Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Làn da anh ta trắng trẻo, khí chất lạnh lùng xa cách.
Khí chất này có chút quen thuộc, tôi ướm hỏi: "Anh là... Sakura?!"
Vì là hình đại diện Sakura màu hồng nên tôi luôn nghĩ phía bên kia điện thoại là một cô chị em nào đó, hoàn toàn không ngờ lại là một nam thanh niên.
"Không phải ." - Anh ta thản nhiên đáp.
Hy vọng trên mặt tôi vụt tắt trong chốc lát, thay vào đó là sự cảnh giác.
"Là Keroberos." - Anh ta bổ sung thêm.
Tôi thở phào một hơi , cái người này sao nói chuyện cứ ngập ngừng ngắt quãng thế không biết .
"Anh thật sự đến cứu tôi à ."
Không cần hỏi cũng biết , ngọn lửa trong làng và trong đền là do anh ta phóng, làm gì có vị thần linh nào ở đây.
"Ừm." - Anh ta đáp nhạt nhẽo.
Một từ "Ừm" của anh ta đã dập tắt toàn bộ những lời cảm ơn của tôi .
Xem ra anh ta không muốn nói chuyện nhiều với tôi .
"Đi thôi." - Anh ta nói , giọng điệu không chút biến đổi.
"Ừm." - Tôi gật đầu.
Anh ta không nhúc nhích, tôi cũng ngơ ngác nhìn anh ta .
Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta cởi chiếc áo khoác màu đen của mình ra rồi khoác lên người tôi .
Lúc này tôi mới nhớ ra áo trên của mình đã bị lột mất, nhất thời cảm thấy hơi ngại ngùng.
Đi theo anh ta được vài bước, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người lại nhìn gia đình trên tế đài.
"Cứu anh với, Nhứ Nhứ, em cứu anh có được không ?! Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm như thế! Em cứu anh đi , họ quay lại sẽ không tha cho cả nhà anh đâu !"
Tôi nhếch môi khinh bỉ: "Cứu anh ? Chị đây để anh trong tim, anh đạp chị xuống hố. Tôi lấy cái quyền gì mà phải cứu anh ?"
Tôi nhặt chai rượu mạnh đặt trên tế đài lên, nhìn về phía Cống Bố.
"Anh còn điều gì muốn nói nữa không ?"
"Anh không còn cách nào khác! Nếu anh không đưa em đến đây thì em gái anh sẽ phải bị đem đi tế lễ!"
Cống Bố gào lên khàn cả giọng, chẳng còn chút dáng vẻ thong dong ôn hòa thường ngày.
Gia đình anh ta cũng gào thét về phía tôi nhưng tôi nghe không hiểu.
"Đó là lý do anh tổn thương tôi sao ?"
Tôi rủ mắt nhìn anh ta đang quỳ dưới đất.
Vì em gái mà sẵn sàng tổn thương người vô tội, không phải tôi thì cũng sẽ là người khác, đúng là một người anh trai " tốt bụng" biết bao.
Tôi cầm chai rượu, tưới rượu lên tế đài bằng gỗ xung quanh họ.
Cống Bố nhận ra tôi định làm gì, đầu lắc như cái trống lắc:
"Nhứ Nhứ đừng như vậy , em yêu anh mà, chẳng phải sao ?"
“Nói phét.”
Tôi hất nốt vài giọt rượu cuối cùng vào mặt anh ta .
Thấy tôi không hề lay chuyển, anh ta im lặng một hồi rồi lạnh tĩnh hỏi:
"Anh hỏi em một chuyện cuối cùng, chỉ một chuyện thôi!"
"Nói."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Rõ ràng em đã không còn công cụ gì nữa, làm sao mở được dây trói?"
Tôi nhếch môi: "Sao? Muốn học theo tôi à ?"
Anh ta lộ ra vẻ lúng túng vì bị nhìn thấu nhưng không hề phủ nhận.
"Cống Bố, tháng này anh lúc nào cũng hồn xiêu phách lạc, đến cả cắt móng tay cho tôi cũng quên mất rồi ."
Tôi giơ tay phải lên. Một mảnh kính vỡ nhỏ và sắc nhọn đ.â.m thẳng vào kẽ móng tay ngón giữa của tôi , đ.â.m thấu vào thịt, m.á.u thịt lẫn lộn.
Mảnh kính vỡ
đã
hòa
làm
một với
tôi
, giấu
vào
trong thịt thì
làm
sao
mà khám xét
ra
được
chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tranh-thangka-da-nguoi/chuong-6
Cống Bố vô cùng kinh ngạc: "Em đã nghi ngờ anh từ lâu rồi sao ?"
"Khi một người phản bội thì dấu hiệu luôn rất rõ ràng. Mặc dù anh không phải ngoại tình mà là muốn g.i.ế.c tôi ."
Tôi nhặt cây nến đang cháy trên chân nến lên, chậm rãi đi về phía anh ta .
"Tận hưởng cho tốt buổi tế lễ mà anh mong chờ suốt hai năm qua đi ! Chờ thiên thần của anh đến cứu anh nhé."
Tôi không thèm nói nhiều nữa, nhẹ nhàng quăng một cái.
Lửa nến vừa chạm vào dung dịch rượu liền bùng lên nhanh ch.óng, tạo thành một vòng lửa bao bọc lấy cả gia đình họ bên trong.
Trong mắt Cống Bố là sự tuyệt vọng sâu không thấy đáy, còn tôi thì lại mỉm cười .
Dù sao thì người lẽ ra phải c.h.ế.t trên tế đài này suýt chút nữa đã là tôi .
Tôi nhìn sâu vào anh ta một lần cuối rồi quay người bỏ đi .
"Sakura" vẫn ở nguyên tại chỗ chờ tôi , chúng tôi cùng nhau nhanh ch.óng rời khỏi nơi này .
Suốt chặng đường không ai nói với nhau câu nào, con người anh ta vô cùng lạnh lùng.
Đến khi vào đường núi, tôi lên tiếng hỏi:
"Lúc anh đến đã báo cảnh sát rồi đúng không ?"
Anh ta lắc đầu.
"Tại sao ?"
Mặt tôi đầy vẻ kinh ngạc và khó hiểu.
Em gái anh ta t.ử mạng vì chuyện này , vậy mà anh ta lại có thể không báo cảnh sát.
Chúng tôi vừa khéo đi đến đỉnh núi. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ tay xuống dưới núi.
Rạng đông sắp tới, trời vẫn chưa sáng hẳn. Dưới chân núi rải rác vô số những ngôi làng nhỏ, ánh đèn hơi sáng lên.
Tôi trợn tròn hai mắt vì chấn động.
Tôi vẫn luôn nghĩ ở đây chỉ có một bộ tộc tà giáo của gia đình Cống Bố, không ngờ trong núi lại ẩn giấu nhiều làng mạc đến thế.
"Ở đây đã vượt qua đường biên giới rồi ."
Tôi nhíu mày, không ngờ mình đã bị Cống Bố dẫn đi rẽ trái rẽ phải bước ra khỏi lãnh thổ quốc gia từ lúc nào không hay .
"Sakura" không dừng lại nữa, tôi lặng lẽ bước theo sau anh ta .
Đến khi tôi bừng tỉnh khỏi sự chấn động mới nhớ ra phải hỏi anh ta :
"Này, Keroberos, anh tên là gì thế?"
Tấm thân cao lớn đột nhiên khựng lại rồi quay người lại .
Tôi vốn đang cúi đầu đi tiếp nên đ.â.m sầm vào khuôn n.g.ự.c vững chãi của anh ta .
"Cái cô Liễu Nhứ này , cô không nhớ tôi là ai thật đấy à ?"
Giọng điệu anh ta mang theo chút tức giận nhẹ.
"Anh quen tôi sao ?"
Mặt anh ta tối sầm lại , không thèm chấp tôi nữa mà tiếp tục đi về phía trước .
Nhưng tôi thật sự không nhớ mình từng quen biết một anh đẹp trai như thế này , quả đúng là hạt ngọc bị bỏ quên trong đời tôi .
Suốt chặng đường tôi liên tục gặng hỏi sao anh ta lại quen biết tôi , có mối quan hệ gì với tôi .
Cho đến khi chúng tôi tới sân bay cho chuyến trở về, tôi vẫn thao thao bất tuyệt vây quanh hỏi anh ta .
Tôi đi theo anh ta vào trong sân bay.
Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng la đau đớn của một cô gái.
"A! Chảy m.á.u rồi , đau quá..."
"Sao em lại bất cẩn thế hả! Vết thương sâu thế này phải mất ít nhất một tuần mới phục hồi được em có biết không !"
Tiếng mắng c.h.ử.i bất thường của nam thanh niên đã thu hút sự chú ý của tôi .
Tôi dừng bước, cứng đờ quay đầu lại .
"Sakura" cũng trong cùng một thời điểm đưa ra phản ứng tương tự.
Làn da màu bánh mật của chàng trai đó...
Hình xăm con rắn trên cổ...
Hiện lên trong mắt tôi vô cùng gai mắt...
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.