Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trên cây ở cổng chính vẫn còn treo cái đầu cừu bị c.h.ặ.t từ hồi chiều, trong ánh hoàng hôn chạng vạng đang âm u chằm chằm nhìn tôi .
Bố của Cống Bố đột ngột nhảy ra từ sau gốc cây, dang rộng hai tay cười hếch hác chặn ngay trước cổng lớn.
Phía sau là mẹ Cống Bố đang đuổi theo, phía trước là bố Cống Bố, tôi hoàn toàn không còn đường lui!
Lúc này , cái đầu của bố Cống Bố trông còn đáng sợ hãi hùng hơn cả cái đầu cừu kia .
Chỉ đành đ.á.n.h cược một trận thôi!
Tôi đột ngột khựng bước chân, nhặt một mảnh kính vỡ lên dí c.h.ặ.t vào cổ mình , ra hiệu cho họ không được tiến lại gần.
Thangka Da Người phải lấy da của người sống, nếu tôi c.h.ế.t thì họ bắt được tôi cũng chẳng có tác dụng gì, bao nhiêu năm qua Cống Bố lãng phí trên người tôi cũng coi như công cốc.
Quả nhiên, bố mẹ Cống Bố khựng bước chân lại , xua tay ra hiệu bảo tôi hạ mảnh kính xuống.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Đừng lại đây!"
Tôi gắt lên bảo họ không được nhúc nhích, còn bản thân thì từng bước lùi về sau .
Họ chỉ biết trố mắt nhìn tôi bước qua hàng rào sân nhà rồi trèo ra ngoài.
Tôi liều mạng chạy về phía trước .
Phía sau vang lên tiếng la hò của bố mẹ Cống Bố và tiếng bước chân đuổi theo gắt gao.
Trời ngày càng tối, gió rít gào bên tai.
Tôi nhìn quanh một lượt, khóa c.h.ặ.t ngọn núi cao nhất trong tầm mắt rồi đ.â.m đầu chui tọt vào trong núi, không ngoảnh đầu lại mà cắm cổ chạy lên đỉnh núi.
Vào đến trong núi, vật che chắn nhiều hơn hẳn nên tôi cũng an toàn hơn đôi chút.
Thế nhưng không khí trên cao nguyên loãng, tôi lại chạy quá gấp nên nhất thời đầu óc choáng váng, chỉ đành vừa đi vừa nghỉ.
Đi thêm một đoạn nữa, trời đã tối đen như mực, tôi thậm chí không còn phân biệt được đâu là đường lên đỉnh núi.
Trời tối rồi , tôi không có thức ăn, không có nước uống, cũng chẳng biết Sakura có đến tìm tôi hay không .
Tôi chỉ có thể một mình lê bước chậm rãi, cảnh giác với mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng gầm rú của thú dữ.
Nghĩ lại thấy thật nực cười , tôi lại đi giao phó tính mạng của mình cho một người lạ chưa từng gặp mặt trên mạng.
Người ta lấy cớ gì mà vì mình phải lặn lội đường xa đến nơi cao nguyên hoang vu này cơ chứ?
Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.
Tôi chỉ có thể bước tiếp, bước tiếp, hy vọng có thể tới đỉnh núi sớm hơn một chút.
Đột nhiên, trong rừng cây bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, một bóng đen thẫm đang di chuyển qua lại trong đó.
Tôi nghi ngờ mình có thể đã đi vào lãnh địa của loài thú dữ nào đó nên vội vàng tăng tốc đi theo hướng ngược lại .
Tiếng đuổi theo phía sau ngày càng gần, ngày càng gần...
Tôi cũng gần như chạy sải bước.
"Là Tam Nguyệt Mộ đấy à ?"
Phía sau vang lên tiếng hỏi nhỏ nhẹ, tôi chậm rãi dừng bước.
Tam Nguyệt Mộ là cái tên tài khoản tôi dùng để đăng bài.
Tôi quay đầu lại , một cô gái đang đứng cách tôi không xa, làn da bánh mật, đôi mắt to tròn.
Tôi cảm thấy không chân thực cho lắm, ngập ngừng hỏi: "Sakura?"
cô
ta
gật đầu, quan sát phản ứng của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tranh-thangka-da-nguoi/chuong-4
Tôi vui mừng khôn xiết, kích động đến mức nước mắt suýt chút nữa trào ra ngoài.
"Sao cô tìm được tôi thế? Chẳng phải đã hẹn tôi lên đỉnh núi tìm cô sao ?"
" Tôi thấy cô mãi không đến, sợ cô gặp chuyện nên đi xuống tìm thử. Trời tối trên núi nguy hiểm lắm, chúng ta đi thôi."
"Được, làm phiền cô quá."
cô ta đi phía trước , tôi đi theo sau . cô ta có vẻ rất quen thuộc với đường núi, không cần nhận biết phương hướng mà đưa tôi đi thẳng vào một con đường bằng phẳng.
Nhưng cô ta có vẻ không muốn bắt chuyện với tôi cho lắm, tôi hỏi gì cô ta cũng chỉ trả lời đơn giản.
"Chúng ta bây giờ đi đâu thế?"
"Xuống núi."
"Hình như cô rất quen thuộc với ngọn núi này ? Thường xuyên tới đây sao ?"
"Trước đây từng tới."
" Đúng rồi , sao tên mạng của cô lại đặt là Sakura thế?"
"Thích xem."
"Em gái ở nhà cô vẫn tốt chứ?"
Hỏi xong câu này , cô ta dừng bước, quay người lại nghiêm túc nói với tôi :
"Cô đang nói gì thế? Em gái tôi mất tích từ năm năm trước rồi mà."
"Ồ, xin lỗi , trí nhớ tôi kém quá nên nhớ nhầm." - Tôi mỉm cười gượng gạo với cô ta .
cô ta xua xua tay bảo "Không sao .", sau đó quay người tiếp tục đi xuống núi.
Tôi đứng tại chỗ chằm chằm nhìn cô ta một lúc.
Ngay sau đó, tôi vọt mạnh tới lao mình lao xuống, tông ngã cô ta xuống đất rồi dùng mảnh kính vỡ dí vào cổ cô ta .
"Cô làm cái gì thế!" - cô ta dùng tay đẩy tôi , muốn hất tôi ra .
Tôi siết c.h.ặ.t mảnh kính trong tay: "Đừng nhúc nhích!" - Tôi đe dọa.
" Tôi tới để cứu cô mà, sao cô lại đối xử với tôi như thế?"
"Thế à ? Vậy thì thật sự cảm ơn cô nhé, Ương Kim."
cô ta nghe tôi gọi tên mình thì ngẩn ngơ một hồi, sau đó không chống cự nữa, lạnh lùng nhìn tôi : "Sao cô phát hiện ra ?"
"Keroberos."
cô ta nhíu mày, không hiểu tôi đang nói cái gì.
"Sakura không phải tên mạng của cô mà là hình đại diện, Keroberos mới là tên mạng. Anh trai cô chắc là chưa nhìn kỹ rồi ."
Cống Bố có một cô em gái, mặc dù anh ta nói với tôi là đã qua đời nhưng tôi thường xuyên thấy tên em gái Ương Kim của anh ta nằm ở vị trí ghim đầu trên điện thoại.
Trước đây tôi chỉ nghĩ là anh ta thương nhớ em gái, nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến tôi hiểu rằng tất cả những gì trong quá khứ của anh ta và tôi đều không thể tin được .
Một thiếu nữ mang nét mặt người Tạng, cực kỳ quen thuộc đường núi, giữa đêm khuya lại có thể tìm thấy tôi trong núi, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.
"Cô đưa tôi ra khỏi núi, tôi sẽ không g.i.ế.c cô."
cô ta hừ lạnh một tiếng: "Cô thật sự nghĩ mình trốn thoát được sao ?"
Hơi thở tôi nghẹn lại , ngoảnh nhìn xung quanh.
Trong rừng cây, vô số đốm lửa từ bốn phương tám hướng đang tụ lại về phía tôi .
Tôi vừa định kéo Ương Kim đứng dậy để uy h.i.ế.p.
Ngay tức khắc, "bốp!" một tiếng, một gậy giáng mạnh vào sau cổ tôi .
Cái nhìn cuối cùng của tôi trước khi ngất đi chính là nụ cười dữ tợn của gia đình Cống Bố.
Mẹ kiếp, đúng là một gia đình hay cười thật!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.