Loading...
24
Những cơn đau quặn thắt như muốn x.é to.ạc thân thể tựa thủy triều, đợt này vừa rút đi , đợt khác đã ập tới, liên miên không dứt, tưởng chừng chẳng có hồi kết.
Lăng Chi đưa San Hô trở về, phía sau còn có bà đỡ và mấy cung nữ.
Ta nghe thấy San Hô gấp gáp ra lệnh cho bà đỡ tiến lên, cũng nghe thấy nàng nghiêm giọng căn dặn: “Quý phi nương nương đã dặn, hôm nay thái t.ử đại hôn, nếu ai dám để động tĩnh ở Thính Trúc viện truyền đến tiền điện, lập tức đ.á.n.h c.h.ế.t.”
Ta muốn nói , không cần đâu , ta sẽ không kinh động đến Chu Hối vào lúc này .
Thế nhưng, cơn đau khiến những lời bên môi ta hóa thành một tiếng rên khàn đặc.
Hai chân dang rộng, trong miệng ngậm một lát nhân sâm, Tửu Khúc nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , bà đỡ liên tục hô lớn bên tai, bảo ta dùng sức.
Tiếng nhạc hỷ giữa màn đêm ngày càng rõ ràng, tiếng xướng lễ của quan chủ lễ theo gió vang vọng, khiến từng cơn đau dường như càng thêm dữ dội.
Ta không còn nhớ những cơn đau đã kéo đến bao nhiêu lần , cũng chẳng nhớ mình đã dùng sức bao nhiêu lượt, toàn thân như bị đặt trên ngọn lửa đầy lưỡi d.a.o sắc bén mà thiêu đốt.
Đột nhiên, tiếng trống nhạc vang lên rộn rã, tiếng chiêng đồng ngân vang, một tiếng hô the thé “Lễ thành!” vang vọng khắp Đông cung.
Ngay khoảnh khắc ấy , một cơn đau như muốn bổ đôi thân thể cuốn qua toàn thân , ta gắng gượng nhổm người dậy, không kìm được mà gào khóc thành tiếng.
Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng.
Sau hai tiếng vỗ giòn tan, một tiếng khóc yếu ớt như mèo con rên rỉ khẽ vang lên.
Trước khi hoàn toàn ngất lịm, ta nghe thấy Tửu Khúc nói : “Minh Nguyệt, là một nữ nhi.”
Nữ nhi của ta , Chu Vọng Thư.
25
Khi ta tỉnh lại , đã là giữa trưa ngày hôm sau , cổ họng đau rát như bị lửa thiêu.
Ta không nhìn thấy Chu Hối.
Hồng Trần Vô Định
Tửu Khúc đưa cho ta một bọc tã, bên trong là một gương mặt bé xíu chỉ bằng bàn tay, vừa đỏ vừa nhăn nheo, đang ngủ say ngon lành.
Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt ta : “Đêm qua điện hạ động phòng trong ngày đại hỷ, sáng nay lại vội đi bái kiến hoàng thượng, đến tông miếu dâng hương, quý phi nương nương nói đợi muộn một chút mới báo cho điện hạ biết .”
Lẽ ra ta phải đau lòng mới đúng.
Thế nhưng, nhìn gương mặt nhăn nheo của Vọng Thư, ta đột nhiên cảm thấy, những chuyện ấy cũng chẳng còn quan trọng đến vậy nữa.
Ta bắt đầu hiểu lời Thục quý phi từng nói .
Đời người , thứ muốn nắm giữ thì quá nhiều, nhưng thứ thật sự có thể giữ được lại quá ít.
Còn lúc này , nữ nhi cùng chung huyết mạch đang nằm trong vòng tay chính là tất cả những gì ta có thể nắm giữ.
Ta lo lắng hỏi Tửu Khúc: “Con bé nhỏ quá, liệu có nuôi sống được không ?”
Tửu Khúc lập tức mắng yêu ta : “Đã làm mẫu thân rồi mà ăn nói vẫn chẳng biết kiêng kỵ. Theo tỷ thấy, phúc khí của con bé còn dày hơn bất cứ ai.”
Mãi đến khi trời tối, Chu Hối mới vội vàng chạy đến,
trên
người
vẫn mặc bộ cát phục dùng khi tế bái ở tông từ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-sang-nam-xua-van-con/chuong-8
Ánh mắt Chu Hối chuyển từ gương mặt ta sang gương mặt Vọng Thư, đôi mắt hắn dần đỏ hoe.
Rõ ràng ta là người hắn yêu thương, trân trọng nhất đời, vậy tại sao khi ta sinh con, hắn lại đang bái đường, khi ta khóc , hắn lại đang cười , khi ta m.á.u chảy không ngừng, hắn lại đang vén khăn voan đỏ của tân nương, tại sao tất cả mọi người trong cung đều phải giấu giếm hắn ?
Hắn không thể thốt ra những câu hỏi ấy , bởi chính hắn cũng biết đáp án.
Giọng hắn khàn đặc: “Tỷ tỷ, tỷ có oán trách đệ không ?”
Ta không trả lời, chỉ khẽ nói với hắn : “A Hối, là một nữ nhi.”
“Đệ có thể nói với quý phi nương nương và thái t.ử phi, để ta tự mình nuôi dưỡng con bé bên cạnh được không ?”
Chu Hối nhìn ta rất lâu, rất lâu.
Hắn nói : “Con của tỷ, đương nhiên phải được nuôi dưỡng bên cạnh tỷ. Tỷ tỷ, lòng đệ chưa từng thay đổi.”
26
Hoàng cung không cho chúng ta thời gian để bận tâm xem lòng ai đã thay đổi hay chưa .
Ngày thứ năm sau đại hôn, hoàng đế băng hà, Chu Hối kế vị ngay trước linh cữu tiên đế.
Di thể tiên đế còn chưa được đưa ra khỏi Càn Thanh cung, đại hoàng t.ử và nhị hoàng t.ử đã cùng nhau tạo phản.
Đêm xảy ra cung biến, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c vang lên gần đến vậy .
Ta không nhịn được , muốn ra ngoài dò hỏi tin tức an nguy của Chu Hối.
Khi đi đến ngoại viện, ta nhìn thấy một nữ t.ử áo đỏ, mái tóc đen b.úi cao, tay cầm trường thương, dẫn quân canh giữ trước cổng Đông cung.
Đó là trắc phi của thái t.ử, đích trưởng tôn nữ của Tĩnh Viễn tướng quân, Lục Chiêu Chiêu.
Nàng hờ hững liếc nhìn ta một cái: “Về đi , đừng chạy lung tung.”
Ta ôm Vọng Thư ngồi trong Thính Trúc viện suốt cả đêm.
Sau khi trời sáng, mọi chuyện đã ngã ngũ. Đại hoàng t.ử và nhị hoàng t.ử bị c.h.é.m c.h.ế.t ngay tại chỗ, hoàng hậu trong lãnh cung treo cổ tự vẫn, Thần quý phi bị ban rượu độc.
Triệu Duy Phương, Thừa Ân Bá đứng đầu giới thanh lưu, đã chấp b.út viết một bài hịch thảo phạt nghịch tặc dài cả nghìn chữ, công bố khắp thiên hạ.
Ta nghĩ, Chu Hối hẳn đã chuẩn bị rất lâu, rất lâu cho cuộc cung biến tất yếu sẽ xảy ra này .
Thái t.ử phi, Lục Chiêu Chiêu, Triệu Dĩ Ninh đều nằm trong những tính toán và sắp đặt của hắn . Còn có rất nhiều người khác nữa.
Ngoại trừ ta .
Hắn chưa từng tiết lộ với ta dù chỉ một chữ.
Nghĩ theo hướng tốt , việc ta không biết gì chính là một cách hắn bảo vệ ta .
Nghĩ theo hướng xấu , ta đã không còn đủ năng lực để sóng vai cùng hắn , đối mặt với sóng gió bên ngoài nữa.
Quãng đời còn lại , giữa ta và hắn , có lẽ chỉ còn hai chữ yêu thương.
Đạo lý ấy ta đều hiểu.
Nhưng tại sao , trái tim vẫn đau đến thế?
27
Tân triều vừa thành lập, triều đình bận rộn thanh trừ mối họa cũ, luận công ban thưởng, trên dưới đều vô cùng tất bật.
Hậu cung thì đơn giản hơn nhiều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.