Loading...

TRÀ XANH ĐỔI VAI, TÔI ĐỔI LUÔN CẢ CUỘC CHƠI
#6. Chương 6

TRÀ XANH ĐỔI VAI, TÔI ĐỔI LUÔN CẢ CUỘC CHƠI

#6. Chương 6


Báo lỗi

Sau bữa ăn, Lục Hoài Sâm đưa tôi về.

Khi xe dừng trước nhà, anh gọi tôi lại .

“Cô Tạ.”

Tôi quay đầu.

“Gì vậy ?”

“Ngày mai tôi sẽ gửi cho cô thông tin về công ty Khải Minh.”

“ Tôi chờ.”

Anh gật đầu.

Tôi mở cửa xe, vừa định bước xuống thì nghe anh nói tiếp:

“Còn một chuyện.”

Tôi quay lại .

“Anh nói đi .”

“Lần sau nếu muốn ăn cá, cứ nói .”

Tôi ngơ ngác.

“Ý anh là sao ?”

“Cô ăn hết phần cá của mình , sau đó nhìn đĩa của tôi ba lần .”

Tôi : “…”

Tôi chỉ muốn xác nhận chất lượng món ăn!

Ai bảo anh gọi món ngon hơn tôi !

Tôi đóng cửa xe, nghiến răng nói :

“Lục tổng, tôi hy vọng anh sẽ sống lâu để tiếp tục nhớ những chuyện nhỏ nhặt này .”

Anh nhìn tôi qua cửa kính, khóe môi hơi cong.

“Cô cũng vậy .”

Chiếc xe rời đi .

Tôi đứng trước cổng nhà, nhìn theo một lúc rồi mới quay vào .

Tôi không biết rằng ở một nơi khác trong thành phố, Bạch Chỉ Nhược đang ngồi trong căn hộ của mình , nhìn màn hình máy tính với gương mặt trắng bệch.

Buổi họp báo đã khiến kế hoạch của cô ta đổ vỡ.

Nhưng điều khiến cô ta sợ hãi hơn cả là một email vừa được gửi đến.

Người gửi không có tên.

Nội dung chỉ có một dòng:

Đừng quên ai đã giúp cô lấy được sợi dây chuyền.

Bạch Chỉ Nhược run rẩy đóng máy tính.

Cô ta tưởng mình đang điều khiển cuộc chơi.

Nhưng hóa ra , từ đầu đến cuối, cô ta cũng chỉ là người được giao một vai diễn.

Và người viết kịch bản thật sự vẫn chưa xuất hiện.

Ba ngày sau , vụ việc của quỹ từ thiện có tiến triển.

Đơn vị kiểm toán xác nhận có dấu hiệu chỉnh sửa chứng từ và sử dụng tài khoản trung gian để chuyển tiền. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu những người có liên quan phối hợp làm rõ.

Tạ thị công bố thông báo ngắn gọn, khẳng định sẽ hỗ trợ quá trình xác minh và bảo vệ quyền lợi của những người thụ hưởng quỹ.

Tôi không nhắc đến Bạch Chỉ Nhược.

Tôi cũng không nhắc đến Dụ Cảnh Thâm.

Bởi vì đến lúc này , tôi đã hiểu một điều: càng nhắc đến một người không đáng, càng khiến người đó có cảm giác mình vẫn quan trọng.

Tôi không định tặng họ cảm giác ấy .

Tuy nhiên, Bạch Chỉ Nhược không chịu dừng lại .

Cô ta bắt đầu liên lạc với những người từng quen biết tôi , kể rằng tôi đã đe dọa cô ta , dùng quyền lực để chặn đường sống của cô ta , thậm chí còn khiến cô ta mất việc.

Điều buồn cười là cô ta chưa từng làm nhân viên chính thức của Tạ thị.

Cô ta chỉ từng tham gia một dự án hợp tác ngắn hạn thông qua Khải Minh.

Nhưng trong câu chuyện của cô ta , mọi thứ đều có thể biến thành bằng chứng cho sự độc ác của tôi .

Một buổi chiều, tôi nhận được lời mời tham dự buổi đấu giá từ thiện của quỹ Ánh Bình Minh.

Đây là sự kiện thường niên, quy tụ nhiều doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng. Tạ thị là một trong những nhà tài trợ lớn, còn quỹ do mẹ tôi sáng lập từng hợp tác với họ trong nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiếm.

Tôi định từ chối.

Nhưng Hứa Miên nói :

“Chị Tạ, Bạch Chỉ Nhược cũng được mời.”

Tôi ngẩng đầu.

“Cô ta có tư cách gì?”

“Khải Minh là nhà tài trợ phụ của sự kiện. Họ đề cử cô ta làm đại diện khách mời.”

Tôi cười .

“Thú vị.”

Hứa Miên lo lắng.

“Chị có muốn em tìm cách hủy lời mời của cô ta không ?”

“Không.”

Tôi ký tên vào thư xác nhận tham dự.

“Cô ta muốn xuất hiện, cứ để cô ta xuất hiện.”

“ Nhưng …”

“Miên Miên, em phải hiểu rằng một người có thể giành được sự chú ý bằng cách khóc lóc, nhưng không thể dùng nước mắt để thay thế năng lực.”

Tôi đặt b/út xuống.

“Chúng ta đến đó để làm việc của mình .”

Buổi đấu giá diễn ra vào tối thứ bảy.

Tôi mặc bộ váy màu đen, đeo đôi khuyên tai đơn giản, không mang theo món trang sức đắt tiền nào.

Khi bước vào hội trường, tôi nhìn thấy Bạch Chỉ Nhược đứng cạnh Dụ Cảnh Thâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-doi-vai-toi-doi-luon-ca-cuoc-choi/chuong-6

Cô ta mặc váy hồng nhạt, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, trên môi là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Nhìn thấy tôi , cô ta lập tức bước tới.

“Chị Tạ, em rất vui vì chị cũng đến.”

Tôi nhìn cô ta .

“Ừ.”

Cô ta chờ đợi.

Tôi không nói thêm.

Nụ cười của cô ta hơi cứng lại .

“Chị vẫn còn giận em sao ?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Cô Bạch, cô có thấy mình rất thích hỏi những câu mà bản thân đã biết đáp án không ?”

Cô ta đỏ mắt.

“Em chỉ muốn mọi chuyện trở lại bình thường.”

“Vậy cô nên bắt đầu bằng việc giải quyết những chuyện chưa bình thường.”

Tôi định đi qua, nhưng cô ta bất ngờ nắm lấy tay tôi .

“Chị Tạ, em biết mình có lỗi . Nhưng chị có thể đừng khiến anh Cảnh Thâm khó xử nữa được không ? Anh ấy đã rất mệt mỏi vì chuyện của chúng ta .”

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay cô ta .

Sau đó nhìn Dụ Cảnh Thâm.

Anh ta đứng cách đó không xa, rõ ràng nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng không có ý định ngăn cản cô ta .

Tôi nhẹ nhàng rút tay về.

“Dụ Cảnh Thâm mệt mỏi là chuyện của anh ta . Cô muốn chăm sóc anh ta thì cứ chăm sóc. Nhưng đừng lấy tôi làm lý do.”

Bạch Chỉ Nhược cúi đầu.

“Em xin lỗi …”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Cô ta ngẩng lên, có lẽ không ngờ tôi lại trả lời nhanh như vậy .

Tôi mỉm cười .

“Cô xin lỗi rồi . Tôi nghe thấy rồi . Bây giờ chúng ta có thể kết thúc cuộc trò chuyện.”

Tôi bước đi .

Nhưng chỉ vài giây sau , phía sau vang lên tiếng ly vỡ.

Tôi quay đầu.

Bạch Chỉ Nhược đứng cạnh bàn phục vụ, váy bị rượu b/ắ/n lên một mảng. Dụ Cảnh Thâm lập tức chạy đến đỡ cô ta .

Cô ta nhìn tôi , nước mắt lưng tròng.

“Chị Tạ, em chỉ muốn xin lỗi chị…”

Tôi nhìn chiếc ly dưới đất.

Sau đó nhìn người phục vụ đang đứng bên cạnh.

Cậu nhân viên trẻ tái mặt, liên tục xin lỗi .

“Xin lỗi cô, tôi không cố ý. Tôi đang bưng khay thì cô ấy quay người …”

Bạch Chỉ Nhược lập tức lắc đầu.

“Không sao đâu , anh đừng sợ. Là do tôi bất cẩn.”

Một câu nói rất khéo.

Cô ta vừa tỏ ra rộng lượng, vừa khiến mọi người có cảm giác chuyện này có liên quan đến tôi .

Dụ Cảnh Thâm nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Em hài lòng chưa ?”

Tôi bật cười .

“Anh Dụ, tôi đứng cách cô ta ba mét. Nếu tôi có thể làm đổ ly rượu từ khoảng cách đó, tôi đã chuyển nghề làm ảo thuật.”

Vài người xung quanh không nhịn được cười .

Dụ Cảnh Thâm tức giận.

“Em đừng có lúc nào cũng dùng lời lẽ châm chọc!”

Tôi chỉ vào nhân viên phục vụ.

“Cậu ấy đang xin lỗi vì làm đổ rượu. Nếu cô Bạch không muốn truy cứu, chuyện này kết thúc tại đây. Nhưng nếu anh muốn đổ lỗi cho tôi , xin mời đưa ra bằng chứng.”

Dụ Cảnh Thâm cứng họng.

Tôi quay sang nhân viên.

“Không sao . Cậu cứ làm việc của mình .”

Cậu ta cúi đầu cảm ơn.

Tôi nhìn Bạch Chỉ Nhược.

“Còn cô, nếu muốn xin lỗi , hãy xin lỗi đúng người . Đừng đứng giữa hội trường khóc rồi chờ người khác đoán xem cô đang trách ai.”

Nói xong, tôi quay đi .

Lần này , không ai đuổi theo.

Tôi bước đến khu vực đấu giá, nơi ban tổ chức đang chuẩn bị công bố danh sách các nhà tài trợ.

Một người đàn ông trung niên tiến đến chào hỏi.

“Cô Tạ, lâu rồi không gặp. Tôi nghe nói quỹ của mẹ cô đang có một dự án mới?”

Tôi mỉm cười .

“Vâng. Chúng tôi đang xây dựng chương trình hỗ trợ chẩn đoán sớm cho trẻ em mắc bệnh hiếm. Nếu ông quan tâm, ngày mai tôi sẽ gửi đề án.”

Ông ấy gật đầu.

“Rất tốt . Tôi muốn tham gia.”

Chúng tôi trao đổi thêm vài câu về kế hoạch hợp tác.

Trong lúc đó, tôi nhận ra Bạch Chỉ Nhược đang nhìn về phía mình .

Ánh mắt cô ta không còn dịu dàng.

Nó chứa đầy sự ghen ghét.

Tôi hiểu cảm giác đó.

 

Vậy là chương 6 của TRÀ XANH ĐỔI VAI, TÔI ĐỔI LUÔN CẢ CUỘC CHƠI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo