Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Gió lạnh gào thét, tôi trố mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào.
"Cốc cốc cốc…"
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nhìn thấy cánh cửa sắp sửa bị đẩy ra , tôi quyết định thật nhanh, chui tọt vào gầm bàn thờ phía dưới bức tranh da người .
Cánh cửa bị đẩy ra mang theo một cơn gió thổi tung tấm khăn trải bàn.
Tôi nhìn thấy Cống Bố đi tới trước bàn thờ rồi đứng lại , chân vẫn mang đôi giày thể thao tôi mua cho anh ta , chỉ cách tôi một tấm rèm vải.
Tôi siết c.h.ặ.t chiếc điện thoại trong tay.
Đột nhiên "ting!" một tiếng, điện thoại phát ra âm thanh thông báo.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
C.h.ế.t tiết, tôi quên tắt tiếng thông báo!
Tôi nín thở, lui sâu vào góc gầm bàn.
May mắn là gần như cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng một người phụ nữ… là mẹ của Cống Bố.
Nhờ khe hở dưới tấm khăn trải bàn, tôi thấy đôi giày thể thao kia rời khỏi bàn thờ.
Ngoài cửa vang lên tiếng trao đổi của hai người bằng tiếng Tạng mà tôi không hiểu, giọng điệu nghe có vẻ khá nghiêm trọng.
Tranh thủ lúc họ đang nói chuyện, tôi mở điện thoại ra xem phản hồi của Sakura.
Chỉ vỏn vẹn một từ… [Chạy.]
Chạy?
Trên cao nguyên vùng sâu vùng xa này , nơi đất khách quê người , tôi có thể chạy đi đâu được cơ chứ?
Còn chưa kịp hỏi lại , đột nhiên tôi cảm nhận được từ phía bên cạnh có một ánh mắt vô cùng mãnh liệt đang nhìn mình .
Tôi vội quay đầu sang, tấm khăn trải bàn bên hông không biết đã bị vén lên từ lúc nào.
Cống Bố đang nửa ngồi xổm ở đó, nhìn tôi mỉm cười , một nụ cười bằng mặt mà không bằng lòng.
"Anh tìm thấy em rồi nhé, Nhứ Nhứ."
"A..."
Tôi hét lên một tiếng, ngã bệt xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn, chiếc điện thoại cũng rơi ra ngoài, co rúm vào góc đối diện của gầm bàn.
Cống Bố nhặt điện thoại của tôi lên cầm trong tay, đưa tay về phía tôi :
"Thấy em đang xem chăm chú quá nên anh không lỡ làm phiền, làm em sợ rồi sao ?"
Tôi giả vờ bình tĩnh, đặt tay vào tay anh ta để anh ta kéo tôi chui ra khỏi gầm bàn thờ.
Tôi hờn dỗi trách móc: "Anh phiền phức quá đi , cố tình dọa em."
Vừa nói tôi vừa đưa tay ra định lấy lại chiếc điện thoại trong tay anh ta , nhưng anh ta lại khéo léo né tránh, cười nói :
"Dọa em sợ đúng là lỗi của anh , nhưng hôm nay em cứ nhìn vào điện thoại suốt, chẳng thèm quan tâm gì đến anh cả. Phạt em giao điện thoại cho anh giữ."
Cánh tay vươn ra của tôi khựng lại .
Chiếc điện thoại đó và Sakura trong máy là phao cứu sinh duy nhất của tôi lúc này .
Tôi nhìn Cống Bố, anh ta vẫn tươi cười vui vẻ, không có bất kỳ điểm gì bất thường, cũng không biết có nhìn thấy nội dung trong điện thoại hay không .
"Sếp bảo công việc có chút sự cố, chút nữa còn phải liên lạc với em nên chưa giao cho anh giữ được đâu . Tối nay, tối nay em giao cho anh nhé, được không ?"
Tôi
nắm lấy tay áo
anh
ta
lay lay nũng nịu, chờ đợi câu trả lời từ
anh
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tranh-thangka-da-nguoi/chuong-3
Dù sao đi nữa, bất luận chuyện Thangka Da Người là thật hay giả thì hiện tại tôi và Cống Bố vẫn chưa lột mặt nạ với nhau , vẫn là một cặp nhân tình bình thường.
Ít nhất là trên bề nổi.
Cống Bố cầm điện thoại xoa xoa trong tay ngẫm nghĩ. Trầm ngâm một hồi, anh ta mới nói :
"Vậy được rồi , chỉ được nghe điện thoại của sếp thôi đấy nhé. Hôm nay em được nghỉ, phải nghỉ ngơi cho tốt , không được bận rộn công việc nữa đâu ."
Anh ta đưa điện thoại lại cho tôi , chiều chuộng xoa đầu tôi .
Dáng vẻ cưng chiều đó lại khiến tôi không khỏi nghi ngờ lời nói của Sakura.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra mình lại quá ngây thơ rồi .
Sau khi Cống Bố đưa tôi về phòng, anh ta nói phải đi lùa bò về, bảo tôi ở lại một mình một lúc.
Tôi ở trong phòng lại mở điện thoại ra .
Sau câu [Chạy], Sakura còn gửi thêm một câu:
[Chạy về phía ngọn núi cao nhất gần đó, tôi sẽ đi tìm cô. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mai giáng xuống chính là lúc nghi thức tế lễ của cô bắt đầu, lột da sống.]
Lời nói này không chỉ rõ hướng đi cụ thể, vả lại tôi vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào một người lạ trên mạng, thế nên tôi soạn tin nhắn muốn hỏi thêm cô ta .
Nhưng tin nhắn của tôi hoàn toàn không gửi đi được .
Tôi làm mới lại vài lần , kết nối lại mạng nhưng tình hình vẫn không thay đổi.
Tin nhắn không gửi được , tin tức mới trên bài viết không tải ra được , ngay cả gọi điện thoại cũng không gọi được .
Thảo nào Cống Bố lại dễ dàng trả lại điện thoại cho tôi như vậy .
Tôi muốn đi tìm Cống Bố hỏi xem mạng bị làm sao thì lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa ngoài.
Cửa sổ đóng c.h.ặ.t, tín hiệu điện thoại hoàn toàn mất sạch, ánh mặt trời ngày càng yếu ớt.
Tôi đã bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, bị giam cầm rồi .
4
Đến nước này thì không thể không tin nữa.
Tôi bắt buộc phải đi , chỉ có nghe theo lời Sakura thì mới mong có một con đường sống.
Cũng may nhà Cống Bố tuy hẻo lánh nhưng cửa sổ vẫn làm bằng kính.
Tôi nhấc chiếc ghế trong phòng lên, dùng hết sức bình sinh ném mạnh vào cửa sổ, đập vỡ một lỗ lớn.
Tôi biết làm như vậy sẽ tạo ra tiếng động rất lớn, nhưng đây là lối thoát duy nhất của tôi .
Tôi phải tranh thủ lúc bố mẹ Cống Bố chạy đến mà vọt ra ngoài.
Tôi trèo qua cửa sổ nhảy xuống.
Ngay khoảnh khắc chân vừa chạm đất, bên tai vang lên một giọng tiếng Hán ngọng nghịu:
"Cô gái, định đi đâu thế?"
Tim tôi hẫng mất một nhịp, cứng đờ quay đầu lại .
Là mẹ của Cống Bố.
Hóa ra bà ta vẫn luôn túc trực ngoài cửa sổ để giám sát tôi .
Đến cả cửa sổ tôi cũng đập vỡ rồi , bà ta rõ ràng là cố tình hỏi thừa.
Tôi cũng chẳng buồn giả vờ giả vịt với bà ta nữa, âm thầm lùi về phía sau .
Ánh mắt bà ta lóe lên tia sáng ranh mãnh, tôi lùi một bước bà ta tiến một bước.
Trong khoảnh khắc, ngay khi bà ta vươn tay định chộp lấy tôi , tôi liền đẩy mạnh bà ta một cái rồi bất chấp tất cả, liều mạng chạy về phía cổng chính.
Mẹ Cống Bố gào lớn về phía cổng: "Đa Cát!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.