Loading...
Bạch Chỉ Nhược mím môi.
“ Nhưng em đâu có nói chị bắt nạt em…”
“ Đúng .”
Tôi mỉm cười .
“Cô chỉ đăng một bức ảnh khóc , viết vài câu ám chỉ, sau đó để người khác tự tưởng tượng. Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Dụ Cảnh Thâm đập tay xuống bàn.
“Tạ Vãn Chi! Em đừng quá đáng!”
Tôi nhìn anh ta .
“Anh đến đây để đòi công bằng cho cô ta , hay để xin tôi đính chính thay cô ta ?”
Anh ta sững lại .
Tôi mở máy tính, xoay màn hình về phía hai người .
“Đây là bản ghi nhận từ bộ phận an ninh. Cô Bạch đã vào khu lưu trữ tài sản của nhà họ Tạ vào ngày mười hai tháng trước . Cô ấy không đi một mình . Người đi cùng là nhân viên cũ đã bị sa thải vì vi phạm quy định bảo mật.”
Tôi dừng lại .
“Anh Dụ, anh có muốn xem tiếp không ?”
Bạch Chỉ Nhược run lên.
“Chị Tạ, chuyện đó…”
“Cô có thể giải thích.”
Tôi khoanh tay.
“ Nhưng trước khi giải thích, tôi muốn nhắc cô một điều. Tôi không phải mẹ cô, cũng không phải anh trai cô. Tôi không có nghĩa vụ phải tin lời cô chỉ vì cô khóc .”
Nước mắt cô ta rơi xuống.
“Em chỉ muốn mượn sợi dây chuyền…”
“Mượn?”
Tôi bật cười .
“Cô có giấy cho mượn không ?”
“Em…”
“Có tin nhắn không ?”
Cô ta cúi đầu.
“Không.”
“Vậy cô dựa vào đâu để nói đó là mượn?”
Không ai trả lời.
Tôi đóng máy tính.
“Được rồi . Tôi không muốn lãng phí thời gian. Trong vòng hai mươi bốn giờ, cô hãy gửi lời đính chính về vụ việc trên mạng, đồng thời phối hợp với luật sư để giải quyết chuyện tài sản.”
Dụ Cảnh Thâm cười lạnh.
“Em nghĩ em có thể ép chúng tôi sao ?”
Tôi nhìn anh ta .
“Không. Tôi đang cho hai người cơ hội giải quyết chuyện này một cách t/ử tế.”
Anh ta kéo Bạch Chỉ Nhược ra sau lưng.
“Chúng tôi không cần.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì cứ làm theo cách của pháp luật.”
Khi hai người rời đi , Hứa Miên đứng cạnh bàn, không nhịn được hỏi:
“Chị Tạ, nếu bọn họ tiếp tục bôi nhọ chị thì sao ?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Thì chúng ta tiếp tục làm việc.”
“ Nhưng dư luận…”
“Miên Miên.”
Tôi quay lại .
“Dư luận giống như thời tiết. Hôm nay trời mưa, ngày mai chưa chắc còn mưa. Nhưng nếu công ty ngừng sản xuất chỉ vì trời mưa, nhân viên của chúng ta sẽ c/h/ế/t đói trước khi trời nắng.”
Hứa Miên im lặng một lát, sau đó bật cười .
“Em hiểu rồi .”
Tôi nhìn đồng hồ.
Cuộc họp tiếp theo còn mười phút.
Tôi không định để một vở kịch gia đình phá hỏng lịch trình làm việc của mình .
Nhưng tôi không ngờ, chỉ ba giờ sau , người đầu tiên gọi điện cho tôi lại là bà nội Dụ.
Bà nói :
“Vãn Chi, bà biết con đang tức giận. Nhưng dù sao Chỉ Nhược cũng là người nhà họ Dụ. Con có thể nể mặt bà, đừng làm lớn chuyện được không ?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Bà nội, nếu người lấy đồ của bà là con, bà có yêu cầu con trả lại không ?”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Tôi nói tiếp:
“Con không muốn làm khó nhà họ Dụ. Nhưng con cũng không thể vì nể mặt người khác mà coi tài sản của mẹ mình như đồ vô chủ.”
Bà nội thở dài.
“Bà sẽ nói chuyện với Cảnh Thâm.”
“Vâng. Cảm ơn bà.”
Tôi cúp máy.
Ngay sau đó, điện thoại lại sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Muốn biết tại sao Bạch Chỉ Nhược có thể lấy được đồ của cô không ? Tối nay, tám giờ, nhà kính phía đông khách sạn Nguyệt Đình.
Tôi nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong.
Cuối cùng, người đứng phía sau cũng chịu lộ mặt.
Tám giờ tối, tôi đến nhà kính phía đông khách sạn Nguyệt Đình.
Nơi này nằm tách biệt khỏi khu tổ chức tiệc, bên trong trồng rất nhiều hoa lan quý. Ánh đèn vàng phủ lên những chiếc bàn đá, tạo ra một khung cảnh yên tĩnh đến mức không giống thành phố Lưu Quang ồn ào ngoài kia .
Người hẹn tôi không xuất hiện.
Thay
vào
đó,
tôi
gặp một
người
đàn ông đang
ngồi
bên cửa kính,
trước
mặt là tách
trà
đã
nguội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-doi-vai-toi-doi-luon-ca-cuoc-choi/chuong-3
Anh mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt bình thản, khí chất xa cách khiến người khác khó lòng t/ùy tiện bắt chuyện.
Tôi nhận ra anh ngay lập tức.
Lục Hoài Sâm.
Người đứng đầu tập đoàn Vân Khuyết, doanh nghiệp đang nắm giữ công nghệ phân tích dữ liệu y sinh mà Tạ thị muốn hợp tác phát triển.
Anh cũng là người nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh về một điều: chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Lục tổng, nếu anh định mời tôi uống trà để khuyên tôi tha thứ cho người khác, tôi xin phép từ chối trước .”
Anh ngẩng đầu.
“Cô nghĩ tôi rảnh đến mức đó?”
“Không. Nhưng những người rảnh rỗi thường thích tổ chức những cuộc gặp bí mật.”
Anh đặt tách trà xuống.
“Tin nhắn không phải do tôi gửi.”
Tôi nhướng mày.
“Vậy tại sao anh ở đây?”
“Vì tôi cũng nhận được một tin nhắn tương tự.”
Anh đẩy một tập hồ sơ sang phía tôi .
“Người gửi muốn tôi biết rằng có người đang sử dụng dữ liệu nội bộ của Vân Khuyết để hỗ trợ một dự án đầu tư bên ngoài.”
Tôi mở hồ sơ.
Bên trong là bản sao một số giao dịch, những khoản tiền được chuyển qua nhiều công ty trung gian, cuối cùng tập trung vào một doanh nghiệp có tên là Khải Minh.
Tôi nhận ra cái tên đó.
Khải Minh là công ty tư vấn đầu tư từng tiếp xúc với Tạ thị vào sáu tháng trước . Người đại diện của họ là Bạch Chỉ Nhược.
Khi đó, cô ta nói mình chỉ làm công việc hỗ trợ hồ sơ cho một người quen.
Tôi không để ý.
Hóa ra , có những con cá nhỏ trông vô hại chỉ vì chúng đang bơi trong một hồ nước quá lớn.
Tôi lật thêm vài trang.
“Anh nghi ngờ cô ta ?”
“ Tôi không nghi ngờ ai chỉ dựa trên một cái tên.”
Lục Hoài Sâm bình thản nói .
“ Tôi nghi ngờ dòng tiền, quyền truy cập dữ liệu và những giao dịch không phù hợp với hoạt động kinh doanh thông thường.”
Tôi ngước nhìn anh .
“Anh nói chuyện chẳng có chút lãng mạn nào.”
“Cô đến đây để tìm sự lãng mạn?”
“ Tôi đến đây để tìm người đứng phía sau Bạch Chỉ Nhược.”
“Vậy chúng ta có cùng mục tiêu.”
Tôi khép hồ sơ lại .
“Anh muốn tôi giúp gì?”
“Trước tiên, tôi muốn biết cô có liên quan đến việc rò rỉ dữ liệu hay không .”
Tôi bật cười .
“Lục tổng, anh mời tôi đến đây để điều tra tôi ?”
“Cô có thể hiểu như vậy .”
“Vậy anh nên chuẩn bị thêm một tập hồ sơ về việc tôi từng ăn trộm bánh trong phòng nghỉ nhân viên năm mười bảy tuổi. Có thể nó sẽ giúp anh đ/á/n/h giá đạo đức của tôi toàn diện hơn.”
Anh nhìn tôi vài giây.
Sau đó, khóe môi hơi nhếch lên.
“Cô rất thích đùa khi bị nghi ngờ.”
“Không. Tôi chỉ không thích bị người khác nghi ngờ mà không đưa ra bằng chứng.”
Tôi đặt tay lên hồ sơ.
“Anh có thể kiểm tra mọi giao dịch liên quan đến Tạ thị. Nhưng đổi lại , tôi cần quyền tiếp cận những dữ liệu hợp pháp có liên quan đến công ty Khải Minh.”
“Vì sao tôi phải đồng ý?”
“Vì nếu người đứng sau vụ này đang dùng dữ liệu của Vân Khuyết để tiếp cận tài sản của Tạ thị, anh và tôi đều là mục tiêu.”
Tôi nhìn thẳng vào anh .
“Anh có thể tiếp tục tự điều tra, nhưng tôi có lợi thế mà anh không có . Tôi biết ai đã tiếp cận gia đình mình , ai từng ký hợp đồng với Tạ thị, và ai đang cố gắng biến Bạch Chỉ Nhược thành một con tốt thí.”
Lục Hoài Sâm im lặng.
Một lát sau , anh nói :
“Ba tháng.”
Tôi chớp mắt.
“Gì cơ?”
“Thời hạn hợp tác. Trong ba tháng, chúng ta chia sẻ những thông tin có liên quan đến vụ việc. Mỗi bên giữ quyền kiểm soát dữ liệu riêng. Nếu phát hiện bên kia cố ý che giấu thông tin trọng yếu, thỏa thuận chấm dứt.”
Tôi chìa tay.
“Thành giao.”
Anh bắt tay tôi .
Bàn tay anh rất ấm.
Không giống vẻ ngoài lạnh lùng của anh .
Tôi rút tay về, lấy b/út ghi vài điều cần bổ sung vào thỏa thuận.
Lục Hoài Sâm nhìn tôi viết , đột nhiên hỏi:
“Cô không buồn sao ?”
Tôi dừng b/út.
“Vì chuyện hủy hôn?”
“Ừ.”
Tôi nghĩ một lúc.
“Có chứ.”
Anh hơi bất ngờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.