoe.
“Chị Tạ, em chỉ muốn giúp anh Cảnh Thâm. Em không biết đó là bí mật kinh doanh. Nếu chị tức giận, em sẽ xin lỗi .”
Sau đó, Dụ Cảnh Thâm nói tôi không nên chấp nhặt với một cô gái không có kinh nghiệm.
Tôi từng nghĩ anh ta chỉ quá mềm lòng.
Sau này mới hiểu, không phải anh ta không phân biệt được đúng sai.
Anh ta chỉ cho rằng những người bị tổn thương không phải mình thì chẳng đáng để bận tâm.
Tối nay, Bạch Chỉ Nhược lại xuất hiện.
Cô ta đến muộn mười lăm phút, mặc chiếc váy trắng giống hệt váy cưới, trên cổ đeo sợi dây chuyền ngọc trai mà mẹ tôi để lại .
Tôi nhìn sợi dây chuyền ấy , nụ cười trên môi dần biến mất.
Mẹ tôi mất khi tôi mười sáu tuổi.
Sợi dây chuyền là món quà bà để lại cho tôi , được cất trong két sắt cá nhân tại nhà họ Tạ. Một tháng trước , tôi phát hiện nó biến mất, nhưng quản gia nói có thể tôi đã để quên ở đâu đó.
Tôi không ngờ nó lại xuất hiện trên cổ Bạch Chỉ Nhược.
Dụ Cảnh Thâm lập tức bước đến đỡ cô ta .
“Em đến rồi à ? Sao không gọi anh ?”
Bạch Chỉ Nhược cúi đầu, nắm c/h/ặ/t chiếc túi xách.
“Em sợ làm phiền anh . Hôm nay là ngày quan trọng của anh chị, em vốn không nên đến.”
“Đừng nói linh tinh. Em là người nhà họ Dụ, đến dự tiệc là chuyện bình thường.”
Anh ta nói rất tự nhiên.
Bình thường đến mức tôi suýt tưởng mình mới là khách không mời.
Bạch Chỉ Nhược nhìn về phía tôi , ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt.
“Chị Tạ, em xin lỗi . Em không biết anh Cảnh Thâm sẽ đưa em vào cùng. Nếu chị không vui, em có thể đi ngay.”
Cô ta vừa nói vừa lùi lại .
Gót giày giẫm trúng vạt váy, ly rượu trên tay nghiêng đi , đổ thẳng lên chiếc váy trắng.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên.
Bạch Chỉ Nhược cúi xuống, nước mắt lập tức trào ra .
“Xin lỗi , xin lỗi chị! Em thật sự không cố ý!”
Tôi nhìn vết rượu đỏ loang trên váy, rồi nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ta .
Tốt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-doi-vai-toi-doi-luon-ca-cuoc-choi/chuong-1
Một màn kịch có đủ mở đầu, cao trào, đạo cụ và nước mắt.
Nếu có thêm nhạc nền, tôi sẵn sàng bỏ tiền mua bản quyền.
Dụ Cảnh Thâm bước tới chắn trước mặt cô ta .
“Tạ Vãn Chi, em đủ rồi đấy!”
Tôi chưa nói câu nào.
Anh ta đã tức giận đến mức quên mất mình đang đứng giữa buổi tiệc đính hôn của ai.
“Chỉ Nhược đã nói sẽ đi rồi . Em còn muốn thế nào nữa? Cô ấy chỉ vô tình làm đổ rượu, em có cần nhìn người khác bằng ánh mắt đó không ?”
Tôi nhướng mày.
“Ánh mắt nào?”
“Ánh mắt khinh thường!”
Tôi gật đầu.
“À, vậy anh nhầm rồi . Đây là ánh mắt tôi đang cố gắng xác định xem một người có thể tự vấp vào váy của mình ba lần trong một tháng mà vẫn cho rằng lỗi thuộc về trọng lực hay không .”
Xung quanh có người không nhịn được , bật cười .
Sắc mặt Dụ Cảnh Thâm lập tức tối sầm.
“Em đừng có nói chuyện khó nghe như vậy !”
Tôi nhìn anh ta .
“Anh muốn tôi nói dễ nghe à ? Được thôi. Dụ Cảnh Thâm, anh có thể giải thích tại sao dây chuyền của mẹ tôi lại ở trên cổ cô ta không ?”
Bạch Chỉ Nhược giật mình , lập tức đưa tay che sợi dây chuyền.
“Chị Tạ, em…”
“Cô cứ nói .”
Tôi mỉm cười .
“Đừng khóc vội. Phần này chưa đến lượt cô.”
Cô ta c/ắ/n môi, nước mắt lưng tròng.
Dụ Cảnh Thâm cau mày.
“Chỉ Nhược nói với anh đây là quà của em.”
Tôi quay sang nhìn anh ta .
“Quà của tôi ?”
“ Đúng . Cô ấy nói em cho cô ấy mượn đeo một thời gian.”
“Ồ.”
Tôi lấy điện thoại ra , mở một tấm ảnh.
Đó là bức ảnh chụp sợi dây chuyền trong két sắt, bên cạnh là giấy chứng nhận sở hữu có chữ ký của tôi .
Tôi giơ màn hình lên.
“Vậy chắc anh cũng biết món quà này trị giá bao nhiêu?”
Dụ Cảnh Thâm không trả lời.
Tôi nói tiếp:
“Mười hai năm trước , mẹ tôi mua nó trong một phiên đấu giá riêng. Sợi dây chuyền này có số hiệu trùng với hồ sơ bảo hiểm. Người sở hữu hợp pháp là tôi . Việc cô Bạch đeo nó đến đây có thể chỉ là hiểu lầm, nhưng việc cô ấy mang tài sản của người khác ra khỏi nhà mà không được cho phép thì không còn là chuyện hiểu lầm nữa.”
Bạch Chỉ Nhược tái mặt.
“Không phải ! Em không lấy trộm! Anh Cảnh Thâm đưa cho em!”
Tôi quay sang anh ta .
“Anh đưa?”
Dụ Cảnh Thâm nghẹn lời.
Tôi không ngạc nhiên.
Bởi vì tôi biết anh ta không có khả năng giải thích chuyện này .
Ba ngày trước , tôi đã nhận được thông báo từ hệ thống an ninh của nhà họ Tạ. Có người sử dụng thẻ ra vào của nhân viên cũ để mở phòng lưu trữ, sau đó tìm cách chuyển một số tài sản cá nhân của tôi ra ngoài.
Tôi chưa công bố việc này vì muốn biết người đứng sau là ai.
Hôm nay, người đó tự mang tang vật đến trước mặt tôi .
Thật tiết kiệm công sức.
Tôi ra hiệu cho trợ lý đứng cạnh.
“Gọi quản lý khách sạn chuẩn bị phòng riêng. Đồng thời, liên hệ luật sư Trình, bảo anh ấy gửi thông báo yêu cầu hoàn trả tài sản cho cô Bạch.”
Bạch Chỉ Nhược lập tức hoảng loạn.
“Chị Tạ, chị nhất định phải làm đến mức này sao ? Em chỉ đeo nó một buổi tối thôi!”
“Cô nói đúng.”
Tôi gật đầu.
“Đeo một buổi tối không phải vấn đề. Vấn đề là cô lấy nó bằng cách nào.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta .
“Hay cô muốn giải thích trước mặt mọi người rằng cô có thể t/ùy tiện lấy đồ trong nhà họ Tạ, rồi chỉ cần khóc một chút là biến tài sản của tôi thành quà tặng?”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Bạch Chỉ Nhược.
Cô ta chưa từng nghĩ tôi sẽ không làm theo kịch bản của mình .
Trong tưởng tượng của cô ta , tôi sẽ nổi giận, sẽ quát mắng, thậm chí có thể tát cô ta trước mặt mọi người .
Khi đó, cô ta chỉ cần khóc , Dụ Cảnh Thâm sẽ bảo vệ cô ta , khách mời sẽ cho rằng tôi ngang ngược.
Nhưng tôi không đ/á/n/h người .
Tôi thích để người ta từng bước từng bước lún sâu sai lầm của mình hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.