Loading...
Thanh niên trước mặt vận một bộ đồ trắng muốt đơn giản, không b.úi tóc đội mũ, mái tóc đen dài rủ xuống trước n.g.ự.c. Đôi lông mày thanh tú tựa núi xa, đôi mắt đào hoa đa tình trông cực kỳ phong lưu tuấn mỹ. Bên cạnh hắn là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thoát tục như thần tiên, tay cầm chiếc quạt tròn khẽ lắc lư.
Triệu Thê há miệng định nói , nhưng sực nhớ mình đang mặc đồ nữ, vừa mở miệng là lộ tẩy ngay nên lại im bặt.
Thanh niên nhìn cậu , lên tiếng: "Hửm? Sao không nói lời nào?"
Bởi vì trẫm mà mở miệng thì ngươi có thể bị dọa c.h.ế.t khiếp đấy.
"Cửu Nương, ngươi có nhận ra nàng không ?"
Nữ t.ử bên cạnh thanh niên ngồi thẳng người dậy, đ.á.n.h giá Triệu Thê một lượt từ trên xuống dưới rồi bảo: "Cô nương này trông lạ mặt quá, chẳng lẽ là người mới sao ?"
Trên mặt thanh niên hiện lên một nét cười : "Không tồi, đúng kiểu ta thích."
Triệu Thê: "..."
Đừng có thích trẫm, trẫm chẳng có chút tình cảm nào với ngươi đâu , vả lại lấy "đồ" ra còn to hơn của ngươi đấy.
Nữ t.ử có chút không phục: "Công t.ử đã điểm danh để mấy ngày này ta tiếp khách, mama chắc chắn sẽ không phái cô nương khác đến. Người này sợ là biết công t.ử ra tay hào phóng nên định đến tự tiến cử đây mà."
Triệu Thê: "..." Trẫm không phải , trẫm không có , ngươi đừng có nói bừa.
"Rất tốt ," Thanh niên mang theo vài phần men say, nói : "Bên gối ta đúng là đang thiếu một người như vậy ."
Nữ t.ử nũng nịu ôm lấy cánh tay thanh niên: "Vậy công t.ử không cần Cửu Nương nữa sao ?"
Thanh niên cúi đầu nhìn nữ t.ử một cái, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng ta : "Cả ngươi và nàng, bản công t.ử đều muốn ."
Pha xử lý này cũng được đấy, trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn đương nhiên là muốn cả hai.
"Ngươi tên là gì?" Thanh niên hỏi.
Triệu Thê do dự một lát rồi lắc đầu.
"Chẳng lẽ, ngươi không thể nói ?"
Giả câm cũng là một cách. Triệu Thê gật đầu cái rụp.
Nữ t.ử dùng quạt che miệng cười khẽ: "Ở đâu ra một kẻ câm mà cũng dám đến hầu hạ Lý công t.ử cơ chứ."
"Thú vị đấy." Thanh niên tỏ vẻ đầy hứng thú, "Bảo bối lại đây, rót cho ta chén rượu."
Triệu Thê trừng mắt nhìn hắn . Đến cả Tiêu Thế Khanh còn chưa được uống rượu do cậu rót, tên này lấy tư cách gì chứ?
Còn nữa, gọi ai là bảo bối đấy, trẫm có quen ngươi không ? Đồ phù phiếm, đồ biến thái, đồ "tra nam" chân heo, chính là đang nói loại người như ngươi đấy.
Thấy Triệu Thê không có phản ứng, thanh niên nhướng mày định nói gì đó nhưng bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
"Chủ nhân," Một giọng nữ uyển chuyển vang lên, "Có một vị Phương đại nhân tự xưng là Đô úy kinh thành cầu kiến."
Thanh niên đáp: "Cho hắn vào ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Tim Triệu Thê đập thình thịch, cậu bước những bước nhỏ vụn đến bên cạnh thanh niên, rót một chén rượu rồi đưa cho hắn .
Thanh niên cười khẽ, không đón lấy chén rượu mà lại cúi đầu, ghé vào tay Triệu Thê nhấp một ngụm. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn dừng lại trên bờ môi đỏ mọng của Triệu Thê, trong mắt loé lên tia ngạc nhiên: "Mùi hương trên người ngươi..."
Lời
chưa
nói
hết, cửa phòng
đã
mở
ra
, gã đàn ông râu quai nón
vừa
nãy lôi Triệu Kiều
đi
bước
vào
, cúi đầu chắp tay cung kính: "Vương gia, quấy rầy
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-rot-cuoc-mang-thai-con-cua-ai/chuong-32
"
Triệu Thê trợn tròn mắt — Vương gia? Tên này là vương gia sao ? Vị vương gia nào chứ? Cậu sực nhớ vừa rồi nghe tiểu tỷ tỷ gọi hắn là "Lý công t.ử", mà ở Đại Tĩnh này , vương gia không mang họ Triệu thì chỉ có duy nhất một người .
Cậu đúng là gặp "vận đen đủ đường", đi dạo thanh lâu thôi mà cũng đụng trúng nhân vật quan trọng. Có điều Lý Trì Tô vào kinh từ lúc nào mà cậu không biết ? Các vương công quý tộc từ đất phong vào kinh, việc đại sự đầu tiên là phải vào cung thỉnh an cậu và Ôn Thái hậu, Lý Trì Tô này hay thật, đến thẳng Giáo Phường Ty hưởng lạc luôn.
Lý Trì Tô cười nói : "Khách quý ghé chơi, bản vương mời Phương đại nhân dùng một chén nhé?"
Phương đại nhân đáp: "Hạ quan đang có công vụ tại thân , không tiện uống rượu."
Lý Trì Tô không nói thêm gì nữa, cầm lấy một vò rượu nhỏ chưa mở, tung lên tung xuống trong tay rồi ném về phía trước .
Phương đại nhân theo bản năng đón lấy vò rượu, ngập ngừng: "Chuyện này ..."
"Chỉ là một vò rượu ngon thôi, Phương đại nhân cứ cầm lấy đi ."
Phương đại nhân đành phải nói : "Đa tạ vương gia."
Lý Trì Tô thay đổi tư thế, lười biếng nằm gối đầu lên đùi Triệu Thê: "Rốt cuộc Phương đại nhân có công vụ gì mà lại rầm rộ như thế, nói cho bản vương nghe xem nào."
Cả người Triệu Thê cứng đờ, mái tóc dài của Lý Trì Tô xõa lên mu bàn tay cậu , chỉ cần cậu cúi đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt đào hoa chứa chan tình cảm kia .
Cậu hít sâu một hơi , tự trấn an: Mọi người đều là đàn ông cả, gối đầu lên đùi một chút thôi mà, cũng chẳng mất miếng thịt nào, bình tĩnh, bình tĩnh.
Hạ Chí
Lý Trì Tô từ dưới nhìn lên hàng mi dài hơi run rẩy của Triệu Thê, cười khẽ: "Ngươi dùng loại hương gì vậy , mùi vị này bản vương chưa từng ngửi qua bao giờ." Nói xong, hắn còn khều lấy một lọn tóc của Triệu Thê rồi tùy ý nghịch ngợm.
Triệu Thê nhớ tới Hạ Trường Châu cũng từng nói trên người cậu có mùi hương, đó là mùi long diên hương, khắp cả Đại Tĩnh này chỉ có mình cậu được dùng, Lý Trì Tô chưa ngửi thấy bao giờ cũng là chuyện đương nhiên.
Thấy Lý Trì Tô thản nhiên ve vãn cô nương trước mặt mình , Phương đại nhân có chút không tự nhiên, nhất là khi cô nương kia vận bộ y phục đỏ thẫm, môi đỏ mắt sáng, tuy trang điểm đậm nhưng không hề dung tục, ngược lại trông như một đóa mẫu đơn thanh cao đang nở rộ khiến người ta không thể rời mắt.
Lý Trì Tô vốn có trái tim nhạy bén, nhất cử nhất động của người khác đều không lọt qua mắt hắn . Hắn cười hỏi Phương đại nhân: "Đẹp không ?"
Phương đại nhân dời mắt đi : "Hạ quan không dám."
"Có gì mà không dám, mỹ nhân thì ai chẳng thích ngắm." Lý Trì Tô khẽ nhéo cằm Triệu Thê, "Bản vương cũng thích ngắm."
Phương đại nhân thắc mắc: "Cô nương này trông có chút quen mặt, chẳng lẽ là vị ở trong phòng Triệu công t.ử vừa nãy sao ?"
Triệu Thê cảm thấy đúng là vận đen đeo bám, không lẽ mặc đồ nữ nhân rồi mà vẫn bị bại lộ sao ?!
"Triệu công t.ử vừa bị mời đi thì cô nương đã sang chỗ vương gia rồi , đúng là còn bận rộn hơn cả người của quan phủ chúng ta nữa đấy."
Lý Trì Tô dường như không bận tâm đến việc này , cười đáp: "Người có năng lực thì đương nhiên phải vất vả hơn rồi ."
Năng lực cái mỏ ngươi ấy , người ta vất vả chỗ nào cơ chứ?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.