Loading...

Tranh Thangka Da Người
#5. Chương 5

Tranh Thangka Da Người

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

5

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã bị trói c.h.ặ.t trên tế đài.

 

Xung quanh lửa cháy bập bùng, bóng người chập chờn. Người mặc trang phục tế lễ quỳ ngay trước mặt tôi , trong miệng lẩm nhẩm lời cầu nguyện gì đó. Xung quanh ông ta , mọi người quây thành một vòng tròn, tay cầm trống lắc, nhảy múa điệu múa tương tự như điệu Quách Trang.

 

Tiếng cầu nguyện, tiếng xì xào bên tai không ngớt làm tôi đau đầu như buốt giá. 

 

Khắp người tôi không có một chút sức lực nào, chắc là vừa rồi đã bị ép uống t.h.u.ố.c gì đó.

 

Lúc đại tế tư ngẩng đầu nhìn về phía tôi , tôi lập tức nhắm mắt lại , gục đầu xuống tiếp tục giả vờ ngủ.

 

Sakura từng nói , khi tia sáng đầu tiên giáng xuống chính là lúc tôi bị đem đi tế lễ. 

 

Bây giờ trời sắp tảng sáng, thời gian của tôi không còn nhiều nữa.

 

Không lâu sau , vài người bước lên tế đài kiểm tra xem tôi có dấu hiệu tỉnh lại hay chưa . 

 

Nghe giọng điệu thì có vẻ họ rất kỳ lạ vì sao tôi vẫn chưa tỉnh.

 

Tôi không biết tỉnh lại sẽ phải đối mặt với cái gì nên chậm trễ không chịu mở mắt. 

 

Vào thời điểm then chốt này , không phản ứng chính là phản ứng tốt nhất.

 

Chẳng mấy chốc, một giọng nói vang lên: "Nhứ Nhứ."

 

Là Cống Bố, anh ta lại còn dám tới tìm tôi .

 

"Anh biết em tỉnh rồi , mở mắt ra có được không ."

 

Anh ta vẫn giữ giọng nói dịu dàng đó, cho dù chính tay anh ta đã đưa tôi lên tế đài.

 

Tôi không trả lời, vẫn nhắm c.h.ặ.t mắt.

 

Tôi cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào y phục của mình , đang tháo từng hạt cúc áo trên người tôi ra . 

 

Tôi biết … là Cống Bố.

 

Muốn lột da người thì dĩ nhiên không thể mặc quần áo mà lột được .

 

"Đừng chạm vào tôi ." - Tôi tàn nhẫn nói .

 

Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú màu bánh mật trước mặt.

 

"Nhứ Nhứ, em tỉnh rồi sao ?"

 

Tay anh ta vẫn không dừng hành động cởi cúc áo, vẫn mỉm cười như gió xuân, giọng nói ôn hòa. Nhưng nụ cười này lúc này chỉ làm tôi thấy buồn nôn.

 

" Tôi nói đừng chạm vào tôi !"

 

Tôi chồm mạnh về phía trước , dùng hết sức lực toàn thân xô ngã anh ta xuống đất!

 

Anh ta rõ ràng không lường trước được việc tôi có thể cởi trói, hai mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc.

 

"Em... Không thể nào, mảnh kính vỡ đó đã bị anh ném đi từ lâu rồi mà!"

 

"Ai nói với anh là tôi chỉ có một mảnh kính?"

 

"Ương Kim đã khám xét em rồi , trên người em rõ ràng không có thêm mảnh kính nào nữa!"

 

Chưa để tôi trả lời, vài tên tế tư đã lôi tôi ra khỏi người Cống Bố. 

 

Họ không màng đến ý nguyện của tôi , vội vàng giật phăng quần áo trên người tôi ra .

 

Bị lột quần áo rất khó chịu nhưng tôi không hề chống cự nhiều. 

 

Khi áo ngoài bị trút bỏ, nửa thân trên của tôi chỉ còn lại một chiếc áo lót. Một vết cắt dài và sâu hằn sâu trước n.g.ự.c tôi , rớm m.á.u từ trái sang phải .

 

Tia nắng đầu tiên đã giáng xuống, vài tên tế tư thấy cảnh này thì kinh hãi vô cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tranh-thangka-da-nguoi/chuong-5
 

 

Họ lập tức phủ phục xuống đất, hướng về phía bầu trời gào khóc cầu nguyện sám hối.

 

Vật tế đã bị hủy hoại, nghi thức của họ chưa bắt đầu đã thất bại rồi .

 

Lúc ở trên núi, vì không chắc có thể tìm thấy Sakura hay không nên tôi đã tự tay ra tay với chính mình trước , để lại cho mình một đường lùi.

 

Đại tế tư gạt đám đông ra , sải bước lên tế đài: "Chuyện này là sao !"

 

Cống Bố kinh ngạc nhìn tôi , hình như không ngờ được một người vốn yếu đuối nũng nịu, được anh ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lại có thể ra tay tàn nhẫn với bản thân như vậy .

 

Sau đó anh ta lại đột ngột bật cười : "Em tưởng làm như vậy là họ sẽ tha cho em sao ?"

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng với câu nói của anh ta thì đại tế tư đã sai người trói tôi lại lần nữa.

 

Tôi tuy không hiểu ngôn ngữ của họ nhưng nhìn nét mặt thì biết họ đang rất giận dữ. 

 

Đây là sự bất kính với thiên thần của họ, họ muốn g.i.ế.c tôi để làm dịu cơn giận của thiên thần.

 

Và họ cũng không có ý định tha cho gia đình Cống Bố.

 

Tôi và gia đình bốn người nhà anh ta bị xếp thành hàng trên tế đài, hứng chịu lời c.h.ử.i rủa cùng trứng thối, rau mục của đám đông.

 

Gia đình Cống Bố tìm cách giao thiệp với đại tế tư, gào khóc t.h.ả.m thiết.

 

Tôi nhìn họ mà trong lòng cười khẩy. 

 

Đến lượt bản thân mình thì hình như họ không còn hay cười nữa nhỉ.

 

Đại tế tư đã cầm thanh kiếm sắc bén đi về phía tôi . 

 

Tôi là nguồn cơn làm tức giận thiên thần, lý ra phải là người đầu tiên chịu phạt.

 

Còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên trong đám đông xảy ra một trận náo loạn, tiếng la hò không ngớt.

 

Tôi nhìn theo tiếng động. Cách đó không xa, ngôi làng lửa cháy ngút trời, khói đen cuồn cuộn. 

 

Mọi người gào hú, chen chúc nhau cùng chạy về phía nơi bốc cháy, chỉ để lại vài người coi giữ chúng tôi .

 

"Họ sao lại như phát điên lên thế?" - Tôi hỏi Cống Bố đang bị trói bên cạnh.

 

Đôi đồng t.ử của anh ta rực cháy ánh lửa, đong đầy sự kinh hoàng, vô thức lẩm nhẩm:

 

"Hướng đó... Là toàn bộ ngôi làng, đền miếu... Tượng thần... Thiên thần giáng họa!"

 

Hóa ra là ngôi đền tà giáo mà họ phụng thờ bị cháy, thảo nào ai nấy đều vội vã như thế.

 

Tôi lạnh lùng mỉm cười : "Thần kinh."

 

Mà lại là thần kinh cả một bộ tộc.

 

6

 

Nói xong, tôi đứng dậy, vơ lấy chiếc gậy đuốc bị vứt bỏ bên cạnh, nện thẳng vào sau đầu tên coi giữ gần đó. 

 

Tên đó gục xuống ngất xỉu, những tên coi giữ khác xông lại .

 

Gia đình Cống Bố cũng đồng loạt nhìn tôi , hình như không hiểu nổi vì sao tôi lại có thể tự cởi trói một lần nữa.

 

Tôi dựa vào vài chiêu võ phòng thân học lỏm trước đây để vật lộn với mấy tên coi giữ. 

 

Giơ lưng đỡ không kịp, từ phía hông có kẻ cầm rìu c.h.é.m về phía tôi , tôi không kịp né tránh.

 

Nhưng giây tiếp theo, "bốp!" tên đó gục xuống đất.

 

Phía sau hắn hiện ra một bóng người , mặc một bộ đồ đen, vóc dáng cao ráo săn chắc. Đánh gục tên cầm rìu xong, anh ta không hề dừng lại mà nhanh ch.óng giải quyết luôn mấy tên còn lại .

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Theo sau vài tiếng "bốp bốp bốp" ngã gục, anh ta cuối cùng cũng dừng tay, quay người lại nhìn tôi .

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Tranh Thangka Da Người – một bộ truyện thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo